13 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG n Thứ Năm n Ngày 5/2/2026 TIN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Giá vàng lập đỉnh mới Sáng 4/2, giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh, chính thức vượt mốc 180 triệu đồng/ lượng, theo đà bứt phá của thị trường thế giới. Lúc 9h, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Tập đoàn Phú Quý và Doji cùng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 177,2 - 180,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3,7 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng. Giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý cũng được niêm yết ở mức tương đương 177,2 - 180,2 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC ở mức 176,7 - 179,7 triệu đồng/lượng. Trước giờ mở cửa phiên giao dịch, giá vàng miếng SJC phổ biến quanh mức 173,5 - 176,5 triệu đồng/lượng, tăng tới 10,5 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua. Giá vàng nhẫn tại nhiều doanh nghiệp cũng tăng mạnh, tiệm cận giá vàng miếng, cho thấy lực cầu trên thị trường gia tăng đáng kể. Động lực chính thúc đẩy giá vàng trong nước đi lên là sự tăng mạnh của giá vàng thế giới. Cùng thời điểm, giá vàng quốc tế được niêm yết ở mức 5.062 USD/ounce, tăng hơn 100 USD/ounce so với đầu giờ sáng. Diễn biến này phản ánh xu hướng dòng tiền quay lại với tài sản an toàn trong bối cảnh nhiều yếu tố bất ổn gia tăng. Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc cũng tăng nhưng với mức thấp hơn. Bạc thỏi Phú Quý niêm yết 3,2 - 3,3 triệu đồng/lượng, tương đương khoảng 90 triệu đồng/kg; bạc Ancarat ở mức 88 triệu đồng/kg. Giá bạc thế giới hiện dao động quanh 87 USD/ounce. Ở thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.069 đồng/USD, tăng 5 đồng so với hôm qua. NGỌC MAI Thời gian qua, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác đã tích cực phối hợp với Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Lắk và chính quyền địa phương triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội. Việc rà soát nhu cầu vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách được thực hiện từ cơ sở, kịp thời tham mưu UBND cấp xã để giải ngân đúng đối tượng thụ hưởng. Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các đơn vị cấp dưới triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác. Nhờ đó, chất lượng tín dụng không ngừng được cải thiện. Đến nay, nợ quá hạn ở mức 10,7 tỷ đồng (chiếm 0,08% tổng dư nợ), nợ khoanh 17,6 tỷ đồng (0,12% tổng dư nợ), giảm hơn 3,9 tỷ đồng so với đầu năm. Chi nhánh NHCSXH tỉnh thường xuyên phối hợp với các tổ chức nhận ủy thác tham mưu chính quyền địa phương củng cố các Tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động chưa hiệu quả. Toàn tỉnh hiện có 6.180 Tổ tiết kiệm và vay vốn đang hoạt động, với dư nợ bình quân hơn 2,3 tỷ đồng mỗi tổ, phục vụ 251.480 khách hàng. Công tác kiểm tra, giám sát cho vay ủy thác được tăng cường. Trong năm 2025, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh đã thực hiện 74 lượt kiểm tra hội cấp xã, 132 lượt kiểm tra Tổ tiết kiệm và vay vốn và 519 hộ vay; cấp xã kiểm tra 3.971 lượt tổ và 148.685 hộ vay. Theo đánh giá của Ban đại diện Hội đồng quản trị Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Lắk, mạng lưới tín dụng chính sách trên địa bàn duy trì hoạt động thông suốt, an toàn, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách, nhất là trong bối cảnh thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Lắk Trần Thị Thắm cho biết, thời gian tới, chi nhánh sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện đầy đủ nội dung ủy thác theo văn bản liên tịch và hợp đồng đã ký; nâng cao trách nhiệm quản lý nguồn vốn; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, đặc biệt là việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, phát huy hiệu quả tín dụng chính sách. Cùng với đó, NHCSXH tỉnh phối hợp tham mưu UBND tỉnh bố trí đủ 350 tỷ đồng vốn ủy thác địa phương năm 2026; sớm hoàn thành Đề án tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác giai đoạn 2026 - 2030, với tổng nguồn vốn 2.460 tỷ đồng, phấn đấu đến năm 2030 đạt 15% tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn. MINH CHI Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) là một trong những trường hợp lợi nhuận suy giảm trong quý IV/2025. Theo báo cáo giải trình, lợi nhuận sau thuế riêng lẻ của VIB đạt 1.631 tỷ đồng, giảm 14,4% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.648 tỷ đồng, giảm 14,2%. Nguyên nhân chính đến từ sự sụt giảm mạnh của thu nhập ngoài lãi - mảng từng đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu doanh thu của ngân hàng. Cụ thể, thu nhập ngoài lãi quý IV/2025 của VIB riêng lẻ đạt 1.021 tỷ đồng và hợp nhất đạt 1.068 tỷ đồng, giảm tới 21% so với cùng kỳ năm 2024. Khoản thu này chủ yếu đến từ dịch vụ, bảo hiểm và các hoạt động phi tín dụng, vốn giúp ngân hàng đa dạng hóa nguồn thu trong những năm trước. Song song đó, chi phí hoạt động của VIB tăng đáng kể. Ngân hàng ghi nhận chi phí hoạt động riêng lẻ 1.933 tỷ đồng và hợp nhất 1.971 tỷ đồng, tăng khoảng 12% so với cùng kỳ. Việc thu nhập ngoài lãi giảm trong khi chi phí tăng đã bào mòn đáng kể lợi nhuận, phản ánh áp lực cạnh tranh ngày càng lớn trong lĩnh vực dịch vụ tài chính. Sacombank gây chú ý hơn cả khi báo lỗ trước thuế hơn 3.360 tỷ đồng trong quý IV/2025, trong khi cùng kỳ năm trước lãi trên 4.620 tỷ đồng. Điểm đảo chiều lớn nhất nằm ở chi phí dự phòng rủi ro tín dụng. Ngân hàng đã trích lập hơn 9.230 tỷ đồng cho dự phòng, trong khi cùng kỳ năm trước còn hoàn nhập gần 370 tỷ đồng. Tuy nhiên, nếu nhìn cả năm, bức tranh không hoàn toàn tiêu cực. Lũy kế năm 2025, Sacombank vẫn ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh hơn 19.000 tỷ đồng, tăng 29% so với năm trước. Điều này cho thấy hoạt động cốt lõi vẫn duy trì tăng trưởng, song lợi nhuận kế toán bị ảnh hưởng mạnh bởi chiến lược gia tăng dự phòng. Giai đoạn này, Sacombank cũng chứng kiến biến động lớn về nhân sự cấp cao. Cuối tháng 12/2025, ngân hàng bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy làm Quyền Tổng giám đốc, cùng với sự tham gia của một số lãnh đạo mới, cho thấy quá trình tái cấu trúc đang được đẩy mạnh. Một ngân hàng khác đang trong quá trình tái cơ cấu cũng ghi nhận khoản lỗ 472 tỷ đồng. Áp lực trích lập dự phòng rủi ro và xử lý các tồn đọng cũ tiếp tục là gánh nặng, khiến kết quả lợi nhuận chưa thể cải thiện rõ rệt. Nhìn chung, áp lực trích lập dự phòng, xử lý nợ xấu, tái cơ cấu hoạt động và sự suy giảm của các nguồn thu ngoài lãi là những yếu tố chính kéo lợi nhuận của một số ngân hàng đi xuống trong ngắn hạn. Tuy nhiên, ở góc độ dài hạn, việc gia tăng “bộ đệm” dự phòng và làm sạch bảng cân đối kế toán có thể giúp các ngân hàng củng cố nền tảng tài chính, tạo dư địa cho tăng trưởng bền vững trong những năm tới. NGỌC MAI Lãi - lỗ ngân hàng phân hóa rõ nét Bức tranh lợi nhuận ngành ngân hàng thời gian gần đây cho thấy sự phân hóa ngày càng rõ rệt. Trong khi nhiều nhà băng công bố kết quả kinh doanh tăng trưởng cao, thậm chí lập kỷ lục mới, vẫn có những ngân hàng ghi nhận lợi nhuận sụt giảm mạnh, thậm chí rơi vào thua lỗ trong ngắn hạn. Sự phân hóa lợi nhuận trong ngành ngân hàng ngày càng rõ rệt “Cánh tay nối dài” đưa tín dụng chính sách đến với người nghèo Trong những năm qua, sự phối hợp chặt chẽ giữa Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) và các tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác đã trở thành nhân tố quan trọng, giúp nguồn vốn ưu đãi lan tỏa sâu rộng, góp phần thiết thực vào công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Lắk giải ngân vốn cho người nghèo tại điểm giao dịch Tính đến ngày 31/12/2025, tổng dư nợ ủy thác trên địa bàn tỉnh đạt hơn 14.408 tỷ đồng, tăng 11,05% so với đầu năm và chiếm 99,62% tổng dư nợ toàn tỉnh, với 251.480 hộ vay còn dư nợ. Trong đó, dư nợ ủy thác qua Hội Liên hiệp Phụ nữ gần 5.479 tỷ đồng (chiếm 38,03%); Hội Nông dân hơn 4.430 tỷ đồng (30,75%); Hội Cựu chiến binh hơn 2.344 tỷ đồng (16,27%); Đoàn Thanh niên gần 2.155 tỷ đồng (14,96%).
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==