Theo ứng dụng quan trắc không khí của Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ sáng sớm 25/1, ô nhiễm không khí có xu hướng xấu đi tại Hà Nội và một số tỉnh đồng bằng Sông Hồng như Hưng Yên, Hải Phòng (khu vực Hải Dương cũ), Ninh Bình. Không khí tại bốn địa phương trong ngày 25/1 chủ yếu ở ngưỡng đỏ (có hại cho sức khỏe mọi người) và ngưỡng tím (rất có hại cho sức khỏe mọi người), nhất là người già, trẻ em, người mắc các bệnh về hô hấp, tim mạch. Thái Nguyên và Phú Thọ là hai “điểm nóng” ô nhiễm không khí của miền Bắc, trong ngày hôm nay ghi nhận ở ngưỡng trung bình và kém. Ô nhiễm không khí kết hợp với tình trạng sương mù khiến cho bầu trời Hà Nội mù mịt, tầm nhìn hạn chế. Lúc 13h, trên bảng xếp hạng ô nhiễm không khí của Air Visual, Hà Nội xếp ở vị trí thứ hai, chỉ sau thành phố Dhaka của Bangladesh. Hệ thống dự báo chất lượng không khí Hà Nội Air dự báo, tình trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội và các tỉnh/thành phố lân cận có thể kéo dài đến ngày 28/1. Sau đó các đợt không khí lạnh liên tiếp tràn xuống nước ta, giúp tình trạng ô nhiễm không khí được cải thiện. CÁCH PHÒNG CHỐNG Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tiếp xúc với các chất ô nhiễm không khí làm tăng nguy cơ mắc các bệnh viêm đường hô hấp cấp, viêm phổi tắc nghẽn mãn tính, hen suyễn, bệnh tim mạch, đột quỵ, tổn thương da, bệnh về mắt, đồng thời tác động đến hệ thần kinh, hệ miễn dịch và sức khỏe tâm thần. Để bảo vệ sức khỏe người dân, nhất là nhóm đối tượng nhạy cảm như trẻ em, phụ nữ mang thai, người cao tuổi, người mắc bệnh hô hấp và tim mạch, Cục Phòng bệnh - Bộ Y tế đã ban hành các khuyến cáo phòng chống tác động của ô nhiễm không khí. Theo đó, khi chỉ số AQI ở mức đỏ từ 151-200, người dân cần hạn chế hoạt động ngoài trời, lựa chọn thời điểm ít ô nhiễm để làm việc và nghỉ ngơi nhiều hơn, khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng thay cho phương tiện cá nhân, việc đạp xe được khuyến khích để giảm tiếp xúc với không khí ô nhiễm. Người nhạy cảm được khuyến nghị thực hiện các hoạt động trong nhà, vệ sinh mũi, họng và mắt bằng nước muối sinh lý. Với AQI ở mức tím từ 201300, mọi hoạt động ngoài trời nên được hạn chế tối đa. Các gia đình sống gần khu vực ô nhiễm cần đóng cửa sổ và cửa ra vào để giảm tiếp xúc với không khí ô nhiễm. Người nhạy cảm được khuyến nghị thực hiện các hoạt động trong nhà, vệ sinh mũi, họng và mắt bằng nước muối sinh lý, đồng thời thực hiện theo dõi sức khoẻ. Ô nhiễm không khí là vấn đề môi trường nghiêm trọng của Thủ đô Hà Nội và các địa phương trong Vùng Thủ đô gồm Thái Nguyên, Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình, Bắc Ninh và Hải Phòng. NGUYỄN HOÀI Lúc 13h ngày 25/1, trên bảng xếp hạng ô nhiễm không khí của Air Visual, Hà Nội xếp ở vị trí thứ 2 thế giới. WHO khuyến cáo người dân hạn chế hoạt động ngoài trời; nên đeo khẩu trang nếu ra ngoài và rửa mắt mũi bằng nước muối sinh lý khi về nhà. Hà Nội ô nhiễm không khí nghiêm trọng ngày 25/1 (Ảnh minh họa) Ô nhiễm không khí Hà Nội trầm trọng hơn Ô nhiễm không khí thường xuyên xảy ra vào mùa đông, từ tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau, do điều kiện thời tiết bất lợi. Thời điểm áp Tết Nguyên đán hằng năm cũng là thời gian thường xuyên xảy ra các đợt ô nhiễm không khí nghiêm trọng, do việc gia tăng hoạt động giao thông, hoạt động sản xuất và hoạt động đốt mở. 15 n Thứ Hai n Ngày 26/1/2026 THỜI SỰ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, trong hai ngày 25-26/1, miền Bắc tiếp tục rét, vùng núi có rét đậm nhưng nền nhiệt có dấu hiệu tăng thêm 1-2 độ mỗi ngày so với ngày 24/1. Cụ thể nhiệt độ thấp nhất khu vực đồng bằng Bắc Bộ thời gian này từ 13-15 độ, cao nhất 1719 độ, vùng núi từ 9-12 độ, cao nhất 15-17 độ. Trong hai ngày này, miền Bắc tiếp tục hình thái thời tiết trời nhiều mây, âm u, sáng sớm có sương mù, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, làm tăng thêm cảm giác giá buốt. Từ đêm 26/1 và ngày 27/1, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ đón thêm không khí lạnh tăng cường yếu và có xu hướng lệch đông. Vì vậy trời có mưa, mưa nhỏ rải rác. Nền nhiệt trong ngày 27/1 khá thấp, tương đương với ngày 25-26/1. Dự báo từ khoảng 28-30/1, miền Bắc sẽ hửng nắng, chấm dứt chuỗi ngày nhiều mây, âm u, có mưa nhỏ rải rác, nền nhiệt tăng nhẹ với nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ, cao nhất từ 21-23 độ, vùng núi thấp hơn. Tuy nhiên, khoảng từ 30/1, miền Bắc sẽ đón thêm một đợt không khí lạnh tăng cường mạnh. Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh lần này, miền Bắc chuyển mưa nhỏ rải rác trong các ngày 30/1 và 31/1, nền nhiệt giảm 3-4 độ so với ngày trước đó. Cũng do ảnh hưởng của hai đợt không khí lạnh liên tiếp nên khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía đông tỉnh từ Quảng Ngãi, Gia Lai (Bình Định cũ) trong các ngày 28-29/1 và 31/1-2/2 có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Khu vực Thanh Hóa - Nghệ An rét kéo dài. Miền Bắc đang trong cao điểm của mùa rét năm nay. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh năm nay hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm. Dù vậy, trong thời gian cao điểm nửa cuối tháng 1 đến hết tháng 2/2026, miền Bắc vẫn xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại diện rộng và ngắn ngày. TUỆ MINH Miền Bắc đón thêm nhiều đợt không khí lạnh Phát hiện 16 quả đạn cối còn nguyên kíp nổ Khoảng đêm 26 và ngày 27/1, miền Bắc đón thêm một đợt không khí lạnh yếu tăng cường khiến trời rét kéo dài kèm mưa nhỏ. Sau đó, khoảng đêm 30, ngày 31/1 thêm một đợt không khí lạnh mạnh hơn tràn xuống nước ta. Miền Bắc sẽ đón thêm nhiều ngày mưa rét Theo Công an tỉnh Phú Thọ, ngày 24/1, tổ công tác cảnh sát 113 - cảnh sát trật tự khu vực Hòa Bình tiếp nhận tin báo của ông Nguyễn Văn Dương (SN 1961, Tổ 15, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ) về việc phát hiện nhiều vật thể nghi là đạn pháo tại khu vực dưới gầm cầu Hòa Bình 1. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ cần thiết. Tại hiện trường, tổ công tác tiến hành khoanh vùng, phong tỏa khu vực nguy hiểm, bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường. Đồng thời, lực lượng chức năng tuyên truyền, hướng dẫn người dân không lại gần nơi phát hiện vật liệu nổ nhằm phòng ngừa rủi ro. Lực lượng cảnh sát 113 - cảnh sát trật tự đã phối hợp với công an phường Hòa Bình, công an phường Tân Hòa và Ban Chỉ huy Quân sự phường Hòa Bình để tổ chức kiểm tra, xác minh và xử lý theo đúng quy định. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định số vật thể trên là 15 quả đạn cối loại 60 mm và một quả đạn cối loại 81 mm. Toàn bộ số đạn đều còn nguyên kíp nổ, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao, có thể gây hậu quả nghiêm trọng nếu xảy ra va chạm hoặc bị tác động từ bên ngoài. Sau khi hoàn tất các biện pháp bảo đảm an toàn, toàn bộ số tang vật đã được bàn giao cho Ban Chỉ huy Quân sự phường Hòa Bình để quản lý, xử lý và tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật. VIẾT HÀ Ngày 25/1, công an tỉnh Phú Thọ cho biết lực lượng Cảnh sát 113 - cảnh sát trật tự khu vực Hòa Bình đã phát hiện, phối hợp xử lý và thu giữ 16 quả đạn cối còn nguyên kíp nổ tại khu vực bờ sông Đà, bảo đảm an toàn cho người dân và khu dân cư xung quanh. Những quả đạn cối còn nguyên kíp nổ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==