16 THỂ THAO n Thứ Sáu n Ngày 13/2/2026 WAAP (Giải vô địch nghiệp dư nữ châu Á - Thái Bình Dương) năm 2026 diễn ra từ ngày 12 đến 15/2 tại Royal Wellington Golf Club (New Zealand), quy tụ 84 golfer đến từ 26 quốc gia và vùng lãnh thổ. Giải do The R&A - tổ chức quản lý golf danh giá bậc nhất thế giới và Liên đoàn Golf châu Á - Thái Bình Dương (APGC) đồng sáng lập, với mục tiêu tạo lộ trình phát triển cho các tài năng nghiệp dư nữ hàng đầu khu vực vươn ra sân chơi đỉnh cao. Theo đánh giá từ The R&A, Lê Chúc An, đại diện duy nhất của Việt Nam, bước vào giải đấu với sự tự tin lớn sau chiến thắng cách đây hai tuần tại Trang An - AJGA International Pathway Series - giải đấu do Hiệp hội golf trẻ Mỹ tổ chức lần đầu tại Việt Nam. Cô hiện là golfer nữ nghiệp dư có thứ hạng cao nhất Việt Nam, hạng 160 thế giới trên bảng xếp hạng WAGR. The R&A ghi nhận Chúc An là gương mặt có những bước tiến ổn định trên đấu trường quốc tế. Tại WAAP 2025 tổ chức trên sân Hoiana Shores, cô cán đích ở vị trí T30 - thành tích tốt nhất của một golfer nữ Việt Nam trong lịch sử giải đấu. Trước đó, năm 2024, Chúc An lần đầu góp mặt nhưng chưa vượt qua nhát cắt. The R&A nhấn mạnh, WAAP 2026 là cơ hội quan trọng để Lê Chúc An tiếp tục thử sức trước những golfer hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời đóng vai trò truyền cảm hứng cho sự phát triển của golf nữ Việt Nam. Việc góp mặt với tư cách đại diện duy nhất cũng cho thấy vị thế ngày càng rõ nét của Chúc An trong bức tranh golf trẻ của châu lục. Giá trị của WAAP không chỉ nằm ở quy mô tổ chức mà còn ở phần thưởng dành cho nhà vô địch: suất đặc cách tham dự ba major nữ trong năm 2026 gồm AIG Women’s Open, The Amundi Evian Championship và Chevron Championship. Đây là cơ hội hiếm có để các golfer nghiệp dư châu Á - Thái Bình Dương tiếp cận môi trường đỉnh cao của golf thế giới. Theo lịch thi đấu do The R&A công bố, Lê Chúc An sẽ xuất phát vòng 1 từ tee số 1 lúc 11h30 (giờ địa phương), thi đấu cùng Sophie Han (Hong Kong, Trung Quốc) và Prim Prachnakorn (Thái Lan). TRỌNG ĐẠT Ở tuổi 17, Lê Chúc An lần thứ 3 đại diện cho golf Việt Nam dự WAAP 2026 tại New Zealand. Việc được The R&A nhắc tên trong nhóm golfer đáng chú ý cho thấy vị thế ngày càng rõ nét của cô trong bức tranh golf nữ châu lục. BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Khi cả 2 thi đấu với nhau, trong lúc đang tăng tốc vào khúc cua thì Lian Ziwen và Joep Wennemars đã va chạm với nhau. Dường như trong một khoảnh khắc, cả 2 đã mắc chân vào nhau. Họ không mất thăng bằng và vẫn hoàn thành phần thi của mình. Tuy nhiên, thành tích thi đấu của Lian Ziwen và Joep Wennemars bị ảnh hưởng. Các trọng tài kết luận VĐV Trung Quốc là người phạm lỗi. Theo luật thi đấu, khi các VĐV đổi làn, người chuyển từ làn trong sang làn ngoài có trách nhiệm không cản trở người đang chuyển từ làn ngoài sang làn trong. Ở khoảnh khắc va chạm, Lian Ziwen ở làn trong và Joep Wennemars ở làn ngoài. Các trọng tài kết luận Lian Ziwen phạm luật và bị loại khỏi cuộc thi, trong khi Wennemars được phép thi đấu lại. VĐV Hà Lan tỏ ra tức tối. Anh được thi đấu lại nhưng vẫn tiến đến, va chạm nhẹ vào người đối thủ như muốn trách móc rằng Ziwen đã chơi xấu. Trong khi đó Lian Ziwen cho rằng đây là sự cố ngoài ý muốn. Anh không có ý định ngăn cản đối thủ. “Khi ra khỏi khúc cua, tôi biết chúng tôi rất gần nhau, nhưng tôi không thấy anh ấy ở bên cạnh hay phía trước mình”, Lian Ziwen nói trên Tân Hoa Xã. “Nếu biết chuyện đó xảy ra, tôi đã nhường đường rồi. Tôi không cố tình cản anh ấy hay gì cả. Không VĐV nào lại cố ý cản người khác cả”. Lian tiết lộ Wennemars đã đánh anh một lần trong lúc nóng giận, và anh đã chọn cách kiềm chế. “Tôi đã xin lỗi anh ấy. Tôi sẽ nói chuyện với anh ấy về cuộc đua này sau khi anh ấy bình tĩnh lại”, VĐV Trung Quốc nói. “Tôi sẽ không bận tâm đến những gì đã xảy ra hôm nay. Kết quả không thể thay đổi được”. Theo quy định, Lian Ziwen bị loại còn Wennemars được trao cơ hội thi đấu lần thứ hai. Nhưng ban tổ chức yêu cầu anh thi đấu lại chỉ 15 phút sau khi tất cả các sự kiện kết thúc. Và quãng thời gian đó là không đủ để anh phục hồi hoàn toàn thể lực. Kết quả thi đấu lần 2 của Wennemars là 1 phút 08,46 giây, chậm hơn khoảng 1 giây so với lần đầu tiên. Các trọng tài giữ thành tích thi đấu lần 1 của VĐV Hà Lan để xét huy chương. Cuối cùng, Wennemars không thể lên bục nhận huy chương. Wennemars không thể giấu nổi sự thất vọng. Anh nói: “Tôi không thể tin được. Tôi có quyền ưu tiên chuyển làn, và tôi đang lướt nhẹ trên đường chạy của mình thì bị đẩy ra ngoài. Giấc mơ Olympic của tôi đã kết thúc”. ĐẶNG LAI VĐV Trung Quốc gây tranh cãi ở Olympic mùa Đông Khoảnh khắc 2 VĐV va vào nhau VĐV trượt băng Lian Ziwen của Trung Quốc đã gây ra một vụ việc tranh cãi với đối thủ Hà Lan Joep Wennemars trong cuộc thi trượt băng tốc độ 1.000m nam tại Thế vận hội mùa Đông 2026. Real Madrid đã mâu thuẫn với UEFA kể từ khi dự án Super League được công bố vào năm 2021. Vào thứ Bảy tuần trước, Barcelona đã tuyên bố chính thức rút khỏi Super League, khiến Real Madrid trở thành một trong 12 câu lạc bộ sáng lập duy nhất còn trụ lại. “Sau nhiều tháng thảo luận vì lợi ích tốt nhất của bóng đá châu Âu, UEFA, Hiệp hội các CLB bóng đá châu Âu (EFC) và Real Madrid CF tuyên bố đã đạt được thỏa thuận về các nguyên tắc vì sự phát triển của bóng đá cấp câu lạc bộ châu Âu, tôn trọng nguyên tắc thành tích thể thao với trọng tâm là sự bền vững lâu dài của câu lạc bộ và nâng cao trải nghiệm của người hâm mộ thông qua việc sử dụng công nghệ”, theo một tuyên bố được Real Madrid và UEFA công bố. “Thỏa thuận về các nguyên tắc này cũng sẽ giúp giải quyết các tranh chấp pháp lý liên quan đến Super League, một khi các nguyên tắc này được thực thi và áp dụng". Mới đây vào tháng 11, chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez - một trong những người ủng hộ mạnh mẽ nhất giải Super League cho biết ông càng tin tưởng hơn bao giờ hết vào chiến thắng trong vụ tranh chấp này, khẳng định Real Madrid sẽ kiên trì theo đuổi quyền tổ chức giải đấu riêng của câu lạc bộ và đòi bồi thường từ UEFA. Tháng 10 năm ngoái, UEFA tiết lộ rằng một loạt các cuộc thảo luận không chính thức đã diễn ra trong những tháng gần đây với nhà tài trợ Super League, A22 Sports Management, để tìm kiếm giải pháp thỏa hiệp. “Chúng tôi xác nhận các báo cáo rằng Tổng thư ký UEFA Theodore Theodoridis đã gặp gỡ đồng sáng lập A22 ông Anas Laghrari một vài lần ở nơi công cộng. Không có kết quả chính thức nào từ những cuộc trò chuyện này”, cơ quan này cho biết. Sau khi UEFA ngăn chặn nỗ lực khởi động Super League và đe dọa các câu lạc bộ tham gia bằng các biện pháp trừng phạt, A22 đã đưa vụ việc lên Tòa án Công lý Châu Âu. Vào tháng 12/2023, tòa án đã phán quyết rằng các quy định trước đây của UEFA về việc phê duyệt các giải đấu mới đã vi phạm luật EU. Sau khi một tòa án ở Madrid tuân theo phán quyết đó, Real Madrid đã tuyên bố vào tháng 10 năm ngoái rằng họ sẽ yêu cầu UEFA bồi thường thiệt hại. KHANH KIỀU Super League chính thức bị khai tử Real Madrid và UEFA đã đạt được thỏa thuận để chấm dứt bất đồng kéo dài nhiều năm về giải đấu Super League. Động thái này vì lợi ích của bóng đá cấp câu lạc bộ châu Âu. Golfer trẻ Lê Chúc An Chủ tịch CLB Real Madrid, Florentino Perez Lê Chúc An gây chú ý ở đấu trường châu lục The R&A ghi nhận Chúc An là gương mặt có những bước tiến ổn định trên đấu trường quốc tế. Tại WAAP 2025 tổ chức trên sân Hoiana Shores, cô cán đích ở vị trí T30 - thành tích tốt nhất của một golfer nữ Việt Nam trong lịch sử giải đấu. Trước đó, năm 2024, Chúc An lần đầu góp mặt nhưng chưa vượt qua nhát cắt.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==