13 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG n Thứ Ba n Ngày 24/2/2026 TIN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Tỷ giá hạ nhiệt sau Tết, áp lực cả năm vẫn hiện hữu Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thị trường ngoại hối ghi nhận diễn biến tích cực khi áp lực tỷ giá giảm đáng kể. Đồng USD suy yếu trên thị trường quốc tế, nguồn cung ngoại tệ trong nước cải thiện và điều hành linh hoạt của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) là những yếu tố hỗ trợ chính. Hiện tỷ giá trung tâm được NHNN niêm yết ở mức 25.049 đồng/USD. Tại các ngân hàng thương mại, giá USD dao động quanh 25.750 - 26.160 đồng/USD, thấp hơn so với giai đoạn cao điểm cuối năm 2025. Trong tháng 1/2026, tỷ giá giảm khoảng 1,3%, đưa tỷ giá liên ngân hàng về quanh 25.950 đồng/USD - mức thấp nhất kể từ giữa năm 2025. Theo báo cáo của VNDirect, nền tảng quan trọng giúp hạ nhiệt tỷ giá là xu hướng suy yếu của đồng bạc xanh. Kinh tế Mỹ đang hạ nhiệt có kiểm soát; Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất ở mức 3,50 - 3,75% sau ba lần cắt giảm trước đó. Thị trường kỳ vọng Fed có thể tiếp tục giảm thêm khoảng 50 điểm cơ bản trong năm nay, qua đó hạn chế đà tăng của USD và giảm áp lực lên các đồng tiền mới nổi, trong đó có VND. Đáng chú ý, nhiều khả năng các hợp đồng hoán đổi USD kỳ hạn 180 ngày mà NHNN bán ra từ cuối tháng 8/2025 sẽ không được thực hiện khi đáo hạn cuối tháng 2, qua đó giảm áp lực cung ngoại tệ trong ngắn hạn. Tuy vậy, chuyên gia cảnh báo tỷ giá năm 2026 vẫn đối mặt một số rủi ro như chênh lệch lãi suất, khả năng đảo chiều dòng vốn toàn cầu và biến động thị trường vàng. Dù vậy, với dự trữ ngoại hối được củng cố và dòng vốn FDI ổn định, VND được dự báo chỉ mất giá khoảng 2 - 2,5% trong cả năm nếu NHNN tiếp tục điều hành linh hoạt. N.M NHCSXH PHÁT HUY VAI TRÒ “ĐẦU TÀU” Hội nghị được kết nối tới các chi nhánh tỉnh, thành phố và phòng giao dịch trên toàn quốc. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Ngọc Cảnh dự và chúc Tết tập thể cán bộ, người lao động NHCSXH. Tham dự còn có đại diện một số đơn vị chức năng của NHNN và Ban lãnh đạo, cán bộ chủ chốt trong toàn hệ thống. Phát biểu tại hội nghị, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng cho biết, ngay từ đầu năm 2026, NHCSXH đã bám sát chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ được giao, bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả. Các đơn vị chủ động huy động nguồn lực, đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách, phục vụ sản xuất kinh doanh và tạo việc làm. TẠO ĐỘNG LỰC GIẢM NGHÈO, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Đến ngày 21/2/2026, tổng nguồn vốn đạt 443.472 tỷ đồng, tăng 17.210 tỷ đồng so với cuối năm 2025. Trong đó, nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 77.235 tỷ đồng, chiếm 17,4% tổng nguồn vốn, vượt mục tiêu Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030. Từ đầu năm đến nay, doanh số cho vay đạt 28.353 tỷ đồng, với 398 nghìn lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách được tiếp cận vốn. Tổng dư nợ đạt 428.435 tỷ đồng, còn gần 6,8 triệu khách hàng dư nợ. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần tạo việc làm cho hơn 183 nghìn lao động, trong đó có 716 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài và 471 người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn tái hòa nhập cộng đồng. Hơn 7,2 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ vay học tập, bao gồm 665 em theo học các chương trình STEM. Đồng thời, vốn tín dụng chính sách giúp xây dựng trên 307 nghìn công trình nước sạch, vệ sinh nông thôn và gần 1.200 căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh đánh giá, năm 2025 ngành Ngân hàng đã điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, phối hợp hiệu quả với chính sách tài khóa, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và an sinh xã hội. Trong kết quả chung đó có đóng góp quan trọng của NHCSXH thông qua triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi. Bước sang năm 2026 - năm bản lề mở ra giai đoạn phát triển mới - ngành Ngân hàng tiếp tục thực hiện quyết liệt Nghị quyết 01 của Chính phủ và Chỉ thị 01 của Thống đốc NHNN. Theo Phó Thống đốc, NHCSXH không chỉ là “cánh tay nối dài” mà cần phát huy vai trò “đầu tàu” trong hiện thực hóa mục tiêu an sinh xã hội gắn với tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Lãnh đạo NHNN đề nghị toàn hệ thống nêu cao tinh thần trách nhiệm, bắt tay ngay vào công việc từ những ngày đầu năm, bảo đảm dòng vốn chính sách đến đúng đối tượng, đúng thời điểm, tạo động lực cho người dân vươn lên trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển xanh. Nhân dịp đầu xuân, lãnh đạo hai đơn vị gửi lời chúc sức khỏe, thành công tới toàn thể cán bộ, người lao động, khẳng định quyết tâm đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao. PV GIÁ VÀNG NEO CAO, GIAO DỊCH NHỘN NHỊP Chiều 23/2, giá vàng trong nước giữ nguyên so với phiên sáng, duy trì ở vùng cao sau đợt tăng mạnh. Vàng miếng được niêm yết phổ biến ở mức 181,6 - 184,6 triệu đồng/ lượng, cao hơn hơn 5 triệu đồng/lượng so với trước kỳ nghỉ Tết. Tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC, giá vàng miếng giao dịch quanh vùng trên. Ở phân khúc vàng nhẫn, các doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, DOJI, Phú Quý niêm yết phổ biến 181 - 184 triệu đồng/lượng. Ghi nhận tại Hà Nội, không khí mua bán sôi động từ mùng 7 Tết. Tại khu vực “phố vàng” Trần Nhân Tông và một số tuyến phố tập trung nhiều cửa hàng kim hoàn, người dân xếp hàng từ sớm để lấy số. Khách mua chiếm đa số, buộc một số điểm bán phải giới hạn số lượng hoặc tạm ngừng giao dịch trong giờ cao điểm. Sáng 23/2, tại Bảo Tín Minh Châu (139 Cầu Giấy), lượng khách tăng đột biến; đến khoảng 10 giờ, cửa hàng tạm dừng bán do hết hàng. Nhu cầu tăng chủ yếu xuất phát từ tâm lý mua vàng lấy may đầu năm và chuẩn bị cho ngày vía Thần Tài (26/2). Nhiều người chọn mua sớm để tránh quá tải và khả năng giá tiếp tục tăng sát ngày cao điểm. Mặt bằng giá cao cũng khiến xu hướng mua tích lũy nhỏ lẻ phổ biến hơn. Thay vì mua số lượng lớn, nhiều khách chuyển sang nhẫn 0,5 chỉ hoặc mua từng phần phù hợp khả năng tài chính, vừa duy trì thói quen tiết kiệm vừa giảm áp lực chi tiêu. Chị Nguyễn Thị Hồng (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết chờ đến ngày cửa hàng mở cửa để mua vàng lấy may: “Năm nay giá cao, tôi chuyển sang nhẫn 0,5 chỉ”. THẾ GIỚI HỖ TRỢ XU HƯỚNG TĂNG, CHUYÊN GIA KHUYẾN NGHỊ THẬN TRỌNG Trên thị trường quốc tế, giá vàng tiếp tục đi lên, tạo lực đỡ cho thị trường trong nước. Phiên châu Á ngày 23/2, giá vàng giao ngay quanh 5.155 USD/ounce, tăng so với cuối tuần trước. Theo Kitco News, kim loại quý phục hồi khi nhà đầu tư tìm kiếm kênh trú ẩn trước bất ổn địa chính trị. Căng thẳng tại Trung Đông cùng các yếu tố chính sách và triển vọng kinh tế Mỹ được xem là động lực thúc đẩy nhu cầu nắm giữ vàng. Một số phân tích cho rằng giá có thể còn tăng trong ngắn hạn nếu rủi ro địa chính trị gia tăng, song triển vọng dài hạn vẫn phụ thuộc diễn biến kinh tế toàn cầu. Trước biến động mạnh, chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu khuyến nghị nhà đầu tư cần xây dựng kỷ luật tài chính, xác định rõ điểm chốt lời, cắt lỗ khi tham gia thị trường. Việc chạy theo tâm lý đám đông hoặc dồn toàn bộ nguồn lực vào vàng có thể làm gia tăng rủi ro khi xu hướng đảo chiều. Các chuyên gia cũng lưu ý không nên vay mượn hoặc rút toàn bộ tiền gửi để mua vàng trong giai đoạn biến động. Khi xảy ra khan hàng, nguy cơ mua phải sản phẩm kém chất lượng hoặc gặp rủi ro lừa đảo có thể tăng, đặc biệt cận ngày vía Thần Tài. Ở góc độ điều hành, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ sau Tết, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Ngân hàng Nhà nước theo dõi sát diễn biến thị trường vàng, điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng. THANH HUYỀN Giá vàng tăng mạnh sau Tết Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thị trường vàng trong nước sôi động trở lại khi giá đi lên theo đà thế giới. Nhu cầu mua vàng cầu may và tích trữ trước ngày vía Thần Tài khiến nhiều cửa hàng ghi nhận lượng khách tăng cao, thậm chí xuất hiện tình trạng khan hàng cục bộ trong những ngày đầu mở cửa. Nhìn chung, thị trường vàng bước vào cao điểm cả về giá lẫn nhu cầu. Trong bối cảnh người dân tranh thủ mua sớm, giới chuyên gia khuyến nghị giữ tâm lý thận trọng, coi vàng là kênh tích lũy dài hạn thay vì chạy theo biến động ngắn hạn. Người dân xếp hàng chờ mua vàng ngày đầu năm mới “Đầu tàu” hiện thực hóa mục tiêu an sinh xã hội gắn với tăng trưởng xanh Sáng 23/2 (mùng 7 tháng Giêng), tại Hà Nội, Ủy viên BCH Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy NHCSXH Trung ương, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến đầu xuân của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Ngọc Cảnh chúc Tết cán bộ và người lao động NHCSXH
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==