MẠNG LƯỚI TÍN DỤNG BÁM TRỤ CƠ SỞ Tỉnh Quảng Ngãi hiện có 96 xã, phường và đặc khu, trong đó 50 xã, phường thuộc khu vực miền núi, biên giới. Để bảo đảm dòng vốn tín dụng chính sách được triển khai thông suốt, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi duy trì mạng lưới 275 điểm giao dịch tại các xã, phường cũ và gần 4.300 Tổ tiết kiệm và vay vốn. Trong số này có 43 điểm giao dịch đặt tại trụ sở xã mới, 84 điểm tại trụ sở xã cũ và 148 điểm bố trí tại thôn, cụm dân cư. Các điểm giao dịch thực hiện đầy đủ chức năng giải ngân, thu nợ, tiếp nhận tiền gửi tiết kiệm, đồng thời tuyên truyền, phổ biến chính sách tín dụng đến người dân vùng sâu, vùng xa. Riêng tại 50 xã, phường phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, NHCSXH duy trì 102 điểm giao dịch, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận vốn nhanh chóng, giảm chi phí đi lại. Xã Kon Braih được sáp nhập từ ba xã Đăk Tờ Re, Đăk Ruồng và Tân Lập, có 21 thôn với khoảng 4.000 hộ dân. Do địa bàn rộng, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục duy trì 4 điểm giao dịch tại các xã cũ, bảo đảm hoạt động tín dụng chính sách không bị gián đoạn. Theo Chủ tịch UBND xã Kon Braih Lê Quang Chính, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn xã hiện gần 210 tỷ đồng, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế hộ gia đình, hỗ trợ địa phương giảm nghèo bền vững trong giai đoạn sắp xếp đơn vị hành chính. Cùng với việc giữ vững mạng lưới giao dịch, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động nghiệp vụ. “Đối với các địa bàn xa trung tâm, đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương bố trí địa điểm giao dịch phù hợp tại trụ sở xã, nhà văn hóa thôn để người dân tiếp cận vốn thuận tiện nhất”, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi cho biết. Năm 2025, nguồn vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ hơn 67.700 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh vay vốn phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế, trong đó khu vực miền núi, biên giới chiếm khoảng 60% tổng vốn vay. Đáng chú ý, hơn 7.300 hộ ở vùng khó khăn được vay vốn phát triển sinh kế; 1.200 hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được hỗ trợ vay vốn xây dựng nhà ở, đất ở và chuyển đổi nghề. TIẾP SỨC ĐỂ VÙNG SÂU, VÙNG XA PHÁT TRIỂN Nhiều năm qua, tín dụng chính sách xã hội tại các xã miền núi, biên giới Quảng Ngãi đã kịp thời hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách có vốn sản xuất, kinh doanh, đồng thời góp phần giúp địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất. Việc triển khai tín dụng chính sách được gắn chặt với các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đến nay, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đạt gần 11.900 tỷ đồng, với dư nợ hơn 11.800 tỷ đồng, phục vụ 178.600 khách hàng còn dư nợ. Tại các xã miền núi, biên giới, chính quyền địa phương phối hợp hướng dẫn người dân sử dụng vốn vay hiệu quả, tập trung mở rộng diện tích cây trồng có giá trị kinh tế như cà phê, dược liệu, cây ăn quả, cải tạo vườn tạp theo hướng hàng hóa. Trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tín dụng chính sách xã hội tiếp tục là kênh quan trọng giúp chính quyền và người dân định hình các hướng phát triển kinh tế phù hợp. Bên cạnh các chương trình cho vay truyền thống, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi từng bước mở rộng nguồn vốn cho các dự án cộng đồng, mô hình phát triển kinh tế địa phương như du lịch cộng đồng, nông nghiệp đặc thù gắn với xây dựng nông thôn mới. Năm 2026, đơn vị dự kiến phối hợp với các ngành chức năng xây dựng đề án cho vay phát triển du lịch cộng đồng, trồng rau, hoa, củ, quả xứ lạnh và dược liệu. Đây được xem là hướng đi mới, tạo điều kiện để người dân tham gia các mô hình sản xuất, kinh doanh có quy mô và giá trị gia tăng cao hơn. Anh A Nhanh, xã Đăk Pék cho biết, nếu địa phương triển khai mô hình trồng dược liệu với vốn vay ưu đãi, gia đình anh sẵn sàng tham gia để nâng cao thu nhập. Hiện nay, khó khăn lớn nhất của tín dụng chính sách xã hội tại Quảng Ngãi là nguồn vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực tế; chất lượng hoạt động tín dụng tại một số xã vùng sâu, vùng xa còn hạn chế. Tuy vậy, tín dụng chính sách xã hội vẫn là một trong những trụ cột quan trọng trong thực hiện các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn. ĐÔNG HUYỀN Để bảo đảm hoạt động tín dụng ổn định, tạo điều kiện cho người dân vùng cao tiếp cận vốn vay thuận lợi, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục duy trì các điểm giao dịch tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Song song với đó, đơn vị chủ động đa dạng hóa nguồn vốn, linh hoạt các chương trình cho vay, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội ở khu vực miền núi. Đa dạng hóa nguồn vốn vay, hỗ trợ vùng cao phát triển 13 n Thứ Ba n Ngày 3/2/2026 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Ngành Ngân hàng bứt phá chuyển đổi số, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt Quán triệt tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt phát triển mạnh mẽ, vượt xa các mục tiêu đề ra. Đến cuối năm 2025, giá trị giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt ước gấp khoảng 28 lần GDP; tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản ngân hàng đạt gần 87%. Hệ sinh thái ngân hàng số phát triển nhanh, nhiều nghiệp vụ được số hóa hoàn toàn, tại nhiều tổ chức tín dụng trên 90% giao dịch thực hiện qua kênh số. Để tạo nền tảng cho thanh toán số, Ngân hàng Nhà nước đã hoàn thiện hành lang pháp lý, ban hành và triển khai đồng bộ nhiều đề án, kế hoạch về chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt và khai thác dữ liệu dân cư theo Đề án 06. Hạ tầng thanh toán tiếp tục được đầu tư, nâng cấp; hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng, chuyển mạch và bù trừ điện tử vận hành an toàn, thông suốt, đáp ứng kịp thời nhu cầu của nền kinh tế. Việt Nam cũng đã hoàn tất kết nối thanh toán bán lẻ xuyên biên giới qua mã QR với nhiều quốc gia trong khu vực, góp phần thúc đẩy du lịch, thương mại và hội nhập. Cùng với đó, việc khai thác dữ liệu dân cư được xác định là “nguồn tài nguyên vàng” giúp làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu, nâng cao an toàn hệ thống. Tính đến tháng 1/2026, toàn ngành đã đối chiếu sinh trắc học hơn 146 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân, góp phần phòng ngừa rủi ro, bảo vệ người sử dụng dịch vụ. Những kết quả đạt được cho thấy chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy hiện đại hóa ngành Ngân hàng, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội. PV Đây là một trong những ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam áp dụng mô hình tín dụng gắn trực tiếp hiệu quả tài chính với kết quả thực hiện các mục tiêu ESG của doanh nghiệp. Khác với tín dụng truyền thống, cho vay liên kết bền vững là cấu trúc tài chính trong đó các điều kiện vay, đặc biệt là lãi suất, được điều chỉnh dựa trên mức độ hoàn thành các chỉ tiêu phát triển bền vững đã cam kết. Việc VietinBank triển khai SLL thể hiện sự chuyển dịch rõ nét từ vai trò ngân hàng “cấp vốn” sang ngân hàng “đồng hành”, trong đó các yếu tố về môi trường, xã hội và quản trị minh bạch trở thành tiêu chí cốt lõi trong quan hệ tín dụng. Ông Trần Hoài Nam, Phó Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp VietinBank, nhấn mạnh SLL là công cụ tài chính bền vững linh hoạt, giúp doanh nghiệp gắn kết trực tiếp hiệu quả tài chính với việc thực hiện các mục tiêu ESG, từ đó tạo động lực cải thiện quản trị và nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn. Việc VietinBank ký kết hợp tác với 8 đối tác uy tín trong và ngoài nước ngay từ giai đoạn đầu không chỉ bảo đảm tính chuẩn mực, minh bạch của sản phẩm, mà còn thể hiện cam kết xây dựng hệ sinh thái tài chính bền vững toàn diện. Thông qua hợp tác, ngân hàng từng bước hoàn thiện khung đánh giá, giám sát và đo lường các chỉ tiêu ESG, bảo đảm dòng vốn tín dụng tạo ra tác động tích cực, thực chất đối với môi trường và cộng đồng. Là một trong những ngân hàng thương mại chủ lực của nền kinh tế, VietinBank xác định phát triển bền vững là trọng tâm xuyên suốt. Những năm qua, ngân hàng đã ban hành Khung Tài chính Bền vững, triển khai các gói tín dụng xanh, tài trợ cho năng lượng tái tạo, sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn. Riêng năm 2025, dư nợ tín dụng xanh của VietinBank đạt gần 53.000 tỷ đồng. Việc triển khai cho vay liên kết bền vững được kỳ vọng sẽ góp phần lan tỏa tư duy phát triển có trách nhiệm, đồng hành cùng doanh nghiệp trong tiến trình chuyển dịch xanh và tạo lập giá trị bền vững cho nền kinh tế. PV VietinBank tiên phong triển khai sản phẩm cho vay liên kết bền vững Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng tất yếu của nền kinh tế, VietinBank tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trên thị trường tài chính xanh khi chính thức triển khai sản phẩm cho vay liên kết bền vững (Sustainability-Linked Loan – SLL). Năm 2026, các xã miền núi tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu 100% hộ nghèo và đối tượng chính sách được tiếp cận vốn tín dụng chính sách; tốc độ tăng trưởng dư nợ đạt trên 10%. Chính quyền cơ sở ưu tiên nguồn vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời đầu tư các mô hình sản xuất hiệu quả, phát triển làng nghề truyền thống và sản phẩm OCOP. Hệ thống điểm giao dịch NHCSXH tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giúp người dân tiếp cận vốn nhanh chóng TIN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==