15 n Thứ Ba n Ngày 24/2/2026 XÃ HỘI VỀ TẬN QUÊ ĐÓN CÔNG NHÂN Ngày 23/2 (mồng 7 Tết), nhiều công ty ở khu vực phía Nam tổ chức làm việc trở lại, đón công nhân vào nhà máy sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày. Nhằm động viên người lao động an tâm gắn bó, không ít doanh nghiệp (DN) đã chủ động tổ chức xe đưa đón từ quê lên thành phố. Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam đã bố trí 6 chuyến xe giường nằm, đưa 240 công nhân quay lại làm việc sau Tết. Bà Phạm Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch Công đoàn Công ty Yazaki EDS Việt Nam, cho biết, DN hiện có hơn 7.000 lao động, đơn hàng ổn định nên thu nhập bình quân duy trì 8-12 triệu đồng/tháng. Để đáp ứng yêu cầu sản xuất, công ty đang tuyển thêm khoảng 500 người. Không khí ngày đầu năm cũng rộn ràng tại Công ty TNHH Diamond Việt Nam. Anh Trần Tuấn (công nhân xưởng sản xuất) chia sẻ, việc nhận lì xì đầu năm cùng mức lương trên 10 triệu đồng/tháng khiến anh thêm tin tưởng, gắn bó lâu dài. Đại diện Công ty Diamond Việt Nam thông tin, khoảng 70% lao động đã trở lại làm việc ngay ngày đầu năm. Công ty đang tuyển thêm 1.000 lao động phổ thông với thu nhập 12-15 triệu đồng/tháng nhờ ký được đơn hàng lớn. Tại khu vực phía Đông TPHCM, lượng người lao động đi làm lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026 tại các DN tương đối cao, nhiều nơi đạt trên 90% tổng số công nhân. Tại Công ty chế xuất Nitori Chi nhánh TPHCM (Khu công nghiệp Phú Mỹ 3), trong ngày đã có hơn 90% người lao động trên tổng số khoảng 4.400 công nhân đi làm trở lại. Trước đó, người lao động tại một số tổ có đơn hàng gấp đã tổ chức tăng ca, đi làm sớm từ ngày 21/2 (mồng 5 Tết). Công ty TNHH Chang Chun Vina có hơn 1.900 công nhân thì có tới 95% người lao động đi làm trở lại trong ngày đầu hoạt động. Tại Công ty TNHH Nidec Việt Nam, toàn bộ xe chở công nhân từ nhiều tỉnh đã về tới nhà máy chiều mồng 6 Tết. Ông Lưu Kim Hồng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Nidec Việt Nam, chia sẻ, năm nay công ty bố trí 23 chuyến xe giường nằm. Lao động thâm niên trên 10 năm được hỗ trợ toàn bộ vé ghế ngồi, nhóm còn lại được hỗ trợ 90%. Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Hùng, đại diện Công ty CP Cơ khí thương mại Đại Dũng, cho biết, DN duy trì chương trình xe về quê cho công nhân suốt 18 năm. Năm nay, công ty chi khoảng 800 triệu đồng tổ chức các chuyến xe khứ hồi chất lượng cao và cho người lao động thêm hai ngày phép đi đường. Trong ngày trở lại làm việc đầu năm, nhiều DN dành thời gian đầu giờ để gặp mặt, chúc Tết, lì xì công nhân, người lao động từ 50.000 - 500.000 đồng/ người. Theo thống kê của Liên đoàn Lao động TPHCM, dịp Tết vừa qua, các cấp công đoàn đã hỗ trợ gần 40.000 vé tàu, xe, máy bay cho đoàn viên về quê, trong đó nhiều vé khứ hồi. Đại diện Ban quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TPHCM cho biết, nhiều DN trên địa bàn đã sản xuất trở lại. Hiện đơn vị đang thống kê số DN và tỷ lệ lao động quay trở lại làm việc ngày đầu năm. SỐ LƯỢNG VIỆC LÀM TĂNG Tại khu vực công nghiệp phía Bắc TPHCM (Bình Dương cũ) - nơi tập trung khoảng 40 khu, cụm công nghiệp với 1,3 triệu lao động, nhiều nhà máy đã vận hành trở lại từ mồng 7 Tết. Lãnh đạo một số DN cho biết đơn hàng đầu năm tăng mạnh nên nhu cầu tuyển dụng cũng tăng theo. Theo bà Phan Thị Song Nương, Giám đốc nhân sự Công ty Motomotion Việt Nam, công ty có vốn đầu tư Mỹ, chuyên sản xuất các loại ghế điện, giường điện, sofa thông minh và thiết bị truyền động, động cơ đi kèm. Ngay từ đầu năm, công ty đã thông báo tuyển dụng thêm nhiều lao động. “Nhà máy tại Khu công nghiệp Mỹ Phước 3 hiện có khoảng 5.000 lao động. Công ty đang tuyển thêm hơn 500 người với thu nhập bình quân trên 12 triệu đồng/tháng để đáp ứng kế hoạch sản xuất mới”, bà Nương cho hay. Tương tự, ông Đào Quang Thọ, Giám đốc nhân sự Công ty TNHH Kỹ nghệ Cửa Ý Á Châu, nói rằng, DN có hai nhà máy với hơn 1.300 lao động và dự kiến tuyển thêm 250 người trong năm 2026. Theo ông, đơn hàng hiện tại đủ bảo đảm việc làm ổn định với mức lương 8-14 triệu đồng/tháng. Chị Nguyễn Thị Lan (quê An Giang), công nhân gắn bó nhiều năm với Công ty Kỹ nghệ Cửa Ý Á Châu, bộc bạch: “Tôi gắn bó với công ty nhiều năm vì lương, thưởng đầy đủ, không bị nợ. Thu nhập ổn định với mức lương 12 triệu đồng/tháng giúp tôi yên tâm làm việc”. Môi trường làm việc thân thiện, đãi ngộ tốt, lương thưởng đầy đủ là lý do vợ chồng chị Lan quay lại DN từ rất sớm để bắt nhịp cùng nhà máy ngay sau Tết. Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Nội vụ TPHCM), trong năm 2026, thành phố cần hơn 313.000 lao động, riêng giai đoạn đầu năm cần khoảng 55.000 vị trí. Nhu cầu tập trung ở các lĩnh vực sản xuất, cơ khí, logistics, công nghệ thông tin, thương mại và dịch vụ... Bà Lượng Thị Tới, Phó Giám đốc Sở Nội Vụ TPHCM, nhận định, thị trường lao động đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Số lượng việc làm tăng nhưng yêu cầu chất lượng nhân lực cũng cao hơn, buộc DN và cơ sở đào tạo phải thích ứng. Theo các chuyên gia trong lĩnh vực lao động, số lao động chưa trở lại làm việc chủ yếu thuộc các DN sử dụng nhiều lao động ngành giày da, may mặc có ít đơn hàng. Ngành chế biến thủy sản, xây dựng… chưa có nguyên liệu đầu vào để sản xuất. Bên cạnh đó, có một số DN tạo điều kiện cho người lao động về quê, kết hợp nghỉ phép năm, do đó thời gian nghỉ kéo dài hơn. Dự kiến, đến ngày 26/2 (mồng 10 Tết), xấ p xỉ 100% người lao động sẽ quay lại làm việc. HƯƠNG CHI-UYÊN PHƯƠNG Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhịp sản xuất tại TPHCM và các vùng công nghiệp vệ tinh đã sôi động trở lại. Hàng chục nghìn lao động quay về xưởng, nhà máy, trong khi nhiều doanh nghiệp tăng tốc tuyển dụng để kịp tiến độ thực hiện đơn hàng đầu năm. Công nhân Công ty TNHH Diamond Việt Nam nhận lì xì ngày đầu năm Ả NH: HƯƠNG CHI Đầu năm, nhiều doanh nghiệp ở TPHCM tuyển dụng lao động Ả NH: HƯƠNG CHI Nhộ n nhịp trở lại nhà máy sau Tết Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM, cho biết, dịp Tết Bính Ngọ 2026, các cấp công đoàn đã vận động, phối hợp DN tặng hoặc hỗ trợ vé tàu, xe, máy bay cho gần 40.000 đoàn viên, người lao động về quê, trong đó có nhiều tuyến khứ hồi. Việc tổ chức xe miễn phí hoặc hỗ trợ chi phí đi lại giúp hàng nghìn lao động từ miền Trung, Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long trở lại làm việc đúng thời gian, giảm áp lực tài chính sau kỳ nghỉ dài, đồng thời giúp DN sớm ổn định nhân sự, khởi động sản xuất đúng tiến độ trong năm mới. Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h30 sáng 23/2, chính quyền xã Bình An nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện 1 thi thể nam giới (không rõ lai lịch) vướng vào cống ở kênh Văn Phong, thôn Phú Lạc. Lực lượng chức năng sau đó tổ chức tìm kiếm xung quanh và phát hiện một ô tô chìm dưới kênh, cách vị trí tìm thấy thi thể khoảng 100m. Tiếp tục tìm kiếm, lực lượng chức năng tiến hành cắt nước trên tuyến kênh để dò tìm. Quá trình rà soát, họ phát hiện thêm một thi thể nữ giới, cách vị trí chiếc xe khoảng 1km. Theo Chủ tịch xã Bình An, qua xác minh ban đầu, nạn nhân nam tên C.V.B (SN 2001, ở xã KBang, tỉnh Gia Lai); nạn nhân nữ tên T.T.N.H (SN 1995, ở xã Kon Giang, tỉnh Gia Lai). Hiện cơ quan công an đang làm rõ nguyên nhân vụ việc. TRƯƠNG ĐỊNH Phát hiện 2 thi thể cùng ô tô dưới kênh Trưa 23/2, ông Mai Xuân Hậu, Chủ tịch UBND xã Bình An, tỉnh Gia Lai, cho biết, địa phương vừa phát hiện 2 thi thể (1 nam, 1 nữ) cùng một ô tô dưới kênh Văn Phong. Trục vớt chiếc ô tô
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==