Báo Tiền Phong số 27

Hội nghị là dịp để các cơ sở Đoàn, Hội, câu lạc bộ, đội, nhóm sinh viên tại LB Nga trình bày sáng kiến hành động, bám sát 5 nội dung trọng tâm do Trung ương Đoàn đề ra, qua đó xác định giải pháp đưa tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV vào thực tiễn học tập, rèn luyện và hoạt động cộng đồng. Chương trình cũng ghi nhận, tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Phát biểu khai mạc, Bí thư Ban Cán sự Đoàn tại LB Nga Mai Tùng Lâm nhấn mạnh, hướng tới thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, các tổ chức Đoàn, Hội và đơn vị sinh viên cần triển khai những hoạt động hiệu quả, thiết thực, có sức lan tỏa, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia, không chỉ trong cộng đồng sinh viên mà còn tới bạn bè quốc tế, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh con người và đất nước Việt Nam. Từ tinh thần thành công của Đại hội XIV, sinh viên Việt Nam tại LB Nga cùng quyết tâm đạt nhiều thành tích để tiến tới kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng. Đồng hành với các hoạt động của tuổi trẻ, Đảng ủy và Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga tiếp tục có sự chỉ đạo, hỗ trợ sát sao. Phát biểu tại hội nghị, Tham tán, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Việt Nam tại LB Nga Ngô Thị Thu Hoài biểu dương các hoạt động chào mừng Đại hội XIV của Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên, khẳng định đây là những hoạt động có ý nghĩa, góp phần tạo không khí phấn khởi và sôi nổi, truyền đi thông điệp về tinh thần đoàn kết, một lòng hướng về Đảng, về quê hương, đất nước của tuổi trẻ tại Nga, đây là động lực cho các bạn trẻ nỗ lực phấn đấu, quyết tâm học tập và nghiên cứu khoa học. Thay mặt Đảng ủy, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Ngô Thị Thu Hoài đề nghị các tổ chức Đoàn, Hội tiếp tục triển khai và mở rộng các đợt sinh hoạt chính trị tới tất cả các đoàn viên, hội viên, sinh viên nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, phát huy tinh thần xung kích, tạo dấu ấn qua những việc làm cụ thể, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIV đi vào cuộc sống. NHIỀU CHƯƠNG TRÌNH Ý NGHĨA Đáp lại những yêu cầu nhiệm vụ nêu trên, tại hội nghị, đại diện các dự án sinh viên đã báo cáo kết quả hoạt động và kế hoạch năm 2026, trong đó nhiều chương trình lấy chủ đề Đại hội XIV làm nguồn cảm hứng hành động. Tiêu biểu như Câu lạc bộ “Tiếng Việt Vui” với dự án dạy tiếng Việt cho trẻ em sinh ra tại Nga, hay tổ chức cuộc thi “Em là mầm non của Đảng”; Câu lạc bộ Đồng hành du học Nga triển khai chuỗi hoạt động “Sinh viên và nghiên cứu khoa học”; Câu lạc bộ Đời sống và Hội nhập giới thiệu chương trình “Hành trình theo chân Bác”… Thay mặt đội ngũ trí thức trẻ, học viên thạc sĩ Trần Anh Tuấn, thành viên Ban Tổ chức Hội nghị, cho biết dù đang trong kỳ thi giữa năm, các sinh viên vẫn theo dõi sát sự kiện trọng đại của đất nước và chủ động tổ chức hội nghị ngay sau khi Đại hội XIV kết thúc để bày tỏ tình cảm, sự hưởng ứng đối với quê hương. Chương trình nhận được sự tham gia tích cực của đông đảo sinh viên, trong đó nhiều bạn từ các địa phương xa đã về Mátxcơva dự trực tiếp, đồng thời có nhiều đại biểu tham gia theo hình thức trực tuyến. Cũng trong dịp này, nhiều tập thể và cá nhân được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn và Đảng ủy Việt Nam tại LB Nga khi đạt được những thành tích nổi bật trong học tập, nghiên cứu khoa học và phong trào thanh niên, góp phần lan tỏa hình ảnh thế hệ trí thức trẻ Việt Nam năng động, bản lĩnh, sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc. P.V (theo TTXVN) Ban Cán sự Đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga ngày 25/1 tổ chức Hội nghị hưởng ứng “Ngày thanh niên cùng hành động chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”, nhằm triển khai các hoạt động cụ thể, thiết thực, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, sinh viên Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại LB Nga, cũng như hưởng ứng lời phát động thi đua năm 2026 của Đảng ủy Việt Nam tại LB Nga. Tuổi trẻ Việt Nam tại Nga lan tỏa tinh thần Đại hội Đảng Thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), chiều 26/1, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp với UBND xã Sơn Tây tổ chức chương trình Ngày Thanh niên cùng hành động. Tại chương trình, Ban Tổ chức triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực, ý nghĩa như: hỗ trợ khởi công xây dựng 1 nhà nhân ái; khánh thành, bàn giao 1 nhà nhân ái; trao tặng 1 máy thở, 2 máy lọc nước; hỗ trợ 3 mô hình kinh tế thanh niên; trao tặng 3 ti vi, 3 bộ máy tính và 220 suất quà cho người dân, thanh thiếu nhi trên địa bàn. Tổng nguồn lực huy động đạt hơn 300 triệu đồng. Cũng trong khuôn khổ chương trình, Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh Nguyễn Ny Hương cho biết, đợt thi đua cao điểm được triển khai sâu rộng trong các cấp bộ Đoàn, Hội với nhiều nội dung thiết thực, tập trung phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo đảm an sinh xã hội; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, đồng hành với thanh thiếu nhi, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới. Hưởng ứng chương trình Ngày Thanh niên cùng hành động, ngay trong ngày, các cơ sở Đoàn trên toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân, huy động hơn 3.500 đoàn viên, thanh niên tham gia nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực và ý nghĩa. Toàn tỉnh đã triển khai xây dựng công trình tuyến đường thanh niên trị giá 35 triệu đồng, thu hút 70 đoàn viên, thanh niên tham gia; tổ chức 4 lớp khai giảng đối tượng Đoàn cho hơn 500 thanh niên. 7 n Thứ Ba n Ngày 27/1/2026 GIỚI TRẺ CHUYỆN HÔM NAY Nỗi sợ ấy không đến từ bản thân chính sách thuế, vốn là nghĩa vụ bình thường trong một xã hội vận hành theo pháp luật, mà đến từ những điểm vênh trong thực thi. Luật có rồi nhưng nghị định, thông tư hướng dẫn chậm được ban hành. Quy định hướng tới hiện đại, số hóa, nhưng cách làm ở cơ sở vẫn truyền thống, giấy tờ. Nỗi sợ càng rõ nét hơn khi hàng triệu hộ kinh doanh chính thức chia tay thuế khoán để bước sang cơ chế kê khai. Đây là một bước tiến lớn về minh bạch, công bằng, cũng là cú chuyển mạnh đối với những người quen ghi chép thủ công, ít tiếp cận công nghệ. Từ người cho thuê xe, bán hàng đa kênh đến phân phối thẻ cào, ai cũng lo lắng không làm đúng. Kết quả khảo sát của VCCI cho thấy gần một nửa hộ kinh doanh lo chi phí và thời gian tuân thủ sẽ tăng lên đáng kể. Con số này không chỉ phản ánh gánh nặng thủ tục, mà còn phản ánh tâm lý sợ rủi ro pháp lý. Không chỉ người dân, cộng đồng doanh nghiệp cũng đang đối mặt nỗi sợ tương tự. Hơn 600 câu hỏi gửi tới Bộ Tài chính tại một cuộc đối thoại gần đây cho thấy mức độ lúng túng phổ biến. Doanh nghiệp sợ kẹt vốn vì hoàn thuế VAT bị ách lại do hệ thống không cho phép. Doanh nghiệp du lịch sợ xuất hóa đơn sai thời điểm vì đặc thù tour dài ngày, đối soát chậm. Doanh nghiệp vận tải, dịch vụ lo ngại bị xử phạt vì không thể xuất hóa đơn đúng “giờ G” khi dịch vụ kết thúc lúc nửa đêm. Đằng sau những câu hỏi kỹ thuật ấy là tâm lý bất an: không biết đâu là cách làm đúng nhất trong khung pháp lý còn nhiều khoảng trống. Vậy vượt qua nỗi sợ bằng cách nào? Trước hết, cần vượt qua nỗi sợ từ phía quản lý: sợ trách nhiệm, sợ linh hoạt, sợ làm khác tiền lệ. Chuyển đổi số không thể chỉ dừng ở khẩu hiệu hay phần mềm, mà phải đi kèm thay đổi tư duy phục vụ. Cán bộ không thể là nút thắt của quy trình. Quy định không thể để người dân phải đoán ý khi thực hiện. Tiếp đó, cần vượt qua nỗi sợ của người nộp thuế bằng sự rõ ràng và đồng hành. Luật đã ban hành thì hướng dẫn phải kịp thời, dễ hiểu, sát thực tế. Cần phân biệt rạch ròi giữa lỗi thủ tục và lỗi gian lận để tránh tâm lý “sợ phạt nên không dám làm”. Với hộ kinh doanh, giai đoạn chuyển đổi rất cần cơ chế “học làm quen”, hỗ trợ, nhắc nhở hơn là xử phạt. Vượt qua nỗi sợ cũng là vượt qua thói quen chấp nhận. Người dân, doanh nghiệp dám lên tiếng, dám hỏi, dám phản ánh và cơ quan quản lý cầu thị lắng nghe. Một hệ thống thuế hiện đại không chỉ đo bằng số thu hay số hồ sơ được giải quyết, mà còn bằng cảm giác an tâm của người thực hiện nghĩa vụ. Chỉ khi đó, nộp thuế mới thực sự là trách nhiệm bình thường, chứ không phải nỗi lo thường trực. Q.NG Vượt qua nỗi sợ TIẾP THEO TRANG 1 Ngày Thanh niên cùng hành động Tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị ẢNH: TTXVN

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==