11 n Thứ Sáu n Ngày 23/1/2026 Sáng 22/1, một lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 11, tỉnh Đắk Lắk cho biết, bị cáo Trần Triệu Quí (SN 2000, trú tại phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk) đã bị xét xử về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Theo cáo trạng, khoảng 1h10 ngày 21/9/2025, tại khu vực cổng phía Đông của Bệnh viện đa khoa Phú Yên, thuộc phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, Quí gây ra một cảnh tượng hỗn loạn. Quí liên tục chửi bới, đe dọa lớn tiếng và có hành vi hung hãn, dùng tay chân và dép đánh tới tấp chị Lê Thị Kim Ngân (đang mang thai) và bà Huỳnh Thị Thu Thủy. Hành động côn đồ ngay tại môi trường y tế không chỉ gây náo loạn, khiến người dân bức xúc mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bình thường của bệnh viện và tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Quá trình điều tra cho thấy, Quí từng có nhiều hành vi vi phạm pháp luật như cố ý gây thương tích, huỷ hoại tài sản. Quí có một tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích, nhưng may mắn thoát án hình sự do phía bị hại rút đơn yêu cầu khởi tố. Tại phiên tòa mới đây, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân khẳng định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng và an toàn của công dân, đặc biệt là phụ nữ mang thai. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Quí 6 tháng tù giam về tội “Gây rối trật tự công cộng”. ĐIỀU TRA VỤ HAI MẸ CON HÀNH HUNG PHỤ NỮ MANG THAI Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, ngày 22/1, Công an phường Vũ Ninh vào cuộc xác minh, xử lý vụ việc có dấu hiệu xâm phạm sức khỏe người khác xảy ra tại Tổ dân phố Thị Cầu 4. Trước đó, ngày 19/1, Công an phường Vũ Ninh tiếp nhận đơn trình báo của bà H (SN 1964, trú tại phường Vũ Ninh) phản ánh việc tại Tổ dân phố Thị Cầu 4, hai con gái của bà T, trong đó một người đang mang thai và một người đang nuôi con nhỏ, bị hai đối tượng là mẹ và con trai dùng chân tay đánh gây thương tích. Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Công an phường Vũ Ninh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tập trung xác minh, điều tra làm rõ diễn biến vụ việc để xử lý nghiêm. HỒ NAM - NGUYỄN THẮNG Một đối tượng có nhân thân xấu với hàng loạt hành vi vi phạm pháp luật ở Đắk Lắk mới đây hành hung phụ nữ mang thai trước cổng bệnh viện. Một đối tượng khác ở tỉnh Bắc Ninh cũng hành hung bà bầu gây thương tích. PHÁP LUẬT Đánh bà bầu trước cổng bệnh viện Lưu hành tiền giả, người đàn ông Uzbekistan lĩnh 6 năm tù Mua USD giả với giá bằng một nửa tiền thật ở nước ngoài, sau đó đưa vào Việt Nam để lưu hành, một người đàn ông quốc tịch Uzbekistan đã bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt 6 năm tù giam. Ngày 22/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nasyrov Odiljon Murzaalimjonovich (SN 1993, quốc tịch Uzbekistan) 6 năm tù về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả”. Theo cáo trạng, khoảng tháng 4/2024, Odiljon sang Thổ Nhĩ Kỳ du lịch và quen một người tên Ali (chưa rõ lai lịch). Tại đây, Ali chào bán USD giả với giá bằng 50% so với tiền thật. Tháng 10/2024, Odiljon mua 30.000 USD giả (mệnh giá 100 USD/tờ) với giá 15.000 USD thật, đồng thời được cho thêm một số tờ tiền giả cùng loại. Ngày 23/12/2024, Odiljon cùng hai người bạn là Rasulov Isroil Mukhammad Ibrokhim Ugli và Ernazarov Feruzbek Uchkun Ugli nhập cảnh Việt Nam theo diện du lịch, đến đặc khu Phú Quốc và lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn. Toàn bộ số USD giả được Odiljon cất giấu trong hành lý ký gửi. Từ ngày 25-27/12/2024, Odiljon chia USD cho hai người bạn (không cho họ biết đây là tiền giả) rồi cùng nhau đi mua sắm, đổi tiền tại 21 điểm khác nhau ở Phú Quốc. Qua đó, nhóm này đã lưu hành tổng cộng 14.400 USD giả, thu lợi bất chính gần 354 triệu đồng bằng tiền mặt và hàng hóa. Sáng 27/12/2024, sau khi một số người phát hiện số USD nhận được là tiền giả và trình báo cơ quan chức năng, Công an tỉnh An Giang bắt giữ khẩn cấp Odiljon. Khám xét nơi lưu trú của bị cáo, lực lượng chức năng thu giữ thêm 21.900 USD giả cùng nhiều tiền mặt, ngoại tệ thật và tang vật liên quan. Ngày 5/1/2025, Odiljon bị khởi tố để điều tra. Hai người bạn đi cùng được xác định không biết số USD là tiền giả nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự và đã xuất cảnh về Uzbekistan. Quá trình điều tra xác định, bị cáo đã tàng trữ và lưu hành tổng cộng 36.300 USD giả (363 tờ mệnh giá 100 USD), trị giá hơn 882 triệu đồng theo tỷ giá quy đổi. Gia đình bị cáo đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính để khắc phục hậu quả, các bị hại không yêu cầu bồi thường thêm. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trật tự quản lý tiền tệ, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh doanh, du lịch tại địa phương, do đó tuyên phạt mức án 6 năm tù giam nhằm răn đe và phòng ngừa chung. NHẬT HUY Chở 1 tấn pháo hoa nổ từ Lào về Việt Nam Ngày 22/1, thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng phối hợp với Đoàn đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Bắc bắt giữ một đối tượng người Lào vận chuyển khoảng 1 tấn hàng cấm là pháo hoa nổ từ Lào về Việt Nam. Trưa 21/1, trên Quốc lộ 47 đoạn qua thôn Khẹo, xã Bát Mọt, tỉnh Thanh Hóa, trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ đối tượng Chăn Khon Sụ Văn Nạ Phon (SN 1985, trú huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, Lào) đang vận chuyển hàng cấm vào nội địa. Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện trên xe tải biển số Lào do đối tượng này điều khiển chở 35 thùng carton với tổng trọng lượng khoảng 1 tấn. Số tang vật này được ngụy trang tinh vi phía dưới các thùng bia, trên cabin xe. Bước đầu, đối tượng khai nhận số tang vật trên là pháo hoa nổ, được vận chuyển từ Lào sang Việt Nam để bán kiếm lời. PHẠM TRƯỜNG Ngày 22/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Thái Bình (sinh năm 1985, ngụ Đồng Tháp; tạm trú xã Bình Lợi, TPHCM) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, từ tháng 3/2025, Bình liên tục sử dụng các tài khoản Facebook, Zalo để đăng bài rao bán máy cuốc, phà, ghe, rơmoóc… với giá thấp hơn nhiều so với thị trường nhằm thu hút người có nhu cầu mua. Khi có người hỏi mua, Bình chuyển sang trao đổi qua Zalo, thỏa thuận giá cả và yêu cầu chuyển tiền đặt cọc vào các tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp. Sau khi nhận được tiền, Bình lập tức chặn liên lạc, xóa dấu vết và “biến mất”. Chiều tối 15/1, tại một nhà trọ trên địa bàn xã Bình Lợi, TPHCM, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và chính quyền địa phương bắt giữ Bình. Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 3 điện thoại di động, 5 thẻ ngân hàng dùng để nhận tiền từ các bị hại, 5 sim điện thoại, 2 tài khoản Zalo, 3 tài khoản Facebook, 1 xe mô tô cùng nhiều tài liệu liên quan hành vi phạm tội. Làm việc với cơ quan điều tra, Bình khai nhận đã sử dụng giấy tờ giả để mở tài khoản ngân hàng, phục vụ việc nhận tiền chiếm đoạt. Với thủ đoạn này, đối tượng đã lừa hàng trăm nạn nhân ở nhiều tỉnh, thành phố, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng. Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh thêm các bị hại liên quan để xử lý vụ việc. TƯỜNG MINH-HỮU HUY Lừa hàng trăm người bằng chiêu bán máy móc giá rẻ Tự giới thiệu qua mạng xã hội là người bán máy móc, phương tiện thủy giá thấp để dụ khách chuyển tiền đặt cọc, Phạm Thái Bình (ngụ tại TPHCM) đã chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng của hàng trăm người rồi cắt đứt mọi liên lạc. Hai vụ việc hành hung phụ nữ mang thai ở Đắk Lắk và Bắc Ninh lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều người dân. Bị cáo Trần Triệu Quí tại tòa Đối tượng Phạm Thái Bình tại cơ quan công an Bị cáo Nasyrov Odiljon Murzaalimjonovich nghe tòa tuyên án ẢNH: V. VŨ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==