Báo Tiền Phong số 26

Nhìn lại trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc, dưới góc nhìn của một bình luận viên bóng đá kỳ cựu, BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt so với màn trình diễn ở trận bán kết: “Thứ nhất, ông Kim Sang-sik rất hiểu bóng đá Hàn Quốc. Ngoài ra ông Kim cũng có điểm rất hay với cách mở trận đấu rất chủ động. Tuy nhiên tôi nghĩ ông ấy cũng có những tình huống cần học cách “đóng” trận đấu, chơi thực dụng hơn vào những thời điểm nhạy cảm. Thứ hai, sau cú ngã đau trước U23 Trung Quốc, chắc chắn từ HLV đến cầu thủ chơi biết người biết ta hơn, đồng thời quyết tâm cao hơn, tinh thần mạnh mẽ hơn”. “Đó là lý do trước một đối thủ mạnh hơn về lý thuyết, U23 Việt Nam đã chơi với tinh thần rất kiên cường. Chúng ta lên bóng không nhiều nhưng sắc bén, luôn tạo được sự uy hiếp và kết quả, hai lần vươn lên dẫn trước đội bạn”, BLV Quang Huy phân tích. BLV Quang Huy bình luận, “hai hiệp phụ thực sự là một cuộc tra tấn về thể lực, và tinh thần Việt Nam phát huy đầy đủ dù đối phương chơi hơn người, ép sân trong khi chúng ta gần như cạn kiệt thể lực”. “U23 Việt Nam đã thành công đưa trận đấu vào loạt luân lưu may rủi. Với ý chí tuyệt vời cùng bản lĩnh được thể hiện, chúng ta đã giành chiến thắng”, BLV Quang Huy khen ngợi U23 Việt Nam. Ông cũng cho rằng "chiến thắng trước U23 Hàn Quốc rất giá trị khi đây là lần đầu tiên U23 Việt Nam đánh bại họ". "Tôi vẫn tiếc là U23 Việt Nam không vào được chung kết, nhưng vị trí thứ ba cho thấy bóng đá trẻ Việt Nam ở lứa này rất nhiều triển vọng, có thể đặt niềm tin cho tương lai gần. Tôi hy vọng những cầu thủ ít được thi đấu ở giải này, thông qua trận tranh hạng ba, sẽ có cơ hội thể hiện nhiều hơn trong thời gian tới. Qua trận đấu căng thẳng, chúng ta cũng thấy thêm những nhân tố mới có thể phát triển tốt khi trở về V-League”, BLV Quang Huy chia sẻ. THANH HẢI 16 THỂ THAO n Thứ Hai n Ngày 26/1/2026 BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Bóng đá Việt Nam sẽ thêm cơ hội ở sân chơi châu lục Ngày 24/1, Ủy ban Tổ chức Thi đấu Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã tổ chức cuộc họp nhằm thảo luận và thông qua nhiều nội dung liên quan đến hệ thống các giải đấu cấp CLB và đội tuyển quốc gia trong giai đoạn tới. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn chủ trì cuộc họp trên cương vị Ủy viên Ủy ban Thi đấu FIFA cấp đội tuyển quốc gia nhiệm kỳ 2025-2029, Ủy viên Thường vụ AFC và Chủ tịch Ủy ban Thi đấu AFC. Tại cuộc họp, Ủy ban Tổ chức Thi đấu AFC đã phê chuẩn Điều lệ các giải đấu cấp CLB gồm AFC Champions League Elite (Cúp C1 châu Á), AFC Champions League Two (Cúp C2 châu Á) và AFC Challenge League (Cúp C3 châu Á) cho mùa giải 2026/27. Đáng chú ý, AFC Champions League Elite đang được nghiên cứu theo hướng mở rộng quy mô từ 24 lên 32 đội. Nếu phương án này được thông qua, các quốc gia trong đó có Việt Nam sẽ có thêm cơ hội tham dự sân chơi cao nhất cấp CLB của bóng đá châu Á. Đối với các giải trẻ, Ủy ban Thi đấu AFC ghi nhận việc FIFA quyết định tổ chức Giải vô địch U17 thế giới hằng năm, qua đó dẫn tới sự điều chỉnh trong công tác tổ chức vòng loại U17 châu Á. Theo định hướng mới, bắt đầu từ vòng loại giải U17 châu Á năm 2028 (diễn ra trong năm 2027), AFC sẽ phân bổ suất tham dự VCK theo kết quả thi đấu của các giải khu vực, trong đó khu vực Đông Nam Á dự kiến sẽ được trao 4 suất dự Vòng chung kết U17 châu Á. Cách phân bổ này được đánh giá không chỉ bảo đảm tính cân bằng giữa các khu vực mà còn góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, công tác tổ chức, điều hành và trọng tài tại các giải đấu trẻ. Bên cạnh đó, vòng loại U20 châu Á cũng được nghiên cứu điều chỉnh theo mô hình chia thành hai “level” dựa trên thứ hạng của các đội tuyển. Cách phân tầng này được kỳ vọng sẽ thu hẹp khoảng cách trình độ giữa các đội trong cùng bảng đấu, đồng thời giảm chi phí di chuyển và nâng cao chất lượng chuyên môn của giải. TIỂU YẾN Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) nghiên cứu mở rộng quy mô AFC Champions League Elite từ 24 lên 32 đội. Nếu phương án này thông qua, các CLB bóng đá Việt Nam sẽ thêm cơ hội ở sân chơi châu lục. Triển vọng của bóng đá trẻ Việt Nam Các cầu thủ U23 Việt Nam Theo BLV Quang Huy, chiến thắng trước U23 Hàn Quốc cho thấy bóng đá trẻ Việt Nam lứa hiện tại rất nhiều triển vọng, đủ khả năng để đặt niềm tin cho tương lai gần. Đêm 24/1 tại Prince Abdullah Al-Faisal Sports City Stadium, trong lễ trao giải của VCK U23 châu Á 2026, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc của U23 Việt Nam đã được xướng tên là Vua phá lưới của giải đấu. Trong hành trình đáng nhớ của U23 Việt Nam tại Saudi Arabia, Đình Bắc là người mở hàng bàn thắng cho đội với pha lập công ở phút 15 trên chấm phạt đền, làm nên trận thắng U23 Jordan 2-0. Cầu thủ 21 tuổi cũng là người chốt sổ với cú đá phạt thành bàn tuyệt đẹp ở trận tranh giải ba với U23 Hàn Quốc. Giữa hai pha lập công này, anh còn có một bàn thắng vào lưới U23 Saudi Arabia và một bàn ở trận tứ kết với U23 UAE. Ngoài Đình Bắc, VCK U23 châu Á 2026 còn chứng kiến ba cầu thủ khác cũng có 4 bàn, gồm Ali Azaizeh của U23 Jordan, Leonardo Farah Shahin của U23 Lebanon và Ryunosuke Sato của U23 Nhật Bản, người gia nhập danh sách khi có bàn thứ tư trong trận chung kết với U23 Trung Quốc. Theo quy định của AFC, những cầu thủ có cùng số bàn thắng sẽ xét thêm số pha kiến tạo. Vì vậy cuộc đua chỉ dành cho Đình Bắc và Sato khi đều có hai đường chuyền thành bàn, trong khi hai người kia không có. Điều đáng chú ý, Đình Bắc chỉ đá chính 2 trận và tổng thời gian thi đấu chỉ là 361 phút. Vì vậy anh có hiệu suất ghi bàn tốt hơn Sato, người đá chính 4 trận với tổng số phút ra sân là 446. Đây là yếu tố giúp Đình Bắc trở thành Vua phá lưới của VCK U23 châu Á 2026, đồng thời cũng là cầu thủ Việt Nam đầu tiên đạt danh hiệu này ở sân chơi châu lục. Ở các hạng mục khác, Sato được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất giải, thủ môn Rui Araki (U23 Nhật Bản) chỉ với 1 bàn thua và 5 trận sạch lưới đã đánh bại Li Hao (U23 Trung Quốc) để trở thành Thủ môn xuất sắc nhất giải. Ngoài ra, U23 Hàn Quốc nhận giải Fair-play. THANH HẢI Đình Bắc được vinh danh Vua phá lưới VCK U23 châu Á 2026 có 4 cầu thủ cùng ghi được 4 bàn, nhưng chỉ một mình Nguyễn Đình Bắc của U23 Việt Nam được vinh danh là Vua phá lưới, trở thành cầu thủ đầu tiên của Việt Nam trong lịch sử nhận giải thưởng này. Các CLB Việt Nam sẽ thêm cơ hội cọ xát ở đấu trường châu lục nếu AFC mở rộng quy mô số đội dự AFC Champions League Elite Một nội dung đáng chú ý khác là việc AFC đang xem xét khả năng tổ chức một giải đấu mới cấp đội tuyển quốc gia mang tên AFC Nations League. Giải đấu này được định hướng nhằm tạo thêm các cơ hội cọ xát quốc tế có chất lượng cho các đội tuyển trong các dịp FIFA Days, qua đó thúc đẩy sự phát triển bền vững của bóng đá châu Á trong giai đoạn tới. Đình Bắc được vinh danh là Vua phá lưới

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==