Ngày 23/1, tại TPHCM, báo Tiền Phong phối hợp Công ty TNHH Amway Việt Nam và Bệnh viện Quân y 175 tổ chức Ngày hội hiến máu Chủ Nhật Đỏ. Từ sáng sớm, hàng trăm cán bộ, nhân viên, nhà phân phối Amway cùng nhiều bạn trẻ, người dân đã có mặt, xếp hàng trật tự tại trụ sở Công ty Amway Việt Nam (phường Xuân Hòa) chờ đến lượt chia sẻ những giọt máu nghĩa tình. LAN TỎA NGHĨA CỬ CAO ĐẸP Không cờ hoa rực rỡ, không sân khấu hoành tráng, nhưng bầu không khí tại Ngày hội hiến máu Chủ Nhật Đỏ lại ấm áp lạ thường. Những nụ cười thân thiện, những cái gật đầu động viên, những cánh tay áo được xắn lên sẵn sàng trao đi những giọt hồng đã tạo nên một bức tranh đẹp về tinh thần nhân ái giữa đời thường. Phát biểu tại lễ khai mạc, nhà báo Lý Thành Tâm, Trưởng Ban đại diện báo Tiền Phong tại TPHCM, cho biết, là cơ quan báo chí chính trị – xã hội trực thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, báo Tiền Phong không chỉ làm nhiệm vụ thông tin, phản biện xã hội mà còn luôn tiên phong trong các hoạt động vì cộng đồng. Trong suốt hành trình hình thành và phát triển, bên cạnh hoạt động chuyên môn, báo Tiền Phong đã triển khai nhiều chương trình xã hội – từ thiện có sức lan tỏa sâu rộng, trong đó chương trình hiến máu Chủ Nhật Đỏ là một điểm nhấn đặc biệt. Nhà báo Lý Thành Tâm cho biết, cách đây 18 năm, từ thực trạng khan hiếm máu nghiêm trọng mỗi dịp Tết, báo Tiền Phong đã phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương khởi xướng chương trình Chủ Nhật Đỏ với thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi”. Từ khởi đầu khiêm tốn với chưa đầy 200 đơn vị máu trong ngày đầu rét mướt tại Hà Nội, Chủ Nhật Đỏ đã không ngừng phát triển, trở thành phong trào hiến máu nhân văn có sức lan tỏa sâu rộng trên cả nước, đóng góp hàng trăm nghìn đơn vị máu an toàn sau gần hai thập kỷ. Quan trọng hơn, chương trình đã góp phần thay đổi nhận thức xã hội, đưa hiến máu trở thành trách nhiệm cộng đồng và nét đẹp văn hóa. “Với nguồn nội lực của báo cùng sự chung tay, đóng góp nhiệt tình của các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là sự đồng hành lâu dài của Công ty Amway Việt Nam, Ban tổ chức Chủ Nhật Đỏ rất vinh hạnh khi chương trình luôn nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của tập thể cán bộ, nhân viên và nhà phân phối Amway”, nhà báo Lý Thành Tâm chia sẻ. Đại diện đơn vị tiếp nhận máu, Thượng tá, TS.BS Vũ Sơn Giang, Phó chủ nhiệm phụ trách Phòng Chính trị, Bệnh viện Quân y 175, cho biết, mỗi lần tổ chức Chủ Nhật Đỏ tại Amway Việt Nam đều để lại trong ông nhiều cảm xúc đặc biệt. Máu là thành phần vô cùng đặc biệt của cơ thể con người, đến nay khoa học vẫn chưa thể tìm ra giải pháp thay thế. Với những bệnh nhân tai nạn giao thông, phẫu thuật cấp cứu hay mắc bệnh hiểm nghèo, máu chính là yếu tố quyết định sự sống. “Sự sống có thể chấm dứt nếu người bệnh không được truyền máu kịp thời. Vì vậy, nguồn máu hiến từ cộng đồng được xem như ‘liều thuốc’ quý giá, góp phần cứu chữa hàng nghìn bệnh nhân mỗi năm” – BS Giang nhấn mạnh. MÓN QUÀ CỦA SỰ SỐNG Giữa dòng người hiến máu, anh Nguyễn Kim Duy (lập trình viên) gây ấn tượng bởi sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong lần đầu tham gia. Từng lỡ hẹn với Chủ Nhật Đỏ năm trước vì công việc bận rộn, lần này anh chủ động rèn luyện sức khỏe bằng việc chạy bộ đều đặn để sẵn sàng hiến 350 ml máu. “Từ lúc đăng ký đến khi hoàn tất, tôi cảm nhận rõ sự chu đáo, chuyên nghiệp của Ban Tổ chức. Thay vì lo lắng, tôi thấy mình tràn đầy năng lượng vì biết rằng những giọt máu này có thể giúp ai đó tiếp tục được sống” - anh Duy chia sẻ. Lần đầu tiên tham gia hiến máu, anh Hoàng Bảo Phúc (sinh viên năm thứ nhất Trường ĐH Công nghiệp TPHCM) hiến 350 ml máu với mong muốn góp phần giúp đỡ những người đang cần máu để có thêm cơ hội duy trì sự sống. Biết đến chương trình qua sự chia sẻ của một người bạn, anh Phúc chủ động chuẩn bị sức khỏe bằng việc ngủ đủ giấc, ăn uống điều độ và tập luyện thể thao để đảm bảo thể trạng tốt nhất. “Việc hiến máu giúp tôi nhận ra rằng, chỉ cần chuẩn bị sức khỏe và tinh thần tốt, ai cũng có thể góp phần sẻ chia với xã hội. Công tác tổ chức rất chuyên nghiệp, các y bác sĩ tận tâm, tạo cảm giác an tâm cho người tham gia” - anh Phúc nói. Bà Ôn Minh Hằng, Phó Tổng Giám đốc Amway Việt Nam, gửi lời tri ân sâu sắc tới các tình nguyện viên đã trao đi những giọt máu quý giá. Đồng hành với Chủ Nhật Đỏ đã trở thành chương trình thường niên được cán bộ, nhân viên và nhà phân phối chủ động, tích cực tham gia. “Mang đến một cuộc sống tốt đẹp và khỏe mạnh hơn cho cộng đồng là tôn chỉ cốt lõi của Amway Việt Nam, và việc đồng hành với Chủ Nhật Đỏ chính là minh chứng cho cam kết biến giá trị đó thành hành động cụ thể, bền bỉ và lâu dài. Amway Việt Nam đã đồng hành với chương trình từ năm 2020 và mong muốn tiếp tục sát cánh trong nhiều thập kỷ tới. Thời gian tới, chương trình sẽ được triển khai tại Hà Nội, nhằm lan tỏa tinh thần nhân ái đến đông đảo cộng đồng” - bà Hằng nói. Tại Ngày hội hiến máu lần này, Ban Tổ chức đã tiếp nhận gần 400 đơn vị máu. Đây không chỉ là con số, mà là 400 cơ hội sống được trao gửi bằng sự tự nguyện và tinh thần trách nhiệm xã hội của những người tham gia. Bệnh viện Quân y 175 cam kết sẽ sử dụng nguồn máu đúng mục đích, hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho công tác cấp cứu, điều trị người bệnh. n www.tienphong.vn XÃ HỘI 16 24-25/1/2026 NHÓM PV Hiến máu tình nguyện từ lâu đã trở thành một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng. “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” – thông điệp quen thuộc ấy không còn là khẩu hiệu mà hiện hữu bằng những con người cụ thể, bằng sự tự nguyện và niềm tin giản dị rằng: Cho đi là còn mãi. Nhiều bạn trẻ hào hứng tham gia hiến máu Chủ Nhật Đỏ ẢNH: DUY ANH CÙNG NHAU giữ lại sự sống TẠI NGÀY HỘI HIẾN MÁU CHỦ NHẬT ĐỎ, MỖI GIỌT MÁU ĐƯỢC TRAO ĐI KHÔNG CHỈ MANG THEO HƠI ẤM SỰ SỐNG, MÀ CÒN ĐÁNH THỨC MỆNH LỆNH THIÊNG LIÊNG TỪ LÒNG NHÂN ÁI; NHẮC NHỞ VỀ TRÁCH NHIỆM, SỰ SẺ CHIA VÔ ĐIỀU KIỆN CÙNG NHAU GIỮ LẠI SỰ SỐNG. Thông tin với PV Tiền Phong về địa điểm xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với công trình Đại thủy nông Bắc Hưng Hải tại xã Việt Tiến, đại diện UBND xã cho biết, vị trí xây dựng tượng đài được lựa chọn nằm trong khu vực quy hoạch Trung tâm hành chính xã, gần Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây được đánh giá là không gian có ý nghĩa chính trị, lịch sử và văn hóa sâu sắc, bảo đảm tính trang nghiêm, đồng thời thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị, văn hóa lớn của địa phương và khu vực. Đặc biệt, công trình tượng đài được định hướng gắn với Đại thủy nông Bắc Hưng Hải – một trong những công trình thủy lợi quy mô lớn nhất miền Bắc, gắn liền với dấu ấn chỉ đạo, quan tâm đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Việc kết nối không gian tượng đài với công trình đại thủy nông không chỉ tạo điểm nhấn cảnh quan mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lao động sáng tạo cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Theo các báo cáo, khu đất đề xuất xây dựng tượng đài có diện tích tương đối tập trung, nằm trong tổng thể quy hoạch trung tâm xã, thuận lợi cho việc tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan đồng bộ. Công trình được định hướng bao gồm phần tượng đài, quảng trường, hệ thống cây xanh, hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Tổng mức đầu tư của dự án đang được nghiên cứu, tính toán trên cơ sở tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đồng thời đáp ứng yêu cầu về mỹ thuật, kỹ thuật của một công trình văn hóa có ý nghĩa lâu dài. Các sở, ngành liên quan sẽ tiếp tục tham mưu, thẩm định cụ thể khi dự án được bổ sung vào quy hoạch và kế hoạch đầu tư theo đúng quy định. Tại Báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên, cơ quan này thống nhất về sự cần thiết của dự án, đồng thời lưu ý xã Việt Tiến khẩn trương rà soát điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khoái Châu (cũ) để đảm bảo thủ tục theo quy định. Sau khi hoàn tất các bước về đất đai và quy hoạch, dự án xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với công trình Đại thủy nông Bắc Hưng Hải sẽ được xem xét bổ sung vào điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong phát triển không gian văn hóa - lịch sử của địa phương. Theo UBND xã Việt Tiến, việc đề xuất xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Việt Tiến không chỉ thể hiện tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đối với Bác Hồ kính yêu, mà còn hướng tới hình thành một công trình văn hóa - lịch sử tiêu biểu, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa, giáo dục truyền thống cách mạng gắn với công trình Đại thủy nông Bắc Hưng Hải. "Công trình sẽ trở thành điểm nhấn kiến trúc - cảnh quan, một 'địa chỉ đỏ' trong không gian văn hóa của tỉnh Hưng Yên", đại diện UBND xã thông tin. TRẦN HOÀNG Vị trí dự kiến xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hưng Yên DỰ KIẾN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH GẮN VỚI CÔNG TRÌNH ĐẠI THỦY NÔNG BẮC HƯNG HẢI, TẠI XÃ VIỆT TIẾN (TỈNH HƯNG YÊN) NẰM TRONG KHU VỰC QUY HOẠCH TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH XÃ, GẦN NHÀ TƯỞNG NIỆM BÀ HOÀNG THỊ LOAN - THÂN MẪU CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==