Báo Tiền Phong số 37

TPHCM xem xét dùng UAV để phòng ngừa tội phạm 11 n Thứ Sáu n Ngày 6/2/2026 PHÁP LUẬT Mới đây, tại Khu Công nghệ cao TPHCM, đoàn công tác Công an TPHCM, do Trung tá Bùi Văn Quốc - Phó Trưởng phòng Tham mưu (PV01) làm trưởng đoàn, tổ chức buổi tham quan, khảo sát và điều khiển thử nghiệm UAV. Hoạt động có sự tham gia của đại diện nhiều đơn vị nghiệp vụ như Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07), Cảnh sát giao thông (PC08), An ninh đối ngoại (PA01)... cùng Tổ chuyên trách triển khai Nghị quyết 57 về ứng dụng khoa học - công nghệ trong công tác công an. Tại buổi làm việc, bốn doanh nghiệp công nghệ trong nước gồm Realtime Robotic, Saolatek, Gremsy và TTDrone trình diễn, giới thiệu nhiều dòng UAV chuyên dụng, tích hợp các tính năng giám sát từ trên cao, truyền hình ảnh thời gian thực, định vị, cảnh báo và hỗ trợ phân tích dữ liệu. Theo đánh giá của các đơn vị nghiệp vụ, UAV có thể phát huy hiệu quả rõ nét trong nhiều lĩnh vực như giám sát an ninh tại các sự kiện đông người, tuần tra địa bàn phức tạp, phát hiện và theo dõi đối tượng nghi vấn, hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn, chữa cháy cũng như khảo sát nhanh hiện trường tai nạn giao thông, vụ việc phức tạp mà việc tiếp cận trực tiếp gặp nhiều khó khăn. Đáng chú ý, các cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ đã trao đổi, góp ý cụ thể để doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện, “may đo” thiết bị phù hợp hơn với yêu cầu thực tiễn của lực lượng công an, thay vì chỉ sử dụng các sản phẩm công nghệ mang tính phổ thông. Việc nghiên cứu, tiến tới triển khai UAV được xem là bước đi quan trọng trong quá trình hiện đại hóa lực lượng Công an TPHCM, chuyển từ phương thức xử lý truyền thống sang chủ động phòng ngừa bằng công nghệ, góp phần tiết kiệm nhân lực, giảm rủi ro cho cán bộ chiến sĩ và nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn. Lãnh đạo Khu Công nghệ cao TPHCM khẳng định sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ lực lượng công an trong việc kết nối doanh nghiệp công nghệ, thử nghiệm và hoàn thiện các giải pháp UAV phục vụ trực tiếp nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. NGUYỄ N DŨ NG Trong bối cảnh đô thị đặc biệt với mật độ dân cư cao, địa bàn rộng và tình hình an ninh trật tự ngày càng phức tạp, Công an TPHCM đang từng bước tiếp cận, nghiên cứu và tiến tới ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Lãnh đạo các đơn vị Công an TPHCM tại buổi tham quan, khảo sát và điều khiển thử nghiệm UAV Ngày 5/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Lộc (SN 1992, trú xóm 14, xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Cơ quan Công an phát hiện Lê Thị Lộc, chủ cơ sở Lộc Bình (địa chỉ số 31, đường Trần Đăng Ninh, phường Thành Vinh), sử dụng nhà ở tại khu vực rừng núi thuộc xã Thiên Nhẫn để sản xuất giấm giả. Thay vì sản xuất giấm gạo bằng phương pháp lên men tự nhiên, đối tượng dùng axit axetic công nghiệp pha loãng với nước lã, sau đó san chiết vào chai nhựa, đóng thùng đưa đi tiêu thụ tại các chợ, cửa hàng tạp hóa trong và ngoài tỉnh. Theo cơ quan chức năng, việc sử dụng axit axetic công nghiệp để pha chế thành giấm gây nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe người tiêu dùng, có thể làm tổn thương dạ dày, ngộ độc thần kinh, thậm chí dẫn đến ung thư hoặc tử vong nếu vượt ngưỡng cho phép. Ngày 24/1, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp Công an phường Thành Vinh và Công an xã Thiên Nhẫn bắt quả tang các đối tượng đang pha chế axit axetic công nghiệp với nước để sản xuất giấm gạo nếp giả tại nhà của Lê Thị Lộc. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 6.192 chai giấm thành phẩm đựng trong 258 thùng carton, 21.000 nhãn hiệu “Giấm gạo nếp Thanh Phương”, 10 lít axit axetic công nghiệp, 3.190 chai nhựa, 22.000 nắp chai, 40 vỏ can nhựa loại 30 lít cùng nhiều dụng cụ, phương tiện phục vụ sản xuất. Tiếp đó, lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra 7 cơ sở kinh doanh tại các phường trung tâm, thu giữ thêm 912 chai giấm giả. Tổng số tang vật thu giữ là 3.196 lít giấm giả và 10 lít axit axetic công nghiệp. Tại cơ quan điều tra, Lê Thị Lộc khai nhận do muốn tăng lợi nhuận và rút ngắn thời gian sản xuất nên đã pha trộn axit axetic công nghiệp với nước theo tỷ lệ 2 lít axit/100 lít nước, sau đó san chiết, đóng nắp thành phẩm. Để tạo lòng tin cho người tiêu dùng, trên nhãn sản phẩm in dòng chữ “Giấm gạo lên men tự nhiên”. Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ việ c. THU HIỀ N Sản xuất 60.000 lít giấm giả bằng axit công nghiệp Từ tháng 6/2025 đến nay, cơ sở củ a Lê Thị Lộc sản xuất khoảng 60.000 lít giấm giả đưa ra thị trường. Việc sử dụng giấm giả có nguồn gốc từ axit axetic công nghiệp là cực kỳ nguy hiểm, có thể gây tổn thương dạ dày, ngộ độc thần kinh, hoặc tích tụ thành ung thư. Công an thu giữ hàng trăm thùng các-tông chứa giấm giả do Lê Thị Lộc sản xuất UAV là phương tiện được điều khiển từ xa hoặc tự động, ngày càng được ứng dụng trong lĩnh vực an ninh – quốc phòng. UAV hỗ trợ giám sát, tuần tra từ trên cao, phát hiện sớm nguy cơ mất an ninh trật tự; truyền hình ảnh thời gian thực phục vụ chỉ huy, điều hành. UAV còn được sử dụng trong cứu nạn, cứu hộ, chữa cháy và khảo sát nhanh hiện trường ở khu vực khó tiếp cận, góp phần tiết kiệm nhân lực, giảm rủi ro cho lực lượng làm nhiệm vụ. Lĩnh á n tù vì sống chung như vợ chồng với bạn gái nhí Sáng 5/2, TAND khu vực 2 (TPHCM) mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Nhân (19 tuổi, quê Cần Thơ) mức án 3 năm 6 tháng tù về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”. Theo cáo trạng, khoảng tháng 4/2024, thông qua mạng xã hội Facebook, Lâm Nguyễn Kim T. (SN 2010) sử dụng tài khoản tên “Ba Bích” kết bạn và làm quen với tài khoản “Ba Cơ” của Nguyễn Ngọc Nhân (SN 1/1/2007). Dù chênh lệch tuổi tác và T. vẫn là trẻ em, cả hai nhanh chóng phát sinh tình cảm nam nữ. Cuối tháng 6/2024, Nhân đưa T. vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục. Sau đó, cặp đôi này quyết định thuê phòng trọ tại phường Long Trường (TP Thủ Đức cũ, TPHCM) để chung sống như vợ chồng. Đầu tháng 9/2024, T. phát hiện mình mang thai. Cơ quan tố tụng xác định, trong suốt thời gian chung sống, Nhân đã nhiều lần quan hệ tình dục với nạn nhân. Lần cuối cùng cả hai quan hệ là vào ngày 9/2/2025 - thời điểm bị cáo Nhân đã đủ 18 tuổi. Sự việc chỉ vỡ lở vào ngày 11/2/2025, khi T. trở về nhà cha ruột là ông Lâm Hồng Th. và kể lại toàn bộ sự việc. Ngay sau đó, gia đình trình báo cơ quan công an. Đến ngày 16/4/2025, T. sinh con tại bệnh viện. Kết quả giám định pháp y khẳng định Nhân chính là cha ruột của đứa bé. Tại Cơ quan điều tra, Nhân thành khẩn khai báo và thừa nhận mọi hành vi phạm tội. Đại diện gia đình bị hại trước đó đã có đơn bãi nại, mong muốn các cơ quan tiến hành tố tụng đình chỉ điều tra và truy tố để bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời, chăm sóc con nhỏ. TÂN CHÂU Bắt kẻ chuyên trộm bánh xe ô tô dự phòng Ngày 5/2, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã phát đi thông báo khẩn tìm người bị hại trong vụ án trộm cắp tài sản liên tỉnh do Đoàn Ngọc Khánh (ảnh, 23 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Nai) gây ra. Chỉ trong tháng 10/2025, đối tượng này liên tiếp gây ra 15 vụ trộm, lấy cắp 16 lốp xe dự phòng cùng nhiều phụ tùng của các dòng xe bán tải đắt tiền. Theo hồ sơ điều tra, do lười lao động lại cần tiền tiêu xài, Khánh nảy sinh ý định đi trộm lốp xe ô tô dự phòng. Mục tiêu của Khánh là các dòng xe Ford Ranger và Raptor thường có bánh sơ cua treo dưới gầm. Lợi dụng đêm tối, đối tượng mang theo nhiều công cụ chuyên dụng để mở ốc, vít, lén lút tiếp cận các xe đỗ trên vỉa hè hoặc lề đường vắng. Địa bàn hoạt động của Khánh trải dài từ Đắk Lắk, Lâm Đồng đến Đồng Nai và TPHCM. Sáng 20/10/2025, đang trên đường tẩu thoát sau khi gây án, Khánh bị Công an phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk bắt giữ cùng tang vật. Cơ quan Công an đã xác định được nạn nhân của 9 vụ trộm, nhưng vẫn còn 6 vụ khác xảy ra tại Lâm Đồng, Đồng Nai và TPHCM chưa tìm được người bị hại. HỒ NAM

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==