12 n Thứ Sáu n Ngày 13/2/2026 QUỐC TẾ Đây là cuộc gặp thứ bảy giữa lãnh đạo Mỹ và Israel từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh ông Netanyahu đang tìm cách tác động đến vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran, sau các cuộc đàm phán hạt nhân được tổ chức tại Oman vào tuần trước. Israel lo ngại Mỹ có thể theo đuổi một thỏa thuận hạt nhân hẹp, không bao gồm các hạn chế đối với chương trình tên lửa đạn đạo của Iran, cũng không yêu cầu Iran chấm dứt sự hỗ trợ dành cho các lực lượng ủy nhiệm như Hamas và Hezbollah. Các quan chức Israel được cho là đã kêu gọi Mỹ không tin tưởng vào lời hứa của Iran. Tại Nhà Trắng, hai nhà lãnh đạo đã họp kín trong hơn hai tiếng rưỡi. Tổng thống Trump mô tả đây là một “cuộc gặp rất tốt”, nhưng cho biết không có quyết định quan trọng nào được đưa ra. Ông Netanyahu nhấn mạnh, rằng lợi ích an ninh của Israel phải được tính đến. Nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy Tổng thống Mỹ đã đưa ra những cam kết mà ông Netanyahu mong muốn. “Thủ tướng đã nhấn mạnh nhu cầu an ninh của Israel trong bối cảnh các cuộc đàm phán, và hai bên đã nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, liên lạc sát sao”, văn phòng của ông Netanyahu cho biết trong một tuyên bố sau cuộc đàm phán hôm 11/2. Một nguồn tin cho biết, hai nhà lãnh đạo cũng được cho là đã thảo luận về hành động quân sự tiềm tàng nếu ngoại giao với Iran thất bại. Tổng thống Trump từng nhiều lần úp mở khả năng tấn công Iran nếu không đạt được thỏa thuận, trong khi Tehran tuyên bố sẽ trả đũa, làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn khi Mỹ đang tập trung lực lượng ở Trung Đông. Trong các cuộc phỏng vấn với truyền thông hôm 10/2, Tổng thống Trump nhắc lại lời cảnh báo thẳng thừng của mình đối với Iran, nói rằng ông tin Tehran muốn một thỏa thuận. Theo ông, một thỏa thuận tốt với Iran sẽ đồng nghĩa với việc “không có vũ khí hạt nhân, không có tên lửa”. Ông cũng nói với Axios, rằng Mỹ đang cân nhắc điều động nhóm tác chiến tàu sân bay thứ hai như một phần của kế hoạch tăng cường lực lượng gần Iran. Iran cho biết nước này sẵn sàng thảo luận về hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, nhưng sẽ không thảo luận về chương trình tên lửa. “Chương trình tên lửa của Iran không thể được đưa ra để thương lượng”, ông Ali Shamkhani, cố vấn của lãnh đạo tối cao Iran, tuyên bố hôm 11/2. MINH HẠ NH (theo Reuters) Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, rằng hai bên chưa đạt được thỏa thuận “dứt khoát” về Iran, nhưng ông khẳng định các cuộc đàm phán với Tehran sẽ tiếp tục được tiến hành. Mỹ và Israel chưa đạt được đồng thuận về Iran Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ẢNH: REUTERS Trả lời phỏng vấn báo giới về những thông tin lan truyền gần đây liên quan đến khả năng tổ chức bầu cử, Tổng thống Zelensky khẳng định việc bàn chuyện chính trị vào ngày 24/2 là “hoàn toàn vô lý”. “Ngày 24/2 là một ngày đặc biệt. Ngay cả khi có ý định hoặc bước đi cụ thể hướng tới việc tổ chức bầu cử, tôi tin rằng việc chọn ngày này để bàn về chính trị là một ý tưởng hoàn toàn vô lý”, ông nói. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh rằng, trong hơn 4 năm xung đột, nhiều binh sĩ đã hy sinh để bảo vệ đất nước. “Tôi không bao giờ có thể làm điều mà các bạn đang yêu cầu. Do đó, không thể công bố cuộc bầu cử nào vào ngày 24/2”, ông Zelensky khẳng định. Tổng thống Ukraine cho biết đây là lần thứ hai xuất hiện thông tin về các kế hoạch được cho là nhằm công bố ngày bầu cử và tổ chức trưng cầu dân ý. Theo ông Zelensky, khi đề cập đến bầu cử, yếu tố an ninh phải được đặt lên hàng đầu, sau đó mới đến vấn đề chính trị. “Tôi đã nhiều lần nói về bầu cử - chúng ta chỉ tổ chức khi tất cả các đảm bảo an ninh cần thiết được đáp ứng”, Tổng thống Ukraine nhấn mạnh. Ông cũng cho biết vấn đề bầu cử được "một số đối tác" nêu ra, trong khi phía Ukraine chưa từng chủ động đề cập. Tuy nhiên, Kiev sẵn sàng cho một tiến trình như vậy nếu điều kiện an ninh cho phép. “Việc này rất đơn giản, thiết lập lệnh ngừng bắn và khi đó sẽ có bầu cử. Nói cách khác, đây là vấn đề an ninh”, ông nói thêm. Tổng thống Zelensky đồng thời lưu ý rằng Mỹ không đe dọa Ukraine bằng việc từ chối các đảm bảo an ninh và cũng không gắn vấn đề này với bầu cử. Trước đó, tờ Financial Times dẫn lời các quan chức Ukraine và phương Tây giấu tên cho biết, Tổng thống Zelensky dự kiến sẽ công bố kế hoạch tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày 24/2, cùng với một cuộc trưng cầu dân ý về thỏa thuận hòa bình với Nga. Bước đi này được thực hiện trong bối cảnh Nhà Trắng gây áp lực lên Kiev nhằm kết thúc các cuộc đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga vào mùa xuân. Nguồ n tin cho rằ ng, cả hai cuộc bỏ phiếu phải diễn ra trước ngày 15/5, nếu không Ukraine có nguy cơ mất các đảm bảo an ninh mà Mỹ đề xuất. KIEV HỨNG LOẠT TÊN LỬA Hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức Ukraine cho biết, thủ đô Kiev đã hứng chịu một cuộc tấn công dữ dội bằng tên lửa Nga vào sáng sớm 12/2. Lực lượng Không quân Ukraine cảnh báo tên lửa đạn đạo của Nga hướng về Kiev lúc khoảng 2h20 sáng (giờ địa phương). Chưa đầy 30 phút sau, máy bay không người lái tấn công thành phố. “Cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào thủ đô Kiev vẫn đang diễn ra”, Thị trưởng Vitali Klitschko nói trên Telegram. Ông Klitschko cho rằ ng, đã có các vụ tấn công vào cả các tòa nhà dân cư và phi dân cư ở cả hai bên bờ Dnipro - con sông chia đôi thành phố. Các đội y tế khẩn cấp đã được điều động. Ông Tymur Tkachenko, người đứng đầu cơ quan quân sự Kiev, cho biết ít nhất một vụ tấn công đã được ghi nhận ở một vùng ngoại ô phía đông. Các nhân chứng của Reuters đã nghe thấy tiếng nổ vang vọng khắp thành phố. Ngoài Kiev, tên lửa còn nhắm mục tiêu vào các thành phố Dnipro và Pavlohrad ở tỉnh Dnipropetrovsk của Ukraine. Quân đội Nga chưa bình luận về thông tin này. Vụ tấn công tên lửa mới nhất diễn ra trong bối cảnh Mátxcơva chưa cam kết tham gia vòng đàm phán hòa bình tiếp theo do Mỹ đề xuất, theo Tổng thống Volodymyr Zelensky. “Chúng tôi chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào từ phía Nga về thỏa thuận ngừng bắn liên quan vấ n đề năng lượng. Ngược lại, chúng tôi đã nhận được phản hồi dưới hình thức các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa”, ông Zelensky nói với các nhà báo ngày 11/2. “Chúng tôi đang chờ đợi phản hồi từ phía Nga. Cho đến nay, theo như tôi hiểu, Nga vẫn đang do dự”, ông Zelensky nói. QUỲ NH NHƯ - MINH HẠ NH (theo RBC-Ukraine, Reuters, Kyiv Independent) Tổng thống Zelensky lên tiếng về thông tin bầu cử ở Ukraine Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bác bỏ thông tin cho rằng ông sẽ công bố kế hoạch bầu cử vào ngày 24/2, nhấn mạnh vấn đề an ninh phải được đặt lên hàng đầu, đồng thời khẳng định chỉ tổ chức bầu cử khi các đảm bảo cần thiết được đáp ứng. Chuyến thăm Nhà Trắng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu diễn ra lặng lẽ hơn thường lệ. Không giống như các chuyến thăm trước đây của ông Netanyahu, nhóm phóng viên không được phép vào Phòng Bầu dục. Tàu vũ trụ Trung Quốc vượt qua thử nghiệm then chốt cho sứ mệnh Mặt trăng Trung Quốc vừa hoàn tất thử nghiệm an toàn quan trọng và phóng thử một tên lửa thế hệ mới, trong chương trình chuẩn bị cho sứ mệnh đưa người lên Mặt trăng. Cuộc thử nghiệm thoát hiểm được thực hiện thành công vào sáng 11/2 trên tàu chở người Mộng Châu, nhằm bảo đảm các phi hành gia có thể được đưa trở lại Trái đất an toàn nếu xảy ra sự cố trong quá trình phóng. Trước đó, chương trình không gian Trung Quốc đã thực hiện thử nghiệm an toàn trên mặt đất vào tháng 6/2025, nhưng lần thử nghiệm mới nhất này được thiết kế để kiểm tra khả năng thoát hiểm của phi hành đoàn sau khi tên lửa rời bệ phóng. Thử nghiệm cũng đánh dấu chuyến bay đầu tiên của tên lửa đẩy Trường Chinh-10, loại tên lửa đang được phát triển để đưa các phi hành gia Trung Quốc lên Mặt trăng. Theo Tập đoàn Khoa học và Công nghệ hàng không vũ trụ Trung Quốc (CASC), tàu Mộng Châu đã tách khỏi tên lửa ngay sau khi phóng và sau đó đáp xuống đại dương tại khu vực hạ cánh theo kế hoạch. Trong thông cáo đăng trên mạng xã hội, CASC khẳng định việc “hoàn thành thành công chuyến bay trở lại và hạ cánh có kiểm soát của tầng 1 đánh dấu bước tiến quan trọng của Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ tên lửa tái sử dụng”. Thành tựu này bao gồm độ tin cậy của việc đánh lửa nhiều động cơ cũng như khả năng dẫn đường và điều khiển khi tàu quay về, qua đó mở đường cho các chuyến bay thử nghiệm tiếp theo và khả năng thu hồi tên lửa Trường Chinh-10 trên biển trong tương lai. Trung Quốc và Mỹ đang chạy đua để đưa các phi hành gia đáp xuống Mặt trăng - lần đầu tiên kể từ sứ mệnh Apollo cuối cùng của NASA năm 1972. Trung Quốc đặt mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030, trong khi NASA hướng tới mốc năm 2028, dù chương trình Artemis bị trì hoãn đáng kể. BÌNH GIANG (theo SCMP) Mộ t tò a nhà ở Ukraine bị hư hạ i sau cuộ c không kích củ a Nga Ả NH: REUTERS
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==