Báo Tiền Phong số 36

7 n Thứ Năm n Ngày 5/2/2026 GIỚI TRẺ Ngày 4/2, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức phát động Cuộc thi sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Dự chương trình có Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy; Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Phạm Duy Trang. BIỂU TƯỢNG LAY ĐỘNG TRIỆU TRÁI TIM Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn cho biết, cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII với mục tiêu tiếp tục lan tỏa, nhân rộng các sản phẩm tuyên truyền về Đại hội mạnh mẽ và trực quan nhất. Chúng ta cần những tác phẩm có khả năng chuyển tải thông điệp của biểu trưng vào đời sống, xuất hiện trên mọi nẻo đường, trên các nền tảng số và trong tâm trí của mỗi bạn trẻ. Chị Trang mong muốn, với chủ đề và tinh thần xuyên suốt là “Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Đột phá - Phát triển”, cuộc thi vượt lên trên khuôn khổ của một sân chơi nghệ thuật thông thường. “Chúng ta không chỉ tìm kiếm những bức tranh đẹp, chúng ta đang tìm kiếm những thông điệp thép, những hình ảnh mang tính biểu tượng có sức lay động triệu trái tim”, chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn. Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang kêu gọi các họa sĩ chuyên nghiệp, các sinh viên mỹ thuật, các bạn trẻ yêu thiết kế và toàn thể nhân dân hãy cùng tham gia vào đợt sáng tác đặc biệt này. Ban Tổ chức kỳ vọng sẽ nhận được những tác phẩm có tính cổ động cao, giàu sức lan tỏa, để mỗi bức tranh khi xuất hiện trên mạng xã hội, hay treo trên các nẻo đường... đều trở thành một lời hiệu triệu, thôi thúc thanh niên rèn đức, luyện tài, vững bước dưới cờ Đảng quang vinh. THỂ HIỆN CHỦ ĐỀ VÀ TINH THẦN ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC XIII Tác phẩm dự thi cần bám sát, thể hiện được chủ đề và tinh thần của Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII. Cụ thể, cần thể hiện được về tầm vóc, ý nghĩa của Đại hội Đoàn toàn quốc, tinh thần của tuổi trẻ Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Thể hiện, khắc họa rõ nét quyết tâm của tuổi trẻ cả nước chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, với tinh thần “5 tiên phong”. Cụ thể: Tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tiên phong làm giàu chính đáng, phát triển kinh tế đất nước; tiên phong hội nhập quốc tế; tiên phong trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; tiên phong tham gia bảo vệ Tổ quốc. Các tác phẩm dự thi cần thể hiện được mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn và thanh niên Việt Nam trong thời gian tới. Đó là xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng, lực lượng xung kích cách mạng và trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả, nội dung, phương pháp hoạt động theo hướng gắn với mục tiêu phát triển của địa phương, đất nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; coi trọng chiều sâu, hiệu quả thiết thực, bảo đảm tiếp cận sâu, rộng tới mọi tầng lớp thanh thiếu niên. Xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng; lòng yêu nước; có bản lĩnh, có hoài bão, đạo đức tốt; có tri thức sâu rộng, thể chất khỏe mạnh và tâm hồn giàu bản sắc văn hóa Việt Nam, trở thành những công dân toàn cầu mang hồn Việt, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… Cơ cấu giải thưởng của cuộc thi tranh cổ động, gồm: 1 giải Nhất (20 triệu đồng), 1 giải Nhì (10 triệu đồng), 2 giải Ba (5 triệu đồng/giải), 5 giải Khuyến khích (2 triệu đồng/giải) và 1 giải Phong trào (10 triệu đồng cho đơn vị có nhiều tác giả, tác phẩm tốt tham dự cuộc thi). Các tác phẩm đoạt giải sẽ được Ban Tổ chức sử dụng cho các hoạt động tuyên truyền chính thức của Đại hội. XUÂN TÙNG - CHÂU LINH Cuộc thi sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII với tinh thần “Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Đột phá - Phát triển” dành cho mọi công dân Việt Nam trong và ngoài nước. Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam trong và ngoài nước. Tác phẩm dự thi không hạn chế về màu sắc, chất liệu và hình thức thể hiện: màu bột, acrylic, màu nước, sáp, cắt xé dán, chì màu, đồ họa vi tính... Thời gian nhận bài dự thi từ nay đến hết ngày 15/4/2026. Thí sinh dự thi gửi trực tiếp tác phẩm về: Văn phòng NXB Kim Đồng, 55 Quang Trung, P. Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hoặc gửi tác phẩm theo link đăng kí: https://forms.gle/ dJFvgXxQwtHmr7Lg9. Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy (thứ 2 từ trái qua) và các đại biểu thực hiện nghi thức phát động cuộc thi ẢNH: XUÂN TÙNG Phát động thi sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII Sáng 4/2, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII với sự tham dự của Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy; Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Phạm Duy Trang. Sau một thời gian phát động và triển khai rộng rãi, Ban Tổ chức đã tiếp nhận tổng cộng 251 tác phẩm dự thi từ 125 tác giả, bao gồm cả các họa sĩ chuyên nghiệp, không chuyên, sinh viên các trường mỹ thuật và đoàn viên thanh niên từ khắp mọi miền Tổ quốc. Kết quả chung cuộc, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Đặc biệt, 3 giải A và 6 giải B cho các tác phẩm xuất sắc nhất. Phát biểu tại chương trình, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang cho biết, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII không chỉ là ngày hội lớn của thanh niên, mà còn là cột mốc khẳng định sự trưởng thành của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên số, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. “Chính vì tầm vóc đó, việc xây dựng bộ nhận diện và các sản phẩm tuyên truyền cho Đại hội không đơn thuần là công tác mỹ thuật, mà đó là nhiệm vụ chính trị, là cách chúng ta khắc họa chân dung, khí phách và khát vọng của thanh niên Việt Nam trước Đảng và Nhân dân”, chị Trang nói. Ban Bí thư Trung ương Đoàn trân trọng cảm ơn và ghi nhận sự đóng góp quý báu của tất cả các tác giả đã gửi bài tham gia cuộc thi. Dù đoạt giải hay chưa đoạt giải, mỗi tác phẩm gửi về đều chứa đựng trong đó sự tâm huyết, trách nhiệm và những tình cảm đặc biệt yêu mến dành cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Chính sự nhiệt thành sáng tạo của các đồng chí là nguồn động viên to lớn, góp phần quan trọng vào thành công chung của công tác tuyên truyền cho Đại hội. “Tôi cũng xin nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng các tác giả đã đoạt giải, đặc biệt là tác giả Lý Anh Tuấn đến từ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam với tác phẩm đoạt giải Đặc biệt”, chị Trang nói. Theo chị Trang, biểu trưng mà chúng ta lựa chọn hôm nay mang trong mình sự kết tinh của tư duy đột phá và tinh thần đoàn kết; vừa có tính kế thừa lịch sử hào hùng, vừa mang hơi thở hiện đại của thời đại 4.0. Đây sẽ là ngọn cờ hiệu triệu, là hình ảnh xuất hiện trang trọng nhất trên các diễn đàn của tuổi trẻ cả nước trong suốt nhiệm kỳ tới. Với ngôn ngữ tạo hình hiện đại, sáng tạo, kết tinh được tinh thần và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ, tác phẩm này đã chính thức được Ban Bí thư Trung ương Đoàn lựa chọn làm biểu trưng (Logo) chính thức của Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII. CHÂ U LINH - XUÂN TÙNG Công bố giải đặc biệt cuộc thi sáng tác biểu trưng Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy trao Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cho tác giả Lý Anh Tuấn đoạt giải Đặc biệt Theo Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Phạm Duy Trang, biểu trưng mà chúng ta lựa chọn hôm nay sẽ là ngọn cờ hiệu triệu, là hình ảnh xuất hiện trang trọng nhất trên các diễn đàn của tuổi trẻ cả nước trong suốt nhiệm kỳ tới. Ban Tổ chức đã trao tặng giải thưởng cho các tác giả đoạt giải gồm: - 1 giải Đặc biệt cho tác giả Lý Anh Tuấn - Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. - 3 giải A cho tác giả Hồ Sỹ Khải đến từ tỉnh Đồng Tháp; tác giả Lâm Hồ Thụy Vy đến từ thành phố Huế; tác giả Đinh Chí Nhân đến từ TPHCM. - 6 giải B cho tác giả, nhóm tác giả: Trần Giang Nam đến từ hội viên Hội Mỹ thuật TPHCM; tác giả Lê Thị Ngọc Nga đến từ Trường THCS - THPT Trần Cao Vân, Tân Phú, TPHCM; Họa sĩ Nguyễn Thủy Liên đến từ tỉnh Hưng Yên; Họa sĩ Phạm Tam đến từ Trường Đại học Kiến trúc TPHCM; tác giả Bùi Anh Khoa đến từ Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp; nhóm tác giả Trương Quốc Việt, Trần Ngọc Minh đến từ Học viện Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==