9 n Thứ Tư n Ngày 25/2/2026 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Vì sao du lịch bùng nổ? TS Trần Thị Minh Hạnh cảnh báo: “Con số 14 triệu lượt khách là thành công về mặt thị trường, nhưng mỗi điểm đến đều có giới hạn khai thác. Nếu không tính toán sức chứa và phân luồng hợp lý, tăng trưởng nhanh có thể làm giảm trải nghiệm, thậm chí gây tổn hại tài nguyên”. Bà Hạnh cho rằng, xu hướng tạm dừng nhận khách theo khung giờ, điều tiết lưu lượng hoặc phát triển thêm điểm vệ tinh là những giải pháp cần được tính đến trong bối cảnh du lịch Tết ngày càng đông. “Sức tải không chỉ là số lượng phòng nghỉ hay bãi đỗ xe, mà là tổng hòa của hạ tầng giao thông, môi trường, hệ sinh thái và trải nghiệm văn hóa. Nếu vượt quá ngưỡng này, di sản sẽ bị bào mòn từng bước”, bà Hạnh nói. Thực tế cho thấy, tại các điểm di sản thiên nhiên và văn hóa, tác động của quá tải là điều không thể phủ nhận. Rác thải tăng nhanh, tiếng ồn lớn, tình trạng giẫm đạp lên thảm thực vật hoặc xả rác không kiểm soát có thể làm biến đổi cảnh quan. Ở các khu phố cổ, lượng người quá đông khiến không gian văn hóa bị thu hẹp thành nơi chụp ảnh và mua bán nhanh, thay vì trải nghiệm chậm rãi đúng nghĩa. TS Nguyễn Văn Thành nhận định: “Doanh thu tăng là điều các địa phương mong muốn, nhưng nếu chỉ nhìn vào tổng thu mà bỏ qua chi phí môi trường và chi phí xã hội, chúng ta sẽ phải trả giá dài hạn”. Ông cho rằng cần tính đến cơ chế phân bổ khách theo khung giờ, áp dụng vé điện tử, giới hạn số lượng đoàn trong cùng thời điểm và phát triển điểm vệ tinh để giảm áp lực lên khu lõi. Sự gia tăng nhanh của khách quốc tế cũng đòi hỏi tiêu chuẩn quản lý cao hơn. Khi trải nghiệm bị ảnh hưởng bởi chen lấn hoặc dịch vụ quá tải, hình ảnh điểm đến sẽ bị tác động trực tiếp qua các nền tảng đánh giá trực tuyến. Một mùa cao điểm đông đúc nhưng thiếu kiểm soát có thể làm suy giảm uy tín đã gây dựng nhiều năm. HẠ ĐAN Thành phố không chỉ là nơi trung chuyển mà đã thực sự trở thành một điểm đến hấp dẫn với tổng doanh thu ước đạt 12.150 tỷ đồng, tăng trưởng ấn tượng 42,9% so với năm ngoái. Lượng khách tham quan tại các khu, điểm du lịch đạt khoảng 4,32 triệu lượt, trong đó khách quốc tế chiếm 170.000 lượt, tăng 51,7%. Còn tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, ghi nhận con số ấn tượng với hơn 1,7 triệu lượt khách đổ về các điểm du lịch tâm linh và sinh thái, doanh thu tăng gần 40%. Chỉ tính riêng tại An Giang, trong 9 ngày nghỉ Tết, tổng thu từ du lịch ước đạt trên 2.622 tỷ đồng. “Đảo Ngọc” Phú Quốc gần như cháy phòng với công suất đạt 95%, khẳng định vị thế thiên đường nghỉ dưỡng hàng đầu trong dịp Tết này. Tây Ninh cũng được xem là kỳ nghỉ Tết bội thu của tỉnh khi chỉ 6 ngày nghỉ lễ từ ngày 14/2 đến 19/2, tổng lượng khách đến các điểm du lịch trên địa bàn đạt khoảng 395.000 lượt, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó Núi Bà Đen tiếp tục khẳng định vị thế điểm đến tâm linh hàng đầu khi thu hút khoảng 327.000 lượt khách, góp phần tạo doanh thu đạt hơn 365 tỷ đồng. CẦN CHIẾN LƯỢC DÀI HƠI Thạc sĩ về du lịch Trần Hoàng Quang cho rằng quỹ thời gian nghỉ kéo dài 9 ngày là quá lý tưởng giúp người dân thoải mái lên kế hoạch cho những chuyến đi xa thay vì chỉ quanh quẩn chúc Tết họ hàng gần nhà. Đây là thời gian đủ để du khách thực hiện các hành trình xuyên Việt hoặc nghỉ dưỡng dài ngày tại các resort. Ngoài ra, xu hướng “Tết du lịch” đã lên ngôi, đặc biệt là thế hệ trẻ và các gia đình thành thị. “Thay vì tất bật chuẩn bị cỗ bàn, họ chọn cách đưa cả gia đình đi trải nghiệm văn hóa vùng miền hoặc nghỉ ngơi sau một năm làm việc vất vả”- ông Quang nói. Các chuyên gia cũng cho rằng, sự cải thiện về dịch vụ như đa dạng sản phẩm và hạ tầng của ngành du lịch đã thu hút lượng khách trải nghiệm. Đơn cử như TPHCM đã chủ động làm mới mình khi cho ra các sản phẩm du lịch đường thủy trên sông Sài Gòn, các show diễn thực cảnh tại Suối Tiên hay Lễ hội ở Đường hoa Nguyễn Huệ được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp hơn. Hệ thống đường cao tốc mới vào vận hành cũng giúp việc di chuyển từ các trung tâm lớn đến các điểm du lịch như từ TPHCM đi Phan Thiết, Vũng Tàu, Đà Lạt… trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn bao giờ hết. Việc TPHCM thu về hơn 12.000 tỷ đồng trong 9 ngày nghỉ cho thấy, Thành phố đã thành công trong việc “giữ chân” người dân ở lại và thu hút khách từ các tỉnh lân cận bằng các sự kiện văn hóa đô thị đặc sắc. Một chuyên gia nhìn nhận, thành công của du lịch Tết Bính Ngọ 2026 không chỉ nằm ở số lượng khách mà còn ở giá trị chi tiêu. “Ở nhiều địa phương tăng trưởng doanh thu từ 30-50% so với năm 2025 cao hơn tốc độ tăng trưởng lượng khách cho thấy du lịch Việt Nam đang chuyển dịch đúng hướng sang phân khúc chất lượng cao. Điều này cho thấy du khách sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho các trải nghiệm cá nhân hóa, lưu trú dài ngày và dịch vụ cao cấp”- chuyên gia này nói và hy vọng với sự bùng nổ này du lịch Việt Nam sẽ dễ dàng hướng tới mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026. Tuy nhiên, ngành du lịch cần có những chiến lược dài hơi hơn. Trong đó cần hạ nhiệt giá vé máy bay, giá tour… tránh tình trạng du khách chọn đi nước ngoài vì giá tour nội địa quá đắt. NGỌC LÂM Tại TPHCM, ngành du lịch đã ghi nhận một kỳ nghỉ Tết “thắng đậm” nhất từ trước đến nay. Xu hướng du lịch gia đình tăng mạnh Theo thống kê của các đơn vị lữ hành lớn, cơ cấu khách trong dịp Tết Bính Ngọ phân bổ khá cân bằng giữa tour nội địa (42%) và tour nước ngoài (58%). Các hành trình được ưa chuộng chủ yếu là nhóm tour 4-6 ngày. Đáng chú ý, nhóm khách kiều bào về nước du xuân đón Tết tăng khoảng 30% so với cùng kỳ, cho thấy xu hướng sum họp gia đình kết hợp du lịch ngày càng phổ biến. Đối với tour nội địa, các điểm đến biển và khí hậu dễ chịu tiếp tục được du khách ưu tiên lựa chọn như Phú Quốc, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Phú Yên, Khánh Hòa, Phan Thiết - Mũi Né. Các tuyến du lịch hành hương - trải nghiệm thiên nhiên như Đông - Tây Bắc, tuyến Đà Nẵng - Huế, miền Tây… cũng ghi nhận mức độ quan tâm tốt, đặc biệt với nhóm khách gia đình và nhóm khách yêu thích du xuân. Ông Trần Đoàn Thế Duy, Tổng Giám đốc CTCP Du lịch Vietravel cho biết đã phục vụ hơn 200.000 lượt khách du xuân Bính Ngọ. “Kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày đã mở ra không gian trải nghiệm rộng hơn cho các gia đình, không chỉ du xuân, mà còn nghỉ dưỡng, kết nối và làm mới năng lượng sau một năm bận rộn. Với lợi thế chuẩn bị nguồn cung và đặt dịch vụ từ sớm, Vietravel duy trì giá tour ổn định, đồng thời tập trung nâng chất lượng trải nghiệm và tiêu chuẩn an toàn ở mọi điểm chạm. Bước sang năm mới, chúng tôi mong muốn cùng khách hàng khởi động một chu kỳ du lịch tích cực hơn: đi nhiều hơn, đi sâu hơn và đi có trách nhiệm hơn”, ông Trần Đoàn Thế Duy nói. BẢO HÂN Dòng người kẹt cứng ở đoạn dốc Thẩm Mã lên Hà Giang (cũ) vào Mồng 4 Tết Dòng người ken đặc núi Bà Đen ẢNH: MINH TÚ Tuy nhiên, lượng khách dồn vào cùng thời điểm cũng tạo áp lực lớn lên hạ tầng giao thông, bãi đỗ xe và lưu trú. Tại Phú Thọ, toàn tỉnh ước đón khoảng 506.000 lượt khách, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 315 tỷ đồng, tăng trên 12,5%. Công suất sử dụng phòng bình quân đạt hơn 65%; riêng một số khu nghỉ dưỡng sinh thái chất lượng cao, tỷ lệ lấp đầy từ 85-90%. Khách đến Phú Thọ chủ yếu là khách nội địa, đi theo gia đình, nhóm bạn, kết hợp du xuân, lễ hội và nghỉ dưỡng. Các điểm đến như Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, Khu Du lịch nước khoáng nóng Thanh Thủy, Đền Mẫu Âu Cơ, Vườn quốc gia Xuân Sơn hay Đồi chè Long Cốc đều ghi nhận lượng khách tăng cao. Xu hướng nghỉ dưỡng kết hợp vui chơi, thể thao, đặc biệt là golf, tiếp tục duy trì ổn định. Nhiều du khách cũng kết nối hành trình sang Tam Đảo, Đại Lải, Mai Châu, Đà Bắc, tạo thành chuỗi du xuân sôi động trong khu vực. Tại Sơn La, tính đến hết mùng 6 Tết, toàn tỉnh đón trên 300.000 lượt khách, trong đó gần 1.300 lượt khách quốc tế (tăng 50%), khách nội địa hơn 298.000 lượt (tăng gần 20%). Tổng lượt khách lưu trú đạt trên 135.000, công suất buồng phòng bình quân khoảng 85%. Các điểm đến lịch sử như Nhà tù Sơn La, Văn bia Quế Lâm Ngự Chế - Đền Vua Lê Thái Tông thu hút đông du khách tìm hiểu lịch sử đầu năm. Ở khu vực lòng hồ sông Đà, Đền Nàng Han, Đền Linh Sơn Thủy Từ hay Đền Hang Miếng tấp nập người dâng hương, cầu an. Tại Tuyên Quang, từ 27 tháng Chạp đến mùng 5 Tết, địa phương đón hơn 252.000 lượt khách, trong đó 15.100 lượt khách quốc tế. Tổng chi tiêu ước đạt 650,2 tỷ đồng - con số cho thấy sức hút ngày càng lớn của du lịch vùng căn cứ cách mạng và sinh thái. Tuy nhiên, phía sau những con số “đẹp như mơ” là áp lực không nhỏ lên hạ tầng, nhất là tại các tỉnh vùng cao. Ghi nhận thực tế những ngày đầu xuân cho thấy, nhiều tuyến đường du lịch tại Tuyên Quang và Hà Giang (cũ) xảy ra ùn tắc cục bộ kéo dài. Tâm điểm chú ý dồn về Đèo Mã Pì Lèng và Dốc Thẩm Mã. Những khúc cua tay áo vốn đã hẹp, nay trở thành “nút thắt cổ chai” khi hàng trăm ô tô, xe máy nối đuôi nhau. Có thời điểm phương tiện gần như đứng yên, nhiều du khách phải xuống xe đi bộ ngắm cảnh trong lúc chờ thông đường. Lực lượng chức năng liên tục phân luồng, điều tiết giao thông trên tuyến Quốc lộ 4C dẫn lên cao nguyên đá. Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Tuyên Quang Lại Quốc Tĩnh nhìn nhận, hạ tầng chưa theo kịp tốc độ tăng trưởng khách vào mùa cao điểm. Bãi đỗ xe đã có nhưng quá tải khi lượng khách bùng phát dịp lễ, Tết; trong khi ngày thường vẫn đáp ứng được. Hệ thống lưu trú tại Đồng Văn, Mèo Vạc thường kín phòng cuối tuần, song thấp điểm lại chưa khai thác hết công suất, khiến bài toán mở rộng đầu tư gặp khó do tính mùa vụ rõ rệt. ĐỨC ANH TÂY BẮC: Sức hút ngày càng lớn Ùn tắc cục bộ kéo dài tại đèo Mã Pí Lèng (Hà Giang cũ)… Kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 ghi nhận du lịch các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc như Phú Thọ, Sơn La, Tuyên Quang tăng trưởng ấn tượng cả về lượng khách lẫn doanh thu, nhiều điểm đến kín phòng, sôi động suốt những ngày đầu xuân. Ông Trần Đức Chung, Chủ tịch UBND xã Lũng Cú cho hay, hạ tầng địa phương còn thiếu so với nhu cầu phát triển. Bãi đỗ xe đã quy hoạch tại khu chợ mới rộng hơn 1ha, nhưng hiện vẫn tạm sử dụng khu chợ cũ. Theo ông, ách tắc chỉ xảy ra cục bộ khi khách tăng đột biến vào dịp lễ. Con số hơn 12.000 tỷ đồng của TPHCM hay 14 triệu lượt khách cả nước trong 9 ngày Tết Bính Ngọ là những tín hiệu không thể vui hơn cho nền kinh tế. Nó cho thấy sức sống mãnh liệt của ngành du lịch và nhu cầu hưởng thụ tinh thần ngày càng cao của người dân.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==