Báo Tiền Phong số 40

Khuyến khích DN trong nước đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam 13 n Thứ Hai n Ngày 9/2/2026 XÃ HỘI Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp với Ban chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt (phiên họp thứ 6). Về dự án thành phần 1, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Bộ Xây dựng tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý dự án, nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công Dự án thành phần 1 hoàn thành đúng tiến độ. Về Dự án thành phần 2, Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý dự án, tư vấn hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi (NCKT) chậm nhất trong tháng 3/2026, phê duyệt dự án vào tháng 7/2026, triển khai thi công một số hạng mục chính trong Quý III năm 2026. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Xây dựng đẩy nhanh khởi động đàm phán Hiệp định vay vốn trong tháng 3/2026; đồng thời, cần chủ động tính toán huy động từ nhiều nguồn: vốn ngân sách nhà nước (khoảng 50.000 tỷ đồng) và vốn vay (nếu đàm phán thuận lợi và lãi suất thấp)… Với dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, Bộ Xây dựng và các cơ quan hoàn thiện Báo cáo lựa chọn công nghệ, đối tác, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ trước ngày 20/2 để xin ý kiến cấp có thẩm quyền. Thường trực Chính phủ lưu ý phấn đấu hoàn thành việc lựa chọn tư vấn lập Báo cáo NCKT trong Quý II/2026; tiếp tục nghiên cứu đánh giá các hình thức đầu tư để lựa chọn hình thức đầu tư tối ưu, bảo đảm hài hòa lợi ích nhà nước, nhân dân và doanh nghiệp. Trong quá trình lập dự án, tiếp tục nghiên cứu các phương thức đầu tư nhằm khuyến khích sự tham gia của các tập đoàn lớn trong nước trên tinh thần hài hòa lợi ích giữa nhà nước và doanh nghiệp. “TIẾN SÂU VÀO LÒNG ĐẤT” PHÁT TRIỂN TÀU ĐIỆN NGẦM Về quy hoạch các tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn và Hải Phòng - Móng Cái, Bộ Xây dựng đẩy nhanh việc ký kết Thỏa thuận hỗ trợ kỹ thuật với phía Trung Quốc, hoàn thành quy hoạch trong năm 2026. Thường trực Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến về chủ trương giao UBND tỉnh Quảng Ninh làm cơ quan chủ quản thực hiện Dự án Móng Cái - Quảng Ninh - Hải Phòng để kết nối giao thông và kinh tế, thúc đẩy du lịch và thương mại với phía Trung Quốc. Về các dự án đường sắt đô thị, Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh chủ động triển khai các tuyến theo thẩm quyền, bảo đảm tiến độ, chất lượng, nhất là tuyến kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành của Thành phố Hồ Chí Minh; tuyến Nhổn - Ga Hà Nội (đoạn ngầm), tuyến Văn Cao - Hòa Lạc, tuyến Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo của thành phố Hà Nội. Thường trực Chính phủ cũng đề nghị rà soát quy hoạch và phát triển tàu điện ngầm theo hướng “tiến sâu vào lòng đất”, gắn với chương trình hành động của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. LUÂN DŨNG Trong quá trình lập dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam, tiếp tục nghiên cứu các phương thức đầu tư nhằm khuyến khích sự tham gia của các tập đoàn lớn trong nước trên tinh thần hài hòa lợi ích giữa nhà nước và doanh nghiệp. Khuyến khích tập đoàn lớn trong nước đầu tư đường sắt tốc độ cao trục Bắc – Nam Công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá đường dây buôn lậu vàng, bạc xuyên quốc gia quy mô lớn nhất từ trước tới nay với số lượng khoảng 1,4 tấn bạc. Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố với các bị can gồm: Nguyễn Công Nguyên, sinh năm 1985, trú tại Khu 7, xã Phú Mỹ, tỉnh Phú Thọ về tội Buôn lậu; Trần Kim Tuyến, sinh năm 1985, trú tại số 25 đường Lương Văn Tri, phường Kỳ Lừa và Trần Thị Lan, sinh năm 1970, trú tại số 80 thôn Ga, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn cùng Nông Thị Sự, sinh năm 1983, trú tại thôn Khơ Đa, xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Các quyết định khởi tố nêu trên đã được Viện KSND tỉnh phê chuẩn. Theo đó, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, đấu tranh thành công chuyên án, bắt giữ nhóm của Nguyên tổ chức buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, bạc qua biên giới về Việt Nam tiêu thụ. Thu giữ tang vật gồm 156 kg bạc, 699,89 gam vàng (tổng trị giá hơn 10,8 tỷ đồng), 880 triệu đồng tiền mặt. Căn cứ lời khai và kết quả điều tra, Công an Lạng Sơn xác định từ cuối tháng 9/2025 đến khi bị bắt giữ, nhóm của Nguyên đã buôn lậu, vận chuyển tỉnh qua địa bàn Lạng Sơn khoảng trên 900 kg Bạc. Xác định đây là đường dây buôn lậu vàng, bạc quy mô số lượng lớn, Công an tỉnh Lạng Sơn quyết liệt đấu tranh, mở rộng điều tra và phát hiện thêm đường dây có liên hệ với nhóm của Nguyên buôn lậu bạc qua địa bàn tỉnh Lào Cai sau đó vận chuyển về Hà Nội tiêu thụ với quy mô lớn. Ước tính số lượng bạc thu giữ trên 500 kg, trị giá 23 tỷ đồng. Ngay sau đó cơ quan CSĐT đã tiến hành khởi tố và bắt Hoàng Văn Quân, sinh năm 1977, trú tại số nhà A23 đường Cao Lỗ, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai về tội Buôn lậu. Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục chỉ đạo điều tra mở rộng vụ án, đồng thời kêu gọi các đối tượng có liên quan sớm ra trình diện, đầu thú tại cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, Công an tỉnh Lạng Sơn để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Mọi hành vi bao che, chứa chấp hoặc giúp sức cho các đối tượng bỏ trốn sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo các tổ chức và cá nhân cần chấp hành nghiêm quy định về hóa đơn, chứng từ và nguồn gốc hàng hóa. Mọi hành vi thu mua hàng lậu, không rõ nguồn gốc đều bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật, đồng thời khuyến cáo người dân không tiếp tay cho tội phạm buôn lậu bằng cách cho thuê kho bãi, vận chuyển thuê qua đường mòn, lối mở. Khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn vận chuyển, kinh doanh vàng, bạc, tiền tệ trái phép, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để kịp thời ngăn chặn, đấu tranh, xử lý. QUỐC NAM Nhóm đối tượng đã móc nối với nhau tổ chức buôn lậu khoảng 1,4 tấn bạc xuyên biên giới về địa bàn các tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai, sau đó tìm cách vận chuyển đưa về Hà Nội để tiêu thụ. Về xử lý vấn đề chồng lấn với dự án đường bộ cao tốc kết nối sân bay Gia Bình, Bộ Xây dựng và UBND thành phố Hà Nội thống nhất giải pháp xử lý chồng lấn trong quý I/2026. Bộ Xây dựng chủ động theo thẩm quyền triển khai các công việc để đồng bộ với dự án đường bộ cao tốc kết nối sân bay Gia Bình. Công an tỉnh Lạng Sơn đọc lệnh khởi tố và bắt Hoàng Văn Quân Triệt phá đường dây buôn lậu bạc lớn Nguyên nhân vụ tài xế bị chém gục tại cửa khẩu Cha Lo Chiều 8/2, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, Công an xã Dân Hóa đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ ẩu đả gây thương tích xảy ra giữa hai tài xế xe tải tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cha Lo. Trước đó, tối 7/2, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai người đàn ông sử dụng hung khí đánh nhau trên Quốc lộ 12A, đoạn qua trung tâm cửa khẩu quốc tế Cha Lo. Theo xác minh ban đầu, vào khoảng 18h30 phút ngày 7/2, tại Quốc lộ 12A, đã xảy ra va chạm giao thông giữa xe tải do Đ.X.C (SN 1988, trú phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển, mang biển kiểm soát Lào UN 1576 kéo rơ-moóc UN 2631 và xe tải do L.T.A (SN 1980, trú cùng địa phương) điều khiển, mang biển kiểm soát UN 4506 kéo rơ-moóc UN 1325. Sau va chạm, hai bên không giữ được bình tĩnh, dẫn đến xô xát. Trong lúc ẩu đả, C. dùng kéo đâm A. gây 4 vết thương ở vùng lưng và bụng. Ngược lại, A. dùng rựa chém khiến C. bị rách đầu, tai và nhiều vết thương khác và gục tại chỗ. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, khống chế các đối tượng, đồng thời đưa những người bị thương đi cấp cứu tại bệnh viện. Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông trên tuyến Quốc lộ 12A và Công an xã Dân Hóa lập biên bản, bàn giao hồ sơ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. HOÀNG NAM

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==