Báo Tiền Phong số 34

Theo thông tin từ nhà báo Fabrizio Romano, Ronaldo vắng mặt ở trận đấu đêm 2/2 không liên quan tới vấn đề sức khỏe hay bận lịch công việc riêng. CR7 đình công để phản đối ban lãnh đạo Al Nassr vì lý do không mạnh tay chiêu mộ cầu thủ để cạnh tranh chức vô địch ở giải quốc nội. Theo trang A Bola của Saudi Arabia, vấn đề sâu xa khiến Ronaldo đình công là việc anh không hài lòng với cách quản lý của PIF (Quỹ Đầu tư Công của Saudi Arabia) với Al Nassr. Trong khi đó, PIF lại dành nhiều ưu ái cho các CLB khác ở Saudi Arabia, cũng do tổ chức này quản lý, điển hình là Al Hilal - đối thủ không đội trời chung của Al Nassr ở thời điểm này. A Bola nhấn mạnh Ronaldo cảm thấy Al Hilal được PIF chăm chút hơn hẳn Al Nassr. Khi kỳ chuyển nhượng mở cửa, Al Hilal được bật đèn xanh để chiêu mộ cầu thủ. Al Hilal chi 2 triệu euro để mua trung vệ Pablo Mari, chuẩn bị "phá két" 30 triệu euro để đón Kader Meite. Chưa hết, CLB dưới trướng HLV Simeone Inzaghi có thể đón Karim Benzema và tài năng trẻ Saimon Bouabre. Ngược lại, Al Nassr đang im tiếng trên thị trường chuyển nhượng. CLB của Ronaldo chỉ mới chiêu mộ một tân binh là Abdulkareem. Tại Saudi Pro League, PIF đang nắm quyền quản lý ở 4 CLB là Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad và Al Ahli. Tình trạng "một ông chủ, 4 đội bóng" từ lâu tạo nên hỗn loạn ở Saudi Pro League. Một tháng trước, HLV Jorge Jesus của Al Nassr từng nói: "Al Nassr không có quyền lực chính trị như Al Hilal". Tuyên bố từ HLV Jorge Jesus gây rối loạn làng bóng đá Saudi Arabia. CLB Al Hilal đã đề nghị cấm HLV Jorge Jesus hoạt động bóng đá từ 6 tháng đến một năm vì phát ngôn gây chia rẽ. Ở diễn biến khác, trang Gulf Times cho biết Al Nassr từng có kế hoạch chiêu mộ ít nhất một cầu thủ hàng đầu từ châu Âu. Tuy nhiên, đúng giờ chót, Al Nassr nhận thông báo quỹ đầu tư cho CLB chiêu mộ cầu thủ bị đóng băng. Ronaldo gia nhập Al Nassr kể từ kỳ chuyển nhượng giữa mùa 2022. Đến nay, Ronaldo đã ra sân 133 trận cho Al Nassr, ghi 117 bàn. CR7 vẫn là ngôi sao sáng nhất của Saudi Pro League hiện tại. Trên BXH Saudi Pro League 2025/26, Al Nassr đang có 43 điểm, kém đội đầu bảng Al Hilal 3 điểm. Khi Al Hilal ráo riết bổ sung cầu thủ, trong khi Al Nassr chuyển nhượng cầm chừng, Ronaldo và đồng đội sẽ gặp khó khăn trong hành trình còn lại đến hết mùa. HƯƠNG LY Cristiano Ronaldo từ chối ra sân cho Al Nassr ở trận đối đầu Al Riyadh đêm 2/2. Động thái của siêu sao người Bồ Đào Nha được cho là để phản đối ban lãnh đạo. 16 THỂ THAO n Thứ Ba n Ngày 3/2/2026 BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Ronaldo lại “nổi loạn” ở Saudi Arabia Ronaldo vắng mặt ở trận đấu đêm 2/2 không liên quan tới vấn đề sức khỏe hay bận lịch công việc riêng. CR7 đình công để phản đối ban lãnh đạo Al Nassr vì lý do không mạnh tay chiêu mộ cầu thủ để cạnh tranh chức vô địch ở giải quốc nội. Vụ việc của Ronaldo làm dậy sóng làng bóng đá Saudi Arabia Ở cuộc đối đầu với Công An Hà Nội, Thái Sơn được HLV tung vào sân trong hiệp hai nhằm tăng cường khả năng kiểm soát bóng cho tuyến giữa. Tuy nhiên, chỉ sau một tình huống tranh chấp bóng, tiền vệ này đã ngã xuống sân và tỏ ra vô cùng đau đớn. Các nhân viên y tế lập tức vào sân chăm sóc trước khi đưa anh rời sân bằng cáng. Sau khi được đưa đi kiểm tra chi tiết, kết quả chụp MRI cho thấy Thái Sơn bị đứt dây chằng chéo trước đầu gối phải, một trong những dạng chấn thương nghiêm trọng nhất đối với cầu thủ bóng đá. Với mức độ tổn thương này, anh sẽ phải tiến hành phẫu thuật trong thời gian tới và bước vào quá trình hồi phục kéo dài. Theo đánh giá từ đội ngũ y tế, thời gian để Thái Sơn có thể trở lại tập luyện và thi đấu bình thường rơi vào khoảng 8 đến 9 tháng, tùy thuộc vào tốc độ hồi phục cũng như quá trình tập vật lý trị liệu sau phẫu thuật. Đây là cú sốc lớn đối với bản thân tiền vệ 22 tuổi, bởi anh vừa hoàn tất bản hợp đồng chuyển đến Ninh Bình sau quãng thời gian thi đấu nổi bật trong màu áo Đông Á Thanh Hóa. Ban lãnh đạo đội bóng kỳ vọng Thái Sơn sẽ trở thành nhân tố quan trọng ở tuyến giữa nhờ khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu ấn tượng. Không chỉ ảnh hưởng đến CLB chủ quản, chấn thương của Thái Sơn còn khiến đội tuyển quốc gia Việt Nam mất đi một lựa chọn chất lượng ở hàng tiền vệ tại AFF Cup diễn ra vào năm nay. Trong thời gian qua, cầu thủ này là nhân tố chủ chốt trong hành trình giành HCV SEA Games và giành hạng 3 vòng chung kết U23 châu Á. Việc phải nghỉ thi đấu dài hạn chắc chắn sẽ làm gián đoạn quá trình phát triển sự nghiệp của tiền vệ trẻ. Tuy vậy, trong bóng đá hiện đại, không ít cầu thủ đã trở lại mạnh mẽ sau chấn thương dây chằng nếu tuân thủ tốt phác đồ điều trị và phục hồi. Phía CLB Ninh Bình cho biết sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để Thái Sơn sớm phẫu thuật và hồi phục, đồng thời hỗ trợ về mặt tinh thần để cầu thủ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Với cá nhân Thái Sơn, quãng thời gian sắp tới sẽ là thử thách lớn về ý chí và sự kiên trì. Người hâm mộ hy vọng tiền vệ sinh năm 2003 có thể sớm bình phục, lấy lại phong độ và tiếp tục khẳng định giá trị của mình trong tương lai. KHANH KIỀU Tiền vệ Thái Sơn đứt dây chằng, nghỉ 8-9 tháng Niềm vui trong ngày ra mắt CLB Ninh Bình của tiền vệ Nguyễn Thái Sơn đã nhanh chóng biến thành nỗi buồn, khi cầu thủ sinh năm 2003 dính chấn thương đứt dây chằng và sẽ phải nghỉ thi đấu lâu dài. Tiền vệ Thái Sơn sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn VFF gia hạn hợp đồng với Giám đốc kỹ thuật người Nhật Bản Sáng 2/2, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức ký gia hạn hợp đồng với ông Koshida Takeshi trên cương vị Giám đốc kỹ thuật, tiếp tục đặt niềm tin vào chuyên gia người Nhật Bản trong chiến lược phát triển dài hạn của bóng đá Việt Nam. Ông Koshida Takeshi đảm nhiệm vai trò Giám đốc kỹ thuật VFF từ ngày 1/6/2023. Ông là ứng viên do Ban chuyên môn Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản giới thiệu, sở hữu bằng huấn luyện viên Pro và hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực huấn luyện, quản lý kỹ thuật ở cả cấp độ đội tuyển quốc gia lẫn đào tạo trẻ. Trước khi sang Việt Nam làm việc, ông từng được LĐBĐ Nhật Bản tín nhiệm mời tham gia đào tạo huấn luyện viên quốc gia, trực tiếp giảng dạy các khóa C, B và A. Trong gần ba năm làm việc tại Việt Nam, ông Koshida Takeshi đã để lại dấu ấn rõ nét trong công tác đào tạo nguồn nhân lực. Ông tham gia giảng dạy nhiều khóa huấn luyện viên, hội thảo chuyên môn do VFF tổ chức; đồng thời phối hợp chặt chẽ với bộ phận chuyên môn và ban huấn luyện các đội tuyển trẻ quốc gia trong việc định hướng, xây dựng hệ thống đào tạo bóng đá trẻ. Trọng tâm được đặt vào chuẩn hóa quy trình huấn luyện, nâng cao năng lực đội ngũ huấn luyện viên trẻ, giám đốc kỹ thuật tại các CLB và trung tâm đào tạo. Phát biểu tại lễ ký kết, ông Koshida Takeshi cho biết: "Kể từ khi làm việc với VFF từ tháng 6/2023 đến nay, tôi đã tham gia đào tạo nhiều khóa học với khoảng 300 học viên. Tôi cảm ơn lãnh đạo VFF đã luôn tin tưởng và tạo điều kiện để tôi hoàn thành công việc. Trong thời gian tới, với sự hỗ trợ của các cộng sự đến từ Nhật Bản, tôi hy vọng sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam". Việc gia hạn hợp đồng với ông Koshida Takeshi cho thấy định hướng nhất quán của VFF trong chiến lược phát triển bền vững, lấy công tác đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm nền tảng cho sự phát triển lâu dài của bóng đá Việt Nam. TRỌNG ĐẠT

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==