Báo Tiền Phong số 28

Liên quan vụ bà cụ 82 tuổi bị bạo hành ở nhà tại ngõ 190 Lò Đúc (Hai Bà Trưng, Hà Nội), Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố nữ giúp việc Trương Thị Bắc (47 tuổi, quê Thanh Hóa) để điều tra về hành vi hành hạ người khác. Theo quan điểm của Ts. Ls Đặng Văn Cường - Văn phòng luật sư Chính Pháp, hành vi của nữ giúp việc này rất đáng lên án. Bởi người giúp việc gia đình, đặc biệt là chăm sóc người già là hoạt động nghề nghiệp mang tính thời vụ khá phổ biến ở Việt Nam những năm gần đây. “Người giúp việc gia đình, chăm sóc người già, trẻ em thường là những người chịu thương, chịu khó, nhẫn nhịn và biết tôn trọng. Đặc biệt, những người giúp việc được thuê để chăm sóc cho người cao tuổi khi họ khó khăn trong việc sinh hoạt hằng ngày” - luật sư Cường chia sẻ. Tuy nhiên, theo luật sư Cường, có thể do trình độ nhận thức và học thức của nhiều người giúp việc gia đình không cao, thêm vào đó là áp lực cuộc sống và thiếu kỹ năng chăm sóc người cao tuổi nên không ít trường hợp đã thực hiện hành vi bạo hành đối với người cao tuổi gây bức xúc trong dư luận xã hội. Luật sư Cường nhận định, trong vụ việc nêu trên nữ giúp việc còn có dấu hiệu của hành vi cố ý gây thương tích. Nếu nạn nhân có thương tích hoặc hành vi được xác định là đối xử tàn ác với nạn nhân thì người này sẽ bị xem xét xử lý hình sự về tội danh Cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ luật Hình sự hoặc tội Hành hạ người khác theo Điều 140 Bộ luật Hình sự. Việc phạm tội với người già, người không có khả năng tự vệ là tình tiết định tội, định khung hình phạt hoặc có thể áp dụng là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Vẫn theo luật sư Cường, hành vi liên tục đánh vào mặt, chửi bới xúc phạm, bẻ cổ người cao tuổi không có khả năng tự vệ hoàn toàn có thể được xác định là hành vi đối xử tàn ác với người cao tuổi, đây cũng được xác định là hành vi làm nhục người lệ thuộc nên nếu không đủ căn cứ xử lý về tội “Cố ý gây thương tích” thì cơ quan điều tra có thể xem xét xử lý hình sự về tội “Hành hạ người khác” theo quy định tại Điều 140 Bộ luật Hình sự. Và bước đầu CQĐT đã khởi tố Trương Thị Bắc (47 tuổi, quê Thanh Hóa) để điều tra về hành vi hành hạ người khác là hoàn toàn có cơ sở. Vị luật sư nhấn mạnh, hành vi của nữ giúp việc này không chỉ vi phạm pháp luật, vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội mà còn gây bức xúc trong dư luận, bất bình đối với nhiều người và gây lo lắng cho gia đình nạn nhân. Việc cơ quan điều tra sớm vào cuộc xác minh làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật đối với nữ giúp việc này cũng là bài học răn đe, phòng ngừa chung đối với xã hội, tránh những vụ việc tương tự có thể xảy ra. Như tin đã đưa, ngày 10/1, anh C. có qua thăm mẹ ở phố Lò Đúc thì phát hiện phần tai và mắt bên phải của bà bị thâm tím, tụ máu, phần trán bị sưng đỏ. Khi kiểm tra camera của gia đình, anh C. phát hiện trong quá trình chăm sóc, nữ giúp việc đã nhiều lần đánh bà. Ngày 12/1, gia đình anh C. trình báo sự việc đến cơ quan Công an. THANH HÀ TÍN DỤNG SẼ TĂNG MẠNH VÀO LĨNH VỰC ƯU TIÊN Theo Chỉ thị số 01 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống năm 2026 dự kiến khoảng 15%, có thể điều chỉnh tăng hoặc giảm tùy theo diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát và khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế. Trong bối cảnh đó, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục duy trì cơ chế phân bổ hạn mức tăng trưởng tín dụng cho từng ngân hàng. Theo khảo sát xu hướng tín dụng năm 2026 của Ngân hàng Nhà nước, nhu cầu vốn tiếp tục tập trung mạnh vào lĩnh vực công nghiệp và xây dựng; theo sau là các ngành thương mại, dịch vụ, tiêu dùng cá nhân, kinh tế xanh và khu vực nông - lâm - thủy sản. Trao đổi với PV Tiền Phong, TS. Lê Xuân Nghĩa - thành viên Hội đồng tư vấn Chính sách Tài chính của Chính phủ - cho rằng cần nhìn nhận thận trọng con số tăng trưởng tín dụng 19% của năm 2025. Ông Nghĩa phân tích, trong mức tăng này có khoảng 1,2 triệu tỷ đồng là vốn từ Kho bạc Nhà nước gửi ngược trở lại hệ thống ngân hàng, do vốn phát hành trái phiếu chưa được giải ngân hết. “Trong tổng dư nợ tín dụng khoảng 16 triệu tỷ đồng, việc có tới 1,2 triệu tỷ đồng quay trở lại ngân hàng là con số rất lớn. Do đó, nếu loại trừ yếu tố này, tăng trưởng tín dụng thực chất chỉ vào khoảng 16%. Theo đó, tăng trưởng tín dụng năm nay 15% không phải là thấp”, TS. Nghĩa nhấn mạnh. Trong báo cáo ngành ngân hàng mới công bố, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) phân tích, động lực tăng trưởng tín dụng đến từ việc chính sách tiền tệ tiếp tục duy trì trạng thái nới lỏng, mặt bằng lãi suất điều hành ở mức thấp, qua đó kích thích nhu cầu vay vốn. Các động lực chính bao gồm đầu tư công, bất động sản và khu vực kinh tế tư nhân. Cầu tín dụng đang hồi phục rõ nét, đặc biệt ở phân khúc tín dụng tiêu dùng và cho vay mua nhà dài hạn.Bên cạnh đó, thị trường bất động sản, sản xuất - xuất khẩu và đầu tư công được kỳ vọng duy trì đà tăng trưởng tích cực trong năm 2026... DOANH NGHIỆP MUỐN TIẾP CẬN VỐN PHẢI MINH BẠCH HƠN Theo TS. Nguyễn Văn Lộc - chuyên gia kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội, định hướng ưu tiên tín dụng cho sản xuất - kinh doanh chỉ thực sự phát huy hiệu quả nếu bản thân doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị và minh bạch tài chính. “Trong bối cảnh các ngân hàng đang chuyển dần từ cho vay dựa vào tài sản thế chấp sang cho vay dựa trên xếp hạng tín dụng nội bộ, doanh nghiệp nào có lịch sử trả nợ tốt, hệ thống kế toán rõ ràng, phương án kinh doanh khả thi, dòng tiền ổn định sẽ có lợi thế lớn trong việc tiếp cận dòng vốn ưu tiên trong tổng room 15% của toàn hệ thống”, ông Lộc phân tích. Một điểm đáng chú ý khác là Ngân hàng Nhà nước đang điều hành tín dụng theo từng quý, nhằm hạn chế tình trạng tín dụng tăng nóng vào đầu năm rồi chững lại vào cuối năm. Trong ba tháng đầu năm 2026, các ngân hàng được yêu cầu kiểm soát tăng trưởng tín dụng ở mức phù hợp với diễn biến vĩ mô và nhu cầu thực của nền kinh tế. Doanh nghiệp phải chủ động làm việc sớm với ngân hàng, chuẩn bị hồ sơ vay vốn ngay từ đầu năm, thay vì dồn nhu cầu vào cuối quý hoặc cuối năm - thời điểm nhiều ngân hàng đã tiệm cận hạn mức tín dụng được giao. NGỌC MAI Năm nay, Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng ở mức thấp hơn so với năm 2025, trong bối cảnh dư nợ toàn nền kinh tế đã đạt ngưỡng rất cao so với GDP. Điều này cho thấy dòng vốn tín dụng sẽ được kiểm soát chặt chẽ hơn, ưu tiên các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, bán lẻ, tiêu dùng và những khu vực tạo ra giá trị gia tăng bền vững cho nền kinh tế. Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố nữ giúp việc Trương Thị Bắc (47 tuổi, quê Thanh Hóa) về hành vi hành hạ người khác. Hành vi bạo hành bà cụ 82 tuổi của nữ giúp việc này không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội, gây bức xúc dư luận. Vì sao phải "nắn dòng" tín dụng? 13 n Thứ Tư n Ngày 28/1/2026 XÃ HỘI Khởi tố nữ giúp việc bạo hành cụ bà 82 tuổi ở Hà Nội Dòng vốn tín dụng sẽ được kiểm soát chặt chẽ hơn, ưu tiên các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh trong năm 2026 Ngân hàng Nhà nước đang điều hành tín dụng theo từng quý, nhằm hạn chế tình trạng tín dụng tăng nóng vào đầu năm rồi chững lại vào cuối năm. THÔNG BÁO Về việc thành lập Chi nhánh Công ty Luật Công ty Luật TNHH MTV Trịnh Trần Lê và Cộng sự thông báo: Ngày 13/10/2025, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã cấp Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh số 68.2025.06.0032/TP/ ĐKHĐ cho Chi nhánh số 01 - Công ty Luật TNHH MTV Trịnh Trần Lê và Cộng sự. Địa chỉ trụ sở chi nhánh: Số 20 đường Mạc Đĩnh Chi, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Trưởng chi nhánh: Ông Phan Khắc Đức, Luật sư, thành viên Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng. Lĩnh vực hành nghề: Tham gia tố tụng; tư vấn pháp luật; đại diện ngoài tố tụng và các dịch vụ pháp lý khác theo quy định của pháp luật. Chi nhánh hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động theo quy định pháp luật. THÔNG BÁO Thông báo tìm kiếm ông Chúc Nhật Thanh, SN:1979, Địa chỉ: 64 Trương Phước Phan, phường Bình Trị Đông, TP HCM. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Thanh liên hệ với TAND khu vực 9- TP HCM để giải quyết yêu cầu tuyên bố là 1 người mất tích hoặc ai có tin tức của ông Thanh thì thông báo cho TAND khu vực 9- TP HCM. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên nếu không có tin tức gì của ông Thanh thì Toà án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật. CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC MUA LẠI TRƯỚC HẠN TRÁI PHIẾU THEO YÊU CẦU CỦA NHÀ ĐẦU TƯ MB thông báo sẽ thực hiện mua lại trước hạn các trái phiếu MBBL2227006, MBBL2227007, MBBL2227008, MBBL2227015, MBBL2229016, MBBL2229020 trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu hợp lệ từ nhà đầu tư. Số tiền mua lại trái phiếu gồm mệnh giá và tiền lãi tính theo lãi suất ghi trên trái phiếu. Thời hạn nhà đầu tư gửi yêu cầu chậm nhất ngày 21/03/2026. Trường hợp nhà đầu tư không có yêu cầu mua lại trước hạn theo thời hạn nêu trên, các trái phiếu sẽ tiếp tục được thực hiện theo đúng các điều khoản và điều kiện đã công bố.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==