Báo Tiền Phong số 30

13 XÃ HỘI n Thứ Sáu n Ngày 30/1/2026 Theo liên bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng E5 RON92 được điều chỉnh tăng 56 đồng/lít, lên mức 18.339 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 214 đồng/lít, lên 18.854 đồng/ lít. Giá dầu tăng mạnh. Cụ thể, dầu diesel 0.05S tăng 473 đồng/ lít, lên 18.173 đồng/lít; dầu hỏa tăng 226 đồng/lít, lên 18.176 đồng/lít; dầu mazut tăng 761 đồng/kg, lên 14.633 đồng/kg. Ở kỳ điều hành này, liên bộ không trích lập và không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng. Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran; đợt thời tiết lạnh mạnh diễn ra tại Mỹ; tồn kho dầu của Mỹ giảm mạnh hơn dự báo; đồng USD giảm giá; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn… Các yếu tố này đã khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng. Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 22/1 và 29/1 là 71,4 USD/thùng xăng RON92 (tăng 0,4 USD/thùng); 73,5 USD/thùng xăng RON95 (tăng 1,2 USD/thùng). Liên quan đến thị trường xăng dầu, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - Bộ Công Thương cho biết đã hoàn thiện và đăng ký tờ trình gửi Văn phòng Chính phủ về dự thảo lần 10 Nghị định Kinh doanh xăng dầu. Đây là nghị định được Bộ Công Thương chuẩn bị trong hơn ba năm qua, với nhiều nội dung điều chỉnh quan trọng nhằm đưa hoạt động kinh doanh xăng dầu tiệm cận hơn với cơ chế thị trường. Trên cơ sở ý kiến của các bộ, ngành, dự thảo sẽ tiếp tục được chỉnh lý, hoàn thiện để trình Chính phủ xem xét, ban hành theo thẩm quyền. Điểm đáng chú ý tại dự thảo lần thứ 10 là việc trao quyền tự quyết giá xăng dầu cho thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối. Đáng lưu ý, các cửa hàng bán lẻ độc lập, những hệ thống bán lẻ không trực thuộc đầu mối, phân phối hay đại lý cũng được trao quyền tự quyết giá bán. XUÂN PHONG Chỉ còn chưa đầ y 3 tuầ n nữa là đến Tết Nguyên đán, song làng đào La Cả vẫn khá trầm lắng. Trên các ruộng đào, nhiều cây hoa mới chỉ lác đác nở, phần lớn số cây đào vẫn được người dân chăm sóc cẩn thận để canh đúng thời điểm nụ sẽ bung hoa. Không chạy đua ra hàng, nhiều hộ trồng đào ở La Cả chọn cách điều tiết tiến độ chăm sóc. Theo họ, đào nở trước Tết buộc phải bán gấp, dễ nhanh tàn hoặc bị mất giá. Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Quý Trường - người có hơn 10 năm trồng đào tại làng đào La Cả cho biết, gia đình ông hiện có khoảng 1 mẫu đào, ước tính hơn 500 cây. Thời điểm này, cây đã đủ nụ, việc quan trọng nhất đối với ông Trường những ngày này là tính toán vặt lá, tưới nước chính xác để đào nở đúng dịp Tết. “Những ngày qua, thời tiết lạnh, khá thuận lợi, giúp đào phát triển chậm, hoa chưa bung sớm như những năm thời tiết ấm. Nếu đào nở sớm thì giá bán giảm rất nhiều, một cây đào đẹp bán đúng dịp Tết có thể được 1 triệu đồng, còn bán sớm từ lúc này, 1 cành, giá chỉ dao động 500.000 - 600.000 đồng”, ông Trường chia sẻ. Theo ông Trường, phải bán sớm đào còn khiến người trồng phát sinh thêm nhiều chi phí như vận chuyển, trông giữ… làm giá đào đội lên và khó bán số lượng lớn. Ngược lại, chăm bẵm tốt, bán được vào đúng thời điểm cận kề Tết sẽ có thu nhập cao hơn, tiết kiệm được công sức. “Một số cây nở nhiều hoa, tôi đã bán sớm để tránh rủi ro. Bán sớm chủ yếu là để xoay vòng vốn và thăm dò sức mua của người chơi đào”, ông Trường nói. Cũng như nhiều hộ trồng đào trong làng La Cả , ông Đặng Đình Cấp vẫn chưa vội bán đà o dù thị trường đã nhộn nhịp. Theo ông Cấp, phải từ sau Rằm tháng Chạp, biết rõ tình hình thời tiết và độ bung nở của hoa, ông mới quyết định bán cho thương lái. Vườn đào của ông Cấp hiện có nhiều chủng loại, từ đào ta, đào huyền đến đào cổ thụ… Ông cho rằng, đào Nhật Tân nở sớm là do quy trình chăm sóc cũng như chiến lược bán hàng của người trồng đào. “Có nơi người trồng chủ động cho đào nở sớm để bán sớm, thu hồi vốn nhanh. Còn ở La Cả, chúng tôi đặt yếu tố thời điểm lên hàng đầu, cố gắng để đào nở đúng thời điểm cần bán, nhằm đạt được mức giá hợp lý và ổn định hơn”, ông Cấp nói. NGUYỄN ĐỨC Đào La Cả giữ nhịp chờ Tết Trong khi làng đào Nhật Tân đã bắt đầu nhộn nhịp người mua bán từ sớm, làng đào La Cả (phường Dương Nội) - vựa đào lớn thứ hai của Hà Nội lại vào vụ muộn hơn. Người làng đào La Cả dự kiến đưa đào ra thị trường sau Rằm tháng Chạp khi sức mua dịp Tết tăng cao. Giá xăng dầu tăng Giá xăng trong nước từ 15h ngà y 29/1 tăng nhẹ, trong khi giá các mặt hàng dầu tăng mạnh. Cuố i thá ng 1/2026, những cây đào nhà ông Nguyễ n Quý Trường vẫn chủ yếu bật nụ, lác đác vài bông hoa ẢNH: NGUYỄN ĐỨC Đào ở La Cả chưa có dấu hiệu bung nở ẢNH: NGUYỄN ĐỨC Làng đào La Cả là một trong những vựa đào lớn của Thủ đô. Tổng diện tích đất nông nghiệp của người dân địa phương vào khoảng 300 ha, trong đó có tới 75% diện tích được người dân sử dụng để trồng đào. Các hộ trồng đào nơi đây kỳ vọng, cận Tết, nhu cầu mua sắm rất cao, thị trường sôi động, giá đào sẽ tăng. Quảng cáo THÔNG BÁO TAND khu vực 1 - Đắk Lắk thông báo tìm kiếm bà Lê Thị Kim Thanh (SN 1990), cư trú trước khi biệt tích: 78/14 Đồng Sỹ Bình, P. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, thường trú: 100 Giải Phóng, P. BMT, Đắk Lắk. Bà Thanh ở đâu hoặc ai có tin tức về bà Thanh vui lòng báo cho TAND Khu vực 1 - Đắk Lắk (03 Lý Nam Đế, P. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) để giải quyết vụ án "Tranh chấp hợp đồng tín dụng" với Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam. Yêu cầu bà Thanh có mặt tại Tòa án lúc: 08h00 ngày 12/02/2026 (Xét xử), trường hợp hoãn phiên tòa thì xử lại ngày 12/3/2026. Hết thời hạn trên, Tòa án sẽ giải quyết vụ án theo quy định pháp luật. THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI MẤT TÍCH TAND khu vực 1 - Đắk Lắk thông báo tìm kiếm ông Phạm Văn Thắng, sinh năm 1977; địa chỉ cư trú cuối cùng: Tổ dân phố 5, phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (nay là số 45 Giải Phóng, phường Buôn Ma Thuột). Ông Phạm Văn Thắng vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1995 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Phạm Văn Thắng hoặc ai biết thông tin liên hệ TAND khu vực 1 - Đắk Lắk để giải quyết theo quy định pháp luật. THÔNG BÁO Về việc thành lập Văn phòng giao dịch Công ty Luật TNHH MTV Trịnh Trần Lê và Cộng sự trân trọng thông báo: Căn cứ Thông báo của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk về việc cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho Công ty Luật TNHH MTV Trịnh Trần Lê và Cộng sự ngày 06/01/2026, Công ty Luật TNHH MTV Trịnh Trần Lê và Cộng sự đã thành lập Văn phòng giao dịch tại xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk, với các nội dung cụ thể như sau: Địa chỉ Văn phòng giao dịch: Số 37, thôn Hòa Tây, xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk. Người thường trực: Ông Hoàng Nam Tiến. Số điện thoại liên hệ: 0867 673 747. Văn phòng giao dịch hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và chịu sự quản lý của Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Trịnh Trần Lê và Cộng sự. THÔNG BÁO Về việc cấp Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Công ty luật TNHH HOLY trân trọng thông báo: Ngày 06/01/2026, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội đã cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Công ty Luật TNHH HOLY theo đề nghị đăng ký hoạt động của đơn vị như sau: Tên gọi: Công ty Luật TNHH HOLY, giấy đăng ký hoạt động số 01.2026.02.2962/TP/ĐKHĐ. Lĩnh vực hoạt động: tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng, dịch vụ pháp lý khác. Địa chỉ trụ sở: Số 67 ngõ 20 Cát Linh, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0363.762.992. Người đại diện theo pháp luật: luật sư Nguyễn Lan Ly, sinh năm 1992; Thẻ luật sư số 20541/LS do Liên đoàn luật sư Việt Nam cấp ngày 08/12/2023.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==