16 THỂ THAO n Thứ Năm n Ngày 12/2/2026 BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Bài test quý giá cho tuyển nữ Việt Nam Bóng đá Ý vẫn đang chìm trong thua lỗ. 20 câu lạc bộ tham gia Serie A mùa giải 20242025 báo cáo tổng lỗ là 349 triệu euro, một sự cải thiện khiêm tốn so với con số 369 triệu euro của năm trước. Tuy nhiên, chỉ có bảy câu lạc bộ (chỉ chiếm 35% tổng số câu lạc bộ trong giải đấu) kết thúc năm tài chính với lợi nhuận. Xu hướng chung cho thấy một bức tranh thậm chí còn ảm đạm hơn. Trong 5 năm tài chính vừa qua, các câu lạc bộ Serie A đã tích lũy khoản lỗ lên tới 3,2 tỷ euro, trung bình 635 triệu euro mỗi mùa. Kể từ mùa giải 2016-2017, tổng số lỗ đã tăng lên 3,9 tỷ euro, với mức trung bình hàng năm là 427 triệu euro kể từ thời điểm đó. Câu lạc bộ có lợi nhuận cao nhất trong bóng đá Ý mùa giải trước là Atalanta BC, với lợi nhuận 37,9 triệu euro và doanh thu kỷ lục 270 triệu euro trong nửa đầu năm 2025. Inter Milan đứng thứ hai với 35,4 triệu euro, nhờ khoản thu nhập bổ sung từ việc lọt vào chung kết UEFA Champions League và tham dự Club World Cup. Hoàn thành top ba là US Lecce, đội bóng kết thúc mùa giải với lợi nhuận 20,2 triệu euro. Các câu lạc bộ còn lại ghi nhận lợi nhuận trong mùa giải 2024-25 là Bologna FC (14 triệu euro), Torino FC (10,4 triệu euro), AC Milan (3 triệu euro) và Udinese Calcio (2,9 triệu euro). Ở phía ngược lại, các câu lạc bộ ghi nhận khoản lỗ lớn nhất là AS Roma (53,9 triệu euro), Juventus (58,1 triệu euro) và Parma FC (63,3 triệu euro). Kết quả tài chính tồi tệ nhất thuộc về Como 1907, với khoản lỗ khổng lồ lên tới 105,1 triệu euro. Mặc dù gặp nhiều khó khăn về tài chính, bóng đá Ý vẫn là trụ cột chính của nền kinh tế quốc gia. Theo Báo cáo Minh bạch do Liên đoàn Bóng đá Ý (FIGC) công bố, môn thể thao này tạo ra 12,4 tỷ euro mỗi năm tại Ý, chiếm khoảng 0,5% GDP của cả nước. Báo cáo cũng đề cập đến 7 tỷ euro doanh thu trực tiếp, việc tạo ra 141.000 việc làm và 3,5 tỷ euro tiền thuế, nhấn mạnh tầm quan trọng kinh tế của bóng đá ngay cả khi nhiều câu lạc bộ vẫn đang phải vật lộn về tài chính. KHANH KIỀU Serie A chìm trong khủng hoảng tài chính Serie A đang đối mặt với áp lực tài chính ngày càng lớn khi tổng mức thua lỗ của các CLB kể từ sau đại dịch đã tiến sát mốc 3,9 tỷ euro (5 tỷ USD). Bóng đá Việt Nam và Thái Lan được tham dự ASIAD 2026 Liên đoàn Bóng đá và Ủy ban Olympic châu Á xác nhận Việt Nam và Thái Lan là 2 đại diện hiếm hoi của khu vực Đông Nam Á được tham dự ASIAD 2026 (diễn ra vào tháng 8 tại Nhật Bản). Tổng cộng ở môn bóng đá nam, sẽ có 16 đại diện tham dự. Quy định mới nhất của Ủy ban Olympic châu Á ghi rõ chỉ các đội lọt vào VCK U23 châu Á 2026 góp mặt ở sân chơi này. Điều đó đồng nghĩa rằng một số quốc gia như Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Oman… dù rất muốn nhưng cũng không thể có mặt tại môn bóng đá nam Á vận hội. Đây là thay đổi quan trọng trong chương trình thi đấu của đại hội thể thao châu Á. Ở các kỳ gần nhất, số đội góp mặt đều không liên quan tới giải U23. Ví dụ như tại Á vận hội 2022, có 21 đội tham dự và rất nhiều đội không thi đấu ở VCK U23 liền kề như Ấn Độ, Mông Cổ… Ở Á vận hội 2018, có đến 26 đội tranh tài. Việc siết lại số lượng đội tham dự là để nâng cao tính cạnh tranh cho bóng đá Á vận hội. Các kỳ trước, do có quá nhiều đội góp mặt nên các trận đấu chênh lệch lớn đã xuất hiện như Hàn Quốc hạ Bahrain 6-0, Trung Quốc vùi dập Timor Leste 6-0, Hàn Quốc hạ Kuwait 9-0… Với số lượng đội tham dự ít hơn, ban tổ chức cũng giảm bớt áp lực đăng cai ở nội dung bóng đá nam. Tại Á vận hội sắp tới, Việt Nam sẽ mang theo đội hình phần lớn là các cầu thủ sinh năm 2005 về sau. Lứa Cao Văn Bình, Thành Trung, Văn Thuận hay Lê Phát có thể sẽ là trụ cột của đội tuyển. Đây là thế hệ cầu thủ được rèn giũa nhằm chuẩn bị vòng chung kết U23 châu Á 2028. Với bóng đá nữ, 12 đội tranh tài tại VCK Asian Cup nữ 2026 (tháng 3) cũng vào thẳng ASIAD 2026. Ở khu vực Đông Nam Á, ngoài tuyển nữ Việt Nam còn có Philippines tham dự sự kiện này. Đ. LAI Diễn biến mới trong vụ 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xác nhận đã có đơn khiếu nại từ Việt Nam liên quan đến trường hợp của 7 cầu thủ nhập tịch gây tranh cãi của đội tuyển quốc gia Malaysia. Tổng Thư ký AFC, Seri Windsor Paul John, đã xác nhận thông tin này: “Chúng tôi (AFC) được FIFA thông báo về vấn đề nhập tịch. Đây là giải đấu thuộc AFC, vòng loại Asian Cup 2027. Chúng tôi nhận được thông tin rằng FIFA điều tra 7 cầu thủ ngay sau trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam (4-0 vào tháng 6/2025). Lý do dẫn đến cuộc điều tra vì có sự phản đối từ phía Việt Nam. Đó là lần đầu tiên chúng tôi nhận được thông tin trực tiếp từ FIFA. Sau đó, chúng tôi chờ đợi kết quả cuộc điều tra do FIFA tiến hành. Và cuối cùng, chúng tôi cũng nhận thông báo về án phạt mà FIFA dành cho 7 cầu thủ”. Đây là diễn biến mới nhất trong vụ 7 cầu thủ gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel bị cáo buộc khai gian hồ sơ để nhập tịch và khoác áo đội tuyển Malaysia. Việc Việt Nam là bên khiếu nại Malaysia nhập tịch cầu thủ trái phép hay không không mấy quan trọng. Điều quan trọng nhất và được người hâm mộ quan tâm nhất lúc này là thực sự Malaysia có kháng cáo lên Tòa án trọng tài thể thao thế giới (CAS) thành công hay không. Lúc này, CAS đã tạm đình chỉ án phạt 7 tuyển thủ Malaysia. Họ đã trở lại thi đấu trong lúc đợi phán quyết cuối cùng. Ngày 26/2, CAS sẽ tổ chức phiên điều trần trước khi đưa ra quyết định sau cùng ở vụ việc gây tranh cãi này. ĐẶNG LAI Tối 10/2 (giờ Việt Nam), đội tuyển nữ Việt Nam chạm trán đội tuyển nữ Trung Quốc tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Thâm Quyến. Trước đối thủ mạnh, thầy trò HLV Mai Đức Chung để thua 0-2 sau 90 phút thi đấu. Chia sẻ sau trận, HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh ý nghĩa của loạt trận giao hữu: “Chúng tôi có hai trận đấu với đội tuyển nữ Trung Quốc. Đây là những màn cọ xát rất tốt và cần thiết cho đội tuyển trong giai đoạn chuẩn bị này”. Nhìn nhận thẳng thắn về màn trình diễn của đội nhà, nhà cầm quân kỳ cựu cho biết: “Chúng tôi thua 0-2 nhưng tinh thần toàn đội rất tốt. Qua trận đấu này, ban huấn luyện sẽ rút kinh nghiệm để bổ sung, hoàn thiện đội hình. Hiệp một chúng ta chơi chưa thực sự tốt. Trước đó đội chỉ có hai trận đấu tập với Uzbekistan nên mức độ hoàn thiện chưa cao. Khi gặp đối thủ mạnh như Trung Quốc, chúng tôi nhận ra nhiều vấn đề để điều chỉnh”. Điều khiến HLV Mai Đức Chung hài lòng nhất chính là thái độ thi đấu của các học trò. “Tôi hài lòng với tinh thần thi đấu của toàn đội. Dù còn hạn chế về thể lực, tầm vóc và sức mạnh so với đối thủ, các cầu thủ vẫn thể hiện sự kiên cường và nỗ lực. Chúng ta thua nhưng tôi ghi nhận sự cố gắng đó”, ông nói. Đánh giá về đối thủ, HLV trưởng tuyển nữ Việt Nam dành sự tôn trọng lớn: “Đội tuyển nữ Trung Quốc là một trong những đội bóng hàng đầu châu Á, ngang tầm với Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia. Vì vậy, khi chỉ thua 0-2 trước đối thủ như vậy, tôi có thể đánh giá cao tinh thần và nỗ lực của toàn đội”. Theo kế hoạch, hai đội sẽ tái đấu vào ngày 13/2. Đây sẽ là cơ hội để ban huấn luyện tiếp tục rà soát lực lượng, thử nghiệm phương án nhân sự và hoàn thiện bộ khung trước khi toàn đội trở về nước, hướng tới Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026 diễn ra tại Australia vào tháng 3 tới. Tại VCK Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C cùng các đối thủ Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Bắc Trung Hoa. Giải đấu diễn ra từ ngày 1/3 đến 21/3 tại ba thành phố Sydney, Perth và Gold Coast, hai đội đứng đầu mỗi bảng và hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết. Đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu vòng bảng tại thành phố Perth, lần lượt gặp Ấn Độ (4/3), Đài Bắc Trung Hoa (7/3) và Nhật Bản (10/3) trên sân Perth Rectangular. TRỌNG ĐẠT Trước đối thủ thuộc nhóm hàng đầu châu Á, tuyển nữ Việt Nam không thể tạo bất ngờ. Tuy nhiên, theo HLV Mai Đức Chung, điều đáng ghi nhận nhất chính là tinh thần thi đấu kiên cường và những bài học chuyên môn quý giá cho hành trình hướng tới Giải Vô địch bóng đá nữ châu Á 2026. Tuyển nữ Việt Nam hướng tới Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026 “Đội tuyển nữ Trung Quốc là một trong những đội bóng hàng đầu châu Á, ngang tầm với Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia. Vì vậy, khi chỉ thua 0-2 trước đối thủ như vậy, tôi có thể đánh giá cao tinh thần và nỗ lực của toàn đội”. HLV MAI ĐỨC CHUNG Serie A đang đối mặt với áp lực tài chính ngày càng lớn
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==