12 n Thứ Hai n Ngày 2/2/2026 QUỐC TẾ Chiến dịch chống tham nhũng không khoan nhượng của Trung Quốc sẽ nâng cao chứ không làm suy yếu sức mạnh chiến đấu của quân đội, các bài viết trên báo PLA Daily của quân đội Trung Quốc khẳng định. Hai bài viết đăng ngày 30 và 31/1 trên cơ quan ngôn luận của quân đội Trung Quốc gọi tham nhũng là “sát thủ số 1” đối với hiệu quả tác chiến, đồng thời cảnh báo chớ nên “lạc quan phi thực tế” hay “bi quan có hại” đối với chiến dịch chống tham nhũng. “Thực tiễn cho thấy, chiến dịch chống tham nhũng càng quyết liệt thì quân đội nhân dân càng mạnh mẽ, trong sạch và năng lực tác chiến càng cao”, bài viết ngày 31/1 nêu rõ. Bài báo cho rằng cuộc điều tra những tướng lĩnh cấp cao như Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập đã phát đi tín hiệu rõ ràng, rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẵn sàng đi đến cùng để thanh lọc mọi hành vi tham nhũng - nguồn rủi ro chính trị trong quân đội. Bài xã luận ngày 30/1 do một nhà nghiên cứu công tác tại Đại học Quốc phòng chấp bút. “Tham nhũng là nguyên nhân hàng đầu giết chết năng lực chiến đấu”, bài viết nhấn mạnh. Các bài xã luận này được đăng sau thông báo gây chấn động từ cuối tuần trước về việc điều tra kỷ luật đối với ông Trương Hựu Hiệp - Phó Chủ tịch thứ nhất Quân ủy Trung ương (CMC) và là sĩ quan quân đội cấp cao nhất mặc quân phục của Trung Quốc. Ông Lưu Chấn Lập - Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Quân uỷ cũng bị điều tra. Bài viết cho biết, nội bộ quân đội có sự đồng thuận về các chiến lược chủ chốt và lộ trình để đạt được những mục tiêu đó, dù không nêu cụ thể. Một số chuyên gia bên ngoài suy đoán rằng mục tiêu chiến lược chính của quân đội Trung Quốc là khả năng thống nhất đảo Đài Loan với đại lục. Đảng Cộng sản Trung Quốc từng tuyên bố quân đội phải có khả năng giành chiến thắng trong các cuộc xung đột cục bộ vào năm 2027 - dịp kỷ niệm 100 năm thành lập quân đội. Đến năm 2035, lực lượng vũ trang phải đạt vị thế gần ngang hàng với quân đội Mỹ, và đến năm 2049 phải trở thành lực lượng “đẳng cấp thế giới”. CẢNH GIÁC VỚI NHIỀU LOẠI NHÓM LỢI ÍCH Bài xã luận ngày 30/1 cho rằng quân đội cần vận động binh sĩ “xóa bỏ sự lạc quan mù quáng rằng, (cuộc chiến chống tham nhũng) có thể nhanh chóng giành thắng lợi, cũng như những suy nghĩ bi quan cho rằng không thể chiến thắng”. Binh sĩ cũng không nên tin rằng chiến dịch chống tham nhũng gây hại cho quân đội. Bài viết nhấn mạnh chiến dịch này phải tập trung cao độ vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, đặc biệt là các lĩnh vực có thể làm suy yếu mức độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng. “Chúng ta phải trừng trị nghiêm khắc các hành vi tham nhũng gây tổn hại cho việc xây dựng năng lực tác chiến, và lần theo dấu vết để truy bắt những ‘con chuột béo’ biển thủ tài sản của quân đội”, bài viết nêu rõ. Quan điểm này cũng áp dụng với các ngành cung cấp dịch vụ, hàng hóa hoặc công nghệ cho quân đội. Bài viết dẫn lời Tổ ng Bí thư, Chủ tịch nướ c, Chủ tịch Quân ủ y Trung ương Tập Cận Bình kêu gọi quân đội cảnh giác với “nhiều loại nhóm lợi ích đã hình thành”, có thể tìm cách lách quy định. Bài viết cho rằng chiến dịch chống tham nhũng không được phép chùn lại, nếu không quân đội sẽ đối mặt với nguy cơ “đổi màu”, ngụ ý nói đến nguy cơ suy giảm vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội. “Nếu nới lỏng kỷ luật, tham nhũng và sai phạm có thể quay trở lại, thậm chí nghiêm trọng hơn, và quân đội thậm chí có thể đối mặt với nguy cơ thay đổi bản chất và màu sắc của mình”, bài báo kết luận. BÌNH GIANG (theo SCMP, PLA Daily) Cơ quan ngôn luậ n củ a Quân độ i Trung Quố c viế t: “Chúng ta phải trừng trị nghiêm khắc các hành vi tham nhũng gây tổn hại cho việc xây dựng năng lực tác chiến, và lần theo dấu vết để truy bắt những ‘con chuột béo’ biển thủ tài sản của quân đội”. Vụ điều tra tướng Trương Hựu Hiệp gây chấn động Trung Quốc ẢNH: EPA Trung Quố c truy bắt “chuột béo” trong quân đội Ngoại trưởng Mỹ nói về việc điều tra tướng Trương Hựu Hiệp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington đang theo dõi chặt chẽ những diễn biến liên quan đến việc Trung Quốc điều tra Phó Chủ tịch thứ nhất Quân ủy Trung ương Trương Hựu Hiệp. Mớ i đây, trong phiên điều trần tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, ông Rubio nói rằng việc cách chức vị tướng này là “một phần của mô hình mà chúng tôi đã thấy trong vài năm qua”. “Đó là vấn đề nội bộ trong hệ thống của họ. Rõ ràng là họ không chia sẻ với chúng tôi hoặc nói chuyện chuyên sâu với chúng tôi về bất kỳ vấn đề nào trong số đó, nhưng đó chắc chắn là điều mà chúng tôi quan tâm theo dõi”, ông Rubio cho biết. Một số cựu quan chức Mỹ và nhà phân tích cho biết, ông Trương mất chức vụ khiến Mỹ mất đi một đầu mối liên lạc quan trọng trong cơ quan quân sự tối cao của Trung Quốc, vào thời điểm Washington đang nỗ lực xây dựng các kênh liên lạc cấp cao để tránh xảy ra sự cố giữa hai lực lượng quân sự hùng mạnh nhất thế giới. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cho phép ông Trương duy trì liên lạc với phía Mỹ dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden, sau giai đoạn 17 tháng Trung Quốc gần như cắt đứt toàn bộ các kênh liên lạc quân sự với Mỹ vì chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến Đài Loan (Trung Quốc). Trao đổi ở cấp rất cao này được coi là một quan hệ quan trọng. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã nhiều lần điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc từ tháng 9/2025, trong nỗ lực nhằm tăng cường trao đổi thông tin với Trung Quốc về quá trình hiện đại hóa quân sự, mở rộng kho vũ khí hạt nhân và lập trường ngày càng cứng rắn hơn của Bắc Kinh với các đồng minh của Mỹ và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Trong số các tướng lĩnh cấp cao của Trung Quốc, ông Trương là gương mặt quen thuộc với phía Mỹ. Ông từng tham gia phái đoàn quân sự Trung Quốc thăm Mỹ trong 1 tuần vào tháng 5/2012, khi đang là vị tướng cấp thấp hơn. Các hồ sơ mới liên quan đến ông Epstein mà Bộ Tư pháp Mỹ công bố hôm 30/1 chứa những email cho thấy em trai của Vua Charles vẫn duy trì liên lạc thường xuyên với ông Epstein trong hơn 2 năm sau khi ông Epstein bị kết tội lạm dụng tình dục trẻ em. Hồ sơ này còn có những bức ảnh cho thấy ông Andrew đang cúi người và chạm vào eo của một phụ nữ không được nêu tên đang nằm trên sàn nhà. Khuôn mặt của người phụ nữ đã bị làm mờ trong tài liệu. Tháng 11/2025, Vua Charles đã tước bỏ tước hiệu hoàng tử của ông Andrew và yêu cầu ông rời khỏi dinh thự trong khuôn viên Lâu đài Windsor. Cựu hoàng tử 65 tuổi đang sử dụng họ gia đình Andrew Mountbatten-Windsor. Ông phủ nhận mọi hành vi sai trái liên quan đến tỷ phú Epstein và trước đây cũng phủ nhận việc duy trì quan hệ với tỷ phú này sau bản án năm 2008 của ông Epstein, ngoại trừ chuyến thăm New York năm 2010 nhằm chấm dứt mối quan hệ. Phát biểu với các phóng viên trên chuyến bay tới Nhật Bản ngày 31/1, Thủ tướng Starmer nói rằng cựu hoàng tử nên điều trần trước các nghị sĩ Mỹ để giải thích mọi điều ông biết về tỷ phú Epstein nhằm hỗ trợ các nạn nhân. “Bất kỳ ai có thông tin đều nên sẵn sàng chia sẻ thông tin đó dưới bất kỳ hình thức nào mà họ được yêu cầu”, Thủ tướng Starmer nói. Tỷ phú Epstein chết do tự sát từ năm 2019, trong một nhà tù ở Manhattan, Mỹ khi đang chờ xét xử với tội danh buôn bán tình dục. Các hồ sơ cho thấy ông Andrew vẫn duy trì liên lạc thường xuyên với tỷ phú Epstein sau khi ông Epstein bị kết án năm 2008. Trong một số email, ông Epstein và ông Andrew trao đổi về những phụ nữ mà tỷ phú này muốn giới thiệu cho hoàng tử. Trong một email, tỷ phú Epstein nói sẵn sàng đưa 3 phụ nữ tới Cung điện Buckingham. Đến nay, cựu hoàng tử vẫn phớt lờ yêu cầu của các thành viên Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ về việc tiến hành một “cuộc phỏng vấn ghi biên bản” liên quan đến “tình bạn lâu năm” của ông với tỷ phú Epstein. Trong một diễn biến liên quan, ngày 31/1, Thủ tướng Slovakia chấp nhận đơn từ chức của ông Miroslav Lajcak, quan chức từng giữ vị trí Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong 1 năm. Ông Lajcak, cựu Bộ trưởng ngoại giao, không bị cáo buộc sai phạm, nhưng rời vị trí sau khi các bức ảnh và email cho thấy ông đã gặp tỷ phú Epstein trong những năm sau khi ông Epstein được trả tự do. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết sẽ công bố hơn 3 triệu trang tài liệu cùng hơn 2.000 video và 180.000 hình ảnh được thu thập trong 2 thập kỷ điều tra liên quan đến nhà tài chính giàu có này. THU LOAN (theo Reuters, AP) Thủ tướng Anh lên tiếng sau tiết lộ sốc liên quan cựu Hoàng tử Thủ tướng Anh Keir Starmer vừa cho rằng cựu Hoàng tử Andrew nên ra điều trần trước một ủy ban của Quốc hội Mỹ, sau những tiết lộ mới về mối quan hệ với tỷ phú tai tiếng Jeffrey Epstein. Cựu Hoàng tử Anh Andrew ẢNH: AP
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==