Báo Tiền Phong số 44

7 n Thứ Sáu n Ngày 13/2/2026 GIỚI TRẺ Sáng 12/2 (25 tháng Chạp), tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM diễn ra chương trình “Chuyến xe mùa xuân - Đưa thanh niên công nhân về quê đón Tết Bính Ngọ” năm 2026. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường; Phó Chánh Văn phòng cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hải Nam; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành Đoàn Ngô Minh Hải đã đến tặng quà trước khi thanh niên công nhân, người lao động lên xe về quê đón Tết sum vầy cùng gia đình. Năm qua, thiên tai, bão lũ kéo dài, cùng với các đợt mưa lớn đã để lại nhiều hậu quả nặng nề, tác động trực tiếp đến đời sống và sinh kế của người dân tại nhiều địa phương, đặc biệt là lực lượng thanh niên công nhân xa quê. Không ít người lao động đã phải dồn toàn bộ tiền tích lũy gửi về quê để hỗ trợ gia đình khắc phục thiệt hại, khiến việc có được một tấm vé trở về quê sum họp bên gia đình trong ngày Tết trở nên hết sức khó khăn. Những chuyến xe mang theo sứ mệnh ý nghĩa, trao tặng “tấm vé mùa xuân” giúp công nhân khó khăn được trở về sum vầy cùng gia đình sau thời gian dài sinh sống, làm việc xa quê. Anh Lê Tuấn Anh - Phó Bí thư Thành Đoàn cho biết, trong suốt 17 năm qua, chương trình Chuyến xe thanh niên công nhân - Chuyến xe sum vầy do Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM tổ chức và chương trình Tấm vé nghĩa tình do Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố triển khai (từ năm 2009) đã đồng hành, hỗ trợ hơn nửa triệu công nhân, người lao động và gia đình đang sinh sống, làm việc tại TPHCM trở về quê sum họp, đoàn viên trong những ngày giáp Tết. Tiếp nối tinh thần tương thân tương ái, năm nay, chương trình trao tặng hơn 2.000 vé xe cùng 2.000 phần quà Tết ý nghĩa đến công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên 14 chuyến xe về các tỉnh khu vực Tây Nguyên và miền Trung từ Đắk Lắk đến Thanh Hóa. “Mỗi tấm vé là một nhịp cầu nối yêu thương, mỗi chuyến xe lăn bánh không chỉ đưa anh chị, các bạn về với gia đình mà còn chở theo nghĩa tình, sự tri ân, trách nhiệm của thành phố đối với những người đã và đang góp phần xây dựng, phát triển thành phố mang tên Bác”, anh Tuấn Anh nhắn gửi. Trước giờ lên chuyến xe nghĩa tình do các đơn vị chung tay thực hiện, chị Thu (quê Hà Tĩnh, công nhân Công ty Việt Nam Bio) háo hức được về gặp các con, bố mẹ sau thời gian dài lao động xa nhà. “Xin cám ơn Thành Đoàn, Liên đoàn Lao động thành phố và các đơn vị đồng hành đã tổ chức một chương trình thiết thực, ý nghĩa để công nhân có hoàn cảnh khó khăn như chúng tôi được về quê đón Tết sum vầy cùng gia đình”, chị Thu nói. Chị Nguyễn Thị Hoa (công nhân Công ty TNHH TM Việt Vương) cùng chồng đến TPHCM làm công nhân. Đồng lương khiêm tốn và nuôi con đang ăn học nên cuộc sống gia đình chị còn khó khăn. Việc chi tiêu chị phải tính toán từng khoản, về quê cả 2 vợ chồng đắn đo rất nhiều vì chi phí đi lại cao. Được chương trình hỗ trợ, vợ chồng chị Hoa lập tức quyết định về quê dịp này khi đã bớt một khoản chi phí. NGÔ TÙNG Phó Bí thư Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam TPHCM Lê Tuấn Anh nhấn mạnh, mỗi tấm vé là một nhịp cầu nối yêu thương, mỗi chuyến xe lăn bánh không chỉ đưa anh chị, các bạn về với gia đình mà còn chở theo nghĩa tình, sự tri ân, trách nhiệm của thành phố đối với những người đã và đang góp phần xây dựng, phát triển thành phố mang tên Bác. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường tặng quà thanh niên công nhân, người lao động ẢNH: NGÔ TÙNG Chuyến xe tri ân Chương trình “Chuyến xe mùa xuân - Đưa thanh niên công nhân về quê đón Tết Bính Ngọ” năm 2026 là một phần trong chuỗi hoạt động chăm lo Tết dành cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn do Ban Thường vụ Thành Đoàn tổ chức. Bên cạnh nhiều hoạt động như chương trình văn nghệ, sân chơi vui Tết Bính Ngọ cùng thanh niên công nhân đón Tết xa quê, chương trình còn trao tặng hơn 4.700 phần quà Tết cho công nhân và con em khó khăn đón Tết xa nhà, đặc biệt là nữ công nhân, đơn thân nuôi con nhỏ; hỗ trợ giới thiệu việc làm thêm mùa Tết. “Suất ăn yêu thương” dịp Tết Tuổi trẻ Công an Thủ đô vừa tổ chức chương trình “Suất ăn yêu thương” nhằm hướng tới những người dân đang điều trị bệnh tại các bệnh viện trên địa bàn Thành phố. Từ ngày 6/2 đến ngày 12/2, các suất ăn được đồng loạt trao tận tay người bệnh. Sau đợt cao điểm này, hoạt động sẽ tiếp tục được duy trì định kỳ theo tuần, theo tháng tại một số bệnh viện, góp phần hỗ trợ lâu dài cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ là những phần cơm miễn phí, chương trình còn mang theo sự quan tâm chân thành, tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô. Cụ thể, tại Bệnh viện E, chương trình đã trao tặng 250 suất cơm tới các bệnh nhân ngay tại cổng bệnh viện, đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên tặng quà và hỗ trợ bằng tiền mặt với số tiền 10 triệu đồng/ người cho 20 bệnh nhân mắc bệnh nặng, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị nội trú. Tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, chương trình gửi tặng 120 suất cơm đến bệnh nhân tại điểm tổ chức và đi thăm hỏi tặng 20 suất quà, hỗ trợ bằng tiền mặt cho các bệnh nhân bị bệnh nặng, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. DIỆU NHI Thành Đoàn Đà Nẵng vừa phát động mô hình “Bạn và tôi cùng trang bị AI” năm 2026 đến các cơ sở Đoàn trực thuộc trên địa bàn. Theo đó, mô hình được xây dựng với 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 là hoạt động phát động và giới thiệu tổng quan về các công cụ AI. Ở giai đoạn này, các đoàn viên thanh niên được hướng dẫn nguyên tắc sử dụng công nghệ số an toàn, hiệu quả, đúng quy định; lựa chọn trợ lý số AI phù hợp với nhu cầu học tập, công tác và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương. Giai đoạn 2 triển khai tại cơ sở Đoàn trực thuộc, bắt đầu từ tháng 2/2026 đến tháng 6/2026. Ban Thường vụ Đoàn các xã, phường và Đoàn trực thuộc căn cứ vào tình hình thực tế xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể tại địa phương, đơn vị. Trong đó, mỗi đoàn viên lựa chọn, tìm hiểu, nghiên cứu một công cụ AI phục vụ cho việc học tập, công tác, kinh doanh hoặc tham gia phát triển công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương. Tại các buổi sinh hoạt định kỳ của Chi đoàn, các đoàn viên sẽ trình bày, hướng dẫn sử dụng về công cụ AI đã nghiên cứu, tìm hiểu cho các bạn đoàn viên còn lại. Với mô hình này, đoàn viên, thanh niên cũng triển khai thực hiện “Nhật ký số AI”, chia sẻ kết quả làm việc có sự hỗ trợ của AI lên trang cá nhân kèm hashtag #TUOITREDANANG #BANVATOICUNGHOCAI. Các Chi đoàn sẽ xây dựng video clip ghi lại quá trình học tập, trang bị kỹ năng sử dụng AI và đăng tải trên các kênh thông tin tuyên truyền, các trang mạng xã hội của Đoàn tại địa phương, đơn vị kèm hashtag #TUOITREDANANG #BANVATOICUNGHOCAI. Cuối cùng, ở giai đoạn 3, các cơ sở Đoàn trực thuộc đánh giá kết quả thực hiện mô hình “Bạn và tôi cùng trang bị AI”. Ngoài ra, Thành Đoàn Đà Nẵng sẽ phát động cuộc thi “Tuổi trẻ Đà Nẵng - Sáng tạo cùng AI” để tạo môi trường giao lưu, học hỏi và cùng tạo nên sản phẩm cụ thể thông qua quá trình tìm hiểu, trang bị các kiến thức, kỹ năng về sử dụng các công cụ AI. Theo anh Lê Công Hùng - Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, mô hình “Bạn và tôi cùng trang bị AI” được xây dựng dựa trên tinh thần học cùng nhau - làm cùng nhau - phát triển cùng nhau, trong đó mỗi đoàn viên, thanh niên vừa là người học, vừa là người chia sẻ tri thức AI cho cộng đồng xung quanh. “Mô hình không chỉ trang bị kiến thức công nghệ mà còn giúp đoàn viên, thanh niên hình thành tư duy đổi mới sáng tạo, sử dụng AI một cách có trách nhiệm, phù hợp với định hướng phát triển của thành phố trong giai đoạn mới. Thành Đoàn mong muốn mỗi đoàn viên sẽ trở thành một hạt nhân lan tỏa tri thức AI đến cộng đồng”, anh Hùng nói. GIANG THANH Bắt nhịp AI, lan tỏa tri thức số Thành Đoàn Đà Nẵng phát động mô hình “Bạn và tôi cùng trang bị AI” năm 2026, mở ra không gian để mỗi đoàn viên thanh niên vừa học, vừa chia sẻ tri thức công nghệ, từng bước đưa AI trở thành công cụ đồng hành trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Tuổi trẻ Đà Nẵng cùng học và ứng dụng AI trong các hoạt động ẢNH: GIANG THANH Thời gian qua, các đơn vị Đoàn trực thuộc trên địa bàn TP Đà Nẵng đã chủ động ứng dụng công cụ AI trong các hoạt động để góp phần lan tỏa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đến với cộng đồng như: thiết kế poster, banner, hình ảnh về các hoạt động, xây dựng các sản phẩm truyền thông đa phương tiện để tuyên truyền các hoạt động lớn…

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==