Triệt phá ổ nhóm lừa đảo bán vé xe Tết liên tỉnh 11 n Thứ Tư n Ngày 11/2/2026 PHÁP LUẬT Ngày 10/2, Công an xã Quảng Khê, tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng cùng Công an TP Hà Nội triệt phá một ổ nhóm giả mạo các hãng xe lớn để lừa bán vé Tết qua mạng. Qua nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng công an phát hiện nhiều tài khoản Facebook giả danh các nhà xe uy tín như “Nhà xe Văn Minh”, “Nhà xe Việt Hưng”, “Nhà xe Hải Định”…, liên tục đăng tải quảng cáo bán vé liên tỉnh cao điểm dịp Tết. Các trang này giới thiệu dịch vụ xe giường nằm cao cấp, limousine, trung chuyển miễn phí trên các tuyến từ TPHCM, Đồng Nai, Khánh Hòa đi các tỉnh Tây Nguyên và phía Bắc. Để thực hiện hành vi, nhóm đối tượng đăng tải lịch trình dày và giá cả cạnh tranh để tạo vỏ bọc, thu hút khách hàng. Khi hành khách liên hệ đặt vé, các đối tượng yêu cầu chuyển tiền cọc giữ chỗ rồi lập tức cắt đứt liên lạc. Từ trình báo của 2 bị hại trên địa bàn, Công an xã Quảng Khê phối hợp các đơn vị nghiệp vụ truy xét, xác định nhóm đối tượng gồm Trần Ngọc Hoàn (25 tuổi), Đào Đức Duy (30 tuổi) và Vũ Quang Huy (26 tuổi, cùng trú tỉnh Hưng Yên), đang thuê nhà tại Hà Nội để hoạt động. Nhóm này sử dụng sim rác, tài khoản ngân hàng không chính chủ để nhận tiền. Bằng thủ đoạn tinh vi, các đối tượng đã lừa hàng trăm nạn nhân trên cả nước, chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều điện thoại, máy tính, sim rác cùng tài liệu liên quan. Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra. Công an xã Quảng Khê khuyến cáo người dân không chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản cá nhân khi chưa xác minh rõ thông tin nhà xe; nên mua vé trực tiếp tại bến xe hoặc qua website, ứng dụng chính thống. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần lưu giữ chứng cứ và trình báo cơ quan công an gần nhất. THÁ I LÂM Lợi dụng nhu cầu đi lại tăng cao dịp Tết, một nhóm đối tượng lập hàng loạt tài khoản Facebook giả mạo các hãng xe lớn để bán vé liên tỉnh, lừa hàng trăm nạn nhân và chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng. Chiều 9/2, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Sỹ Tùng (34 tuổi, ngụ phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai), đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình tại Đồng Nai. Hình ảnh được các đối tượng quảng cáo tinh vi ẢNH: CACC Theo cơ quan công an, khoảng 2h30 ngày 7/2, tại cửa hàng tiện lợi số 135 đường Phạm Văn Đồng (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), L. rủ N., V. cùng một số đối tượng khác đi tìm đánh nhóm thiếu niên đang ngồi cùng bạn gái của L., trong đó có em N.Q.H. (sinh năm 2011, trú phường Pleiku). Tại đây, L. trực tiếp dùng tay đấm, đánh nhiều lần vào vùng đầu, mặt em H.N.M.V. (sinh năm 2011, trú phường Pleiku). Khi em V. bỏ chạy vào trong cửa hàng tiện lợi, nhóm đối tượng tiếp tục quay sang tấn công em H. L. và N. dùng tay, chân đánh liên tiếp vào vùng đầu, mặt và người H., còn V. tham gia lôi kéo, tạo điều kiện để các đối tượng khác tiếp tục hành hung nạn nhân. Hậu quả, em H. bị chấn thương sọ não nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tối 8/2 tại Bệnh viện Nhi Gia Lai. Sau khi gây án, sáng 7/2, L. và N. đến Công an phường Pleiku đầu thú, thừa nhận toàn bộ hành vi. Sáng 8/2, V. cũng đến cơ quan công an đầu thú. Cơ quan điều tra xác định, L. là đối tượng khởi xướng, cầm đầu và trực tiếp hành hung nạn nhân, còn N. và V. là đồng phạm, cùng tham gia đánh và hỗ trợ hành vi gây án. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, các bị can đều chưa đủ 18 tuổi và phạm tội lần đầu, trong đó L. và V. đang là học sinh. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can để phục vụ điều tra. Đối với các đối tượng liên quan khác, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vai trò, trách nhiệm để xử lý. TIỀ N LÊ Xác định đối tượng trực tiếp đánh tử vong nam sinh lớp 9 Ngày 10/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với P.H.M.L.; T.T.N. (cùng sinh năm 2011, trú phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) và L.Q.V. (sinh năm 2009, trú phường Diên Hồng) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích” dẫn đến chết người. Em H. bị đánh chấn thương nặng và tử vong sau đó Sản xuất, tiêu thụ máy biến áp giả quy mô lớn Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng liên quan đến đường dây sản xuất, buôn bán máy biến áp giả nhãn hiệu THIBIDI với quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh trong thời gian dài. Lực lượng chức năng đã thu giữ 137 máy biến áp giả, trị giá tương đương hàng thật hơn 20 tỷ đồng. Ngày 10/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Tô Hoàng Dũ (SN 1990, trú xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang), Trương Văn Tiền (SN 1979, trú phường An Bình, TP. Cần Thơ) và Ngô Hữu Chuẩn (SN 1978, trú TPHCM) để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả" và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Các đối tượng thu mua máy biến áp đã qua sử dụng, hư hỏng, sau đó phục chế, sơn sửa vỏ, quấn lại dây đồng; đồng thời làm giả hồ sơ kỹ thuật, nhãn mác, tem thông số để đưa ra thị trường tiêu thụ, thu lợi bất chính. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2019 đến nay, các đối tượng sản xuất và đưa ra thị trường hàng trăm máy biến áp giả, tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành khu vực Tây Nam bộ và TPHCM, gây thiệt hại nghiêm trọng cho doanh nghiệp, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hệ thống điện, ảnh hưởng đến an ninh, an toàn lưới điện quốc gia. Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục mở rộng, làm rõ vai trò các đối tượng liên quan để xử lý. NHẬ T HUY Bị cáo Tùng bị xét xử về 4 tội: "Giết người"; "Cướp tài sản"; "Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng" và "Hủy hoại tài sản". Cùng bị xét xử còn có các bị cáo Nguyễn Văn Việt (34 tuổi, tỉnh Đồng Nai) về tội "Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng"; Lưu Minh Tiến (29 tuổi, tỉnh Tây Ninh) về tội "Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng" và Phạm Quang Huy (36 tuổi, ngụ TP. Hà Nội) về tội "Mua bán trái phép vũ khí quân dụng". Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Tùng với các mức án: tử hình về tội "Giết người", 10 năm tù về tội "Cướp tài sản", 4 năm tù về tội "Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng" và 1 năm tù về tội "Hủy hoại tài sản". Tổng hợp hình phạt là tử hình. Tiến bị tuyên án 3 năm tù về tội "Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng"; Việt 2 năm 6 tháng về tội "Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng"; Huy 1 năm tù về tội "Mua bán trái phép vũ khí quân dụng". Về trách nhiệm dân sự, Tùng phải bồi thường hơn 1,6 tỷ đồng cho nạn nhân. Theo cáo trạng, tối 2/10/2025, Tùng thấy ông Đ.D.T và cháu Đ.T.T (11 tuổi) đang ăn trước hiên nhà ở xã Đăk Nhau, tỉnh Đồng Nai. Tùng đứng cách ông T. và cháu T. khoảng 35 m và nổ súng khiến cả 2 tử vong sau đó. Tùng tiếp tục bắn 2 phát vào camera của căn nhà rồi vào phòng ngủ thứ 2 - nơi để két sắt và lấy dụng cụ mang theo cắt két sắt. Khi đang cắt két sắt được khoảng 5 phút, Tùng nghe tiếng bà C.T.H (48 tuổi, vợ ông Đ.D.T) kêu la bên ngoài nên đi ra, đuổi theo và dùng súng bắn khiến bà C.T.H tử vong. Tùng tiếp tục quay trở lại căn phòng để cắt két sắt, lấy hơn 52 triệu đồng rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Đến chiều 5/10, Tùng bị công an bắt giữ và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tiến, Việt và Huy cũng đã khai nhận toàn bộ hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép súng Ruger và súng nén khí PCP. MẠ NH THẮ NG-HƯƠNG CHI Tuyên tử hì nh kẻ bắn chết 3 người Lê Sỹ Tùng tại phiên tòa
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==