Mùa khai hội năm nay lộ rõ hai chuyển động song song, một bên là nỗ lực làm lễ hội văn minh hơn bằng công nghệ và công tác tổ chức, một bên là sức ép quá tải khiến bất cứ khe hở nhỏ nào cũng có thể biến thành chen lấn, bức xúc. LỄ HỘI ĐƯỢC “LÀM LẠI” THEO HƯỚNG VĂN MINH HƠN Điểm khác biệt nhất của mùa lễ hội năm nay nằm ở cách tổ chức. Hà Nội định hướng quản lý lễ hội 2026 theo hướng chuyên nghiệp hơn, coi lễ hội không chỉ là sinh hoạt tín ngưỡng mà còn là thành tố của công nghiệp văn hóa, gắn với phát triển du lịch bền vững. Những giải pháp như lập cơ sở dữ liệu lễ hội, triển khai bản đồ số theo thời gian thực và thí điểm lễ hội thông minh được coi là bước chuyển đáng chú ý. Đơn cử, trong ngày đầu khai hội chùa Hương, từ 3 giờ sáng lượng người đã đổ về rất đông, xếp hàng dọc bến đò xuống suối Yến. Theo quan sát bước đầu của phóng viên, hiện tượng chen lấn xô đẩy không xảy ra. Có được điều này là nhờ ban tổ chức lễ hội chùa Hương đã sớm ứng dụng công nghệ giám sát, dùng camera AI và flycam dọc tuyến suối Yến, siết quy định an toàn đường thủy “không áo phao, không xuất bến”, đồng thời tổ chức lại dịch vụ theo hướng thông thoáng, công khai giá. Những thay đổi này trực tiếp tác động vào cảm giác của người đi hội, khiến họ có cảm giác “đỡ bị dí”, “đỡ bị chặt chém”, từ đó “an tâm xếp hàng” như chia sẻ của nhiều du khách. Ở Yên Tử, hướng làm mới cũng đi theo logic tương tự, kéo trải nghiệm từ “một chuyến leo núi chiêm bái” thành chuỗi hoạt động văn hóa dài hơi với các khóa tu, triển lãm Phật giáo Trúc Lâm, hội chợ OCOP và các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc. Ngoài ra, để nâng cao trải nghiệm cho du khách và Phật tử, tỉnh Quảng Ninh miễn phí vé trông giữ phương tiện tại bến xe Hạ Kiệu từ ngày 20/2 đến hết năm 2026. Đây được đánh giá là một nỗ lực giảm rào cản chi phí cho người hành hương. Chính quyền địa phương đã nâng mức đóng bảo hiểm và triển khai hệ thống giám sát bằng công nghệ AI tại khu vực Yên Tử nhằm đảm bảo an toàn và an ninh cho du khách, nhằm xây dựng mùa lễ hội văn minh, an tâm hơn. Ở Hà Nội, Hội Gióng đền Sóc diễn ra từ sáng sớm Mùng 6 và kéo dài đến Mùng 8 tháng Giêng thu hút hàng ngàn người tham dự bất chấp thời tiết mưa phùn. Năm nay là lần đầu hai xã Sóc Sơn và Đa Phúc cùng tham gia sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Người dân hai xã đội mưa thực hiện nghi thức rước kiệu nữ tướng, kiệu hoa tre, voi chiến và các lễ vật theo đúng trình tự truyền thống. Dòng người đổ về đông nhưng không xảy ra cảnh xô đẩy như từng thấy nhiều năm trước. Hoa tre, lễ vật được quan tâm nhất, năm nay tiếp tục được 8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Hai n Ngày 23/2/2026 Sáng 22/2/2026, Mùng 6 Tết Bính Ngọ, trống khai hội ở chùa Hương vang lên trong mưa xuân, dưới sân Thiên Trù là biển áo mưa và những hàng người chờ xuống đò từ lúc rạng sáng. Cùng thời điểm, Tràng An phải liên tục phát thông báo quá tải, có lúc tạm ngừng nhận khách theo khung giờ, Yên Tử ghi nhận lượng người hành hương dồn cục bộ, nhiều đoạn “nhích từng chút”. KHAI HỘI BÍNH NGỌ 2026: Sáng 22/2 (Mùng 6 Tết), hàng nghìn du khách đổ về khu di tích chùa Hương dự lễ khai hội. Bên cạnh không khí náo nức của một mùa lễ hội, du khách cũng cảm nhận rõ ràng về sự thay đổi trong công tác tổ chức, quản lý mùa lễ hội Xuân Bính Ngọ. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Văn Trang, Chủ tịch UBND xã Hương Sơn, Trưởng Ban tổ chức lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026 khẳng định, đây là lễ hội đầu tiên được tổ chức trong bối cảnh cả nước triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động ổn định. “Chúng tôi đã tập trung mọi nguồn lực để có những đột phá chưa từng có mang tính toàn diện từ cảnh quan, sự thuận tiện, an toàn đến phong cách phục vụ để Hương Sơn trở thành điểm đến hàng đầu không thể bỏ qua của mỗi người yêu thiên nhiên, yêu di sản, yêu Phật pháp, yêu văn hóa Việt khi đặt chân đến Hà Nội", ông Lê Văn Trang cho biết. Một trong những điểm mới đáng chú ý là việc siết chặt quản lý phương tiện trên suối Yến - tuyến giao thông đường thủy huyết mạch đưa du khách vào trung tâm chùa Hương. Những năm trước, tình trạng xuồng máy hoạt động thường xuyên gây sóng lớn, tiếng ồn và khí thải đã ảnh hưởng không nhỏ đến đò chèo tay Mùa lễ hội năm nay, Ban tổ chức lễ hội chùa Hương áp dụng nhiều đổi mới mạnh mẽ như siết chặt quản lý phương tiện trên suối Yến, bắt buộc mặc áo phao, chỉnh trang không gian dịch vụ… Tuy nhiên, việc giám sát, xử lý kịp thời các sai phạm cần được thực hiện gắt gao hơn để đưa xã Hương Sơn tới gần hơn với mục tiêu đã đặt ra. HỘI CHÙA HƯƠNG: Thay đổi không mất hồn Chen chân tại chùa Đồng, Yên Tử ẢNH: QUỐC NAM Theo TS. Trần Minh Đức, chuyên gia quản lý du lịch bền vững, kinh nghiệm của Nhật Bản và Trung Quốc cho thấy, giảm ùn ứ tại các điểm tâm linh không chỉ dựa vào lực lượng điều tiết tại chỗ mà dựa vào thiết kế dòng khách từ trước đó. Ở Nhật, nhiều đền chùa lớn như tại Kyoto hay Tokyo áp dụng hệ thống phân luồng một chiều, đặt biển chỉ dẫn rõ ràng và khuyến khích người dân đi lễ theo khung giờ trải dài suốt ngày, hạn chế dồn vào một thời điểm. Tại Trung Quốc, một số danh thắng như Hoàng Sơn hay Thái Sơn triển khai đặt vé theo giờ và giới hạn số lượng khách mỗi ngày, kết hợp cảnh báo sớm tình trạng quá tải trên nền tảng trực tuyến. Du khách đi thuyền trên suối Yến vào chùa Hương ẢNH: ĐỨC NGUYỄN Hội Gióng 2026 tán lộc theo sự phân luồng, hạn chế việc tranh cướp lộc ẢNH: DUY PHẠM Sức ép khách tăng đột biến
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==