Một nhóm chuyên gia hàng đầu về AI và thông tin trực tuyến cảnh báo rằng, các nhà lãnh đạo chính trị có thể sớm tung ra hàng loạt tác nhân AI bắt chước con người để định hình lại dư luận. Bà Maria Ressa, nhà hoạt động vì tự do ngôn luận từng đoạt giải Nobel Hòa bình, cùng các nhà nghiên cứu hàng đầu về AI và khoa học xã hội từ Berkeley, Harvard, Yale (Mỹ), Oxford, Cambridge (Anh) nằm trong một liên minh toàn cầu cảnh báo về “mối đe dọa gây rối” mới do các “đàn AI” độc hại, khó phát hiện đang tràn lan trên mạng xã hội và các kênh nhắn tin. Họ cho rằng, một nhà độc tài tương lai có thể sử dụng những “đàn AI” này để thuyết phục người dân chấp nhận việc hủy bỏ kết quả bầu cử hoặc lật ngược kết quả, trong bối cảnh công nghệ AI có thể được triển khai trên quy mô lớn vào dịp bầu cử tổng thống Mỹ năm 2028. Những cảnh báo đi kèm với lời kêu gọi toàn cầu phối hợp để chống lại rủi ro này, bao gồm việc sử dụng “máy quét bầy đàn” và nội dung được đánh dấu bản quyền để chống lại các chiến dịch thông tin sai lệch do AI điều khiển. Các phiên bản đầu tiên của hoạt động gây ảnh hưởng nhờ AI đã được sử dụng trong cuộc bầu cử năm 2024 tại Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ và Indonesia. “Một mối đe dọa gây rối đang nổi lên: bầy đàn các tác nhân AI độc hại, hợp tác với nhau”, các tác giả nhận định. “Các hệ thống này có khả năng tự phối hợp, thâm nhập vào cộng đồng và tạo ra sự đồng thuận một cách hiệu quả. Bằng cách bắt chước các động lực xã hội của con người, chúng đe dọa nền dân chủ”. Một chuyên gia hàng đầu về công nghệ tuyên truyền, bà Inga Trauthig, nhận định, việc áp dụng công nghệ tiên tiến như vậy có thể bị chậm lại do sự miễn cưỡng của các chính trị gia trong việc nhường quyền kiểm soát chiến dịch cho AI. Một nguyên nhân khác gây lo ngại là việc sử dụng các kỹ thuật bất hợp pháp như vậy sẽ không đáng để mạo hiểm, vì cử tri vẫn bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi các tài liệu ngoại tuyến. THÂM NHẬ P CỘ NG ĐỒ NG, TÌM RA ĐIỂ M YẾ U Giới chuyên gia cho rằng, các nhà lãnh đạo chính trị có thể triển khai số lượng AI gần như không giới hạn để giả dạng con người trên mạng và thâm nhập chính xác vào các cộng đồng, tìm hiểu điểm yếu của họ theo thời gian và sử dụng những lời nói dối ngày càng thuyết phục và được điều chỉnh cẩn thận để thay đổi dư luận. Mối đe dọa đang bị khuếch đại bởi khả năng của AI trong việc nắm bắt giọng điệu và nội dung của các cuộc hội thoại. Chúng ngày càng có khả năng bắt chước các động thái của con người, ví dụ, bằng cách sử dụng tiếng lóng phù hợp và đăng bài không thường xuyên để tránh bị phát hiện. Sự tiến bộ trong việc phát triển AI “có khả năng tự chủ” cũng đồng nghĩa với khả năng lập kế hoạch và phối hợp một cách tự động. Ngoài việc hoạt động trên mạng xã hội, chúng có thể sử dụng các kênh nhắn tin và thậm chí viết blog hoặc sử dụng email, tùy thuộc vào nền tảng mà AI cho là giúp đạt được mục tiêu tốt nhất, theo ông Daniel Thilo Schroeder, nhà khoa học tại Viện nghiên cứu Sintef ở Oslo (Na Uy) và là một trong những tác giả của nghiên cứu này. “Nếu những bot này bắt đầu phát triển thành một tập thể và trao đổi thông tin để giải quyết một vấn đề - trong trường hợp này là phân tích một cộng đồng và tìm ra điểm yếu - thì sự phối hợp sẽ làm tăng độ chính xác và hiệu quả của chúng”, một tác giả khác, ông Jonas Kunst, giáo sư truyền thông tại Trường Kinh doanh Na Uy, nó i. “Đó là một mối đe dọa thực sự nghiêm trọng mà chúng tôi dự đoán sẽ trở thành hiện thực”. “Trong năm 2024, một năm đầy biến động bầu cử, khả năng nhắm mục tiêu vi mô dựa trên AI đã có sẵn, nhưng chúng ta không thấy nhiều như các học giả dự đoán”, bà Inga Trauthig, cố vấn của Hội đồng Quốc tế về Môi trường Thông tin, nhận xét. “Hầu hết những người tuyên truyền chính trị mà tôi phỏng vấn vẫn đang sử dụng các công nghệ cũ hơn và không nắm bắt được công nghệ tiên tiến này”. “Điều đó không phải là viển vông”, ông Michael Wooldridge, giáo sư về nền tảng của AI tại Đại học Oxford, nói. “Tôi nghĩ hoàn toàn có thể xảy ra việc các thế lực xấu sẽ cố gắng huy động các đội quân ảo được hỗ trợ bởi AI để phá vỡ các cuộc bầu cử và thao túng dư luận, như nhắm mục tiêu vào một số lượng lớn cá nhân trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông điện tử khác. Về mặt công nghệ, điều đó hoàn toàn khả thi…, công nghệ ngày càng tốt hơn và dễ tiếp cận hơn nhiều”.n www.tienphong.vn NHÌN RA THẾ GIỚI 18 31/1-1/2/2026 THÔNG TIN SAI LỆCH CÓ THỂ ĐƯỢC TRIỂN KHAI TRÊN QUY MÔ LỚN ĐỂ ĐẢO LỘN CUỘC BẦU CỬ TỔNG THỐNG MỸ NĂM 2028, CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU TRÍ TUỆ NHÂN TẠ O (AI) NHẬ N ĐỊNH. HOÀI VY (theo theguardian.com) AI có thể đe dọa Theo nhiề u chuyên gia, AI có thể trở thà nh mối đe dọa đối với nền dân chủ Ngày 29/1, Đài Truyền hình trung ương Trung Quố c CCTV đưa tin, Tòa án nhân dân TP. Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, đã thi hành án với những kẻ tội phạm giữ vai trò nòng cốt của tập đoàn tội phạm gia tộc họ Minh và các nhóm lừa đảo viễn thông liên quan. Theo Tòa án nhân dân Tối cao Trung Quốc, băng nhóm này hoạt động rộng khắp tại khu vực Kokang của Myanmar, đặc biệt ở các địa bàn Laukkai, Shiyuanzi và Chinshwehaw, bắt đầu từ năm 2015. Tòa án cho biết nhóm này đã lập ra nhiều khu phức hợp, dụ dỗ tài trợ tài chính bằng cam kết bảo vệ vũ trang để vận hành mạng lưới lừa đảo viễn thông và cờ bạc trái phép, với tổng giá trị giao dịch hơn 10 tỷ nhân dân tệ (khoảng 1,4 tỷ USD). Theo phán quyết, băng nhóm này sử dụng bạo lực gây chết người một cách có hệ thống để kiểm soát hoạt động. Các bị cáo bị kết án về hành vi cố ý giết người, gây thương tích và giam giữ người trái phép trong các khu lừa đảo, khiến 14 công dân Trung Quốc thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Trong vụ việc xảy ra vào tháng 10/2023, người của băng nhóm này đã nổ súng vào các công dân Trung Quốc, khiến 4 người thiệt mạng, để ngăn nạn nhân trở về nước. Các bị cáo chính bao gồm Minh Quốc Bình (Mg Myin Shaunt Phyin) và Minh Chân Chân (Ma Thiri Maung), bị kết án với hơn 10 tội danh, trong đó có tội cố ý giết người, cố ý gây thương tích, giam giữ trái phép, lừa đảo và điều hành sòng bạc. Cha của Minh Quốc Bình là Minh Học Xương - công dân Myanmar, là người đứng đầu nhóm tội phạm gia tộc họ Minh. Phần lớn bị cáo là công dân Myanmar, còn Minh Chân Chân đã nhập quốc tịch Trung Quốc. Minh Học Xương từng có thời gian là chính trị gia. Ông trùm này đã chết trong vụ việc được cho là tự sát vào tháng 11/2023, sau khi bị cảnh sát Trung Quốc tạm giữ. Ming Chân Chân là cháu gái của Minh Học Xương. Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc cho biết, hành vi phạm tội của băng nhóm này có tính chất “đặc biệt tàn ác”, với “tình tiết và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”, đủ căn cứ áp dụng hình phạt tử hình. Tòa án Ôn Châu lần đầu xét xử vụ án vào tháng 2 năm ngoái. Công tố viên cho biết băng nhóm gia tộc họ Minh đã xây dựng mạng lưới các khu công nghiệp và khu phức hợp, nơi giam giữ hàng nghìn đối tượng lừa đảo, sử dụng nhiều thủ đoạn để nhắm vào nạn nhân như giả mạo đầu tư, lừa đảo qua mạng (phishing) và tống tiền. Tháng 9 năm ngoái, 16 người liên quan đến băng nhóm này đã bị Tòa án Ôn Châu phiên phúc thẩ m tuyên án tử hình. DẤU MỐC QUAN TRỌNG Vụ án được coi là dấu mốc quan trọng trong chiến dịch của Trung Quốc nhằm trấn áp tội phạm lừa đảo nhằm vào công dân nước này, phối hợp với các quốc gia láng giềng Đông Nam Á như Myanmar, Campuchia và Thái Lan. Theo CCTV, kể từ giữa năm 2023, chính quyền Myanmar đã bàn giao hơn 53.000 nghi phạm cho Trung Quốc. Ngày 29/1, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn cho biết, Trung Quốc đã tích cực hợp tác với Myanmar và các nước khác để đấu tranh chống tội phạm lừa đảo viễn thông và lừa đảo trực tuyến xuyên biên giới. Ông Quách cho biết Trung Quốc sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác thực thi pháp luật quốc tế và tăng cường trấn áp cờ bạc trực tuyến, lừa đảo viễn thông và các hoạt động phi pháp xuyên biên giới khác nhằm loại bỏ “tai họa tội phạm” này. BÌNH GIANG (theo SCMP) “Tôi nghĩ hoàn toàn có thể xảy ra việc các thế lực xấu sẽ cố gắng huy động các đội quân ảo được hỗ trợ bởi AI để phá vỡ các cuộc bầu cử và thao túng dư luận, như nhắm mục tiêu vào một số lượng lớn cá nhân trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông điện tử khác” . GS MICHAEL WOOLDRIDGE, ĐẠI HỌC OXFORD (ANH) Trung Quốc xử tử các thành viên cộm cán của gia tộc lừa đảo Tòa án nhân dân TP. Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang xé t xử cá c bị cá o MỘT TÒA ÁN TRUNG QUỐC ĐÃ THI HÀNH ÁN TỬ HÌNH 11 TỘI PHẠM, TRONG ĐÓ CÓ MỘT SỐ CÔNG DÂN MYANMAR, LIÊN QUAN ĐẾN ĐƯỜNG DÂY LỪA ĐẢO VIỄN THÔNG KHÉT TIẾNG HOẠT ĐỘNG TẠI MYANMAR. nền dân chủ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==