Báo Tiền Phong số 27

10 n Thứ Ba n Ngày 27/1/2026 ĐỜI SỐNG UBND tỉnh An Giang cho biết, những ngày qua, số lượng tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, đặc biệt là tàu cá “3 không” (không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép khai thác), tập trung khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển xã Kiên Lương (An Giang). Đội tàu này có xu hướng gia tăng nhanh, hành vi ngày càng manh động, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự trên biển, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác quản lý nhà nước về thủy sản, nỗ lực chống khai thác IUU (khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định) của địa phương. Mới nhất, ngày 19/1, khoảng 80-90 tàu cá, chủ yếu tàu diện “3 không”, tàu vẽ số giả đã tập trung vào khu vực cấm đánh bắt, khu vực nuôi trồng thủy sản của người dân tại vùng biển xã Kiên Lương đánh bắt. Khi lực lượng chức năng tới vận động giải tán, nhiều tàu không hợp tác, chống đối, thách thức, thậm chí lợi dụng số đông có ý định bao vây, khống chế lực lượng chức năng đòi yêu sách phải cho phép khai thác thủy sản tại vùng biển trên. Sự việc kéo dài, có thời điểm tàu cá lên tới khoảng 150 tàu. Tới ngày 23/1, đội tàu cá trên mới giải tán. Trước tình trạng trên, UBND tỉnh An Giang giao Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, lực lượng quân sự, kiểm ngư và các đơn vị liên quan duy trì tuần tra, kiểm soát thường xuyên, liên tục tại vùng biển Kiên Lương; kiên quyết giải tán các nhóm tàu cá tụ tập trái phép, buộc phương tiện rời khỏi khu vực cấm khai thác, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang được giao chỉ đạo lực lượng kiểm ngư tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản; tổ chức truy quét, xử lý nghiêm tàu cá “3 không”, tàu không đủ điều kiện hoạt động; tổng rà soát, thống kê đầy đủ số lượng tàu cá trên địa bàn tỉnh làm cơ sở chấn chỉnh, quản lý lâu dài. UBND các xã, phường, đặc khu có tàu cá được yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành pháp luật, không nghe theo sự kích động, lôi kéo của các đối tượng xấu, nhằm giữ vững ổn định an ninh trật tự trên biển. Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 19/1, khoảng 80 - 90 tàu cá “3 không”, tàu cá vẽ số giả, đa số tàu dài từ 12 - 18m tụ tập đánh bắt ở khu vực cấm, khu vực nuôi trồng thủy sản của người dân tại vùng biển xã Kiên Lương. Những tàu này chủ yếu hành nghề lưới kéo đơn, khai thác nghêu, hàu, sò, điệp... Ghi nhận vụ việc, lực lượng của Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Chông, Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, Công an, Quân sự địa phương có mặt vận động, yêu cầu giải tán. Tuy nhiên, nhiều chủ tàu, thuyền trưởng và thuyền viên không hợp tác, chống đối, thách thức, thậm chí lợi dụng số đông có ý định bao vây, khống chế lực lượng chức năng đòi yêu sách phải cho phép khai thác thủy sản tại vùng biển trên. Đến sáng 22/1, số tàu cá dồn về khu vực tiếp tục tăng, với trên 150 tàu, co cụm tại khu vực vùng biển từ hòn Phụ Tử đến hòn Rễ Lớn (xã Kiên Lương, An Giang). Những người trên tàu cá còn sử dụng bộ đàm, điện thoại di động kêu gọi thêm tàu khác đến nhằm gây áp lực, yêu cầu được khai thác thủy sản trái phép. Sau thời gian kiên trì vận động của lực lượng chức năng, ngày 23/1, số tàu trên mới cơ bản giải tán. NHẬT HUY Trước tình trạng tàu cá “3 không”, tàu không đủ điều kiện hoạt động trên biển tụ tập, có dấu hiệu manh động trên vùng biển Kiên Lương, UBND tỉnh An Giang yêu cầu các lực lượng chức năng tăng tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý, không để tái diễn vi phạm, bảo đảm an ninh trật tự và nhiệm vụ chống khai thác IUU. Nhiều tàu cá “3 không” khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển Kiên Lương Tỉnh An Giang chỉ đạo xử lý UBND tỉnh An Giang giao Công an tỉnh khẩn trương xác minh, làm rõ các dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, nhận diện đối tượng chủ mưu, cầm đầu, bảo kê, kích động. Trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm kiên quyết khởi tố để xử lý nghiêm. Cục An toàn thực phẩm cũng ban hành văn bản gửi Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm và Chi cục An toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố, cảnh báo về sản phẩm sữa công thức Aptamil Infant Formula 800g. Theo văn bản do TS. Dược sĩ Chu Quốc Thịnh, Quyền Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm ký ban hành, ngày 23/1/2026, Tập đoàn Danone - doanh nghiệp thực phẩm đa quốc gia có trụ sở tại Pháp đã thông báo tự nguyện thu hồi một lô sữa Aptamil First Infant Formula do hãng sản xuất và lưu hành tại thị trường Anh. Nguyên nhân được xác định là do sản phẩm có nguy cơ nhiễm cereulide, một loại độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe trẻ nhỏ. Lô sản phẩm bị thu hồi là Aptamil First Infant Formula loại 800g, có hạn sử dụng trước ngày 31/10/2026. Ngày 24/1/2026, Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Vương quốc Anh (Food Standards Agency - FSA) đã phát đi cảnh báo công khai về vụ việc trên website chính thức. Để bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm sữa công thức Aptamil Infant Formula do Danone sản xuất. Trường hợp có doanh nghiệp công bố sản phẩm tại Việt Nam, các đơn vị chức năng phải yêu cầu doanh nghiệp thông báo đến hệ thống phân phối và người tiêu dùng ngừng sử dụng sản phẩm, đồng thời triển khai thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Các địa phương phải báo cáo cụ thể số lượng sản phẩm đã nhập khẩu, đã tiêu thụ, tồn kho và đề xuất biện pháp xử lý các lô hàng liên quan, gửi về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 31/1/2026. Cục An toàn thực phẩm yêu cầu tăng cường truyền thông để người tiêu dùng không sử dụng các lô sữa Aptamil Infant Formula nằm trong diện cảnh báo. Đối với lĩnh vực thương mại điện tử, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số thông báo đến các sàn thương mại điện tử, website bán hàng và các gian hàng kinh doanh yêu cầu ngừng kinh doanh các lô sữa nêu trên nếu có lưu hành tại Việt Nam, đồng thời gỡ bỏ thông tin về sản phẩm không bảo đảm chất lượng và xử lý theo quy định pháp luật. Theo thông tin từ Tập đoàn Danone, các sản phẩm bị ảnh hưởng được sản xuất tại Ireland. Cơ quan An toàn thực phẩm Ireland (FSAI) cho biết nguy cơ nhiễm cereulide bắt nguồn từ một nguyên liệu thô là dầu ARA, được nhập khẩu từ Trung Quốc và đã bị nhiễm độc tố trước khi đưa vào quy trình sản xuất. Cereulide là độc tố có thể gây tổn thương gan và không bị phá hủy bởi các phương pháp đun nấu thông thường. FSAI khẳng định không có sản phẩm nào trong diện thu hồi được phân phối tại Ireland, mà đã được xuất khẩu sang Vương quốc Anh, nhiều quốc gia EU và một số thị trường quốc tế khác. Vụ việc cũng đã được báo cáo lên Ủy ban châu Âu để phối hợp giám sát và xử lý. Đáng chú ý, cùng nguyên liệu nhiễm bẩn này cũng từng khiến một số lô sữa công thức thuộc dòng SMA của Nestlé phải thu hồi hồi đầu tháng 1. Hiện FSAI cùng Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Hàng hải Ireland đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Danone nhằm bảo đảm các biện pháp an toàn thực phẩm được thực hiện nghiêm ngặt, hạn chế tối đa nguy cơ đối với người tiêu dùng. HÀ MINH Bộ Y tế cảnh báo khẩn về sữa Aptamil Liên quan đến thương hiệu sữa Aptamil đang bị thu hồi khẩn cấp tại Vương quốc Anh và châu Âu do lo ngại nhiễm độc tố gây hại, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) đề nghị tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh thực phẩm trên các nền tảng thương mại điện tử. Sữa Aptamil đang bị thu hồi khẩn cấp tại Vương quốc Anh và châu Âu do lo ngại nhiễm độc tố gây hại VỤ TÀU CÁ “3 KHÔNG” QUÂY LỰC LƯỢNG CHỨC NĂNG: Quyên góp hơn 2,4 tỷ đồng hỗ trợ bệnh nhân khó khăn Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tổ chức chương trình Chia sẻ yêu thương lần thứ 9, huy động ủng hộ từ cộng đồng để hỗ trợ bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện. Tại chương trình, Ban Tổ chức đã quyên góp được hơn 2,4 tỷ đồng. Ban Tổ chức đã trực tiếp trao hỗ trợ cho 50 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị với tổng số tiền 125 triệu đồng. BS.CK2 Phạm Thanh Phong - Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, chương trình diễn ra thường niên, hội tụ của những tấm lòng thiện nguyện, cùng nhau lan tỏa các giá trị tốt đẹp vì cộng đồng và đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến với bệnh tật. Bác sĩ Phong cho biết, riêng năm 2025, Bệnh viện đã tiếp sức hơn 2.600 trường hợp bệnh nhân khó khăn với tổng số tiền hỗ trợ lên đến hơn 9 tỷ đồng. Sau 8 năm thành lập, Bệnh viện đã vận động được số tiền gần 36,6 tỷ đồng để hỗ trợ cho hơn 8.800 lượt bệnh nhân. HÒA HỘI

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==