13 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG n Thứ Năm n Ngày 26/2/2026 TIN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Những thương vụ M&A ngân hàng gây chú ý Ngay từ đầu năm, thị trường tài chính sôi động với các thương vụ mua bán - sáp nhập trong ngành ngân hàng. Hành lang pháp lý mới cùng áp lực đáp ứng chuẩn Basel III tạo “thời điểm vàng” để các nhà băng tăng vốn, tìm cổ đông chiến lược, nhất là nhà đầu tư ngoại. Giữa tháng 1, BIDV công bố 33 nhà đầu tư tham gia đợt phát hành riêng lẻ hơn 264 triệu cổ phiếu, dự kiến thu về 10.272 tỷ đồng trong quý I. Danh sách có Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), nhóm quỹ Dragon Capital, Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI, Darasol Investments Limited và Manulife Vietnam, cho thấy sức hút của khối ngân hàng quốc doanh trong bối cảnh nhu cầu củng cố vốn tự có gia tăng. Tâm điểm 2026 được dự báo là kế hoạch chào bán 6,5% vốn của Vietcombank. Đại hội đồng cổ đông năm 2025 đã thông qua phương án phát hành cho tối đa 55 nhà đầu tư giai đoạn 2025-2026. Thương vụ có thể mang về 1,3-1,4 tỷ USD, tiệm cận quy mô VPBank bán 15% vốn cho Sumitomo Mitsui Banking Corporation - thương vụ M&A lớn nhất ngành ngân hàng Việt Nam đến nay. Ở khối tư nhân, đáng chú ý là kế hoạch chuyển nhượng 32,5% cổ phần tại Sacombank - số cổ phần từng được thế chấp tại VAMC để xử lý khó khăn sau sáp nhập năm 2015. Việc ông Nguyễn Đức Thụy rời ghế Chủ tịch LPBank sang điều hành Sacombank càng làm tăng kỳ vọng về sự xuất hiện của nhóm cổ đông mới. Ngoài ra, VIB và SHB cũng tích cực tìm kiếm đối tác quốc tế. Làn sóng M&A năm 2026 phản ánh quá trình tái cấu trúc sâu rộng, khi tăng vốn và nâng cao năng lực cạnh tranh trở thành ưu tiên chiến lược của hệ thống ngân hàng. NM ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ CÁC MỤC TIÊU CỤ THỂ Ngày 25/2, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết 79-NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước và Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị. Nội dung Nghị quyết 79 do Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị trình bày, nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy, nâng cao hiệu quả khu vực kinh tế Nhà nước trong giai đoạn mới. Nghị quyết khẳng định kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, là công cụ quan trọng để Nhà nước điều tiết, ứng phó kịp thời với các tình huống cấp bách; đồng thời tiên phong kiến tạo phát triển, dẫn dắt công nghiệp hóa, hiện đại hóa và cơ cấu lại nền kinh tế. Đến năm 2030, các chỉ tiêu tài khóa chủ yếu gồm: huy động ngân sách khoảng 18% GDP; bội chi khoảng 5% GDP; nợ công không quá 60% GDP; chi đầu tư phát triển chiếm 35-40% tổng chi; chi thường xuyên khoảng 50-55%. Với doanh nghiệp Nhà nước, Nghị quyết đặt mục tiêu có 50 doanh nghiệp vào nhóm 500 lớn nhất Đông Nam Á; 1-3 doanh nghiệp vào nhóm 500 lớn nhất thế giới; 100% doanh nghiệp quản trị trên nền tảng số; 100% tập đoàn, tổng công ty áp dụng nguyên tắc quản trị theo chuẩn OECD. Tầm nhìn đến năm 2045, phấn đấu có khoảng 60 doanh nghiệp trong nhóm 500 lớn nhất Đông Nam Á và 5 doanh nghiệp vào nhóm 500 toàn cầu. Trong lĩnh vực tổ chức tín dụng Nhà nước, mục tiêu đặt ra là có ít nhất 3 ngân hàng thuộc nhóm 100 lớn nhất châu Á về tổng tài sản và hình thành 4 ngân hàng tiên phong về công nghệ, quản trị, giữ vai trò chủ lực về quy mô và thị phần. TÁI CẤU TRÚC ĐỂ NÂNG VỊ THẾ HỆ THỐNG Để hiện thực hóa mục tiêu trên, việc sắp xếp lại mạng lưới ngân hàng thương mại Nhà nước được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, hướng tới tinh gọn bộ máy, tối ưu nguồn lực, giảm chồng chéo và nâng cao hiệu quả hoạt động. Cùng với đó là yêu cầu tăng vốn điều lệ, áp dụng chuẩn mực quản trị hiện đại, bảo đảm minh bạch và nâng cao trách nhiệm giải trình. Năng lực quản trị rủi ro được đặt ở vị trí trung tâm nhằm củng cố an toàn hệ thống và tăng sức chống chịu trước biến động kinh tế. Nghị quyết cũng yêu cầu xây dựng chiến lược chuyển đổi số toàn diện, số hóa dữ liệu và dịch vụ, quản lý vốn theo thời gian thực, mở rộng cung cấp sản phẩm tài chính trực tuyến trên phạm vi toàn quốc, góp phần thúc đẩy tài chính toàn diện. Song song, cơ chế đối với Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục được hoàn thiện; Ngân hàng Phát triển Việt Nam được cơ cấu lại theo hướng tinh gọn, hiệu quả và đa dạng hóa nguồn lực. THANH HUYỀN Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sáp nhập tỉnh, chi nhánh NHCSXH Tuyên Quang (cũ) và Hà Giang được hợp nhất thành chi nhánh NHCSXH tỉnh Tuyên Quang mới. Địa bàn hoạt động mở rộng, quy mô quản lý lớn hơn, trong khi cơ chế phối hợp cấp huyện không còn. Thực tế này đặt ra không ít khó khăn, nhất là giai đoạn chuyển tiếp khi vai trò chỉ đạo, điều phối của Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện chấm dứt. Cấp xã, phường phải đảm nhận khối lượng công việc lớn hơn, phạm vi quản lý rộng hơn. Ở một số địa phương, cán bộ hội, đoàn thể nhận ủy thác chưa được kiện toàn kịp thời, kinh nghiệm quản lý, giám sát còn hạn chế. Tuy vậy, mô hình chính quyền hai cấp cũng tạo điều kiện để cấp xã - nơi gần dân nhất - phát huy vai trò trong xác nhận đối tượng vay, giám sát và tư vấn sử dụng vốn đúng mục đích. Trên cơ sở nhận diện rõ thuận lợi, khó khăn, chi nhánh đã chủ động triển khai đồng bộ giải pháp để duy trì hoạt động ổn định. Sau sáp nhập, bộ máy nhanh chóng được kiện toàn; 17 phòng giao dịch tại các huyện trước đây được giữ nguyên; các điểm giao dịch xã và lịch giao dịch cố định không thay đổi. Tổ tiết kiệm và vay vốn tiếp tục hoạt động như cũ, bảo đảm người dân không bị gián đoạn khi tiếp cận nguồn vốn. Chi nhánh đồng thời tăng cường vai trò Ban đại diện HĐQT cấp tỉnh, kịp thời bù đắp khoảng trống chỉ đạo khi không còn cấp huyện. Lãnh đạo đơn vị trực tiếp xuống cơ sở làm việc với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác nhằm nắm bắt tình hình, tháo gỡ vướng mắc, thống nhất phương thức phối hợp phù hợp với mô hình mới. Giám đốc chi nhánh Đặng Đức Thắng cho biết, trong điều kiện tổ chức bộ máy thay đổi, yêu cầu đặt ra không chỉ là giải ngân đủ vốn mà còn phải đổi mới phương thức phối hợp, lấy cấp xã làm trung tâm triển khai tín dụng chính sách. Chi nhánh chủ động tham mưu cho tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo phù hợp; tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ chính quyền và hội, đoàn thể cấp xã thực hiện nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ được nâng cao chất lượng, thường xuyên bám địa bàn, phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở và các tổ chức nhận ủy thác, vừa thực hiện nghiệp vụ, vừa tư vấn người vay sử dụng vốn hiệu quả theo phương châm “cùng bám cơ sở, cùng bàn bạc, cùng hướng dẫn”. Theo Phó Giám đốc chi nhánh Phạm Thị Hòa, kiêm Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Hà Giang, việc duy trì các điểm giao dịch xã cố định và linh hoạt bố trí cán bộ phụ trách địa bàn giúp người dân yên tâm vay vốn, không bị xáo trộn dù mô hình quản lý thay đổi. Khi chính quyền cơ sở vào cuộc, nắm chắc từng hộ vay, việc triển khai chương trình sẽ sát thực tế hơn, nâng cao hiệu quả giám sát và sử dụng vốn. Ngân hàng cũng kịp thời nắm bắt khó khăn do thiên tai, dịch bệnh để có giải pháp hỗ trợ phù hợp. Nhờ chủ động thích ứng, nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tiếp tục được duy trì ổn định. Hiện chi nhánh triển khai nhiều chương trình với tổng dư nợ hơn 11.000 tỷ đồng, trên 169.000 hộ nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ, tăng 1.033 tỷ đồng so với đầu năm 2025. Doanh số cho vay đạt hơn 4.000 tỷ đồng, gần 48.000 lượt hộ được tiếp cận vốn. Kết quả trên cho thấy, dù bộ máy hành chính thay đổi, dòng vốn tín dụng chính sách vẫn được bảo đảm liên tục, góp phần hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, cải thiện đời sống và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn. PV Duy trì dòng chảy nguồn vốn tín dụng chính sách Trong bối cảnh tổ chức bộ máy hành chính có nhiều thay đổi, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Tuyên Quang xác định nhiệm vụ trọng tâm là bảo đảm dòng vốn tín dụng chính sách thông suốt, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của người dân. Nhờ nguồn vốn chính sách, người dân vùng cao Tuyên Quang phát triển chăn nuôi gia súc Sắp xếp lại ngân hàng thương mại Nhà nước để nâng cao năng lực tài chính Nghị quyết 79 xác định việc tổ chức, sắp xếp lại mạng lưới ngân hàng thương mại Nhà nước là giải pháp then chốt nhằm nâng cao năng lực tài chính, hiệu quả hoạt động và vị thế hệ thống ngân hàng, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế Nhà nước đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Trong tổng thể Nghị quyết 79, việc tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại Nhà nước gắn với tăng vốn, nâng chuẩn quản trị và đẩy mạnh chuyển đổi số được kỳ vọng tạo nền tảng nâng cao năng lực tài chính, giữ vai trò dẫn dắt thị trường và từng bước nâng vị thế ngân hàng Việt Nam trên bản đồ tài chính châu Á.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==