Thi đua không khoa trương, không "đánh trống bỏ dùi" 3 n Thứ Ba n Ngày 10/2/2026 THỜI SỰ Sáng 9/2, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động phong trào thi đua "Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh"; "Phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước". HỒI TRỐNG HỘI VANG LÊN CỔ VŨ KHÁT VỌNG HÀNH ĐỘNG Phát biểu phát động các phong trào thi đua, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm triển khai nhanh, mạnh và triển khai đồng bộ việc đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đi ngay vào cuộc sống. Phát huy khí thế “Người người thi đua/Ngành ngành thi đua/Ngày ngày thi đua”, mỗi cá nhân chính là một “hạt nhân” chính trị nòng cốt “biến thi đua thành động lực, biến quyết tâm thành hành động, biến cống hiến thành hiệu quả, biến mỗi việc làm hằng ngày thành nguồn lực cho chính mình, cho quê hương, đất nước”, góp phần đưa đất nước phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, 2 phong trào thi đua được phát động hôm nay chính là một tiếng súng “phát lệnh” đánh thức và khơi nguồn khí thế, một hồi “trống hội” vang lên cổ vũ khát vọng hành động; một luồng “sinh khí mới” được thổi bùng mạnh mẽ ngay từ đầu năm mới, để Nghị quyết không nằm yên trên giấy mà khẩn trương đi nhanh, đi thẳng, đi thực chất vào thực tiễn. “Thi đua luôn là một bản hòa ca, một dòng chảy liên tục trong mạch nguồn vận động của toàn xã hội, của đất nước chúng ta. Mỗi phong trào thi đua hôm nay đều có sức mạnh riêng, có sứ mệnh riêng, nhưng luôn gắn bó hữu cơ, hòa quyện trong một nhịp điệu chung, một đích đến cuối cùng là hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước mà Đại hội XIV của Đảng đã đề ra. Để bản hòa ca thi đua ấy không chỉ "vang lên" bằng ngôn từ, khẩu hiệu mà phải được "ngân dài" bằng những hành động cụ thể, thiết thực, được "bắt nhịp" bằng những nhiệm vụ trọng tâm khả thi và đầy tính lan tỏa”, Thủ tướng bày tỏ. Trên tinh thần đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” tập trung thực hiện 5 trọng tâm. Trong đó, xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi “xanh - số” là động lực then chốt của tăng trưởng, là nền tảng nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh; thi đua phát triển hạ tầng số, hạ tầng xanh hiện đại, đồng bộ, an ninh, an toàn, an dân; thi đua đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong mọi hoạt động và trong hợp tác quốc tế… KHÔNG HÌNH THỨC, MÀU MÈ, KHOA TRƯƠNG Với phong trào thi đua “Phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”, cần theo tinh thần “Doanh nghiệp là trung tâm - Hạ tầng là nền tảng - Thể chế là động lực”. Trong đó, cần đặt trọng tâm thi đua đổi mới tư duy, nhận thức và hành động: từ quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp, quản trị hiện đại và đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp; thi đua xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển đồng bộ, toàn diện, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, công bằng, minh bạch, bình đẳng… Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện "3 đột phá": Đột phá trong tư duy và nhận thức; đột phá trong cải cách và kiến tạo phát triển; đột phá trong thực thi và kết quả hành động; để phong trào thi đua đạt tiêu chí "3 không": Không hình thức, màu mè, khoa trương; không làm nhất thời, dàn trải, manh mún, "đánh trống bỏ dùi", "đầu voi, đuôi chuột"; không để lãng phí nguồn lực, "làm thiếu hiệu quả" và "thiếu sự hưởng ứng tham gia của nhân dân". LUÂN DŨNG Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện “3 đột phá” để phong trào thi đua đạt tiêu chí “3 không”: Không hình thức, màu mè, khoa trương; không làm nhất thời, dàn trải, manh mún, “đánh trống bỏ dùi”, “đầu voi, đuôi chuột”; không để lãng phí nguồn lực. Thủ tướng kiểm tra, động viên, đôn đốc dự án đường dây 500 kV mạch 3, tháng 6/2024 ẢNH: NHẬT BẮC Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người lao động thực hiện “3 tiên phong”: Tiên phong dấn thân, vượt qua giới hạn của chính bản thân mình; tiên phong phát triển chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; tiên phong làm giàu chính đáng, đúng pháp luật và nhân văn. Theo công điện của Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh, các Sở Xây dựng phải phối hợp với Công an và chính quyền địa phương tổng kiểm soát chất lượng phương tiện dịp Tết. "Kiên quyết không đưa phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn vào kinh doanh vận tải", công điện nêu rõ. Đặc biệt, nhóm xe khách giường nằm 2 tầng và xe vận tải khối lượng lớn sẽ nằm trong diện giám sát đặc biệt. Các bến xe phải kiểm tra gắt gao ngay từ cửa xuất bến, đảm bảo xe chở đúng số người quy định, hành khách được thắt dây an toàn và hàng hóa không xếp lệch trọng tâm. Đối với tài xế, các đơn vị vận tải buộc phải giám sát thời gian lái xe, bố trí lịch dừng nghỉ hợp lý để tránh tai nạn do ngủ gật hay mệt mỏi. Các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ hoặc đón trả khách sai quy định sẽ bị xử lý nghiêm. Để hỗ trợ các tài xế lưu thông an toàn, công điện yêu cầu rà soát ngay hệ thống báo hiệu đường bộ như biển báo, gương cầu lồi, vạch kẻ đường... Đặc biệt lưu ý các tuyến đường đèo dốc, khu vực có sương mù và tầm nhìn hạn chế thường tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao. Tại các trục chính ra vào Thủ đô Hà Nội, TPHCM và các đầu mối giao thông (sân bay, nhà ga, bến cảng), lực lượng chức năng phải có phương án phân luồng từ xa. Mục tiêu là giải tỏa nhanh, không để ùn tắc kéo dài khi xảy ra sự cố, nhất là trong các ngày cao điểm trước và sau Tết. Bên cạnh vấn đề an toàn, áp lực về vé tàu xe cũng là nội dung trọng tâm. Bộ trưởng chỉ đạo các hãng hàng không (Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways...) và ngành đường sắt xây dựng kế hoạch tăng chuyến, tăng tải cung ứng. Các hãng bay được yêu cầu bố trí thêm giờ bay đêm phù hợp với hạ tầng để giảm tải cho ban ngày, hạn chế tối đa việc chậm, hủy chuyến. Ngoài ra, tình trạng chèn ép giá, lợi dụng nhu cầu cao để tăng giá vé trái quy định cũng sẽ bị thanh tra, kiểm soát chặt chẽ tại các bến bãi. LỘC LIÊN Kịp thời phát hiện, cảnh báo các luồng dư luận xuyên tạc Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa ban hành hướng dẫn về Công tác dư luận xã hội năm 2026. Hướng dẫn nhấn mạnh, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dư luận xã hội trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quản lý và quản trị xã hội. Đây cũng đồng thời là khâu bắt buộc trong quy trình xây dựng, tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các dự án phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào, cuộc vận động có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống nhân dân. Về nội dung, phương thức nắm bắt, điều tra dư luận xã hội, hướng dẫn yêu cầu bám sát vào kế hoạch, chương trình làm việc của Trung ương, cấp ủy, chính quyền các cấp, tập trung vào một số nhóm vấn đề lớn như: Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; các nghị quyết chiến lược, đột phá của Trung ương; tình hình phát triển kinh tế - xã hội; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp; tập trung nắm bắt những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, làm rõ nguyên nhân và tổng hợp kiến nghị, đề xuất giải pháp cụ thể. “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác nắm bắt dư luận xã hội, sử dụng các nền tảng, công cụ kỹ thuật phù hợp để theo dõi, thu thập, tổng hợp, sàng lọc, đối chiếu và kiểm chứng thông tin; kịp thời phát hiện, phân tích và cảnh báo các luồng dư luận sai lệch, xuyên tạc, thông tin giả, thông tin chưa được kiểm chứng trên không gian mạng và trong xã hội”, Hướng dẫn nêu. TRƯỜNG PHONG Giám sát đặc biệt xe khách giường nằm 2 tầng dịp Tết Bộ trưởng Xây dựng yêu cầu kiên quyết không cho xuất bến phương tiện kém chất lượng, đồng thời kiểm soát chặt thời gian lái xe và tốc độ đối với xe khách giường nằm 2 tầng trong đợt cao điểm Tết Bính Ngọ 2026. Nhóm xe khách giường nằm 2 tầng sẽ nằm trong diện giám sát đặc biệt dịp Tết này ẢNH MINH HỌA: VGP Theo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, người dân sẽ được nghỉ 9 ngày, từ 14-22/2 (tức 27 tháng Chạp đến hết mùng 6 tháng Giêng).
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==