Báo Tiền Phong số 23

12 n Thứ Sáu n Ngày 23/1/2026 QUỐC TẾ Trong phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos ngày 21/1, ông Trump loại trừ khả năng dùng biện pháp quân sự với Greenland. Tổng thống Mỹ cho biết trong bài đăng trên mạng xã hội rằng ông sẽ không áp dụng mức tăng thuế quan mà ông dọa sẽ có hiệu lực từ ngày 1/2 với 8 quốc gia châu Âu. Theo hai nguồn tin từ Nhà Trắng, các quan chức đã thuyết phục nhà lãnh đạo Mỹ dùng cách ít khiêu khích hơn, khi một số nhân vật chủ chốt trong ê-kíp của tổng thống không mặn mà với phương án dùng vũ lực để chiếm hòn đảo thuộc Đan Mạch. Sau khi tuyên bố biện pháp thuế quan không còn được cân nhắc, ông Trump cho biết ông và Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã nhất trí về “khuôn khổ cho một thỏa thuận trong tương lai liên quan đến Greenland, và thực tế là toàn bộ khu vực Bắc Cực”. Ông giao các quan chức cấp cao nhiệm vụ đàm phán thỏa thuận. Diễn biến này cho thấy tham vọng lâu nay của Tổng thống Trump nhằm thâu tóm Greenland liên tục va chạm với thực tế ngoại giao và chính trị. Đây là đặc điểm điển hình trong nhiệm kỳ hai của ông, với những thay đổi chính sách đột ngột và những cú “quay xe” bất ngờ. Hết lần này đến lần khác, ông đổi hướng về thuế quan và nhiều vấn đề khác dưới sức ép kinh tế, chính trị hoặc thị trường. Khi được hỏi về việc các trợ lý của ông Trump không muốn dùng phương án quân sự với Greenland, người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly trả lời: “Nhà Trắng không loại trừ các phương án dành cho Tổng thống Trump trừ khi chính ông ấy làm điều đó”. Bà Kelly cho rằng, nếu đi đến thỏa thuận, Mỹ sẽ đạt được các mục tiêu ở Greenland với chi phí dài hạn tối thiểu. Ông Trump cho rằng Greenland có ý nghĩa sống còn đối với an ninh quốc gia của Mỹ, trong bối cảnh cạnh tranh giữa các cường quốc tại Bắc Cực ngày càng gia tăng. Lãnh đạo Greenland và Đan Mạch bác bỏ ý muốn của Tổng thống Trump, nhấn mạnh rằng tương lai của Greenland phải do người dân của hòn đảo quyết định và cáo buộc Mỹ bắt nạt. Các nước lớn trong Liên minh châu Âu (EU) gọi việc Mỹ đe dọa tăng thuế vì họ phản đối Mỹ sáp nhập Greenland là “hành vi tống tiền”. Theo các nguồn tin từ Nhà Trắng, ý tưởng sử dụng thuế quan là do Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick và một số thành viên nội các khác nêu ra. Ông Lutnick không phản hồi đề nghị bình luận. Lời đe dọa tăng thuế khiến các trợ lý của ông Trump trở tay không kịp. Theo hai nguồn tin Nhà Trắng, dù các trợ lý nhìn chung thống nhất về mục tiêu tiếp quản Greenland, họ lại chia rẽ về cách làm. Trong hầu hết các cuộc họp tại Nhà Trắng, số lượng quan chức kêu gọi thận trọng nhiều hơn những người thúc đẩy Mỹ chiếm hòn đảo bằng vũ lực. Các nguồn tin nói với Reuters rằng, họ không hay biết về những cuộc thảo luận nghiêm túc liên quan phương án quân sự để chiếm Greenland. Ông Tom Dans, người được Tổng thống Trump bổ nhiệm đứng đầu Ủy ban Nghiên cứu Bắc Cực của Mỹ, cùng Phó Tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio được nói là đã thúc đẩy “giải pháp trung dung” cho vấn đề Greenland. Trong khi đó, Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller ủng hộ phương án sáp nhập và khả năng sử dụng vũ lực quân sự, các nguồn tin nói. Ông Dans và ông Miller chưa phản hồi đề nghị bình luận. Một thỏa thuận giữa Đan Mạch và Mỹ từ năm 1951 cho phép quân đội Mỹ tiếp cận tự do vùng lãnh thổ tự trị này để bảo vệ Greenland và các lãnh thổ khác của NATO. Thỏa thuận này trao cho Washington quyền điều thêm binh sĩ tới Greenland. Tuần trước, ông Vance và ông Rubio tiếp ngoại trưởng Đan Mạch và người đứng đầu cơ quan ngoại giao Greenland tại Nhà Trắng. Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen mô tả cuộc gặp là “thẳng thắn nhưng mang tính xây dựng”. TỔNG THƯ KÝ NATO HÉ LỘ NỘI DUNG THẢO LUẬN VỀ GREENLAND Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết, vấn đề chủ quyền của Greenland đã không được đề cập trong cuộc thương lượng giữa ông với Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi ông Trump rút lại lời đe dọa áp thuế và loại trừ việc sử dụng vũ lực để giành quyền kiểm soát Greenland. Ông Rutte đưa ra thông báo này trong một cuộc phỏng vấn với Fox News. Khi được hỏi liệu Greenland có còn “thuộc Đan Mạch” theo thỏa thuận khung mà ông Trump đã đề cập hay không, Tổng thư ký NATO trả lời: “Vấn đề chủ quyền của Đan Mạch không được nhắc đến trong các cuộc trò chuyện tối nay của tôi với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông ấy đang tập trung vào việc chúng ta cần làm gì để đảm bảo rằng khu vực Bắc Cực rộng lớn đó được bảo vệ”. Trước đó, Tổng thư ký Rutte có cuộc gặp với Tổng thống Trump bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (Davos, Thụy Sĩ). Sau cuộc gặp, Tổng thống Trump cho biết các đồng minh Tây Bắc Cực có thể đạt được một thỏa thuận mới về đảo Greenland, đáp ứng mong muốn của ông về hệ thống phòng thủ tên lửa “Vòm Vàng” và tiếp cận các khoáng sản quan trọng, đồng thời ngăn chặn kế hoạch của Nga và Trung Quốc ở Bắc Cực. “Đó là một thỏa thuận mà mọi người đều rất hài lòng”, ông Trump nói với các phóng viên. “Đó là một thỏa thuận dài hạn tối ưu, một thỏa thuận vĩnh viễn. Nó đặt mọi người vào một vị thế rất tốt, đặc biệt là liên quan đến an ninh và khoáng sản”. Ngoài cuộc gặp với Tổng thống Mỹ, Tổng thư ký NATO còn gặp Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen, nhưng nội dung thảo luận không được tiết lộ. BÌNH GIANG - MINH HẠNH (theo AP, Reuters) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút lại đe dọa sử dụng vũ lực để giành quyền kiểm soát Greenland sau khi các trợ lý cấp cao xoay xở tìm cách vừa đáp ứng nhu cầu của ông, vừa xoa dịu sự hoảng loạn mà ông gây ra cho các đồng minh, Reuters dẫn nguồn tin cho biết. Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại WEF Davos ngày 21/1 ẢNH: AP Đằng sau việc ông Trump đột ngột đổi ý về Greenland Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nhiều lần tuyên bố Washington phải sở hữu Greenland - hòn đảo tự trị của Đan Mạch, nơi có căn cứ không quân của Mỹ - để ngăn chặn Nga và Trung Quốc kiểm soát vùng lãnh thổ Bắc Cực có vị trí chiến lược này. Cả Mátxcơva và Bắc Kinh đều bác bỏ những cáo buộc của Washington. Nga đã lên án điều mà họ gọi là sự quân sự hóa nhanh chóng của NATO ở Bắc Cực. Sáng kiến của Tổng thống Trump là thành lập một hội đồng quốc tế để quản lý tài chính, an ninh và điều phối chính trị tại Dải Gaza trong giai đoạn chuyển tiếp sau lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Cơ quan này sẽ hoạt động song song với một chính quyền kỹ trị Palestine. Tổng thống Trump đưa ra ý tưởng này sau khi Mỹ làm trung gian cho thỏa thuận đình chiến giữa Israel và Hamas năm ngoái. “Từ phía chúng ta, Nga có thể cung cấp 1 tỷ USD cho tổ chức này ngay bây giờ, thậm chí trước cả khi chúng ta quyết định có tham gia vào hoạt động của Hội đồng Hòa bình hay không”, Tổng thống Nga nói. Ông nhắc đến “mối quan hệ đặc biệt của Nga với người dân Palestine”. Ông cho biết số tiền này có thể được trích “từ các tài sản của Nga bị chính quyền (Mỹ) tiền nhiệm phong tỏa”. Tổng thống Putin nhấn mạnh, Mátxcơva “luôn ủng hộ và tiếp tục ủng hộ mọi nỗ lực nhằm củng cố ổn định quốc tế”. Ngày 21/1, Tổng thống Trump nói rằng, Tổng thống Putin đã chấp nhận lời mời tham gia sáng kiến Hội đồng Hòa bình nhằm giải quyết các cuộc xung đột toàn cầu. “Ông ấy đã được mời. Và ông ấy đã chấp nhận”, Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, sau cuộc gặp Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Tuy nhiên, ông Putin nhanh chóng lên tiếng, nói rằng Nga mới chỉ đang xem xét lời mời. Nhà lãnh đạo Nga cảm ơn ông Trump vì lời mời, nhưng nói rằng Mátxcơva cần thêm thời gian để nghiên cứu đề nghị và tham vấn các đối tác chiến lược. Ông Trump đã mời gần 60 quốc gia tham gia Hội đồng và 25 nước đã nhận lời, theo ABC News. Các nước được mời có thể tham gia miễn phí trong 3 năm, nhưng cần đóng góp 1 tỷ USD để giữ vai trò thường trực. Ngày 20/1, Trung Quốc xác nhận đã được mời tham gia, nhưng không cho biết họ có nhận lời không. Washington cho biết, sau khi giải quyết vấn đề Dải Gaza, nhiệm vụ của tổ chức sau đó có thể được mở rộng để xử lý các xung đột khác trên thế giới. Theo AP, khoảng 5 tỷ USD trong tổng số khoảng 300 tỷ USD tài sản Nga bị phong tỏa đang nằm ở Mỹ. Ngày 21/1, Tổng thống Putin cho biết phần còn lại của số tiền bị đóng băng tại Mỹ có thể được sử dụng cho việc phục hồi kinh tế của các khu vực bị tàn phá ở Ukraine, sau khi Mátxcơva và Kiev đạt được thỏa thuận hòa bình. BÌNH GIANG (theo Reuters, RT) Nga sẵn sàng góp 1 tỷ USD cho Hội đồng Hòa bình Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa phát biểu trước Hội đồng An ninh Nga, rằng Mátxcơva sẵn sàng đóng góp cho sáng kiến Hội đồng Hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông gợi ý sẽ quyên góp 1 tỷ USD cho tổ chức này từ tài sản của Nga đang bị phong tỏa tại Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump dự định tổ chức lễ ký kết thành lập Hội đồng Hòa bình ngày 22/1, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, ABC News đưa tin. Tổng thống Nga Vladimir Putin ẢNH: REUTERS

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==