Báo Tiền Phong số 44

cùng các chuyên đề kỷ niệm 50 năm TPHCM mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên và những thành tựu phát triển đô thị sau sáp nhập…Không gian hội sách với sự tham gia của các nhà xuất bản, đơn vị phát hành với đa dạng thể loại: Sách ngoại văn, lịch sử, văn học, thiếu nhi, sách Tết… Tại Công viên thành phố mới (phường Bình Dương) và Nhà Truyền thống Cách mạng (phường Vũng Tàu) ngoài các hoạt động triển lãm với các nội dung trên còn có triển lãm báo Xuân, trưng bày, giới thiệu sách của các cơ quan báo chí và những người làm báo, giới thiệu những hoạt động nổi bật của các cơ quan báo chí trên địa bàn TPHCM, khu vực không gian sách và đời sống với không gian cà phê sách, trà sách phục vụ bạn đọc và du khách. HỘI HOA XUÂN KHẮP NƠI Trước đó Hội hoa Xuân TPHCM Tết Bính Ngọ đã khai mạc vào ngày 10/2 tại công viên Tao Đàn (Phường Bến Thành). Điểm nhấn của Hội hoa Xuân TPHCM năm nay là chuỗi hoạt động văn hóa - giải trí phong phú, gồm biểu diễn lân sư rồng, võ thuật cổ truyền; các loại hình sân khấu dân gian như múa rối, đờn ca tài tử; trò chơi dân gian, xiếc, ảo thuật; sân chơi mỹ thuật dành cho thanh thiếu nhi; biểu diễn thư pháp Việt, trà đạo, văn hóa ẩm thực; chiếu phim ngoài trời và các chương trình ca nhạc theo chủ đề hằng ngày. Bên cạnh hoạt động trưng bày, như mọi năm Ban tổ chức còn bố trí không gian triển lãm thủ công mỹ nghệ kết hợp giới thiệu văn hóa ẩm thực dân gian Nam bộ nhằm đáp ứng nhu cầu du khách và người dân cũng như góp phần tôn vinh giá trị truyền thống và quảng bá bản sắc văn hóa Việt. Cũng trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, TPHCM cũng tổ chức nhiều chương trình biểu diễn và hoạt động nghệ thuật công cộng như: Trình diễn Cải lương, Đờn ca tài tử Nam Bộ tại các không gian công cộng như Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (phường Sài Gòn), nhà hát Trần Hữu Trang (phường Bến Thành). Các sân khấu kịch, các rạp phim và các tụ điểm ca nhạc đều tổ chức trình diễn các vở kịch, bộ phim mới hay các chương trình ca nhạc đón Xuân. Các chương trình ca múa nhạc, múa Lân- Sư- Rồng, Lễ hội trình diễn áo dài cũng sẽ diễn ra suốt những ngày Tết tại khu trung tâm… TRỌNG THỊNH 9 n Thứ Sáu n Ngày 13/2/2026 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Năm nay TPHCM sẽ tổ chức 8 chợ hoa Tết cấp thành phố. Cụ thể sẽ là các chợ hoa: tại Công viên 23 tháng 9 (phường Sài Gòn); công viên Gia Định (phường Đức Nhuận), công viên Lê Văn Tám (phường Tân Định), công viên đường Lý Thường Kiệt - Phạm Ngũ Lão - Lê Lai - Thống Nhất (phường Vũng Tàu), Phố đi bộ Bạch Đằng (phường Thủ Dầu Một), Chợ hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” (phường Phú Định), Chợ hoa Tết Bình Điền (phường Bình Đông), Chợ hoa Phú Mỹ Hưng (phường Tân Mỹ). Các Chợ hoa sẽ mở cửa từ ngày 10/2 (Nhằm ngày 23 tháng Chạp) và đóng cửa vào trưa ngày 16/2 (Nhằm ngày 29 tháng Chạp). có đường hoa Tết mang tên Bình minh khát vọng được tổ chức như một sắp đặt nghệ thuật đương đại, diễn ra từ 10-22/2. Bên cạnh đó, từ 18-22/2, khu di sản tổ chức 5 suất biểu diễn múa rối nước, múa rối cạn và diễn xướng mỗi ngày. Ngày 25/2, lễ dâng hương khai xuân tại sân Điện Kính Thiên tôn vinh các bậc tiên đế, hiền tài, nhấn mạnh truyền thống uống nước nhớ nguồn. TS. Nguyễn Mạnh Hùng (Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội) cho rằng, điểm đáng chú ý trong xu hướng tổ chức văn hóa thời gian gần đây là cách di sản được “đưa ra khỏi tủ kính”. Theo ông, thay vì tồn tại như một không gian tham quan tĩnh tại, các di tích, địa điểm lịch sử đang được thiết kế lại theo hướng tăng tính trải nghiệm và tương tác để công chúng có thể tham gia, cảm nhận và đối thoại với không gian văn hóa. DU XUÂN LÀNG CỔ Dịp Tết Nguyên đán, bên cạnh những điểm quen thuộc như Hồ Hoàn Kiếm, khu phố cổ hay Hồ Tây, nhiều du khách đang có xu hướng rời khỏi khu vực trung tâm đông đúc để tìm đến những không gian làng cổ nằm ven đô. Nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 50 km, làng cổ Đường Lâm từ lâu đã trở thành lựa chọn quen thuộc của những người muốn “xuyên không” về làng quê Bắc bộ xưa. Những bức tường đá ong, mái ngói nâu sẫm, cổng làng rêu phong và con đường lát gạch nghiêng tạo nên một bối cảnh đặc trưng. Dịp Tết, nhiều gia đình vẫn giữ nếp gói bánh chưng, bày mâm ngũ quả, dựng cây nêu trước sân. Mỗi ngôi nhà cổ đều đại diện cho ký ức sống về gia phong, về cách người Bắc bộ ứng xử với tổ tiên và cộng đồng. Cũng mang vẻ trầm mặc nhưng sắc thái khác biệt là làng Cựu, thuộc xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên. Ở đây, bên cạnh cây đa, giếng nước, sân đình và những ngôi nhà mái chảy truyền thống, còn có khoảng 40 biệt thự cổ 2 đến 3 tầng mang đậm dấu ấn kiến trúc Pháp. Sự đan xen này tạo nên một diện mạo hiếm thấy, phản ánh giai đoạn hưng thịnh của nghề may đồ Tây hồi đầu thế kỷ XX. Với bối cảnh kiến trúc giao thoa, làng Cựu trở thành không gian yêu thích để giới trẻ check-in đầu năm. Ngoài hai điểm quen thuộc ấy, vùng ven Hà Nội còn nhiều làng cổ khác giữ được cấu trúc truyền thống tương đối nguyên vẹn. Một trong số đó là làng cổ Cự Đà, thuộc huyện Thanh Oai, cách trung tâm khoảng 20 km. Cự Đà nằm ven sông Nhuệ, nổi tiếng với nghề làm miến và tương. Điểm đặc sắc của làng là hệ thống nhà cổ có mặt tiền pha trộn giữa kiến trúc Việt và kiến trúc Pháp, với cửa vòm, ban công sắt uốn, nhưng bên trong vẫn giữ kết cấu nhà ba gian truyền thống. Dịp Tết, khi những sân phơi miến tạm ngưng hoạt động, không gian làng trở nên tĩnh lặng hơn. Du khách có thể đi dọc con ngõ nhỏ lát gạch, ghé đình làng, chùa cổ, cảm nhận nhịp sống chậm rãi, khác hẳn với sự náo nhiệt của trung tâm thành phố. Một lựa chọn khác là làng Ước Lễ, huyện Thanh Oai. Làng nổi tiếng với nghề làm giò chả truyền thống, sản phẩm xuất hiện trong nhiều mâm cỗ Tết của người Hà Nội. Cổng làng Ước Lễ được xây dựng từ thời Hậu Lê, mang dáng dấp bề thế với mái cong và tường gạch dày. Phía sau cổng làng là những nếp nhà cổ san sát giống như một bức tranh hoài cổ vô cùng “ăn ảnh”. Ở hướng Đông Bắc thành phố, làng Nôm, huyện Văn Lâm, Hưng Yên, cách Hà Nội khoảng 30 km, cũng là điểm đến được nhiều người lựa chọn trong dịp Tết. Làng Nôm nổi bật với cây cầu đá cổ bắc qua hồ, chợ Nôm truyền thống và hệ thống nhà gỗ nhiều gian còn được bảo tồn khá tốt. Không gian nơi đây ít bị tác động bởi đô thị hóa. Điểm hấp dẫn của những làng cổ ven Hà Nội là chúng không được dàn dựng quá mức cho du lịch. Nhiều gia đình vẫn sinh sống, thờ cúng tổ tiên trong chính những ngôi nhà cổ ấy. Điều này tạo nên sự khác biệt, khiến người tham quan cảm nhận được một cấu trúc văn hóa vẫn đang vận hành. HẠ ĐAN Xu hướng giao thoa và phân tầng trải nghiệm Theo TS. Nguyễn Mạnh Hùng, xu hướng nổi bật của Tết 2026 tại Hà Nội là sự giao thoa ngày càng rõ giữa truyền thống và công nghệ trong cách tổ chức các hoạt động văn hóa. Những giá trị lâu đời không bị thay thế mà được làm mới bằng phương thức thể hiện hiện đại, tạo ra nhiều hình thức trải nghiệm linh hoạt hơn cho công chúng. Sự dịch chuyển này đồng thời kéo theo một đặc điểm đáng chú ý, Tết được thiết kế theo nhiều lớp trải nghiệm đáp ứng những nhu cầu thưởng thức khác nhau. Người dân có thể chọn xem đại nhạc hội trên VTV, dạo đường hoa di sản, tham gia lễ hội dân gian hay tìm về làng cổ. Tết không còn là một kịch bản duy nhất, mà là nhiều lựa chọn song song. Hội chữ Xuân Bính Ngọ 2026 chính thức diễn ra từ 11/2 đến 1/3/2026, mở cửa phục vụ khách tham quan hằng ngày từ 8h00 đến 22h00 Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt tại chợ hoa Phú Mỹ Hưng Quảng bá đường sách Nguyễn Văn Bình Làng Cựu nổi danh với những ngôi biệt thự cổ pha lẫn kiến trúc Việt và Pháp được xây dựng từ những năm đầu thế kỷ 20

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==