Báo Tiền Phong số 56

LÀN SÓNG ĐỔ DỒN LÊN MIỀN NÚI Chín ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 khép lại với một con số làm nức lòng thị trường du lịch: khoảng 14 triệu lượt khách du lịch trên toàn quốc, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước, theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam. TS Nguyễn Văn Thành (Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch) phân tích: “Kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày là yếu tố nền tảng để kích cầu du lịch. Quỹ thời gian đủ rộng, người dân không còn bó buộc trong những chuyến đi 2-3 ngày quanh nhà, mà sẵn sàng di chuyển xa, ở lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn. Điều này thể hiện rõ qua doanh thu tại các trung tâm du lịch lớn”. Ông Thành dẫn ví dụ, tại TPHCM, hơn 4,32 triệu lượt khách được ghi nhận, tổng thu đạt khoảng 12.150 tỷ đồng, tăng 42,9% so với cùng kỳ, Hà Nội đón 1,34 triệu lượt khách, tổng thu ước đạt 4.870 tỷ đồng, tăng 40,2%, Đà Nẵng tiếp 1,1 triệu lượt khách, tổng thu 3.960 tỷ đồng, tăng 34%. Mức tăng doanh thu cao hơn nhiều so với mức tăng lượt khách cho thấy chi tiêu bình quân trên mỗi du khách đang nhích lên. Một điểm mới nữa trong thị trường du lịch Tết Bính Ngọ là sự thay đổi ở cơ cấu sản phẩm, gần như các đô thị lớn không còn phụ thuộc đơn thuần vào tham quan di tích. TP Hồ Chí Minh đẩy mạnh du lịch đường sông, city tour bằng xe buýt hai tầng, các không gian Tết truyền thống. Hà Nội tổ chức chuỗi Happy Tết 2026, chợ hoa Xuân phố cổ, trưng bày không gian Tết cổ truyền. Đà Nẵng xây dựng không gian Tết xưa, phiên chợ cổ truyền, biểu diễn nghệ thuật đón năm mới. Các sản phẩm đều được tổ chức bài bản hơn, có tính sự kiện rõ rệt. Nếu đô thị lớn là đầu tàu về doanh thu, thì miền núi phía Bắc là điểm sáng về tốc độ tăng trưởng. Lào Cai đón gần 780.000 lượt khách trong dịp Tết, doanh thu đạt khoảng 1.667 tỷ đồng. Riêng Sa Pa nhiều ngày đạt công suất phòng 95-100%. Hà Giang cũng ghi nhận lượng khách tăng mạnh nhờ thời tiết thuận lợi và sức hút của cao nguyên đá Đồng Văn, ruộng bậc thang Hoàng Su Phì cùng các lễ hội đầu xuân của đồng bào dân tộc. Nhiều cơ sở lưu trú tại thành phố Hà Giang (cũ), Đồng Văn, Mèo Vạc kín phòng trong các ngày cao điểm, một số cung đường như đoạn qua Dốc Thẩm Mã, đèo Mã Pí Lèng hay sông Nho Quế tắc nghẽn liên tục. Ngoài nghỉ dưỡng, du khách còn có xu hướng tìm đến lễ hội và bản sắc địa phương. Tại Lào Cai, hơn 100 sự kiện văn hóa, lễ hội, chương trình nghệ thuật được tổ chức trên khắp tỉnh. Khu vực Bảo Hà đón khoảng 230.000 lượt khách, Sa Pa khoảng 215.000 lượt. Công suất phòng toàn tỉnh đạt 75-80%. TS Trần Thị Minh Hạnh, chuyên gia quản trị điểm đến phân tích: “Du lịch Tết hiện nay không chỉ là nhu cầu vui chơi, mà còn là nhu cầu tham gia vào không gian văn hóa. Các địa phương miền núi nếu tổ chức lễ hội tốt, giữ được bản sắc và kiểm soát dịch vụ sẽ tạo ra sức hút bền vững, thay vì chỉ bùng nổ ngắn hạn”. Năm nay, công tác quản lý tại Lào Cai được đánh giá tương đối ổn định, không ghi nhận tình trạng tăng giá đột biến hay mất an ninh. Điều này cho thấy địa phương đã rút kinh nghiệm từ những mùa cao điểm trước, khi quá tải thường kéo theo phản ứng tiêu cực trên mạng xã hội. QUÁ TẢI CỤC BỘ GÂY ÁP LỰC LÊN DI SẢN Dẫu tăng trưởng mạnh mẽ, thực tế tại nhiều điểm đến hay các lễ hội đầu xuân cho thấy tình trạng quá tải vẫn tiếp diễn. Ở nhiều nơi, lượng khách dồn nén trong khung thời gian ngắn đã tạo áp lực lớn lên hạ tầng, môi trường và cả không gian văn hóa. Tại Quảng Ninh, trong 5 ngày đầu kỳ nghỉ ghi nhận khoảng 380.000 lượt khách, tổng thu từ dịch vụ du lịch ước vượt 1.000 tỷ đồng. Ninh Bình cũng trở thành điểm đến hút khách khi trong 7 ngày đầu tiên toàn tỉnh đón hơn 1,85 triệu lượt khách, trong đó có hơn 300.000 lượt khách quốc tế. Tuy nhiên, áp lực tăng đột biến này đã khiến nhiều khu, điểm tại Quần thể danh thắng Tràng An rơi vào tình trạng quá tải, buộc ban quản lý phải tạm dừng nhận khách tham quan mới trong Mùng 4 Tết (20/2/2026) để đảm bảo an toàn và chất lượng trải nghiệm. 8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Tư n Ngày 25/2/2026 Du lịch Việt bước vào năm mới bằng một mùa Tết bội thu, từ đô thị lớn đến miền núi đều ghi nhận lượng khách tăng mạnh. Nhưng cùng lúc, nhiều di sản và không gian văn hóa rơi vào tình trạng quá tải, chen lấn, vượt ngưỡng chịu đựng. Tăng trưởng nếu không đi kèm kiểm soát sức chứa có thể để lại những hệ lụy dài hạn cho chính điểm đến. MÙA DU LỊCH TẾT BỘI THU: Theo Sở Du lịch An Giang, lượng khách tham quan tại các khu, điểm du lịch đạt hơn 1,45 triệu lượt, tăng 35,2%. Khách lưu trú đạt trên 248.600 lượt, tăng mạnh 51,6%. Tổng thu từ du lịch ước đạt hơn 2.622 tỷ đồng, tăng 39%; công suất phòng bình quân đạt 78,4%. Riêng Phú Quốc tiếp tục là điểm sáng khi đón 365.818 lượt khách, tăng gần 30%, khách quốc tế đạt gần 93.000 lượt. Tại các điểm du lịch trọng điểm như Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, rừng tràm Trà Sư, Cồn Én…, lượng khách luôn ở mức cao. Nhiều hoạt động phục vụ du xuân được tổ chức như chợ hoa, phố ẩm thực, biểu diễn nghệ thuật truyền thống, múa lân - sư - rồng, không gian Tết cổ truyền… Các sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng tiếp tục thu hút đông đảo du khách. Ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch An Giang cho biết, lượng khách gia tăng mạnh tại các điểm du lịch trong các dịp cao điểm như Tết Nguyên đán, Giỗ Tổ Hùng Vương hay lễ 30/4 mang tính thường xuyên, đòi hỏi sự chuẩn bị từ sớm và sự phối hợp đồng bộ giữa các địa phương, đặc biệt tại các điểm đến trọng điểm như Phú Quốc. Ngành du lịch tăng cường công tác dự báo, theo dõi sát lượng khách, tình hình đặt phòng và lưu thông qua các cửa ngõ để xây dựng kịch bản đón khách theo từng cấp độ, tránh bị động khi lượng khách tăng đột biến. Việc phân luồng và giãn khách được triển khai thông qua phối hợp với doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú nhằm định hướng du khách lựa chọn khung giờ tham quan hợp lý. An Giang cũng khuyến khích phát triển các tour, tuyến thay thế, kết nối liên vùng giữa An Giang với các địa phương lân cận, góp phần giảm áp lực cho các điểm đến “nóng”. Đối với Phú Quốc, trung tâm du lịch lớn của cả nước, việc phân luồng khách không chỉ là nhiệm vụ riêng của địa phương mà cần sự điều phối chung của toàn vùng. Ngành du lịch An Giang đề xuất tăng cường liên kết vùng, chia sẻ dữ liệu du lịch, đồng thời khai thác hiệu quả các điểm đến vệ tinh để kéo giãn dòng khách. NHẬT HUY Trong 9 ngày Tết, An Giang ước đón trên 1,7 triệu lượt khách, tăng hơn 37% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 98.600 lượt, tăng gần 29%; khách nội địa chiếm đa số với hơn 1,6 triệu lượt. Chia sẻ dữ liệu để phân luồng khách Cầu Hôn - Biểu tượng mới của Phú Quốc ẢNH: NHẬT HUY Phục hồi mạnh mẽ du lịch tàu biển Ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Khánh Hòa đón khoảng 320.000 lượt khách lưu trú, gần 735.000 lượt khách tham quan, doanh thu đạt 2.200 tỷ đồng. Công suất phòng bình quân hơn 83%, nhiều khách sạn 4 - 5 sao ven biển kín phòng từ mùng 3 đến mùng 5 Tết. Các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội, show diễn quy mô lớn được tổ chức liên tục, cùng với việc đón các chuyến tàu biển quốc tế như Costa Serena và Seven Seas Explorer, cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch tàu biển. Đây được xem là tín hiệu tích cực để Khánh Hòa hướng tới mục tiêu năm 2026 đón 18,8 triệu lượt khách, doanh thu 77.000 tỷ đồng. LỮ HỒ Khách quốc tế trở lại mạnh mẽ Một điểm đáng chú ý của Tết 2026 là sự phục hồi rõ rệt của thị trường quốc tế. Đà Nẵng đón khoảng 510.000 lượt khách quốc tế, tăng 32%. Huế đón 238.200 lượt, tăng 207%. Hà Nội đạt 217.000 lượt, tăng 55%. TPHCM đón khoảng 170.000 lượt khách quốc tế, tăng hơn 51%. TS Nguyễn Văn Thành cho rằng, việc khách quốc tế quay lại trong dịp Tết là tín hiệu quan trọng. Họ không chỉ tham quan mà còn tham gia trải nghiệm Tết cổ truyền, điều này giúp Việt Nam tạo được hình ảnh khác biệt so với các điểm đến biển đơn thuần trong khu vực. Mục tiêu năm 2026 là đón 25 triệu lượt khách quốc tế, 150 triệu lượt khách nội địa. Với đà tăng trưởng ngay từ đầu năm, ngành du lịch có nền tảng thuận lợi, nhưng thách thức nằm ở khả năng duy trì chất lượng dịch vụ khi lượng khách tăng nhanh. Di sản trước bài toán quá tải Áp lực tăng đột biến đã khiến nhiều khu, điểm tại Quần thể danh thắng Tràng An rơi vào tình trạng quá tải, buộc ban quản lý phải tạm dừng nhận khách tham quan mới trong Mồng 4 Tết

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==