Báo Tiền Phong số 35

12 n Thứ Tư n Ngày 4/2/2026 QUỐC TẾ Chủ tịch nước Lương Cườ ng nhiệt liệt chào mừng Đặc phái viên Bruno Rodríguez Parrilla dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Cuba sang thăm Việt Nam ngay sau khi Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam kết thúc thành công, một cử chỉ chính trị đặc biệt, thể hiện sinh động mối quan hệ gắn bó keo sơn, tin cậy giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Chủ tịch nước khẳng định mối quan hệ Việt Nam - Cuba là tài sản vô giá, là biểu tượng của thời đại, đã được thử thách qua khói lửa chiến tranh và những biến động của lịch sử. Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp hiện nay, việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt, đoàn kết gắn bó Việt Nam - Cuba không chỉ là trách nhiệm của mỗi Đảng, mỗi nước mà còn là nguyện vọng của nhân dân hai nước. LUÔN GIÚ P ĐỠ LẪ N NHAU Chia sẻ những khó khăn, thách thức của tình hình Cuba, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam không bao giờ quên sự hỗ trợ của Cuba trong những thời điểm khó khăn trước đây, sẽ luôn ở bên cạnh chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ Cuba trong khả năng của mình, đồng thời đưa quan hệ hợp tác song phương hai nước đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững trên tất cả các lĩnh vực, phát huy cao nhất thế mạnh của cả hai bên để đóng góp vào sự phát triển của mỗi nước. Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez nêu bật sự coi trọng mà Đảng, Nhà nước Cuba dành cho mối quan hệ đặc biệt với Việt Nam. Ông khẳng định Cuba luôn quan tâm thúc đẩy triển khai có hiệu quả các cơ chế, thỏa thuận hợp tác giữa Đảng, Nhà nước hai nước, đồng thời, thúc đẩy các hoạt động ngoại giao nhân dân, kết nối địa phương, tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa để làm sâu sắc và đa dạng hóa hơn mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Cuba. Bộ trưởng Ngoại giao Cuba bày tỏ mong muốn tiếp tục trao đổi kinh nghiệm với Việt Nam trên tất cả các kênh, lĩnh vực hợp tác, vì sự phát triển của mỗi nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định và hợp tác tại khu vực và trên thế giới. Hai bên nhất trí triển khai các cam kết, thỏa thuận cấp cao, đặc biệt là các dự án hợp tác trọng điểm về nông nghiệp, năng lượng tái tạo và công nghệ sinh học, tạo cơ chế thuận lợi và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Cuba, qua đó đưa quan hệ kinh tế phát triển tương xứng với mối quan hệ chính trị đặc biệt, đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương. THU LOAN Sáng 3/2, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đặc phái viên Đảng, Nhà nước Cuba, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla. Hai bên nhất trí triển khai các cam kết, thỏa thuận cấp cao, đặc biệt là các dự án hợp tác trọng điểm về nông nghiệp, năng lượng tái tạo và công nghệ sinh học. Việ t Nam - Cuba triể n khai các dự án hợp tác trọng điểm Jordan đề xuất lập khu thương mại tự do đưa hàng hóa Việt Nam vào Trung Đông Trong cuộc gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính sáng 3/2 tạ i Hà Nội, Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki El Qadi đề xuất thành lập khu thương mại tự do cho hàng hóa Việt Nam tại Jordan để xuất sang khu vực Trung Đông, thành lập các doanh nghiệp liên doanh trong những lĩnh vực tiềm năng. Chủ tịch Hạ viện Mazen Turki El Qadi khẳng định Jordan coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại châu Á, mong muốn tăng cường hợp tác, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực thế mạnh của hai bên, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp, y tế, dược phẩm, công nghiệp quốc phòng, an ninh mạng, halal, khoa học công nghệ. Jordan cảm ơn lập trường, quan điểm và sự ủng hộ của Việt Nam đối với người dân Palestine và giải pháp hai nhà nước, hoan nghênh Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình và khẳng định sẵn sàng đóng vai trò cầu nối, hợp tác hiệu quả với Việt Nam để thúc đẩy hòa bình, triển khai các chương trình tái thiết, nhân đạo tại khu vực. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, thiết lập và tổ chức hiệu quả các cơ chế, khuôn khổ hợp tác song phương; trong đó có hướng tới việc thành lập cơ quan đại diện thường trú tại thủ đô của nhau, tổ chức kỳ họp tham vấn chính trị, thành lập nhóm công tác về hợp tác kinh doanh Việt Nam - Jordan, cũng như thúc đẩy ký kết các thoả thuận hợp tác quan trọng về miễn thị thực, bảo hộ đầu tư và tránh đánh thuế hai lần. Về kinh tế, hai bên thống nhất thúc đẩy nâng kim ngạch thương mại lên 500 triệu USD vào năm 2030 và 1 tỷ USD vào năm 2035; đẩy mạnh mở cửa thị trường cho hàng hoá có thế mạnh của mỗi bên, hỗ trợ lẫn nhau bảo đảm an ninh lương thực, phát triển ngành halal… Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẵn sàng bảo đảm nguồn cung nông thuỷ sản chất lượng, ổn định cho Jordan, hoan nghênh các doanh nghiệp Jordan đến Việt Nam để tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh và đề nghị nghiên cứu triển khai công nghệ chống xâm nhập mặn bằng rạn san hô của Jordan tại Việt Nam. Hai bên cũng trao đổi các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực y tế, du lịch, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ; đồng thời nhất trí tăng cường tham vấn, phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là tại các tổ chức quan trọng như Liên Hợp Quốc và UNESCO, cũng như hợp tác trong giải quyết các vấn đề chung của mỗi khu vực và toàn cầu trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và lập trường nguyên tắc của mỗi bên. Ngày 2/2, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì lễ đón chính thức và hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki El Qadi. Sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hạ viện Mazen Turki El Qadi ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Quốc hội, tạo khuôn khổ thúc đẩy quan hệ hợp tác nghị viện giữa hai nước trong thời gian tới. BÌNH GIANG Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đặc phái viên Đảng, Nhà nước Cuba, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla ẢNH: TTXVN Chủ tịch nước Lương Cườ ng gửi lời cảm ơn và thăm hỏi tới Lãnh tụ Cách mạng Raúl Castro, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz Canel và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Cuba; nhắc lại lịch sử hào hùng của mối quan hệ hai nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Fidel Castro dày công vun đắp. Ông Marcos đối mặt với hai đơn khiếu nại riêng biệt do một luật sư và các nhà hoạt động đệ trình. Hai đơn này đã vượt qua bước xem xét ban đầu tại Ủy ban Tư pháp Hạ viện hôm 2/2, khi các nghị sĩ cho rằng cả hai đều “đủ điều kiện về thủ tục”. Ủy ban tiếp tục họp vào ngày 3/3 để xác định nội dung các đơn khiếu nại có phù hợp để tiếp tục thúc đẩy hay không. Quyết định của ủy ban dù theo hướng nào cũng sẽ được đưa ra bỏ phiếu tại Hạ viện, nơi các đồng minh của ông Marcos đang nắm đa số. Nếu Hạ viện thông qua kiến nghị, ông Marcos sẽ trở thành nguyên thủ quốc gia thứ hai của Philippines bị luận tội, sau cựu Tổng thống Joseph Estrada. Nội dung các đơn khiếu nại liên quan đến quyết định của ông Marcos cho phép bắt và dẫn cựu Tổng thống Rodrigo Duterte tới The Hague để chịu xét xử tại Tòa án Hình sự Quốc tế, với cáo buộc chỉ đạo chiến dịch chống ma túy khiến hàng ngàn người bị bắn chết không qua xét xử. Ông Marcos cũng bị cáo buộc lạm quyền trong chi tiêu ngân sách công, dẫn đến bê bối tham nhũng trong các dự án kiểm soát lũ lụt. Một trong các đơn khiếu nại còn cho rằng việc ông bị cáo buộc sử dụng ma túy (mà ông đã bác bỏ) khiến ông không đủ tư cách điều hành đất nước. Văn phòng của Tổng thống Marcos cho biết ông tôn trọng tiến trình này. “Ngay từ trước, tổng thống đã nói rằng ông không làm gì sai, không vi phạm pháp luật và không cấu thành hành vi có thể bị luận tội”, Thư ký báo chí phủ tổng thống Claire Castro nói trong buổi họp báo ngày 2/2. Nếu Hạ viện quyết định luận tội ông Marcos, hồ sơ sẽ được chuyển lên Thượng viện để xét xử, nơi 24 thượng nghị sĩ đóng vai trò bồi thẩm. BÌNH GIANG Hạ viện Philippines xem xét kiến nghị luận tội Tổng thống Marcos Ngà y 3/2, các nghị sĩ Philippines họp để quyết định cách xử lý đơn đòi luận tội Tổng thống Ferdinand Marcos Jr, với cáo buộc phản bội niềm tin của công chúng, tham nhũng và vi phạm hiến pháp. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr ẢNH: REUTERS Phó Tổng thống Philippines Sara Duterte bị kiến nghị luận tội năm 2025, nhưng vụ kiện đã được bác bỏ. Hiện bà đang đối mặt các đơn yêu cầu luận tội mới.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==