Theo New Straits Times, ban chấp hành FAM sẽ từ chức tập thể vào tuần tới. Ý đồ của FAM là chủ động sắp xếp bộ máy, sau đó bổ nhiệm lại các vị trí quan trọng. Từ đây, FIFA sẽ không can thiệp sâu bằng việc bổ nhiệm một ban chấp hành mới và kiểm soát hoàn toàn FAM. FAM đã tổ chức họp kín từ 2 tuần trước với sự tham gia của 13 thành viên trong ban chấp hành. Cuộc họp xác định rằng, tất cả phải hy sinh bằng việc từ chức tập thể để cứu lấy sự chủ động trong việc điều hành FAM. Nếu FIFA tiếp quản hoàn toàn FAM, nhiều hệ lụy có thể xảy ra với bóng đá Malaysia. Làng bóng đá Malaysia đang chia rẽ trước thông tin ban chấp hành FAM từ chức tập thể. Ông Pekan Ramli, chuyên gia thể thao Malaysia, cho rằng nếu muốn tái cấu trúc FAM, cách tốt nhất là để FIFA tiếp quản. “Bất kể là họ có từ chức hay không, nếu FIFA muốn tiếp quản, chuyện đó sẽ xảy ra thôi”, ông Ramli nêu quan điểm. “Thôi thì từ chức còn hơn bị buộc mất việc khi FIFA can thiệp”, chuyên gia này nói tiếp. Ông Ramli nhận định khi FIFA tiếp quản FAM, không nhất thiết nghĩ đó là sự trừng phạt. Bóng đá Malaysia có thể nghĩ theo hướng đó là cơ hội để xây dựng lại uy tín và cải tổ bộ máy của FAM. Ông Ramli nhìn lại những trường hợp FIFA từng tiếp quản trong quá khứ, khi mọi việc được vận hành trơn tru, cơ quan quản lý cao nhất của bóng đá thế giới sẽ rút lui. Bóng đá Malaysia dính bê bối nghiêm trọng sau khi bị FIFA cáo buộc làm giả giấy tờ nhập tịch cầu thủ. Bảy cầu thủ nhập tịch sai quy định của FIFA đã bị treo giò 12 tháng và nộp tiền phạt. FIFA tiếp tục mở rộng điều tra, xem xét nhiệm vụ của từng quan chức FAM để cân nhắc ra án phạt bổ sung. FAM bị FIFA nhận định có nhiều lỗ hổng trong công tác quản lý, vận hành bóng đá Malaysia. Do đó, việc thành lập bộ máy lãnh đạo mới do FIFA tiếp quản hoàn toàn được tính đến với mục tiêu đưa bóng đá Malaysia hoạt động quy củ hơn. H. LY 16 THỂ THAO n Thứ Sáu n Ngày 23/1/2026 BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Báo Hàn Quốc gây sức ép lên đội nhà Chosun mở đầu: “Tuyển U23 quốc gia Hàn Quốc, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Lee Min-sung, đã để thua 0-1 trước U23 Nhật Bản trong trận bán kết. Như vậy, Hàn Quốc đã trải qua kỳ thứ 3 liên tiếp không thể tiến vào chung kết. Đội sẽ thi đấu trận tranh hạng ba với U23 Việt Nam. Nếu nhìn vào tỷ số thua 0-1 trước U23 Nhật Bản, nhiều người có thể nói đây là một trận đấu khá cân bằng, nhưng diễn biến trận đấu lại hoàn toàn khác. Nhật Bản vượt trội về chiến thuật, các pha phối hợp, thậm chí cả những chi tiết xử lý cơ bản. Trong khi đó, U23 Hàn Quốc để lộ ra nhiều khoảng trống. Lối chơi pressing lỏng lẻo, hàng phòng ngự không kiểm soát được không gian để đối phương thực hiện những đường chuyền xuyên phá. Trong khi Nhật Bản thể hiện lối chơi bóng đá hiện đại, chú trọng nhịp độ và sức ép, thì Hàn Quốc dường như vẫn mắc kẹt trong lối chơi cũ. Điều gây sốc hơn nữa là sự chênh lệch tuổi tác. Độ tuổi trung bình của Hàn Quốc là 21,1, trong khi của Nhật Bản là 19,4, khiến họ trở thành đội có tuổi trung bình thấp nhất tham gia giải đấu. Trên thực tế, đội hình của Nhật Bản còn có nhiều sinh viên”. Theo Chosun, màn thể hiện của U23 Hàn Quốc là rất kém triển vọng và nó đặt ra nhiều áp lực cho bóng đá xứ kim chi vì lứa U23 này chính là các trụ cột trong tương lai của đội tuyển quốc gia. “Thế hệ mới của đội tuyển quốc gia không tìm thấy câu trả lời nào trước sức ép từ Nhật Bản. Huấn luyện viên dường như đã lên kế hoạch thiếu sót và các cầu thủ thiếu ý chí chiến đấu đều thể hiện rõ. Chính ông Lee Minsung đã thừa nhận điều đó “Các cầu thủ của tôi đã thi đấu rụt rè”. Tất cả những gì còn lại chỉ là nỗi lo lắng về tương lai. Lòng tự trọng của bóng đá Hàn Quốc đã bị tổn thương. Giờ đây, trận tranh hạng ba với U23 Việt Nam sẽ mang ý nghĩa quan trọng. Không những về kết quả mà đội còn phải thể hiện lối chơi ấn tượng. Bóng đá Hàn Quốc đang đối mặt với câu hỏi: họ có thể thay đổi được gì thông qua thất bại ở giải đấu này?”. ĐẶNG LAI Một ngày trước trận tranh hạng ba U23 châu Á 2026, truyền thông Hàn Quốc đã gửi tới thầy trò HLV Lee Min-sung một thông điệp đầy sức nặng. Tờ Chosun nhấn mạnh rằng bóng đá nước nhà đang bị “tổn thương lòng tự trọng” và các cầu thủ phải gỡ gạc lại tất cả khi gặp U23 Việt Nam. Lãnh đạo bóng đá Malaysia sẽ từ chức tập thể Ông Ramli có quan điểm trái ngược số đông giới bóng đá Malaysia Trước nguy cơ bị FIFA tiếp quản hoàn toàn, các quan chức Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) lên kế hoạch từ chức tập thể. Sau thất bại của U23 Việt Nam trước U23 Trung Quốc, trang Sport Seoul nhấn mạnh hành trình của thầy trò Kim Sang-sik vẫn đáng khen ngợi khi tiếp tục là đầu tàu bóng đá Đông Nam Á. Trang thể thao Hàn Quốc cho rằng U23 Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh tại giải U23 châu Á 2026. Ngay cả khi thua U23 Trung Quốc 0-3 và dừng bước từ bán kết, “phép thuật Kim Sang-sik” và thành công của U23 Việt Nam vẫn rực rỡ. Việc đánh bại Jordan, Saudi Arabia và UAE đã là thành công rất lớn với U23 Việt Nam, theo Sport Seoul. “Từ khi HLV Kim nhậm chức, Việt Nam không có đối thủ ở bóng đá Đông Nam Á. Họ lần lượt càn quét ở các giải ASEAN Cup 2024, U23 Đông Nam Á 2025, SEA Games 33, qua đó khẳng định sự thống trị ở khu vực”, Sport Seoul đánh giá. Theo Sport Seoul, dưới thời HLV Park Hang-seo, U23 Việt Nam từng vào tới chung kết U23 châu Á và bán kết ASIAD 18. Tuy nhiên, tại sân chơi Đông Nam Á, tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park gặp khó trong việc duy trì sự thống trị bền vững. Trong khi đó, dưới thời HLV Kim, sự thống trị của Việt Nam ở bóng đá khu vực đang được xuyên suốt từ cấp bóng đá trẻ đến đội tuyển. “Tháng 10 năm ngoái, khi chúng tôi gặp nhau tại nhà riêng của HLV Kim, ông say sưa nghiên cứu chiến thuật khi xem các trận đấu ở K.League. Danh sách đề xuất video trên YouTube của HLV Kim đầy ắp nội dung về chiến thuật và huấn luyện bóng đá. Rõ ràng HLV Kim đã toàn tâm trong việc nghiên cứu bóng đá. Các đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim được khen ngợi về lối chơi cân bằng cả tấn công lẫn phòng ngự và phối hợp nhịp nhàng”, Sport Seoul phân tích. Sau cùng, trang thể thao Hàn Quốc nhấn mạnh bóng đá Việt Nam đang trên đường vươn tầm châu Á. Việc vượt qua nhiều đối thủ cứng và vào tới bán kết U23 châu Á chính là minh chứng cho sự tiến bộ của U23 Việt Nam và cá nhân HLV Kim Sau thất bại trước U23 Trung Quốc, U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba. Đây là cuộc đấu trí giữa nội bộ HLV Hàn, khi Kim Sang-sik chạm trán đồng nghiệp Lee Minsung. Cả 2 đều là những cầu thủ lừng danh trong lịch sử bóng đá Hàn Quốc, đã kinh qua rất nhiều thử thách trước khi chạm nhau tại U23 châu Á 2026. HƯƠNG LY “Phép thuật Kim Sang-sik” vẫn rực rỡ HLV Kim Sang-sik U23 Hàn Quốc đã để thua U23 Nhật Bản ở bán kết Theo Chosun, màn thể hiện của U23 Hàn Quốc là rất kém triển vọng và nó đặt ra nhiều áp lực cho bóng đá xứ kim chi vì lứa U23 này chính là các trụ cột trong tương lai của đội tuyển quốc gia. Trận tranh hạng 3 U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc diễn ra vào lúc 22h ngày 23/1 trên sân King Abdullah Sports City Hall Stadium tại Jeddah (Saudi Arabia).
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==