16 THỂ THAO n Thứ Tư n Ngày 25/2/2026 BÓNG ĐÁ NAM VÀ NHỮNG NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, trọng tâm trước mắt vẫn là vòng loại Asian Cup 2027. Đội tuyển Việt Nam đang duy trì sự cạnh tranh trong bảng đấu, trong bối cảnh Malaysia vướng vấn đề pháp lý liên quan đến cầu thủ nhập tịch có thể làm thay đổi cục diện. Dù vậy, ban huấn luyện xác định tiếp cận vấn đề thuần túy chuyên môn, xây dựng kế hoạch nhân sự dựa trên những cầu thủ đủ điều kiện thi đấu và tập trung vào các trận quyết định trên sân cỏ. ASEAN Cup 2026 diễn ra ngay sau World Cup 2026 là giải đấu mang tính chất định hình lại thứ hạng khu vực. Tuyển Việt Nam là đương kim vô địch, song bối cảnh cạnh tranh đã thay đổi đáng kể khi Indonesia và Malaysia đẩy mạnh nhập tịch cầu thủ gốc châu Âu, Thái Lan tiếp tục duy trì nền tảng đào tạo nội địa. Điều này buộc huấn luyện viên Kim Sang-sik phải gia tăng chiều sâu đội hình, đặc biệt ở tuyến giữa và hàng công để thích ứng với nhịp độ và chất lượng thi đấu cao hơn. Trao đổi với Tiền Phong, Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú cho biết, mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á. “Chúng ta cũng hướng đến bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á của đội tuyển futsal nữ, đội nam vào tới trận chung kết. Để hoàn thành mục tiêu, chúng ta cần có sự chuẩn bị kỹ, bài bản đồng thời duy trì được sự tập trung. VFF sẽ tạo điều kiện tối đa để các đội tuyển đảm bảo công tác hậu cần, kỹ thuật”, ông Trần Anh Tú cho biết. Ở cấp độ U23, vòng chung kết châu Á 2026 đã kết thúc hồi tháng 1 vừa qua là thước đo quan trọng cho thế hệ cầu thủ sinh năm 2003-2005. Đây là nhóm cầu thủ đã trải qua nhiều giải đấu khu vực, tạo được bộ khung ổn định và đóng vai trò kế cận đội tuyển quốc gia trong chu kỳ tiếp theo. Với đấu trường Asiad, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) quyết định cử đội tuyển U21 tham dự. Nhóm cầu thủ này đóng vai trò cầu nối giữa bóng đá trẻ và đội tuyển quốc gia. Môi trường thi đấu rộng mở cùng các đối thủ đa dạng giúp U21 Việt Nam tích lũy kinh nghiệm quốc tế, đồng thời cung cấp nguồn nhân sự cho U23 và đội tuyển nam trong giai đoạn sau năm 2026. Sự liên kết giữa các tuyến trẻ được xem là yếu tố then chốt để tránh đứt gãy thế hệ, vốn là bài toán nhiều nền bóng đá trong khu vực từng gặp phải. Ngoài ra, U17 Việt Nam sẽ tham dự giải vô địch châu Á vào tháng 5. Đây đội tuyển có cơ hội tiếp cận tấm vé World Cup rõ ràng nhất nhờ thể thức phân bổ suất dự giải thế giới. Điều này tạo ra cơ hội lớn nếu thầy trò ông Roland thể hiện tốt ở vòng chung kết châu Á. Kinh nghiệm và thành tích từ những giải đấu trước sẽ là nền tảng tâm lý quan trọng cho các cầu thủ hướng đến đấu trường châu lục. Bên cạnh đó, futsal vẫn là một trụ cột trong hệ thống bóng đá Việt Nam, với sự hiện diện thường xuyên của cả đội nam và nữ ở các giải đấu châu Á. Việc góp mặt liên tục ở các vòng chung kết cho thấy futsal đang có sự phát triển lâu dài. Ở Đông Nam Á, chỉ một vài quốc gia duy trì được đầu tư song song cho bóng đá nam, nữ và futsal, tạo lợi thế về chiều sâu và tính kế thừa. BÓNG ĐÁ NỮ KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ Các đội tuyển nữ và trẻ bước vào năm 2026 với mục tiêu ghi dấu ấn tại giải châu Á và hướng đến sân chơi thế giới. Đội tuyển nữ quốc gia tiếp tục đặt mục tiêu cạnh tranh suất dự World Cup 2027. Sau lần góp mặt lịch sử đầu tiên vào năm 2023, việc duy trì sự hiện diện ở các giải đấu lớn trở thành ưu tiên chiến lược. Giải vô địch châu Á vào đầu tháng 3 tới có sự xuất hiện của các đội mạnh với nền tảng thể lực và kỹ thuật vượt trội như Nhật Bản, Ấn Độ, Đài Bắc Trung Hoa, song khả năng vượt qua vòng bảng và tiến vào tứ kết vẫn nằm trong tầm tay của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung nếu đội giữ được kỷ luật chiến thuật và khả năng tổ chức lối chơi ổn định. Ở cấp độ U20 nữ, vòng chung kết châu Á diễn ra vào giữa tháng 4 là bước đệm cho tấm vé dự World Cup trẻ. Đội tuyển U20 nữ Việt Nam chịu áp lực lớn khi phải đối đầu với các nền bóng đá có hệ thống đào tạo trẻ bài bản và chiều sâu nhân sự đáng kể. Mục tiêu lọt vào vòng loại trực tiếp đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực, chiến thuật và tâm lý thi đấu, đặc biệt trong bối cảnh chỉ những đội đứng đầu bảng mới tiến sâu và duy trì cơ hội tranh vé thế giới. Trong khi đó, U17 nữ Việt Nam cũng dự vòng chung kết châu Á vào tháng 5. Giải đấu này sẽ giúp các cầu thủ trẻ làm quen với nhịp độ thi đấu quốc tế, đồng thời cung cấp dữ liệu đánh giá cho hệ thống đào tạo trẻ hiện tại. Kết quả ở cấp độ này không chỉ phản ánh thành tích tức thời mà còn tác động trực tiếp đến nguồn nhân sự của đội tuyển nữ trong 5-10 năm tới. VĨNH XUÂN - TIỂU YẾN Năm 2026, bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục hướng đến mục tiêu ở các đấu trường khác nhau, trong đó đội tuyển Việt Nam và HLV Kim Sang-sik sẽ đối diện 2 cuộc đua lớn, gồm ASEAN Cup 2026 và Vòng loại cuối Asian Cup 2027. Trao đổi với Tiền Phong, Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú cho biết, mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á. BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Dick Advocaat năm nay 78 tuổi và sở hữu kinh nghiệm huấn luyện gần 50 năm. Ông dẫn dắt Curacao từ năm 2024 và giúp đội tuyển này làm nên lịch sử khi giành vé dự World Cup 2026. Tuy nhiên, Dick Advocaat sẽ không tham gia ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trên trang chủ, tuyển Curacao xác nhận Dick Advocaat quyết định từ chức HLV trưởng vì lý do gia đình. Thông báo của tuyển Curacao viết: “Dick Advocaat đã rời ghế HLV trưởng ngay lập tức. Ông đã dẫn dắt Curacao đến World Cup 2026 và bây giờ, Fred Rutten được bổ nhiệm thay thế”. “HLV người Hà Lan muốn dành toàn bộ sự quan tâm cho con gái ông ấy, người đang gặp phải những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng”. Chia sẻ về việc từ chức, Dick Advocaat cho biết: “Tôi luôn nói rằng gia đình quan trọng hơn bóng đá. Vì vậy, đây là quyết định tự nhiên. Chắc chắn tôi sẽ rất nhớ Curacao, người dân nơi đây và các đồng nghiệp của mình. Tôi coi việc đưa quốc gia nhỏ nhất thế giới giành vé tham dự World Cup là một trong những điểm nhấn đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của mình”. “Tôi tự hào về các cầu thủ, ban huấn luyện và các lãnh đạo liên đoàn, những người đã tin tưởng vào chúng tôi”. Dick Advocaat từng bỏ lỡ trận đấu vòng loại World Cup quyết định gặp Jamaica ở Kingston hồi tháng 11/2025, sau khi buộc phải trở về nhà vì vợ ông bị ốm. Ở thời điểm đó, truyền thông Hà Lan tiết lộ Advocaat đã bật khóc trước màn hình TV khi đội bóng của ông hòa 0-0 và tạo nên lịch sử. Curacao có dân số chỉ hơn 150.000 người - ít hơn… phường Hà Đông, trong khi diện tích đất liền là 443km2, nhỏ hơn đảo Phú Quốc. Đội tuyển nước này nằm chung bảng với Đức, Ecuador và Bờ Biển Ngà tại World Cup 2026. Thay thế Advocaat là một HLV người Hà Lan khác, Fred Rutten. Tuy nhiên, Fred Rutten chưa từng dẫn dắt một đội tuyển quốc gia nào kể từ khi khởi nghiệp huấn luyện vào năm 1999. HLV 63 tuổi này cũng “thất nghiệp” suốt 3 năm qua. A PHI HLV tạo nên kỳ tích ở World Cup 2026 bất ngờ từ chức Advocaat từ bỏ World Cup 2026 vì con gái HLV trưởng Curacao, Dick Advocaat đã từ chức chỉ 3 tháng sau khi giúp đội tuyển này trở thành quốc gia nhỏ nhất từng giành quyền tham dự World Cup. Năm Ngọ, mã đáo thành công Bóng đá Việt Nam hướng đến các mục tiêu lớn trong năm 2026 BÓNG ĐÁ VIỆT NAM:
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==