16 THỂ THAO n Thứ Tư n Ngày 4/2/2026 BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Cầu thủ trẻ và nỗi lo chấn thương Thua CAHN 2-3 tại Hàng Đẫy, Ninh Bình FC không chỉ chấm dứt chuỗi 36 trận bất bại trên mọi đấu trường (bao gồm 11 trận không thua tại V.League) mà còn đón nhận hung tin, khi tân binh Nguyễn Thái Sơn dính chấn thương nặng ngay trong trận ra mắt. Đó là phút 70, tức chỉ 24 phút sau khi vào sân từ ghế dự bị, tiền vệ sinh năm 2004 đột nhiên ngã xuống dù không va chạm với ai. Rời sân trên cáng, những phút còn lại người hâm mộ nhìn thấy Thái Sơn ngồi trầm tư trong khu kỹ thuật với đầu gối quấn băng kín. Thời điểm trận đấu kết thúc, anh cũng không thể tự đi mà phải nhờ trợ lý cõng vào phòng thay đồ. Theo tiết lộ sau đó, Thái Sơn “bị đứt gần hết dây chằng chéo trước” và “cần phải phẫu thuật để có thể trở lại sân cỏ”. Nhiều khả năng tiền vệ 22 tuổi sẽ phải nghỉ thi đấu từ 6 đến 9 tháng. Mùa giải này coi như khép lại và anh phải nỗ lực rất nhiều cho ngày tái xuất. Chấn thương của Thái Sơn là điều không ai mong muốn, tuy nhiên hình ảnh cầu thủ người Thanh Hóa buồn bã với ánh mắt vô định khi được trợ lý cõng ra khiến nhiều người đặt câu hỏi, phải chăng nên có một chế độ nghỉ ngơi hợp lý cho những cầu thủ U23 Việt Nam phải cày ải suốt thời gian qua để mang vinh quang về cho Tổ quốc. Tại VCK U23 châu Á vừa qua, Thái Sơn đá chính cả 6 trận với tổng thời gian thi đấu lên đến 544 phút, chỉ ít hơn duy nhất Nhật Minh trong đội U23 Việt Nam và đứng thứ ba toàn giải. Trước đó, anh cũng góp mặt trong cả 4 trận tại SEA Games 33, bao gồm màn trình diễn xuất sắc ở trận chung kết với U22 Thái Lan. Bên cạnh đó, Thái Sơn còn tham dự giải giao hữu Panda Cup 2025, giải U23 Đông Nam Á 2025 và chơi 4 trận trong màu áo ĐQTG tại Vòng loại Asian Cup 2027. Tất nhiên, là một trụ cột của CLB Đông Á Thanh Hóa, Thái Sơn ra sân 9 trận tại LPBank V.League 2025/26 và 1 trận ở Cúp quốc gia. Thêm 20 trận kể từ đầu năm dương lịch 2025, tính tổng cộng, tiền vệ sinh năm 2004 đã thi đấu khoảng 50 trận ở mọi đấu trường cả cấp CLB và đội tuyển trong năm qua. Cần lưu ý thêm, Thái Sơn cùng nhiều cầu thủ U23 khác không có quãng nghỉ giữa hai mùa giải (vốn chỉ có 1 tháng rưỡi) vì tham gia giải U23 Đông Nam Á 2025. Con số này là quá nhiều so với mặt bằng chung các cầu thủ Việt Nam. Hơn nữa, với vai trò tiền vệ trung tâm vừa giữ nhịp, vừa thu hồi bóng, thoát pressing và kéo bóng lên phía trước, Thái Sơn luôn di chuyển không ngừng và chơi bóng cường độ cao. Việc tham dự giải đấu ngắn ngày với mật độ trung bình 3 ngày/trận như VCK U23 châu Á vừa qua, lại có 2 trận đá 120 phút, khiến cơ thể của tiền vệ 22 tuổi chịu sự thử thách rất lớn. Và như đã thấy, Thái Sơn đã đến giới hạn chịu đựng và ngã xuống sân Hàng Đẫy vào phút 70. Trùng hợp là không chỉ Thái Sơn, nhiều cầu thủ thuộc lứa U23 cũng gặp chấn thương nghiêm trọng với dây chằng. Ngay trước thềm VCK U23 châu Á 2026, Bùi Vĩ Hào phải nói lời chia tay, sau đó được xác định chấn thương xương mác phải và cần 2 tháng điều trị phục hồi. Vào năm ngoái, chính Vĩ Hào đã phải nghỉ dài hạn vì đứt dây chằng delta cổ chân phải và nứt xương mác. Hai giải đấu vừa qua, U23 Việt Nam không có sự phục vụ của Nguyễn Văn Trường, người đứt dây chằng đầu gối tại Panda Cup 2025 và vẫn chưa hẹn ngày trở lại. Hiện Hiểu Minh, vì chấn thương tương tự ở VCK U23 châu Á 2026 đã được dự đoán mất 10 tháng để hồi phục sau ca phẫu thuật kéo dài khoảng 1 tiếng rưỡi. Trong sự trùng hợp, ở trận đấu Thái Sơn gặp ác mộng, Đoàn Văn Hậu - một cựu U23 Việt Nam, cũng rời sân với cái chân băng kín. Cầu thủ của CAHN bị chấn thương hành hạ nhiều năm qua và chỉ mới tái xuất sân cỏ. Rất may, sau chẩn đoán vào sáng 2/2, Văn Hậu được xác định chỉ bị căng cơ ở bắp chân phải. Tuy vậy, trường hợp của Văn Hậu là lời nhắc nhở cho những người làm bóng đá Việt Nam về việc sử dụng các cầu thủ trẻ. Họ còn một tương lai dài trước mắt và việc cày ải quá nhiều ở độ tuổi đang phát triển có thể mang đến nguy hại về sau. THANH HẢI Chấn thương của Thái Sơn là điều rất không may, nhưng đồng thời là lời cảnh báo về tình trạng cày ải liên tục trong thời gian dài của các cầu thủ U23 Việt Nam. Thái Sơn được đồng đội cõng ra ngoài sân sau khi bị chấn thương Chấn thương của Thái Sơn là điều không ai mong muốn, tuy nhiên hình ảnh cầu thủ người Thanh Hóa buồn bã với ánh mắt vô định khi được trợ lý cõng ra khiến nhiều người đặt câu hỏi, phải chăng nên có một chế độ nghỉ ngơi hợp lý cho những cầu thủ U23 Việt Nam phải cày ải suốt thời gian qua để mang vinh quang về cho Tổ quốc. Theo tờ Titan của Trung Quốc, nhiều khả năng trận bán kết U23 châu Á 2026 sẽ được tái hiện ngay tháng sau, khi U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc gặp nhau trong khuôn khổ một giải giao hữu. Sự kiện này được phía Trung Quốc đăng cai. Nó nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho Á vận hội 2026 của bóng đá xứ tỷ dân. Theo đó, LĐBĐ Trung Quốc sẽ mời Việt Nam, Thái Lan và Uzbekistan tham dự giải tứ hùng. Thể thức giải tương tự Panda Cup 2025 khi 4 đội đá vòng tròn 1 lượt chọn ra đội có thành tích tốt nhất giành chức vô địch. Tất cả các trận sẽ diễn ra trong dịp FIFA Days tháng 3. Khi ấy các CLB không phải thi đấu các giải chính thức. Vậy nên các đội tuyển dự kiến có thể mang theo lực lượng mạnh nhất đến tranh tài. U23 Trung Quốc rất kỳ vọng vào sự kiện này. Sau khi về thứ 2 ở U23 châu Á 2026, Trung Quốc hướng tới Á vận hội 2026 với sự tự tin rất cao. Thế hệ của Li Hao, Xiao Peng, Xu Bin… được kỳ vọng có thể tiếp tục đưa bóng đá Trung Quốc vươn tới đỉnh cao. Nếu góp mặt ở giải Tứ hùng sắp tới, Việt Nam gần như chắc chắn sẽ đem theo đội hình U21 với những Văn Bình, Lê Phát, Thành Trung… Đây là lứa cầu thủ sinh năm 2005 trở về sau, được “ươm mầm” cho Á vận hội 2026. Với dàn sao tiềm năng này, Việt Nam (thực tế là đội U21) sẽ gặp đội hình U23 mạnh nhất của Trung Quốc vào cuối tháng 3 năm sau. ĐẶNG LAI Jeremy Jacquet nổi lên như trung vệ trẻ hàng đầu tại giải vô địch quốc gia Pháp mùa này. Anh được đồn đoán với Chelsea suốt tháng 1 vừa qua, nhưng bất ngờ gia nhập Liverpool vào phút chót. Trên trang chủ, Liverpool thông báo đạt thỏa thuận chiêu mộ Jeremy Jacquet với mức phí không được tiết lộ. Trung vệ 20 tuổi người Pháp ký hợp đồng kéo dài đến tháng 6/2031 kèm theo điều khoản gia hạn 1 năm. Theo nguồn tin uy tín The Athletic, Liverpool phải bỏ ra 55 triệu bảng phí chuyển nhượng cùng 5 triệu bảng phụ phí để đánh bại các CLB khác trong thương vụ này. Đây được xem là mức giá rất cao cho một trung vệ trẻ. Không những vậy, The Kop còn đồng ý để Jeremy Jacquet thi đấu cho Rennes đến hết mùa giải theo dạng cho mượn. Đáng chú ý, Liverpool đã từ bỏ cơ hội chiêu mộ Marc Guehi từ Crystal Palace với giá 20 triệu bảng vì đòi hỏi lương thưởng quá cao của ngôi sao này. Jeremy Jacquet giá cao hơn, nhưng có mức lương thấp hơn nhiều lần. Bên cạnh đó, ban lãnh đạo Liverpool đánh giá Jacquet có tiềm năng trở thành trung vệ hàng đầu thế giới và có thể thay thế Van Dijk dài hạn. Jeremy Jacquet trưởng thành từ lò đào tạo Rennes và được ra mắt đội một từ năm 19 tuổi. Dù vậy, anh chỉ thực sự nổi lên ở mùa giải này khi thi đấu 18/20 trận ở Ligue 1, góp công lớn giúp Rennes lọt vào nhóm đua tranh vé dự Cúp châu Âu. Theo đánh giá của các chuyên gia bóng đá, Jeremy Jacquet có đầy đủ tố chất để trở thành ngôi sao tại Ngoại hạng Anh. Trung vệ này cao 1m88, thể hình đậm người nhưng sở hữu tốc độ tốt và có khả năng tranh chấp, phán đoán tốt. Khi có bóng, Jacquet tỏ ra thoải mái và tự tin. Trung vệ 20 tuổi này có tầm nhìn và sự tự tin để tung ra những đường chuyền đột phá xuyên qua hàng phòng ngự đối phương. Jacquet cũng có thể chuyển hướng tấn công sang cả hai cánh và tự mình dẫn bóng tiến lên và được đánh giá là mẫu trung vệ toàn diện. A PHI Trung Quốc mời tuyển U23 Việt Nam tái đấu Liverpool kích hoạt “bom tấn” vào phút chót Jeremy Jacquet được các chuyên gia đánh giá rất cao Ngay trước khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông đóng cửa, Liverpool đã đạt thỏa thuận chiêu mộ trung vệ Jeremy Jacquet từ Rennes với giá 55 triệu bảng.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==