Báo Tiền Phong số 34

12 n Thứ Ba n Ngày 3/2/2026 QUỐC TẾ Những tuần gần đây, Mỹ tăng cường sự hiện diện quân sự ở Trung Đông, triển khai tàu sân bay USS Abraham Lincoln, cùng các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường và hệ thống phòng không tiên tiến trong khuôn khổ mà ông Trump mô tả là một “hạm đội khổng lồ”. Phản ứng trước những động thái quân sự của Mỹ, Lãnh tụ Tối cao Iran cảnh báo hôm 1/2, rằng bất kỳ hành động quân sự nào nhằm vào Iran đều sẽ gây ra những hậu quả sâu rộng trên khắp Trung Đông. Khi được hỏi về phát ngôn này của lãnh đạo Iran, ông Trump tiếp tục để ngỏ khả năng sử dụng biện pháp ngoại giao và vũ lực. “Tất nhiên ông ấy sẽ nói như vậy”, Tổng thống Trump nói. “Hy vọng chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận. Nếu không, thì chúng ta sẽ biết liệu ông ấy có đúng hay không”. Ngày 1/2, hãng Reuters dẫn lời hai quan chức Mỹ giấu tên cho biết, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Dan Caine và Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Israel - Eyal Zamir - đã có cuộc hội đàm tại Lầu Năm Góc, nhưng nội dung chi tiết không được tiết lộ. Văn phòng của Bộ trưởng Quốc phòng Israel - Israel Katz - cho biết, sau cuộc hội đàm ở Washington, ông Katz đã gặp ông Zamir để xem xét tình hình trong khu vực và “sự sẵn sàng của quân đội Israel cho bất kỳ kịch bản nào có thể xảy ra”. Ngày 1/2, một quan chức Iran cho biết, lực lượng hải quân nước này không có kế hoạch tập trận bắn đạn thật ở Eo biển Hormuz như một số phương tiện truyền thông đưa tin trước đó. Căng thẳng vẫn ở mức cao kể từ sau cuộc tấn công của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6/2025, và trong bối cảnh Washington tuyên bố sẽ trừng phạt Iran vì trấ n á p các cuộc biểu tình chống chính phủ. Các cuộc biểu tình ở Iran xuất phát từ sự bất mãn trước chi phí sinh hoạt cao, nhưng đã leo thang thành một phong trào phản đối chính phủ quy mô lớn mà các lãnh đạo nước này mô tả là “bạo loạn” do phương Tây kích động. “Những người biểu tình đã tấn công cảnh sát, các trung tâm chính phủ, các trung tâm của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, ngân hàng, nhà thờ Hồi giáo, và đốt kinh Koran... Nó giống như một cuộc đảo chính”, ông Khamenei. Ông nó i thêm rằng “cuộc đảo chính đã bị dập tắt”. Tehran xác nhận hơn 3.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình, nhưng khẳng định hầu hết trong số đó là thành viên của lực lượng an ninh và những người dân vô tội. MINH HẠ NH (theo Reuters, Straitstimes) Lời đáp trả của Tổng thống Mỹ Donald Trump sau bài phát biểu của Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei cho thấy, hai bên đang nỗ lực tránh leo thang trực tiếp dù căng thẳng chưa hoàn toàn hạ nhiệt. Ông Trump dịu giọng, căng thẳng Iran sẽ hạ nhiệt? Việt Nam quan ngại sâu sắc việc Mỹ áp thuế các nước cung cấp dầu cho Cuba Việt Nam quan ngại sâu sắc việc Mỹ sẽ áp thuế quan bổ sung với hàng hóa từ các nước cung cấp dầu cho Cuba, tác động nghiêm trọng đến hoạt động kinh tế, xã hội và cuộc sống của người dân Cuba. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết như vậy trong tuyên bố đưa ra ngày 2/2, để trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam trước bước đi mới của Mỹ. “Việt Nam quan ngại sâu sắc về biện pháp mới của Mỹ là sẽ áp thuế quan bổ sung đối với hàng hóa của các nước cung cấp dầu cho Cuba, tác động nghiêm trọng đến hoạt động kinh tế, xã hội và cuộc sống của người dân Cuba”, tuyên bố nêu rõ. “Việt Nam khẳng định lại quan điểm ủng hộ các nghị quyết đã được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua trong nhiều năm, kêu gọi Mỹ dỡ bỏ ngay các biện pháp bao vây, cấm vận đơn phương chống Cuba và có bước đi theo hướng đối thoại, cải thiện quan hệ với Cuba. Một lần nữa, Việt Nam khẳng định mạnh mẽ tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống với nhân dân Cuba anh em”, bà Phạm Thu Hằng cho biết. Ngày 29/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp về việc áp đặt thuế quan với hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia cung cấp dầu mỏ cho Cuba, với lý do “tình trạng khẩn cấp quốc gia”, cho rằng Cuba gây ra “mối đe dọa bất thường” đối với an ninh quốc gia Mỹ. Chính phủ Cuba bác bỏ lý lẽ này. BÌNH GIANG INDONESIA: Bấ t tỉnh sau khi bị đánh 140 roi vì quan hệ ngoài hôn nhân và uống rượu Một phụ nữ trẻ ở tỉnh Aceh của Indonesia đã bấ t tỉnh sau khi bị đánh 140 roi vì tội quan hệ ngoài hôn nhân và uống rượu. Đây là một trong những hình phạt khắc nghiệt nhất theo luật Hồi giáo Sharia. Người phụ nữ và bạn tình của cô bị đánh bằng roi mây tại một công viên ở Aceh hôm 29/1, trước sự chứng kiến của hàng chục người. Mỗi người nhận 100 roi vì quan hệ ngoài hôn nhân và thêm 40 roi vì uống rượu, ông Muhammad Rizal - cảnh sát trưởng Sharia của thành phố Banda Aceh cho biết. Ba nữ sĩ quan đã luân phiên thi hành hình phạt. Người phụ nữ mặc toàn đồ trắng bật khóc và co rúm trong lúc bị đánh, sau đó bất tỉnh và được khiêng bằng cáng lên xe cứu thương đang chờ sẵn. Theo cơ chế tự trị đặc biệt được áp dụng từ năm 2001, Aceh là tỉnh duy nhất tại Indonesia - quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo - áp dụng luật Sharia nghiêm khắc. Mỗi năm, hàng trăm người tại tỉnh này bị đánh roi công khai vì các hành vi như uống rượu, đánh bạc, ngoại tình, quan hệ đồng giới… Bốn người khác cũng bị đánh roi cùng với cặp đôi nói trên, trong đó có một sĩ quan Sharia và bạn gái của ông, mỗi người bị phạt 23 roi vì bị phát hiện ở riêng cùng nhau ở nơi riêng tư. Ông Rizal nói rằng, sĩ quan này sẽ bị cách chức. BÌNH GIANG (theo BBC) Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei ẢNH: REUTERS Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nói ông tin rằng Iran sẽ đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân và tên lửa của mình thay vì đối mặt với hành động quân sự. Đáp lại, Iran tuyên bố sẵn sàng đàm phán hạt nhân, nhưng vấn đề tên lửa và khả năng phòng thủ của nước này sẽ không nằm trong chương trình thảo luận. Theo yêu cầu phải công bố thông tin, Chính phủ Mỹ có trách nhiệm che hình ảnh nhạy cảm về tình dục cũng như thông tin có thể nhận dạng nạn nhân. Tuy nhiên, trong quá trình rà soát hơn 3 triệu trang tài liệu được tải lên website của Bộ Tư pháp Mỹ ngày 30/1, báo New York Times phát hiện gần 40 hình ảnh chưa được che, trong đó có cả hình ảnh cơ thể khỏa thân và khuôn mặt của những người trong ảnh. Những người trong ảnh trông còn rất trẻ, dù không rõ họ có phải là vị thành niên hay không. Một số hình ảnh dường như được chụp trên hòn đảo riêng của tỷ phú Epstein, bao gồm bãi biển. Những bức khác được chụp trong phòng ngủ và không gian riêng tư khác. Báo New York Times cho biết đã thông báo với Bộ Tư pháp Mỹ về những hình ảnh khỏa thân trong hồ sơ. Phát ngôn viên của cơ quan này cho biết đang “làm việc suốt ngày đêm để giải quyết mọi lo ngại của nạn nhân, tiến hành che hình ảnh và thông tin cá nhân, bao gồm hình ảnh mang tính tình dục”. “Khi việc che hình ảnh và thông tin phù hợp được hoàn tất, các tài liệu liên quan sẽ được đăng trở lại”, người phát ngôn cho biết. Những hình ảnh trong tập hồ sơ cho thấy có ít nhất 7 người khác nhau. Annie Farmer, người từng ra làm chứng trước tòa về việc bà bị tỷ phú Epstein và cộng sự Ghislaine Maxwell dụ dỗ và lạm dụng khi còn là thiếu niên, nói rằng việc những hình ảnh như vậy “vô cùng chấn động”. Bà Annie Farmer nói đã ngây thơ khi tin chính phủ sẽ tuân thủ luật pháp để bảo vệ các nạn nhân. “Thật khó tưởng tượng còn điều gì nghiêm trọng hơn việc không bảo vệ nạn nhân khi đưa những hình ảnh khỏa thân hoàn toàn của họ lên mạng cho cả thế giới tải xuống”, bà Farmer nói hôm 1/2. Nhiều nạn nhân khác cũng bày tỏ phẫn nộ khi tên tuổi và các thông tin nhận dạng của họ xuất hiện trong hồ sơ. Brittany Henderson, luật sư đại diện cho một phụ nữ bị nêu tên trong hồ sơ, cho rằng sai sót trong khâu che hình ảnh là “đáng phẫn nộ”. “Chúng tôi thực sự sốc trước mức độ cẩu thả mà bộ này đã thể hiện với những phụ nữ”, bà nói. Bộ Tư pháp lẽ ra phải công bố toàn bộ hồ sơ Epstein trước ngày 19/12/2025, nhưng đã không kịp hạn. Đợt công bố hôm 30/1/2026 bao gồm hàng triệu tài liệu, 2.000 video và 180.000 hình ảnh. Bộ này cho biết hơn 500 luật sư và nhân viên khác đã rà soát tài liệu. BÌNH GIANG (theo NYT) Bộ Tư pháp Mỹ để lộ ảnh nhạy cảm của nhiều cô gái trong hồ sơ Epstein Bộ Tư pháp Mỹ đã đăng tải vài chục hình ảnh khỏa thân chưa được che mờ lên website của họ, trong đó có hình ảnh những cô gái trẻ hoặc có thể là thiếu niên. Những bức ảnh này nằm trong hồ sơ liên quan đến tỷ phú Jeffrey Epstein. Hình ảnh trong tài liệu về vụ Jeffrey Epstein ẢNH: AP

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==