Báo Tiền Phong số 40

Triệt phá 2 đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả lớn 11 n Thứ Hai n Ngày 9/2/2026 PHÁP LUẬT Ngày 8/2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng của đơn vị vừa triệt phá 2 đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng và thuốc chữa bệnh giả với quy mô đặc biệt lớn. 26 đối tượng liên quan các đường dây cũng bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố về các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” và “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”. Theo công an, sau thời gian xác minh, ngày 28/1, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện chuyên án triệt phá đường dây sản xuất, kinh doanh, buôn bán hàng giả là thực phẩm (viên nám Glutathion 600) do Nguyễn Mạnh Tú (SN 1992, trú phường Lĩnh Nam, TP Hà Nội) cầm đầu. Đến ngày 30/1, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát môi trường - Bộ Công an và Công an TP Hà Nội, khám xét thêm 4 địa điểm là chỗ ở, nơi làm việc và địa điểm cất giấu hàng hóa trong đường dây do Nguyễn Văn Xuân (SN 1995) và Nguyễn Đức Minh (SN 1990, cùng trú tại Hà Nội) cầm đầu. Khám xét các địa điểm là nơi sản xuất, làm việc và cất giấu hàng hóa của các đường dây này tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Ninh Bình, cảnh sát thu giữ 7.170 hộp thuốc và thực phẩm các loại. Trong đó có 2.920 hộp thành phẩm và 4.250 hộp bán thành phẩm. Các loại thuốc, thực phẩm bị thu giữ gồm: viên trắng da, thực phẩm bổ sung collagen, viên bổ sung DHA, viên canxi tăng chiều cao, thuốc điều trị xương khớp… Lực lượng chức năng cũng thu giữ nhiều nguyên vật liệu phục vụ gia công, sản xuất, gồm: 1,1 tấn viên nén; hơn 2 triệu chai, lọ, nắp, vỏ hộp các loại; 60.000 tem, nhãn, mác; gần 22,5 tấn bột và các nguyên liệu phụ gia khác; cùng 15 loại máy móc phục vụ sản xuất, hoàn thiện sản phẩm. Theo công an, từ đầu năm 2024 đến khi bị bắt, các đối tượng đã sản xuất và bán ra thị trường số lượng hàng hóa rất lớn, thu lợi hơn 50 tỷ đồng. Mở rộng điều tra, ngày 31/1, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục triển khai lực lượng, triệu tập làm việc với nhóm đối tượng có hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh (thuốc đông y chữa bệnh xương khớp) trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Vĩnh Long, An Giang và TPHCM. Khám xét đồng loạt 5 địa điểm là chỗ ở và nơi cất giấu hàng hóa của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ 35 thùng carton chứa các hộp thuốc thành phẩm và 1.164 hộp thuốc các loại như: Profeessor’s Pill (thường gọi là khớp xanh), Mujarhabat Kapsul (khớp đỏ), Cường Lực Toan Thống Linh, Tọa Cốt Thiên Ma, Seng Yong Wan, Tọa Cốt Thần Kinh Cốt, Tuyết Liên Phong Thấp Linh, Não Xanh, Não Đỏ, Thoái Cốt Hoàn, Tăng Phì Hoàn, Kiện Tỳ Khai Vị Bổ Hoàn... Số thuốc trên đều ghi nguồn gốc nước ngoài trên bao bì, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và không được phép lưu hành tại thị trường Việt Nam. Vụ việc đang được cơ quan điều tra mở rộng, làm rõ. HOÀNG PHÚC Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá 2 đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng và thuốc chữa bệnh giả với quy mô lớn tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, khởi tố 26 đối tượng. Cảnh sát triệt phá đường dây sản xuất thuốc giả Công an TP Hải Phòng vừa triệt phá nhóm đối tượng hoạt động, sử dụng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kinh doanh đa cấp Luxkingtech. Theo điều tra ban đầu, từ cuối năm 2022, Nguyễn Văn Luyện (SN 1984, quê tỉnh Phú Thọ) đứng ra cầm đầu, thuê người tạo lập đồng tiền kỹ thuật số LKT (Luxkingtech) và tạo lập website kêu gọi người đầu tư. Để thu hút người tham gia, các đối tượng đã quảng bá dự án với cam kết lợi nhuận cao, tổ chức trả thưởng theo mô hình đa cấp qua đó thu hút nhiều người trên cả nước tham gia đầu tư. Thực tế, toàn bộ đồng tiền LKT đều do các đối tượng tự tạo ra, không có giá trị thực. Các đối tượng sử dụng tiền của người tham gia sau để trả cho người tham gia trước. Công an TP Hải Phòng đã xác lập chuyên án, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, triệt phá thành công đường dây lừa đảo này. Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Luyện và 2 đồng phạm. Bước đầu cảnh sát xác định, các đối tượng này đã chiếm đoạt 175 tỷ đồng của hơn 1.000 người trên cả nước. Cảnh sát cũng đã thu giữ hàng chục điện thoại, máy tính và tài sản trị giá khoảng 50 tỷ đồng. Vụ án đang được Công an TP Hải Phòng mở rộng điều tra, làm rõ hành vi các đối tượng liên quan. NGUYỄN HOÀN Bắt nhóm lừa đảo hơn 1.000 người đầu tư tiền kỹ thuật số Nguyễn Văn Luyện (SN 1984) thuê người tạo lập đồng tiền kỹ thuật số LKT, quảng bá dự án và cam kết lợi nhuận cao. Hơn 1.000 người trên cả nước tham gia đầu tư bị các đối tượng chiếm đoạt 175 tỷ đồng. Nguyễn Văn Luyện tại cơ quan điều tra Khám xét nơi sản xuất, làm việc và cất giấu hàng hóa tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Ninh Bình, cảnh sát thu giữ 7.170 hộp thuốc và thực phẩm các loại, Trong đó có 2.920 hộp thành phẩm và 4.250 hộp bán thành phẩm. Các loại thuốc, thực phẩm bị thu giữ gồm: viên trắng da, thực phẩm bổ sung collagen, viên bổ sung DHA, viên canxi tăng chiều cao, thuốc điều trị xương khớp… TAND TP Hà Nội vừa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Hoa (cựu cán bộ công an TP Hà Nội) mức án 13 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cáo trạng xác định, bị cáo Hoa nguyên là cán bộ công an Hà Nội, không kinh doanh thiết bị phòng cháy chữa cháy; không mua bán thiết bị y tế; cũng không có chức năng mua nhà ở xã hội theo tiêu chuẩn cán bộ công an. Tuy nhiên, bị cáo đã đưa ra thông tin gian dối, tự nhận có quan hệ với cán bộ phòng cháy chữa cháy, hợp tác cung cấp thiết bị phòng cháy chữa cháy, thiết bị y tế và mua bán suất mua nhà ở xã hội cho cán bộ Công an TP Hà Nội. Để lôi kéo bị hại, Hoa gian dối, lôi kéo họ góp vốn đầu tư để hưởng lợi nhuận hoặc cho bị cáo vay tiền để hưởng lãi. Tin tưởng, nhiều người đã chuyển tiền cho Hoa để đầu tư. Khi nhận tiền, Hoa đều lập văn bản thỏa thuận góp vốn đầu tư kinh doanh hoặc viết giấy vay tiền, giấy biên nhận. Cáo trạng cho rằng, dù không thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh như lời bị cáo nói với các nhà đầu tư, nhưng thời gian đầu, Hoa trả một phần tiền gốc và lợi nhuận để khiến các bị hại tin tưởng, tiếp tục chuyển tiền. Sau đó, bị cáo không trả tiền vốn gốc và lợi nhuận như cam kết mà chiếm đoạt của các nhà đầu tư. Với thủ đoạn như trên, từ tháng 12/2019 tới tháng 7/2023, Hoa đã chiếm đoạt của 11 bị hại tổng số tiền hơn 17 tỷ đồng. Hiện bị cáo đã trả được cho bị hại hơn 13,6 tỷ đồng, còn chiếm đoạt gần 3,4 tỷ đồng. Bị hại Tạ Thị H. từ 25/12/2019 tới 24/3/2020 chuyển cho Hoa tổng cộng hơn 3,7 tỷ đồng để góp vốn đầu tư mua bán thiết bị phòng cháy chữa cháy. Đồng thời, được Hoa chuyển lại hơn 347 triệu đồng nói là một phần tiền gốc và lợi nhuận rồi sau đó chiếm đoạt hơn 3,4 tỷ đồng còn lại. Sau nhiều lần đòi tiền không được, chị H. làm đơn tố giác Hoa đến cơ quan điều tra. Tương tự là chị Trần Thị Thanh N. được Hoa tư vấn góp vốn đầu tư kinh doanh thiết bị phòng cháy chữa cháy để hưởng lợi nhuận. Hoa thỏa thuận sau 7 ngày sẽ có trách nhiệm thu hồi vốn và tiền lợi nhuận trả cho chị N., thậm chí Hoa còn lập văn bản thỏa thuận góp vốn đầu tư kinh doanh thiết bị phòng cháy chữa cháy đề ngày 14/6/2022. Văn bản có nội dung: “Hai bên cùng hợp tác góp vốn để kinh doanh thiết bị phòng cháy chữa cháy. Tỷ lệ đóng góp theo từng giá trị dự án. Trần Thanh Hoa có trách nhiệm hoàn trả lại số tiền gốc và phần trăm cho bên chị N. ngay sau khi khách nhận hàng”. Tin tưởng, chị N. nhiều lần chuyển cho Hoa tổng số hơn 2,5 tỷ đồng để rồi sau đó bị chiếm đoạt hết. HOÀNG AN Cựu cán bộ lừa đảo hùn vốn kinh doanh, mua bán suất nhà ở xã hội Dù không kinh doanh thiết bị phòng cháy chữa cháy, không mua bán thiết bị y tế, cũng không có chức năng mua nhà ở xã hội theo tiêu chuẩn cán bộ công an nhưng bị cáo Trần Thanh Hoa vẫn gian dối, lôi kéo nhiều bị hại góp vốn để chiếm đoạt 17 tỷ đồng.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==