Báo Tiền Phong số 56

15 n Thứ Tư n Ngày 25/2/2026 THỜI SỰ UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2026. Trong đó, Thành phố xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách, là yếu tố đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2026 từ 11% trở lên, tạo nền tảng cho tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030. Trong công tác chỉ đạo, điều hành, Hà Nội đặt mục tiêu Chỉ số PAR INDEX xếp trong nhóm tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước; Chỉ số SIPAS đạt tối thiểu 86%, trong đó bảo đảm từ 90% trở lên người dân, doanh nghiệp hài lòng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đối với cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, Thành phố yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn; 100% tiến độ và kết quả giải quyết hồ sơ hành chính được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu giảm tối thiểu 20% thời gian xử lý các quy trình liên thông; 100% thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước và trong từng cơ quan được rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa về thủ tục, thời gian giải quyết, chi phí thực hiện và được sửa đổi, hoàn thiện. Đặc biệt, Thành phố xác định xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số là trụ cột quan trọng trong cải cách hành chính năm 2026. Mục tiêu đề ra là 100% hoạt động chỉ đạo, điều hành và quản trị nội bộ của cơ quan nhà nước được thực hiện trên nền tảng quản trị công việc tổng thể và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong Hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Về cải cách tổ chức bộ máy, UBND TP Hà Nội yêu cầu 100% các cơ quan, đơn vị hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Sở, cơ quan tương đương sở và các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã. UBND TP phấn đấu hoàn thành mục tiêu giảm tối thiểu 20% biên chế cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước theo lộ trình của Trung ương. Đồng thời hoàn thành sắp xếp các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, đảm bảo bộ máy “Tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”. Trong đó tập trung rà soát chức năng, nhiệm vụ các Sở, ban, ngành đảm bảo một đầu mối xuyên suốt, không trùng chéo giữa các cơ quan, đơn vị. Rà soát sắp xếp tinh gọn tổ chức bên trong các cơ quan, đơn vị gắn với rà soát chức năng, nhiệm vụ, điều chỉnh biên chế theo chỉ đạo của Trung ương, thành phố. Tổ chức đánh giá 1 năm hiệu quả của thực hiện tổ chức lại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội trên cơ sở điều chuyển các Điểm phục vụ hành chính công thuộc UBND các xã, phường trên địa bàn TP về Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội quản lý. Đồng thời, tổ chức sắp xếp bộ máy, cán bộ, công chức xã, phường, sắp xếp thôn, tổ dân phố theo chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ... TRẦN HOÀNG Hà Nội phấn đấu hoàn thành mục tiêu giảm tối thiểu 20% biên chế cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước theo lộ trình của Trung ương, đồng thời hoàn thành sắp xếp các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, đảm bảo bộ máy “Tinh – gọn – mạnh – hiệu năng – hiệu lực – hiệu quả”. Bộ phận “một cửa” phường Đống Đa, Hà Nội (Ảnh minh họa) Hà Nội đặt mục tiêu giảm tối thiểu 20% biên chế Thành phố xác định xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số là trụ cột quan trọng trong cải cách hành chính năm 2026. Mục tiêu đề ra là 100% hoạt động chỉ đạo, điều hành và quản trị nội bộ của cơ quan nhà nước được thực hiện trên nền tảng quản trị công việc tổng thể và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong Hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Rạng sáng mùng 7 Tết Bính Ngọ 2026 (ngày 23/2), Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM thực hiện thành công ca ghép tim thứ 9 từ người hiến chết não. Ca phẫu thuật được triển khai xuyên đêm trong bối cảnh nhiều nhân viên y tế vừa trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết, đánh dấu hành trình nhân văn cao đẹp của “trái tim xuyên Việt”. GS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định - Phó Giám đốc bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho biết, khoảng 16 giờ chiều mùng 6 Tết, bệnh viện nhận tin từ Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia về một nguồn tim hiến phù hợp tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Qua đánh giá chuyên môn, tình trạng người hiến tạng không ổn định, nếu kéo dài thời gian hồi sức chết não có thể ảnh hưởng đến chất lượng tạng. Quỹ thời gian dành cho việc tiếp nhận và vận chuyển trở nên vô cùng gấp rút. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đã kích hoạt quy trình ghép tim khẩn cấp. Chỉ trong hơn một giờ, ê kíp gồm phẫu thuật viên tim mạch, bác sĩ gây mê hồi sức, điều dưỡng và kỹ thuật viên đã tập trung đầy đủ lên đường ra Hà Nội trên chuyến bay sớm nhất. Nhiều nhân viên y tế đã chủ động quay lại bệnh viện sau kỳ nghỉ Tết khi nhận lệnh điều động, sẵn sàng cho ca ghép tim trong đêm. Sau khi hoàn tất các thủ tục chuyên môn, trái tim hiến được vận chuyển từ Hà Nội về TPHCM lúc 3 giờ 45 sáng mùng 7 Tết. Ca ghép tim được tiến hành ngay sau đó trong điều kiện kiểm soát nghiêm ngặt. Đến 4 giờ 45 phút, trái tim đã bắt đầu đập trở lại trong lồng ngực bệnh nhi với những nhịp đập mạnh mẽ và đều đặn. Diễn tiến sau mổ thuận lợi, huyết động ổn định, bệnh nhi tiếp tục được theo dõi sát tại khoa Hồi sức. GS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định, Trưởng ê kíp ghép tim, đồng thời là phẫu thuật viên chính, cho biết chỉ trong vòng một tuần, ngay trước và sau Tết, bệnh viện đã thực hiện liên tiếp hai ca ghép tim. Điều này cho thấy sự chủ động và tính sẵn sàng cao của toàn hệ thống ghép tim, bảo đảm có thể triển khai kịp thời trong mọi hoàn cảnh với mục tiêu cao nhất là mang lại cơ hội sống tốt nhất cho người bệnh. Thành công của ca ghép tim không chỉ là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa trong bệnh viện mà còn là sự kết nối hiệu quả với Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia và các cơ sở y tế trên cả nước. Hành trình vận chuyển tạng xuyên Việt được rút ngắn tối đa, bảo đảm chất lượng tạng và tối ưu hóa kết quả điều trị. Sau ca ghép tim thành công cứu sống bệnh nhi 11 tuổi, Ban giám đốc bệnh viện cùng gia đình bệnh nhi bày tỏ sự trân trọng, tri ân nghĩa cử cao đẹp của người hiến tạng và gia đình. Quyết định nhân văn của gia đình người quá cố giữa lúc đau thương tột cùng đã mang lại sự sống cho người bệnh, đồng thời lan tỏa thông điệp về ý nghĩa của việc hiến tặng mô, tạng trong cộng đồng. VÂN SƠN Ghép tim cứu sống bệnh nhi 11 tuổi Ngày 24/2, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho biết, chỉ sau vài giờ vận chuyển khẩn cấp từ Hà Nội, trái tim từ người hiến đã được ghép thành công cho bệnh nhi 11 tuổi bị suy tim giai đoạn cuối. GS.TS Nguyễn Hoàng Định - Phó Giám đốc Bệnh viện phối hợp chặt chẽ cùng ê kíp trong từng thao tác, thực hiện thành công ca ghép tim cho bệnh nhi XE KHÁCH 21 CHỖ CHỞ 79 NGƯỜI: Tài xế và chủ xe bị phạt hơn 220 triệu đồng Vào 16h ngày 23/2, tại khu vực trạm thu phí Km6 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1, Phòng 6, Cục CSGT đã tiến hành kiểm tra xe ô tô khách BKS 99F-003.XX. Qua kiểm tra, kiểm đếm trực tiếp, CSGT xác định phương tiện có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng về chở quá số người quy định. Cụ thể, ông Phạm Ngọc P. (SN 1983, trú tại xã Kiều Phú, TP. Hà Nội) điều khiển xe ô tô khách kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định có cự ly lớn hơn 300km chở quá số người quy định (79 người/21 chỗ). Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính phạt tiền 75 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe đối với tài xế. Đối với chủ phương tiện là Công ty TNHH Xuất nhập khẩu H.N (xã Tam Đa, tỉnh Bắc Ninh) bị phạt tiền 150 triệu đồng, tước quyền sử dụng phù hiệu xe tuyến cố định trong 2 tháng. THANH HÀ Theo thống kê của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, đến nay bệnh viện đã thực hiện 214 ca ghép tạng, bao gồm 97 ca ghép thận, 108 ca ghép gan và 9 ca ghép tim. Tin buồn Báo Tiền Phong và gia đình tang quyến thương tiếc báo tin: Nhà báo: LÊ TẤT CỨ Sinh ngày: 7/7/1949. Là thân phụ Nhà báo Lê Thái Hà, Trưởng Ban Khoa giáo - Báo Tiền Phong. Nguyên quán: Thuỵ Anh, Thái Thuỵ, Thái Bình (cũ). Nguyên Trưởng ban Truyền hình Tiếng Dân tộc (VTV5) - Đài Truyền hình Việt Nam. Đã từ trần hồi 4h15 ngày 24/2/2026, do tuổi cao, sức yếu. Lễ viếng Nhà báo Lê Tất Cứ: Từ 7h30 đến 8h30 ngày 1/3/2026 (tức ngày 13 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu diễn ra lúc 9h00 cùng ngày. Hỏa táng tại Công viên tưởng niệm Thiên Đức (tỉnh Phú Thọ). An táng tại: Thôn Đồng Cạn, xã Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. Báo Tiền Phong thành kính chia buồn cùng tang quyến Nhà báo Lê Tất Cứ. T.P

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==