Báo Tiền Phong số 26

10 n Thứ Hai n Ngày 26/1/2026 ĐỜI SỐNG NHIỀU TAI NẠN ĐAU LÒNG Ngày 25/12, thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, tại đây vừa tiếp nhận, điều trị cho một trường hợp bị tai nạn pháo nổ đặc biệt nguy hiểm. Bệnh nhi là bé trai 13 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai, nhập viện trong tình trạng bỏng nặng, cháy đen vùng đầu mặt sau khi chơi pháo mua trên mạng xã hội. Trước đó cậu bé đặt mua pháo trên mạng xã hội. Khi đốt pháo, do khoảng cách quá gần hỏa khí đã khiến bệnh nhi bị bỏng nặng. Theo BS CKII. Bùi Hải Trung, Phó khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Nhi Đồng 2, dù pháp luật Việt Nam đã nghiêm cấm sản xuất, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, nhưng tai nạn pháo ở trẻ em vẫn liên tục xảy ra, đặc biệt ở nhóm trẻ nam từ 8 đến 16 tuổi. Sự hiếu kỳ, tâm lý thích thử nghiệm, tụ tập bạn bè cùng với các video hướng dẫn chế tạo pháo tràn lan trên mạng xã hội đã đẩy trẻ vào nguy hiểm chết người. Tai nạn có thể xảy ra ngay trong quá trình chế tạo pháo. BS dẫn lại một trường hợp đau lòng từng nhập cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Bệnh nhi là nhóm bé trai ngụ tại Lâm Đồng, trước khi nhập viện trẻ tự mua hóa chất, dùng máy xay sinh tố để trộn thuốc pháo. Vụ nổ xảy ra ngay lúc xay, các mảnh thủy tinh văng tung tóe, ghim khắp mặt, ngực, bụng, tay chân các bé. Vụ việc khiến nhiều trẻ bị thương nặng, trong đó có một trường hợp tử vong. Theo BS Trung, tai nạn pháo thường gây bỏng nặng vùng mặt, cổ, tay, kèm theo dị vật kim loại hoặc mảnh vỡ găm sâu vào cơ thể, chảy máu ồ ạt. Nặng hơn, trẻ có thể mất chi, mù mắt, hoặc tử vong. Những trẻ sống sót thường phải đối mặt với di chứng suốt đời, cả về thể chất lẫn tâm lý. “Không chỉ là nỗi ám ảnh của trẻ, tai nạn pháo còn trở thành cú sốc tinh thần kéo dài với cả gia đình, khi chứng kiến con mình từ một đứa trẻ khỏe mạnh trở thành người khuyết tật” - BS Trung nói. MỘT PHÚT CHỦ QUAN CÓ THỂ ĐÁNH ĐỔI CẢ CUỘC ĐỜI Các BS khuyến cáo, khi trẻ bị tai nạn pháo, việc sơ cứu ban đầu đúng cách có vai trò quan trọng. Với những trẻ bị bỏng do hỏa khí, người sơ cứu cần xối nước sạch, nước mát liên tục để giảm nhiệt, che phủ vết thương bằng gạc hoặc vải sạch, tuyệt đối không bôi các chất theo mẹo truyền miệng như kem đánh răng, dầu, nước mắm lên vết bỏng vì sẽ khiến tình trạng nhiễm trùng trở nên nặng nề hơn. Với vết thương chảy máu, hoặc máu bắn thành tia, cần băng ép cầm máu, kê cao chi bị thương và nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế. Để tránh tai nạn do pháo nổ gây ra, BS Trung cảnh báo, pháo không phải đồ chơi. Phụ huynh tuyệt đối không cho trẻ tiếp xúc với pháo, không cho tiền để mua pháo, đồng thời phải giáo dục trẻ nhận thức rõ mức độ nguy hiểm. Một phút chủ quan của người lớn có thể đánh đổi bằng cả cuộc đời của một đứa trẻ. Ngoài tai nạn pháo nổ, BS cảnh báo dịp Tết cổ truyền trẻ được nghỉ học, thời gian vui chơi kéo dài, chạy nhảy nhiều hơn trong khi người lớn bận rộn dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng, tiếp khách, đi chúc Tết… nên ít có thời gian để mắt tới con trẻ khiến nguy cơ tai nạn ở trẻ như tai nạn do té ngã, tai nạn giao thông, điện giật, bỏng nước sôi, hóc dị vật… gia tăng. Các bậc phụ huynh cần cắt cử người chăm sóc, để mắt đến trẻ, đảm bảo an toàn, giúp các bé tránh nguy cơ phải đối mặt với các tai nạn nguy hiểm đe dọa sức khỏe, sinh mạng. VÂN SƠN Tết là mùa vui đoàn viên nhưng cũng là thời điểm tai nạn ở trẻ em gia tăng đột biến. Trong số đó, tai nạn do pháo nổ được các bác sĩ cảnh báo là “thảm họa thực sự” để lại những tổn thương kinh hoàng, di chứng suốt đời cho trẻ. Nhiều ca nhập viện với khuôn mặt biến dạng, bàn tay nát vụn, thậm chí tử vong. Tai nạn pháo nổ thường xảy ra vào dịp Tết là nguyên nhân khiến nhiều trẻ rơi vào cảnh tàn phế suốt đời Ám ảnh tai nạn pháo nổ Mất 3 ngón tay vì pháo nổ Khoa Phẫu thuật Chi trên và Vi phẫu, Viện Chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa tiếp nhận một nam thiếu niên 15 tuổi bị tai nạn pháo nổ. Bé trai nhập viện cấp cứu trong tình trạng bàn tay trái dập nát gần như hoàn toàn, kèm theo vết thương phần mềm vùng đùi trái. Do mức độ tổn thương quá nặng, các BS chỉ có thể bảo tồn được 2 trong số 5 ngón tay. Toàn bộ vùng gan tay và cổ tay bị dập nát nặng, khiến quá trình điều trị dự kiến kéo dài và cần nhiều lần phẫu thuật tiếp theo. Tiên lượng lâu dài, chức năng bàn tay chỉ có thể phục hồi một phần rất hạn chế. UBND xã Hồng Lộc cho biết, địa phương vừa nhận được văn bản của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ngừng tiếp nhận rác thải tại bãi rác Hồng Lộc để triển khai các biện pháp khắc phục. Theo đó, căn cứ đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc báo cáo, đề xuất chỉ đạo thực hiện quản lý rác thải tại bãi chôn lấp rác thải xã Hồng Lộc, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giao UBND xã Hồng Lộc ngừng tiếp nhận rác thải tại bãi rác Hồng Lộc; đồng thời thực hiện các biện pháp khắc phục, cải tạo như: phun chế phẩm sinh học để hạn chế mùi hôi, diệt ruồi muỗi; san gạt, lu lèn các hố chôn lấp rác; vận hành hệ thống xử lý nước thải, bảo đảm xử lý lượng nước thải tồn đọng tại các hồ sinh học; tăng cường vệ sinh môi trường khu vực bãi rác và vùng lân cận, không để ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Đồng thời, UBND tỉnh giao các xã Hồng Lộc, Mai Phụ, Lộc Hà, Đông Kinh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện phân loại, xử lý rác thải tại nguồn và tại hộ gia đình nhằm giảm lượng rác thải sinh hoạt phải thu gom, vận chuyển, xử lý. Các địa phương chủ động liên hệ các đơn vị có chức năng xử lý rác thải tại các khu vực lân cận như xã Cổ Đạm, xã Thạch Lạc và các khu vực phù hợp khác để tổ chức vận chuyển, chuyển giao, xử lý rác thải, nhất là trong giai đoạn chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn các địa phương thực hiện việc quản lý thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn theo đúng quy định. Trước đó, báo Tiền Phong có bài viết: “Ô nhiễm bãi rác chồng chất, dân càng lo ngại khi xây nhà máy rác nơi đầu nguồn”, phản ánh tình trạng Khu xử lý rác thải huyện Lộc Hà (cũ), nay thuộc xã Hồng Lộc, rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng trong nhiều năm. Hàng nghìn tấn rác sinh hoạt tồn đọng, chất đống cao như núi, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân sinh sống xung quanh. Dự án Khu xử lý rác thải Hồng Lộc được đầu tư hơn 50 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, khởi công năm 2014, hoàn thành và đưa vào vận hành từ năm 2015 trên diện tích khoảng 5 ha, tiếp nhận và xử lý rác sinh hoạt cho 12 xã, thị trấn của huyện Lộc Hà (cũ) bằng hình thức chôn lấp và đốt rác. Tuy nhiên, từ tháng 6/2025, khu xử lý này đã hết thời hạn vận hành. Do chưa có bãi rác thay thế trong khi lượng rác sinh hoạt phát sinh mỗi ngày vẫn lớn, rác thải tiếp tục được đưa về đây tập kết, dẫn đến tình trạng quá tải. Rác không còn được xử lý theo quy trình mà bị tập kết lộ thiên, phát sinh mùi hôi thối nồng nặc, ruồi muỗi sinh sôi, nước rỉ rác tràn ra môi trường. Người dân sinh sống gần khu vực bãi rác phản ánh, nhiều gia đình phải mắc màn khi ăn cơm vì ruồi bu kín, mùi hôi thối thường xuyên xộc thẳng vào nhà mỗi khi có gió lớn. Trong khi tình trạng ô nhiễm tại bãi rác cũ chưa được xử lý triệt để, người dân xã Hồng Lộc tiếp tục bày tỏ lo lắng trước thông tin Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn dự kiến triển khai tại chính vị trí này, với tổng mức đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng. Theo kế hoạch, dự án sẽ sử dụng toàn bộ diện tích Khu xử lý rác thải tập trung xã Hồng Lộc hiện nay để xây dựng. Tuy nhiên, chủ trương này đã vấp phải sự phản đối của nhiều người dân địa phương. Người dân cho rằng vị trí xây dựng nhà máy nằm ở khu vực đầu nguồn nước sinh hoạt, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe cộng đồng. HOÀI NAM Ngưng tiếp nhận rác sau phản ánh của báo Tiền Phong Trước tình trạng quá tải gây ô nhiễm, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản giao UBND xã Hồng Lộc ngừng tiếp nhận rác thải tại khu xử lý rác thải tập trung của xã, sau khi báo Tiền Phong phản ánh. Khu xử lý rác thải tập trung xã Hồng Lộc quá tải, gây ô nhiễm môi trường

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==