Báo Tiền Phong số 41

Thuốc giả chứa chất có thể gây đột quỵ, suy tim 11 n Thứ Ba n Ngày 10/2/2026 PHÁP LUẬT Liên quan đến 2 đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá, lực lượng chức năng đã thu giữ 7.170 hộp thuốc, thực phẩm các loại, trong đó có 2.920 hộp thành phẩm và 4.250 hộp bán thành phẩm. Theo công an, trong số các sản phẩm bị thu giữ có một số loại thực phẩm giảm cân chứa Sibutramine - chất có thể gây đột quỵ, suy tim. Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân khi mua thuốc cũng như thực phẩm chức năng cần lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; tuyệt đối không mua các loại thuốc, thực phẩm chức năng qua các trang web hoặc tài khoản mạng xã hội không rõ nguồn gốc, dù có hình ảnh livestream từ nước ngoài. Người tiêu dùng cần hết sức thận trọng trước các chương trình giảm giá “sốc”, khuyến mãi lớn bất thường từ các trang giả mạo thương hiệu; chỉ nên mua hàng tại các cơ sở y tế, nhà thuốc uy tín và có đầy đủ giấy phép lưu hành của Bộ Y tế. Để bảo vệ sức khỏe người dân, chuyên án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra mở rộng, thu hồi triệt để các sản phẩm giả đang lưu thông trên thị trường. Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt giữ 26 đối tượng liên quan trong chuyên án triệt phá hai đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh giả với quy mô đặc biệt lớn. Hai đường dây này do Nguyễn Mạnh Tú (SN 1992), Nguyễn Văn Xuân (SN 1995) và Nguyễn Đức Minh (SN 1990, cùng trú tại Hà Nội) cầm đầu. Từ đầu năm 2024 đến khi bị bắt, các đối tượng đã sản xuất, đưa ra thị trường số lượng hàng hóa rất lớn, thu lợi bất chính hơn 50 tỷ đồng. BẮT CHỦ CƠ SỞ DÙNG “NƯỚC KẸO” ĐỂ SẢN XUẤT GIÁ ĐỖ Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quốc Đại (SN 1998, trú tại phường Nguyễn Úy, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, sau khi phát hiện gần 2,8 tấn giá đỗ trong 362 lu nhựa bị pha hóa chất “nước kẹo” để kích thích sinh trưởng nhanh. Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp với Chi cục An toàn thực phẩm, Sở Y tế Ninh Bình kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến giá đỗ của Hộ kinh doanh Thiên Ân tại phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình. Cơ sở sản xuất giá đỗ này do Trần Quốc Đại làm chủ. Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện có gần 2,8 tấn từ 1-6 ngày tuổi, đựng trong 362 lu nhựa. Căn cứ kết quả giám định và các tài liệu điều tra, cơ quan chức năng xác định trong thời điểm từ ngày 20-24/1, cơ sở sản xuất giá đỗ của Đại sản xuất giá đỗ có chứa chất kích thích sinh trưởng 6 - Benzylaminopurine (thường gọi là “nước kẹo”, là chất không nằm trong danh mục được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm), để sản xuất gần 2,8 tấn giá đỗ, tổng trị giá trên 71 triệu đồng. Theo cơ quan công an, Đại đã sử dụng hóa chất để pha vào nước và ngâm ủ, tưới lên giá đỗ với mục đích để giúp giá đỗ sinh trưởng tốt, rễ ngắn, thân to, mập, tăng trọng lượng, có hình thức đẹp, nhằm tăng lợi nhuận. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, xử lý vụ việc. HOÀ NG PHÚ C - MINH ĐỨ C - VŨ QUỲ NH Công an tỉnh Thanh Hóa xác định trong hàng nghìn sản phẩm thuốc giả bị thu giữ, có một số thực phẩm chức năng giảm cân chứa Sibutramine - chất có thể gây đột quỵ và suy tim. Triệ t phá đường dây mua nguyên liệu rồi sản xuất thuốc giả Ngày 9/2, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TPHCM. Ông Huỳnh Kim Tước (cựu Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN TPHCM) và 5 đồng phạm gồm: Lê Huy Sơn và Lê Bảo Ngọc (cùng là cựu Phó Trưởng Phòng hành chính tổng hợp), Lê Thị Phương (kế toán), Đỗ Đình Ngọc Bích (thủ quỹ), Nguyễn Thị Mỹ Ngọc (nhân viên hành chính) cùng bị xét xử về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Trong 6 bị cáo, có 4 người đang bị tạm giam; bà Lê Bảo Ngọc và bà Nguyễn Thị Mỹ Ngọc được tại ngoại hầu tòa. Tại cáo trạng vụ án, Viện Kiểm sát cho hay, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN TPHCM là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở KH&CN TPHCM, được giao quản lý nhiều khu đất “vàng” tại TPHCM, trong đó có khu đất số 237 Điện Biên Phủ (phường Xuân Hòa), số 176/9A Lê Văn Sỹ (phường Phú Nhuận) và một số lô đất tại Khu công nghệ cao (phường Tân Phú). Từ tháng 4/2021 đến tháng 12/2022, ông Tước chỉ đạo cấp dưới ký nhiều hợp đồng hợp tác, hỗ trợ doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực chất các hợp đồng này là cho thuê mặt bằng để thu tiền hằng tháng, không báo cáo và không xin ý kiến chấp thuận của cơ quan chủ quản. Có 18 hợp đồng và phụ lục hợp đồng đã được ký với nhiều doanh nghiệp, như Jyglobal, IM Group, Next Vision, Saigon Nanomat…, với giá thuê từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng mỗi tháng. Ông Tước đã chỉ đạo cấp dưới không hạch toán khoản thu vào sổ sách kế toán, không kê khai thuế theo quy định; sau đó chuyển số tiền thu được vào tài khoản cá nhân của một số nhân viên, rồi tập hợp vào quỹ ngoài. Số tiền thu lợi bất chính từ việc cho thuê mặt bằng trái quy định là hơn 2,4 tỷ đồng đã được chi thanh toán thẻ tín dụng cá nhân của ông Tước và chi trợ cấp cho lãnh đạo, tiếp khách... TÂN CHÂU Cựu Giám đốc Trung tâm KH&CN hầu tòa Cựu Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN TPHCM Huỳnh Kim Tước cùng 5 thuộc cấp đã cho thuê trái phép nhiều khu đất “vàng”, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng. Ông Huỳnh Kim Tước thời điểm chưa bị bắt Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ khuyến cáo không nên tiếp tục kê đơn và sử dụng Meridia (Sibutramine) vì thuốc có thể gây ra những rủi ro tim mạch cho bệnh nhân. Sibutramine đã được nhà sản xuất tự nguyện rút khỏi thị trường Mỹ vào tháng 10/2010 do dữ liệu thử nghiệm lâm sàng cho thấy thuốc gây tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Tuy nhiên, thuốc vẫn có thể lưu hành ở mộ t số quốc gia khác. Nhóm đối tượng từ An Giang lên TPHCM tạt sơn để đòi nợ Ngày 9/2, Công an TPHCM cho biết vừa làm rõ nhóm đối tượng tạt sơn vào nhà dân để khủng bố tinh thần, gây áp lực đòi nợ, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Khoảng 1 giờ 45 phút ngày 1/2, Công an phường Phú Định (TPHCM) tiếp nhận tin báo của bà V.T.K.D. (SN 1963, ngụ hẻm 266 Hoàng Ngân) về việc căn nhà của gia đình bị các đối tượng ném nhiều chai chứa sơn đỏ vào cửa chính, cửa sổ và khu vực sân, gây hư hỏng tài sản, khiến các thành viên trong gia đình hoảng loạn. Thiệt hại được định giá khoảng 7 triệu đồng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Phú Định đã nhanh chóng bảo vệ hiện trường, thu thập tài liệu, trích xuất dữ liệu liên quan, đồng thời phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an đã xác định và mời làm việc 3 đối tượng gồm: Nguyễn Phước Tài (sinh năm 2008) - trực tiếp tạt sơn; Võ Minh Vỹ (sinh năm 2005) - điều khiển xe chở Tài và quay video; Nguyễn Phát Đạt (sinh năm 2005) - người nhận thuê và tổ chức thực hiện. Các đối tượng cùng ngụ tỉnh An Giang. Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng khai nhận được một người chưa rõ lai lịch thuê tạt sơn nhằm gây áp lực buộc con nợ trả tiền. Sau khi chuẩn bị các chai sơn và nhận địa chỉ qua mạng xã hội, nhóm di chuyển từ tỉnh An Giang đến TPHCM thực hiện hành vi vào rạng sáng 1/2, quay video gửi cho người thuê để nhận tiền công. Cùng thời điểm, các đối tượng còn thực hiện thêm một vụ tạt sơn khác tại tỉnh lân cận. Qua xác minh, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc người thân của gia đình bị hại vay tiền qua mạng với lãi suất cao, sau đó mất khả năng chi trả. Các đối tượng cho vay đã sử dụng nhiều thủ đoạn đe dọa, khủng bố tinh thần, trong đó có việc thuê người tạt sơn, quay video để gây áp lực. Vụ việc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại khu dân cư, khiến người dân hoang mang, lo lắng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng nêu trên để điều tra về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, đồng thời tiếp tục truy xét các đối tượng liên quan. Công an TPHCM khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các hình thức vay tiền nhanh qua mạng, không cần thế chấp, lãi suất cao - thủ đoạn phổ biến của tín dụng đen. Khi có nhu cầu tài chính, người dân nên tìm đến các tổ chức tín dụng hợp pháp, tránh vay tiền từ các nguồn không rõ ràng. Trường hợp bị đe dọa, khủng bố tinh thần, cưỡng ép trả nợ hoặc phát hiện các hành vi tạt sơn, đe dọa, phát tán thông tin nhằm gây áp lực, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được xử lý kịp thời. NGUYỄ N DŨ NG

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==