Ngày 30/1, Bộ Tư pháp Mỹ công bố kho tài liệu mới gồm gần 3 triệu văn bản của chính phủ liên quan đến Epstein, người đã chết năm 2019 khi đang chờ xét xử về tội buôn bán tình dục. Nhà tài chính này từ lâu đã bị cáo buộc là kẻ môi giới tình dục các thiếu nữ cho một số người đàn ông quyền lực nhất thế giới. Tên một người xuất hiện trong hồ sơ này không đồng nghĩa với việc người đó có hành vi sai trái. Tuy nhiên, những tài liệu được công bố cho thấy ít nhất đã tồn tại mối liên hệ giữa Epstein hoặc những người thân cận với ông ta với một số nhân vật công chúng, dù họ trước đây gạt đi hoặc phủ nhận sự tồn tại của những mối quan hệ như vậy. Bộ hồ sơ mới nhất cho thấy những mối quan hệ cực kỳ rộng mà Epstein đã xây dựng với những nhân vật quyền lực bậc nhất trên thế giới, phơi bày mặt tối của tầng lớp tinh hoa toàn cầu. Từ doanh nhân tỷ phú Peter Thiel, nữ chủ ngân hàng Ariane de Rothschild đến cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak, Epstein đã tiếp cận và xây dựng các mối quan hệ đó bằng những lời đề nghị có mục tiêu, kiểu “đo ni đóng giày”. Ông ta tìm cách thiết lập quan hệ với các nhà lãnh đạo chính trị, đặc biệt là ở Pháp, khi hỏi nhiều người quen xem họ có mối quan hệ nào với Tổng thống Emmanuel Macron, cựu Bộ trưởng Kinh tế Bruno Le Maire hay cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy hay không. Các mối quan hệ của Epstein vượt qua mọi ranh giới ý thức hệ, từ nhân vật cực hữu Mỹ Steve Bannon đến nhà trí thức cánh tả có nhiều ảnh hưởng Noam Chomsky. Liên tục tuyển mộ các cô gái trẻ là cách ông ta xây dựng và duy trì các mối quan hệ. Số tài liệu mới công bố cho thấy sự tồn tại của mạng lưới trung gian với nhiệm vụ tìm kiếm và giới thiệu các “trợ lý” cho Epstein. Số tài liệu kèm theo hình ảnh phụ nữ khỏa thân cho thấy Epstein có thái độ kỳ thị phụ nữ, phân biệt chủng tộc và kỳ thị đồng tính. HÀNG LOẠT CÁI TÊN LỚN Dù Bộ Tư pháp Mỹ cho biết họ không thấy có căn cứ để khởi tố thêm vụ án mới, nhưng số tài liệu công bố đợt này vẫn gây ra hệ lụy nghiêm trọng với những người có tên trong hồ sơ. Tại Mỹ, cựu Tổng thống Bill Clinton và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton cuối cùng đã đồng ý trả lời chất vấn trước một ủy ban của Quốc hội về mối quan hệ với Epstein. Trong tuần này, Brad Karp - chủ tịch của Paul Weiss, một trong những hãng luật doanh nghiệp hàng đầu tại Mỹ, từ chức sau khi các email giữa ông và Epstein bị tiết lộ. Ở Anh, cựu bộ trưởng và cựu Ủy viên Thương mại EU Peter Mandelson – người bị cách chức đại sứ tại Washington từ năm ngoái, đang bị cảnh sát điều tra, giáng thêm một đòn mạnh vào vị thế vốn đã lung lay của Thủ tướng Keir Starmer. Áp lực cũng gia tăng đối với cựu Hoàng tử Andrew, sau khi xuất hiện những bức ảnh mới cho thấy ông chụp cùng một cô gái trẻ và có các trao đổi với Epstein. Các email cho thấy, ông Andrew đã đứng ra bảo chứng cho Epstein tham gia chuyến thăm cấp nhà nước của Nữ hoàng Elizabeth II đến UAE năm 2010. Một email cho thấy Epstein đã trực tiếp gặp Bộ trưởng Ngoại giao UAE và Quốc vương Dubai chỉ vài tuần trước đó. Một số email mà bà Sarah Ferguson - vợ cũ của Andrew, gửi cho Epstein gọi tỷ phú này là “người anh” mà bà “luôn mơ ước”. Một số thành viên hoàng gia khác trên khắp châu Âu cũng trở thành tâm điểm soi xét của dư luận. Mối quan hệ chưa từng được biết đến giữa Epstein với Thái tử phi Na Uy Mette-Marit gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của bà. Nhiều người từng hạ thấp hoặc phủ nhận mối quan hệ với Epstein, trong đó có cựu tỷ phú Bill Gates, cựu Thủ tướng Na Uy Thorbjorn Jagland và Chủ tịch Ban tổ chức Olympic Los Angeles Casey Wasserman, đều bị nghi ngờ. Một số người đã từ chức sau đợt công bố tài liệu mới nhất: cựu cố vấn an ninh quốc gia của thủ tướng Slovakia Miroslav Lajcak; nhà sản xuất điện ảnh Pháp Caroline Lang - con gái của cựu bộ trưởng Jack Lang. Na Uy cũng đã cách chức nhà ngoại giao cấp cao Mona Juul khỏi vị trí đại sứ tại Jordan.n 7-8/2/2026 www.tienphong.vn QUỐC TẾ TỪ HOÀNG GIA ĐẾN GIỚI TRÍ THỨC, TỪ CHÍNH TRỊ GIA ĐẾN CÁC ÔNG TRÙM THỂ THAO, TÀI PHIỆT CÔNG NGHỆ VÀ CÁC LÃNH ĐẠO TẬP ĐOÀN, ĐỢT CÔNG BỐ TÀI LIỆU MỚI TỪ CUỘC ĐIỀU TRA TỶ PHÚ TAI TIẾNG JEFFREY EPSTEIN ĐÃ PHƠI BÀY MỘT MẠNG LƯỚI ẢNH HƯỞNG TOÀN CẦU RỘNG LỚN ĐẾN CHOÁNG NGỢP. 19 THU LOAN (theo The Guardian, CNN) “CƠN LỐC” TOÀN CẦU từ hồ sơ Epstein Bộ Tư pháp Mỹ bị chỉ trích vì công bố tài liệu làm lộ danh tính của các nạn nhân (sau đó đã rút lại). Kho tài liệu cũng hé lộ lịch trình chi tiết và sự thận trọng cao độ của Epstein. Ông ta thường gọi điện thoại và gặp trực tiếp thay vì trao đổi bằng thư từ, tin nhắn. Jeffrey Edward Epstein (1953-2019) là nhà tài chính người Mỹ, kẻ phạm tội xâm hại tình dục trẻ em, hiếp dâm hàng loạt và buôn người Ả NH: FOX NEWS KHI KHOÁNG SẢN KHÔNG CÒ N LÀ HÀNG HÓA “PHI CHÍNH TRỊ” Những sáng kiến mới nhất của Mỹ về khoáng sản chiến lược, với trọng tâm là Dự á n Hầ m chứ a (Project Vault) và sự ra đời của Diễn đàn Gắn kết Địa chiến lược Tài nguyên (FORGE), đánh dấu một bước ngoặt lớn: Washington chính thức rời bỏ cách tiếp cận thuần túy dựa vào thị trường để bước vào giai đoạn điều phối mang tính địa-kinh tế đối với chuỗi cung ứng khoáng sản then chốt, đặc biệt là đất hiếm. Mục tiêu không chỉ là bảo vệ các ngành công nghiệp Mỹ trước những cú sốc nguồn cung, mà còn là phá vỡ thế thống trị của Trung Quốc trong khai thác và chế biến, đồng thời tái sắp xếp trật tự thương mại khoáng sản toàn cầu theo các quy tắc, dòng vốn và cơ chế giá do Mỹ dẫn dắt. Điểm cốt lõi trong chiến lược này không nằm ở việc tìm thêm mỏ mới, mà ở tham vọng thiết lập một chế độ giá mới cho khoáng sản chiến lược. Với FORGE, Mỹ và các đối tác nói thẳng về việc xác lập giá tham chiếu, dựng lên các mức giá sàn có thể thực thi bằng thuế quan trong một khu vực thương mại ưu đãi. Điều đó báo hiệu sự kết thúc của thời kỳ khoáng sản được xem như hàng hóa “phi chính trị”. Đối với các nền kinh tế phát triển và các đồng minh thân cận, viễn cảnh giá cả ổn định và dòng đầu tư dài hạn rõ ràng là hấp dẫn. Nhưng với các nước đang phát triển, bức tranh hiện ra phức tạp và nhiều sắc xám hơn. Ở chiều tích cực, nhiều quốc gia giàu tài nguyên tại châu Phi, Mỹ Latinh và một phần châu Á có thể lần đầu tiên tiếp cận được những gói tài chính lớn, hợp đồng tiêu thụ dài hạn và đầu tư hạ tầng gắn với các sáng kiến do Mỹ bảo trợ. Khi các cơ quan, đơn vị Mỹ như DFC, EXIM… huy động hàng chục tỷ đô la, kéo theo vốn tư nhân, những dự án từng bị “chết yểu” vì giá cả bấp bênh nay có cơ hội hồi sinh. Đối với các chính phủ vốn chịu đựng chu kỳ “bùng nổ-sụp đổ” kéo dài nhiều thập kỷ, giá sàn và nhu cầu ổn định từ các thị trường lớn có thể mang lại một mức độ an tâm chưa từng có. Nhưng lợi ích đó không phải là vô điều kiện. Khi các nước đang phát triển được gắn vào mạng lưới thỏa thuận song phương và khu vực thương mại ưu tiên xoay quanh FORGE, họ đồng thời bước vào một cấu trúc phụ thuộc mới. Quyền tiếp cận vốn, thị trường và giá cả ổn định ngày càng gắn với việc chấp nhận các tiêu chuẩn, cơ chế sàng lọc đầu tư và thậm chí là định hướng địa-chính trị do Mỹ định hình. Những quốc gia đứng ngoài hệ sinh thái này có nguy cơ đối mặt với điều kiện thương mại bất lợi hơn, khi giá cả bị phân mảnh và thuế quan được sử dụng như công cụ bảo vệ vùng giá của khối. Thách thức ấy hiện rõ nhất tại những khu vực vốn lâu nay dựa nhiều vào Trung Quốc - không chỉ với tư cách người mua, mà còn là nhà đầu tư và trung tâm chế biến. Khi Mỹ tìm cách chấm dứt tình trạng bán phá giá khoáng sản được trợ cấp, các nước xuất khẩu có thể bị đẩy vào thế phải lựa chọn giữa hai cực quyền lực, hoặc nỗ lực giữ thế cân bằng mong manh giữa các khối cạnh tranh. Một vấn đề sâu xa khác là câu chuyện giá trị gia tăng. Dù thừa nhận không nắm phần lớn tài sản khai khoáng toàn cầu, chiến lược của Mỹ vẫn đặt trọng tâm vào việc bảo đảm nguồn nguyên liệu đầu vào cho công nghiệp quốc phòng, năng lượng và công nghệ cao của chính mình. Nguy cơ với nhiều nước đang phát triển là họ tiếp tục bị neo ở khâu khai thác thượng nguồn, trong khi các công đoạn chế biến sâu, sản xuất và công nghệ cao vẫn tập trung tại các nền kinh tế phát triển. Doanh thu có thể tăng, nhưng chuyển dịch cơ cấu và công nghiệp hóa thực chất vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ. Sau cùng, các sáng kiến của Mỹ đang thúc đẩy nhanh quá trình phân mảnh thị trường khoáng sản toàn cầu. Những quốc gia gia nhập và thích ứng được với các khuôn khổ do Mỹ dẫn dắt có thể hưởng lợi từ sự ổn định và dòng vốn dài hạn. Ngược lại, những nước theo đuổi tự chủ chiến lược hoặc duy trì quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc có nguy cơ bị gạt ra bên lề, chịu áp lực giá cả và địa chính trị lớn hơn. THÁ I AN BÌNH LUẬN QUỐC TẾ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==