12 n Thứ Năm n Ngày 12/2/2026 QUỐC TẾ Ngày 30/1 vừa qua, Bộ Tư pháp Mỹ công bố gần 3 triệu tài liệu mới liên quan đến Epstein, trong đó có các email cho thấy ông Lutnick dường như đã đến dùng bữa trưa tại hòn đảo riêng của tỷ phú Epstein ở Caribe, sau nhiều năm ông tuyên bố đã cắt đứt quan hệ với nhà tài chính tai tiếng. Bộ trưởng Lutnick đang đối mặt với những lời kêu gọi từ chức từ cả đảng Dân chủ lẫn Cộng hòa. Trả lời tại phiên điều trần Thượng viện ngày 10/2, ông Lutnick khẳng định 2 người chỉ trao đổi khoảng 10 email và gặp nhau 3 lần trong vòng 14 năm. Ông nói rằng bữa trưa với Epstein diễn ra chỉ vì ông đang ở trên con tàu gần hòn đảo, và gia đình ông cũng có mặt trong bữa trưa đó. “Tôi không hề có mối quan hệ nào với ông ta. Tôi hầu như chẳng dính dáng gì đến người đó”, ông Lutnick nói trước ủy ban Thượng viện khi bị Thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Van Hollen chất vấn. Phát biểu tại Nhà Trắng cùng ngày, người phát ngôn Karoline Leavitt cho biết ông Lutnick “vẫn là một thành viên rất quan trọng trong ê-kíp của Tổng thống Donald Trump, và Tổng thống hoàn toàn ủng hộ bộ trưởng”. Ông Lutnick là một trong nhiều nhân vật quyền lực trong giới chính trị, kinh doanh và giải trí đang hứng chỉ trích vì mối quan hệ với Epstein, cho thấy mức độ quan hệ rộng rãi của tỷ phú này trong giới tinh hoa phương Tây. Ông Lutnick cũng bị soi xét vì thông tin trong tài liệu mới công bố khác với phát biểu mà ông đưa ra trước đây về Epstein. Hai người từng sống gần nhà nhau khi ông Lutnick là CEO hãng dịch vụ tài chính Cantor Fitzgerald ở New York. Trước đây, ông Lutnick nói rằng ông đã thề sẽ không bao giờ “ở chung một căn phòng” với Epstein sau khi xảy ra sự việc năm 2005, khi nhà tài chính này cho ông xem chiếc bàn mát-xa tại căn nhà của ông ta và nói những câu tục tĩu. Tuy nhiên, ngoài bữa trưa năm 2012, các email còn cho thấy trợ lý của Epstein đã chuyển cho ông ta lời mời từ ông Lutnick về việc tham dự buổi gây quỹ vào tháng 11/2015, tại công ty tài chính của ông Lutnick để ủng hộ ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton. Ông Trump sau đó đánh bại bà Clinton trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2016. Trong phiên điều trần ngày 10/2, ông Lutnick không đề cập đến những điều mâu thuẫn nói trên, dù Thượng nghị sĩ Dân chủ Adam Schiff nêu ra điều này để kêu gọi ông từ chức. Hạ nghị sĩ Cộng hòa Tom Massie nói trên đài CNN, rằng ông Lutnick nên “làm mọi thứ dễ dàng hơn cho tổng thống, thành thật mà nói, và chỉ cần từ chức”. “Tôi biết, và vợ tôi cũng biết, rằng tôi hoàn toàn không làm bất cứ điều gì sai trái theo bất kỳ cách nào”, ông Lutnick nói tại phiên điều trần. Ông cũng khẳng định không hề hay biết việc Epstein có ý định gặp người giữ trẻ của gia đình ông. BÌNH GIANG (theo Reuters, Tân Hoa Xã ) Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick khẳng định ông không liên quan đến tên tội phạm ấu dâm Jeffrey Epstein, sau khi xuất hiện những thông tin mới về quan hệ giữa hai người này. Bộ trưởng Thương mại Mỹ bị phát hiện nói dối trong vụ bê bối Epstein Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick ẢNH: AP Ngoại trưởng Nga lên tiếng Trong cuộc phỏng vấn với chương trình tin tức của kênh truyền hình NTV, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng vụ án Jeffrey Epstein đã “phơi bày bộ mặt thật” của giới tinh hoa phương Tây. “Chủ đề này liên quan đến việc phơi bày bộ mặt của cái gọi là phương Tây tập thể..., nó nói chung vượt quá khả năng hiểu biết của con người. Đó là chủ nghĩa Satan thuần túy, và có lẽ không cần phải giải thích điều đó cho một người bình thường”, ông Lavrov phát biểu ngày 10/2. Ngoại trưởng Lavrov cũng nhắc đến thông tin về các chính trị gia và doanh nhân Nga trong các tài liệu về Epstein mà Bộ Tư pháp Mỹ công bố hôm 30/1, bằng cách trích dẫn câu thơ của nhà thơ Liên Xô Vladimir Vysotsky: “Sự thâm nhập của chúng ta trên khắp hành tinh đặc biệt dễ nhận thấy từ xa”. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng vụ án Epstein đã phơi bày mức độ tham nhũng cực độ trong giới tinh hoa phương Tây. Hàng loạt nhân vật quyền lực trong giới chính trị, kinh doanh và giải trí đang hứng chỉ trích vì mối quan hệ với tỷ phú Epstein, mới nhất là Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick. Trước đó là cựu Hoàng tử Andrew, cựu Đại sứ Anh tại Washington Peter Mandelson và cựu Chánh văn phòng của Thủ tướng Anh Morgan McSweeney. Đơn vị chống tội phạm kinh tế của Na Uy đã đưa ra cáo buộc tham nhũng đối với cựu Thủ tướng Thorbjorn Jagland. Đại sứ Na Uy tại Jordan Mona Juul đã từ chức, Thái tử phi Na Uy Mette-Marit xin lỗi về mối quan hệ của bà với Epstein. Tại Slovakia, cựu Ngoại trưởng Miroslav Lajcák đã từ chức cố vấn an ninh quốc gia. Cựu Bộ trưởng Văn hóa Pháp Jack Lang từ chức chủ tịch Viện Thế giới Ả-rập. Tại Mỹ, đã có những cáo buộc nhằm vào Tổng thống Mỹ Donald Trump, các cựu Tổng thống Mỹ George Bush và Bill Clinton. Thủ tướng Lý Cường ngày 10/2 thị sát các cơ sở đất hiểm tại tỉnh Giang Tây. Theo Reuters, những chuyến thị sát vào cuối năm Âm lịch là thời điểm để các lãnh đạo Trung Quốc truyền đạt định hướng chính sách trước khi Tết Nguyên đán bắt đầu. “Tầm quan trọng của đất hiếm trong việc phát triển sản xuất, thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát thải carbon thấp ngày càng trở nên nổi bật”, Thủ tướng Lý Cường nói trong chuyến thị sát. “Cần phải thúc đẩy sự phối hợp giữa ngành công nghiệp và các cơ sở đào tạo, giữa nghiên cứu và thực tiễn, mở rộng ứng dụng công nghệ đất hiếm”. Báo giới Trung Quốc cho biết thêm, ông Lý đã đến thăm một viện nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, cùng một số doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất đất hiếm. Ông được nghe báo cáo về những tiến bộ trong nghiên cứu và thương mại hóa đất hiếm, tham quan các cơ sở sản xuất, thảo luận với các giám đốc điều hành doanh nghiệp và các chuyên gia nghiên cứu. Thủ tướng Lý Cường cho rằng, Trung Quốc cần phát triển tài nguyên đất hiếm một cách bài bản và có sự phối hợp, tối ưu hóa cấu trúc ngành, và cải thiện hệ thống tái chế. Ông nhấn mạnh, vấn đề bảo vệ môi trường phải được ưu tiên hàng đầu, đồng thời kêu gọi ban hành các tiêu chuẩn môi trường nghiêm ngặt hơn trong toàn bộ quá trình sản xuất và chế biến để thúc đẩy phát triển xanh toàn diện. Ngoài ra, cũng cần đẩy nhanh tiến độ các đột phá công nghệ quan trọng để xây dựng một trung tâm đổi mới công nghệ đất hiếm hàng đầu, mở rộng ứng dụng công nghệ đất hiếm trong các lĩnh vực như năng lượng mới và vật liệu mới, cải thiện sự phối hợp trong chuỗi cung ứng. Tuần trước, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance công bố kế hoạch thành lập một khối thương mại về khoáng sản chiến lược với các đồng minh. MINH HẠ NH (theo Reuters, Tân Hoa Xã ) Thủ tướng Trung Quốc thăm cơ sở đất hiếm giữa cuộc cạnh tranh với Mỹ Thủ tướng Trung Quố c Lý Cường không trực tiếp đề cập đến Mỹ trong những phát biểu của mình, nhưng chuyến thăm tỉnh Giang Tây diễn ra khi hai nướ c tiếp tục cạnh tranh quyết liệt trong lĩnh vực đất hiếm. Vụ kiện bước ngoặt chống lại những gã khổng lồ công nghệ Trong phiên tòa mang tính bước ngoặt tại Mỹ nhắm vào các gã khổng lồ công nghệ, nhóm pháp lý của YouTube khẳng định nền tảng video thuộc sở hữu của Google không cố tình gây nghiện, thậm chí về mặt kỹ thuật cũng không phải là mạng xã hội. YouTube và Meta - công ty mẹ của Instagram và Facebook - trở thành bị đơn trong vụ kiện đình đám ở Los Angeles, có thể tạo ra tiền lệ pháp lý trong vấn đề các ông lớn mạng xã hội có cố tình thiết kế nền tảng của họ để gây nghiện cho trẻ em hay không. “Đó không phải là nghiện mạng xã hội khi nó không phải là mạng xã hội và nó không gây nghiện”, luật sư Luis Li nói trước bồi thẩm đoàn trong phiên tranh luận ngày 10/2. Đương đơn là cô gái 20 tuổi Kaley G.M., người đã bị tổn hại tinh thần nghiêm trọng vì nghiện mạng xã hội từ khi còn nhỏ. Kaley G.M. bắt đầu sử dụng YouTube từ 6 tuổi và tham gia Instagram ở tuổi 11, sau đó tiếp tục với Snapchat và TikTok. Luật sư của bị đơn lập luận rằng chính chất lượng nội dung đã giữ chân người dùng, dẫn chứng các email nội bộ của công ty để khẳng định chủ trương của họ không ưu tiên tính lan truyền mà coi trọng nội dung mang tính giáo dục và hữu ích cho xã hội. Vụ kiện đình đám này có thể đóng vai trò tiên phong, vì kết quả của nó có thể dẫn đến một làn sóng kiện tụng tương tự trên khắp nước Mỹ. Các công ty truyền thông xã hội bị cáo buộc sử dụng các thuật toán để khiến người dùng trẻ tuổi nghiện nội dung và mắc chứng trầm cảm, rối loạn ăn uống, phải nhập viện tâm thần và thậm chí tự tử. Các luật sư của nguyên đơn đang sử dụng lại chiến lược đã áp dụng từ những năm 1990 và 2000 chống lại ngành công nghiệp thuốc lá, khi ngành này đối mặt với làn sóng kiện tụng tương tự cho rằng họ cố tình bán sản phẩm có hại. BÌNH GIANG (theo Reuters) Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường thăm tỉnh Giang Tây ẢNH: TÂN HOA XÃ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==