Báo Tiền Phong số 33

Sáng 1/2, các đơn vị của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế, Công Thương tiếp tục họp để thống nhất phương án xử lý hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 46 về quản lý an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu. Theo lãnh đạo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, nguyên nhân dẫn đến tình trạng thông quan hàng hoá nhập khẩu gặp khó là do quá trình triển khai Nghị định số 46/2026 đã có sự thay đổi về phương thức kiểm tra an toàn thực phẩm so với quy định trước đây. Nghị định số 46 có hiệu lực ngay trong khi chưa có văn bản hướng dẫn chi tiết về phương thức kiểm tra, trình tự lấy mẫu, thời gian kiểm nghiệm; đồng thời chưa có quy định chuyển tiếp đối với các lô hàng đã nhập khẩu hoặc đang làm thủ tục trước thời điểm Nghị định có hiệu lực. Việc áp dụng đồng loạt phương thức kiểm tra mới với thời gian trả kết quả từ 5/7 ngày đã tạo áp lực lớn cho cơ quan kiểm tra, hệ thống kiểm nghiệm cũng như doanh nghiệp nhập khẩu, đặc biệt đối với các mặt hàng tươi sống, dễ hư hỏng. Ông Ngô Hồng Phong - Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường - cho biết, sáng 1/2, các đơn vị chức năng của 3 bộ tiếp tục họp trao đổi kỹ thuật để thống nhất phương án hướng dẫn thực hiện Nghị định 46. “Sau khi thống nhất được phương án, Cục sẽ báo cáo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn tổ chức, cá nhân liên quan đồng thời có báo cáo gửi Bộ Y tế tổng hợp, báo cáo Chính phủ trong ngày 1/2 về các khó khăn, vướng mắc phát sinh và kiến nghị Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương thống nhất hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 46”, ông Phong cho hay. Thông tin cập nhật từ Cục Hải quan cho biết, đến sáng 1/2 tại các cửa khẩu thuộc Hải quan Khu vực XVIII (Đồng Nai), Khu vực XX (Đồng Tháp, An Giang), đặc biệt KV XVII (Tây Ninh) đã không còn tình trạng ứ đọng. Sáng 1/2, trao đổi với PV Tiền Phong, bà Võ Phương Thủy - Giám đốc Sở Công Thương Đồng Tháp - cho biết, sau khi Chính phủ chỉ đạo tháo gỡ, hoạt động thông quan tại cửa khẩu trên địa bàn tỉnh các mặt hàng nông sản nhập khẩu từ Campuchia đã chính thức được khôi phục, hoạt động trở lại bình thường vào sáng nay. Tại cửa khẩu Dinh Bà, Đồng Tháp trước đó ùn ứ khoảng 100 xe nông sản, cửa khẩu Thường Phước ứ khoảng 200 ghe. Đây là phương tiện chở nông sản tươi sống, rau củ quả và bánh kẹo chưa có kết quả kiểm tra an toàn thực phẩm để thông quan theo quy định mới tại Nghị định 46/2026. Cơ quan Hải quan đã bố trí lực lượng để thực hiện thủ tục cho các lô hàng mới phát sinh ngày 1/2. Tuy vậy, nhiều doanh nghiệp vẫn bày tỏ sự sốt ruột chờ hướng dẫn khi hàng hóa đã về đến cửa khẩu, chi phí lưu kho, lưu bãi phát sinh từng ngày. Theo các doanh nghiệp, việc chậm ban hành hướng dẫn thực thi khiến họ lúng túng trong xử lý thủ tục, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh trong dịp Tết. Trước đó, hàng loạt doanh nghiệp phản ánh tình trạng hàng nông sản, nguyên liệu, nhập khẩu bị ùn ứ tại các cửa khẩu, tình trạng này diễn ra diện rộng trên cả nước, trong đó đặc biệt là tại Tây Ninh. DƯƠNG HƯNG-HÒ A HỘ I Liên quan đến việc hơn 1.300 container, ghe thuyền nông sản, thực phẩm, nguyên liệu nhập khẩu bị ách tắc do vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định 46, trao đổi với PV Tiền Phong sáng 1/2, ông Huỳnh Tấn Đạt - Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường - cho biết, tình trạng ùn tắc cơ bản đã được giải quyết, trong đó có các cửa khẩu trọng điểm như tại Tây Ninh và một số địa bàn khác. Xử lí hơn 1.300 container nông sản ách tắc ở cửa khẩu 13 n Thứ Hai n Ngày 2/2/2026 XÃ HỘI Xe chở sắ n (khoai mì) vào bãi tập kết sau khi được thông quan tại Cửa khẩu Chàng Riệc, tỉnh Tây Ninh Hàng trăm container nông sản, hàng thực phẩm ùn tắc do chưa có quy định hướng dẫn Nghị định 46 Hỏa tốc đề nghị 3 bộ gỡ vướng cho nông sản Cục Hải quan - Bộ Tài chính mớ i đây có công văn hỏa tốc gửi Bộ Y tế, Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Môi trường về tình trạng hơn 1.300 container, ghe thuyền chở nông sản tươi sống, thực phẩm tại nhiều cửa khẩu trên cả nước bị ách tắc do vướng mắc trong quá trình triển khai các quy định mới về kiểm tra an toàn thực phẩm. Theo Cục Hải quan, trong quá trình thực hiện Nghị định số 46 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, các đơn vị Hải quan khu vực và doanh nghiệp đã phản ánh nhiều khó khăn, bất cập phát sinh trong khâu kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu. Quảng cáo THÔNG BÁO Về việc cấp Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Công ty luật TNHH HOLY trân trọng thông báo: Ngày 06/01/2026, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội đã cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Công ty Luật TNHH HOLY theo đề nghị đăng ký hoạt động của đơn vị như sau: Tên gọi: Công ty Luật TNHH HOLY, giấy đăng ký hoạt động số 01.2026.02.2962/TP/ĐKHĐ. Lĩnh vực hoạt động: tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng, dịch vụ pháp lý khác. Địa chỉ trụ sở: Số 67 ngõ 20 Cát Linh, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0363.762.992. Người đại diện theo pháp luật: luật sư Nguyễn Lan Ly, sinh năm 1992; Thẻ luật sư số 20541/LS do Liên đoàn luật sư Việt Nam cấp ngày 08/12/2023. Hiện nay, phương pháp cấy ốc tai điện tử đã được thực hiện thường quy tại nhiều bệnh viện trên cả nước mang lại khả năng nghe nói cho trẻ không may bị câm điếc bẩm sinh. Tuy nhiên, phương pháp này còn hạn chế vì không hiệu quả ở bệnh nhân không có hoặc tổn thương nặng dây thần kinh thính giác, dị dạng ốc tai. Để khắc phục những tồn tại trên, hơn 20 năm qua, y khoa thế giới đã phát triển phương pháp cấy điện cực thính giác thân não. Đây là kỹ thuật chuyên sâu đã được triển khai tại nhiều quốc gia trên thế giới mang lại hiệu quả khả quan trong điều trị. Trước nhu cầu điều trị ngày càng cao của bệnh nhi không may bị điếc bẩm sinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã cử nhân sự đi tiếp nhận đào tạo phương pháp cấy điện cực thính giác thân não, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai kỹ thuật, từ cơ sở vật chất, trang thiết bị, xây dựng được mô hình phối hợp liên chuyên khoa chặt chẽ giữa Tai mũi họng, Ngoại thần kinh, Gây mê hồi sức, Hồi sức ngoại, Ngôn ngữ trị liệu và Tâm lý, đáp ứng yêu cầu khắt khe của một kỹ thuật phẫu thuật ở vùng thân não. TS.BS Ngô Ngọc Quang Minh - Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, phẫu thuật cấy điện cực thính giác thân não được chỉ định cho các trường hợp trẻ điếc sâu không thể cấy điện cực ốc tai hoặc đã cấy điện cực ốc tai nhưng không mang lại hiệu quả. Khác với cấy ốc tai điện tử, phương pháp này cho phép truyền tín hiệu âm thanh trực tiếp đến thân não, bỏ qua tai trong và dây thần kinh thính giác đã bị tổn thương hoặc không tồn tại. Trên cơ sở đó, Hội đồng thống nhất cho phép Bệnh viện Nhi đồng 1 được thực hiện thí điểm kỹ thuật “Phẫu thuật cấy điện cực thính giác thân não” trước khi Bộ Y tế xem xét phê duyệt chính thức. Bệnh viện Nhi Đồng 1 trở thành cơ sở đầu tiên thực hiện kỹ thuật chuyên sâu ngang tầm thế giới trong lĩnh vực phục hồi thính giác cho trẻ em. Phẫu thuật cấy điện cực thính giác thân não được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội cho trẻ nghe kém bẩm sinh, đặc biệt là những trường hợp điếc sâu không còn lựa chọn điều trị hiệu quả trước đây, được tiếp cận kỹ thuật hiện đại ngay trong nước. Điều này giúp giảm gánh nặng chi phí cho gia đình người bệnh, đồng thời tạo điều kiện để nhiều trẻ có cơ hội phục hồi khả năng tiếp nhận âm thanh, cải thiện giao tiếp và chất lượng cuộc sống trong tương lai. VÂN SƠN Việt Nam thí điểm phương pháp điều trị điếc hiện đại nhất thế giới Sau phương pháp cấy điện cực ốc tai, Bệnh viện Nhi Đồng 1 được cấp phép thí điểm phương pháp cấy điện cực thính giác thân não Ngày 1/2, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM cho biết vừa được Hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế cho phép thí điểm kỹ thuật phẫu thuật cấy điện cực thính giác thân não. Đây là phương pháp phục hồi thính giác chuyên sâu, lần đầu tiên được triển khai tại Việt Nam.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==