14 n Thứ Ba n Ngày 27/1/2026 XÃ HỘI NHÍCH LÊN TỪNG NGÀY Theo ghi nhận của PV Tiền Phong ngày 26/1, tại miền Bắc giá thịt lợn hơi chạm ngưỡng 80.000 đồng/kg gồm Hà Nội, Bắc Ninh; nhiều tỉnh trung du, miền núi duy trì mức 79.000 đồng/ kg. Miền Trung - Tây Nguyên giữ mặt bằng từ 75.000-78.000 đồng/kg, trong khi miền Nam là 73.000-76.000 đồng/kg. So với cách đây 10 ngày, giá lợn hơi đã tăng phổ biến 5.000-8.000 đồng/kg, cá biệt có nơi tăng mạnh hơn. Diễn biến này vượt khỏi các nhận định hồi đầu tháng, khi nhiều ý kiến cho rằng giá lợn hơi dịp cận Tết chỉ tăng khoảng 10% và khó vượt 78.000 đồng/kg. Tại hệ thống siêu thị, mức tăng diễn ra tương tự khi một số mặt hàng thịt lợn mát, thịt sơ chế đã điều chỉnh tăng 5-10% so với đầu tháng, dù doanh nghiệp bán lẻ vẫn cố gắng “neo giá” bằng các chương trình bình ổn, khuyến mại luân phiên. Chị Thu Hằng (phường Hà Đông, TP. Hà Nội) chia sẻ giá thịt nhích lên, nhất là ba chỉ và sườn. “Mới tuần trước, tôi mua ba chỉ 170.000 đồng/kg, nay đã lên 180.000 đồng/kg. Đi siêu thị giá tăng chậm hơn nhưng cũng không còn rẻ, mua sắm Tết năm nay phải tính rất kỹ”, chị Hằng nói. TRÁNH GÂY XÁO TRỘN CUNG - CẦU Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Tuế - Phó Tổng Giám đốc Dabaco - cho rằng việc giá lợn hơi tăng lên quanh mốc 80.000 đồng/kg là do sức mua thực phẩm đang có xu hướng tăng mạnh cận Tết, trong khi chăn nuôi năm nay chịu tác động từ bão lũ và dịch bệnh cục bộ tại một số địa phương. Tuy nhiên, theo ông Tuế, so với giai đoạn cao điểm trước đây (khi giá lợn hơi từng vượt 100.000 đồng/kg) mặt bằng hiện nay vẫn ở mức chấp nhận được. “Giá thịt lợn tăng cao không có lợi cho người tiêu dùng. Điều quan trọng là thị trường phải ổn định, tránh tăng nóng gây xáo trộn cung - cầu”, ông Tuế nói. Ông Nguyễn Như Anh - Giám đốc Vissan Miền Bắc - cho biết, doanh nghiệp đã chuẩn bị nguồn hàng Tết từ rất sớm, song sức mua năm nay có xu hướng thận trọng hơn so với năm trước. Theo ông Anh, người tiêu dùng không còn mua tích trữ dài ngày, mà tập trung vào khoảng hai tuần cao điểm trước Tết. “Giá lợn hơi tăng không đồng nghĩa sức mua tại hệ thống bán lẻ tăng tương ứng. Doanh nghiệp phải cân đối rất kỹ để vừa bảo đảm nguồn cung, vừa hạn chế tác động tăng giá tới người tiêu dùng”, ông Anh nói. Chia sẻ với PV Tiền Phong, ông Phạm Kim Đăng - Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y, Bộ Nông nghiệp và Môi trường - cho rằng, việc giá thịt lợn tăng trở lại trong những ngày gần đây là diễn biến mang tính quy luật thị trường, không phản ánh tình trạng thiếu hụt nguồn cung. Theo ông Đăng, vào giai đoạn cuối năm, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm, đặc biệt là thịt lợn, luôn tăng khoảng 10% so với các thời điểm khác trong năm do nhu cầu tích trữ, chế biến phục vụ Tết Nguyên đán. Về nguồn cung, ông Đăng khẳng định tổng đàn chăn nuôi cả nước vẫn duy trì đà tăng. Tổng đàn lợn hiện đạt khoảng 31,4 triệu con, tăng 0,4% so với cùng kỳ; sản lượng chăn nuôi nhìn chung cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng. Liên quan đến mức giá, ông Đăng cho biết, giá lợn hơi hiện dao động quanh ngưỡng 75.00077.000 đồng/kg, có nơi chạm 80.000 đồng/kg. “Giá có thể tăng nhẹ trong thời gian tới nhưng khó xảy ra đột biến như giai đoạn khủng hoảng do dịch tả lợn châu Phi trước đây”, ông Đăng nhận định. XUÂN PHONG Những ngày gần đây, giá lợn hơi liên tục tăng mạnh và chạm mốc 80.000 đồng/kg, mức cao nhất trong hơn một năm trở lại đây. Đà tăng này diễn ra nhanh hơn dự báo, kéo theo giá thịt lợn tại chợ dân sinh và siêu thị điều chỉnh liên tục. Giá thịt lợn tăng từng ngày Giá thịt lợn tăng mạnh Trả lời câu hỏi về việc liệu có tình trạng doanh nghiệp găm hàng đẩy giá tăng hay không, lãnh đạo Cục Chăn nuôi và Thú y cho biết, qua công tác theo dõi giá, sản lượng và nguồn cung được thực hiện thường xuyên thông qua báo cáo từ doanh nghiệp và địa phương, đến nay cơ quan chức năng chưa thấy có hiện tượng găm hàng. “Nếu xuất hiện dấu hiệu bất thường, cơ quan quản lý sẽ kịp thời đưa ra cảnh báo và biện pháp điều tiết”, ông Đăng thông tin. Liên quan việc cô T.T.K.N - giáo viên tiếng Anh, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) tự ý sửa bài thi của nhiều học sinh, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Quy Nhơn Nam đã đề nghị Hiệu trưởng trường tổ chức kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với giáo viên. Theo đó, căn cứ báo cáo của Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ và các hồ sơ, tài liệu liên quan, Phòng Văn hóa - Xã hội xác định cô T.T.K.N đã có hành vi chỉnh sửa bài kiểm tra học kỳ I, năm học 2025-2026 của một số học sinh được phân công giảng dạy. Hành vi này được xác định vi phạm các quy định của Luật Viên chức, Luật Nhà giáo và các quy định của Bộ GD&ĐT về đạo đức nhà giáo. Phòng Văn hóa - Xã hội phường Quy Nhơn Nam đề nghị Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ tổ chức kiểm điểm đối với cô N. để làm rõ mục đích, mức độ của hành vi vi phạm; Căn cứ kết quả kiểm điểm, thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình xử lý kỷ luật viên chức theo quy định. Đồng thời, báo cáo kết quả xử lý về UBND phường Quy Nhơn Nam trước ngày 30/1. Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, nhiều phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ bức xúc trước việc giáo viên bộ môn tiếng Anh bị cho là cố tình sửa bài thi của học sinh để chấm thấp điểm. Sau khi phụ huynh phản ánh đến nhà trường, sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Facebook, thu hút sự quan tâm của dư luận. Qua kiểm tra, có 14 phụ huynh lớp 3C và 5 phụ huynh lớp 4B phản ánh việc giáo viên Tiếng Anh tự ý sửa bài của học sinh. Hiện nhà trường đã tạm đình chỉ công tác giảng dạy đối với cô T.T.K.N để tiếp tục làm rõ sự việc. TRƯƠNG ĐỊNH Qua kiểm tra, có 14 phụ huynh lớp 3C và 5 phụ huynh lớp 4B phản ánh giáo viên tiếng Anh tự sửa bài của học sinh. Từ kết quả xác minh, nhà trường xác định cô T.T.K.N có dấu hiệu sửa bài thi của học sinh. Đề nghị làm rõ việc giáo viên tiếng Anh sửa bài thi Quảng cáo THÔNG BÁO MB công bố thông tin về việc mua lại trước hạn trái phiếu theo yêu cầu của nhà đầu tư Trong năm 2022, MB đã phát hành một số mã trái phiếu hiện vẫn còn lưu hành bao gồm MBBL2227006, MBBL2227007, MBBL2227008, MBBL2227015, MBBL2229016, MBBL2229020. Theo nội dung bản công bố thông tin trước đợt phát hành, số tiền thu được từ các đợt phát hành này dự kiến được sử dụng để bổ sung vốn cấp 2 dài hạn theo quy định của NHNN, phục vụ nhu cầu cấp tín dụng, đầu tư cũng như tăng quy mô vốn hoạt động của Ngân hàng nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh doanh năm 2022 và các năm tiếp theo, phù hợp với quy định pháp luật tổ chức tín dụng. Tại thời điểm kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền, MB đã sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu để thực hiện cho vay mà chưa thực hiện đầu tư do chưa có phương án đầu tư phù hợp. Sau thời điểm này, MB đã thực hiện cho vay và đầu tư theo đúng nội dung đã công bố. Cơ quan có thẩm quyền đã kết luận không áp dụng xử phạt vi phạm hành chính đối với MB do hết thời hiệu theo quy định pháp luật. Nhằm đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư, MB thông báo sẽ thực hiện mua lại trước hạn các trái phiếu nêu trên trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu hợp lệ từ nhà đầu tư. Thời hạn nhà đầu tư gửi yêu cầu chậm nhất ngày 21/03/2026. Trường hợp nhà đầu tư không có yêu cầu mua lại trước hạn theo thời hạn nêu trên, các trái phiếu sẽ tiếp tục được thực hiện theo đúng các điều khoản và điều kiện đã công bố. THÔNG BÁO Về việc thành lập Chi nhánh Công ty Luật Công ty Luật TNHH MTV Trịnh Trần Lê và Cộng sự thông báo: Ngày 13/10/2025, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã cấp Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh số 68.2025.06.0032/TP/ĐKHĐ cho Chi nhánh số 01 - Công ty Luật TNHH MTV Trịnh Trần Lê và Cộng sự. Địa chỉ trụ sở chi nhánh: Số 20 đường Mạc Đĩnh Chi, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Trưởng chi nhánh: Ông Phan Khắc Đức, Luật sư, thành viên Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng. Lĩnh vực hành nghề: Tham gia tố tụng; tư vấn pháp luật; đại diện ngoài tố tụng và các dịch vụ pháp lý khác theo quy định của pháp luật. Chi nhánh hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động theo quy định pháp luật. THÔNG BÁO Thông báo tìm kiếm ông Chúc Nhật Thanh, SN:1979, Địa chỉ: 64 Trương Phước Phan, phường Bình Trị Đông, TPHCM. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Thanh liên hệ với TAND khu vực 9- TPHCM để giải quyết yêu cầu tuyên bố là 1 người mất tích hoặc ai có tin tức của ông Thanh thì thông báo cho TAND khu vực 9- TPHCM. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên nếu không có tin tức gì của ông Thanh thì Toà án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==