Báo Tiền Phong số 22

VỮNG VÀNG TRƯỚC NHỮNG BIẾN ĐỘNG Trình bày tham luận: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc - nền tảng và động lực quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới” tại Đại hội XIV của Đảng, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của tri thức, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế sâu rộng với những cơ hội, thách thức đan xen. Vì thế, việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành nhân tố mang ý nghĩa chiến lược, là động lực quan trọng để đất nước vượt qua thách thức, nắm bắt cơ hội và phát triển bền vững. Để phát huy sức mạnh đó, MTTQ Việt Nam đề nghị Đảng, Nhà nước tạo bước đột phá toàn diện về nhận thức, về tổ chức và cơ chế chính sách để quan điểm “lấy nhân dân làm trọng tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới” phải được thấm sâu, biến tinh thần đại đoàn kết thành hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, cần tăng cường cơ chế thực hành dân chủ, minh bạch, bảo đảm nhân dân tham gia ý kiến, giám sát và phản biện xã hội một cách thực chất; đồng thời yêu cầu các cấp chính quyền, các ngành, các cấp thực hiện nghiêm trách nhiệm giải trình đối với kiến nghị của nhân dân. “Khi đó, đại đoàn kết toàn dân tộc chắc chắn sẽ trở thành đòn bẩy quan trọng, thúc đẩy đất nước phát triển và vững vàng trước những biến động mang tính toàn cầu”, bà Hà Thị Nga nhấn mạnh. SỢI DÂY KẾT NỐI GIỮA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ NHÂN DÂN Theo bà Hà Thị Nga, MTTQ Việt Nam tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nội dung, phương thức và cơ chế hoạt động, lấy các vấn đề dân sinh, dân chủ làm trọng tâm; kiện toàn, vận hành hệ thống tổ chức theo mô hình mới và cơ chế phối hợp theo hướng “một việc - một đầu mối - một thời hạn - một kết quả”. Đẩy mạnh phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân; tiếp tục đề xuất thể chế hóa thành quy trình bắt buộc thực hiện phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”... “Tăng cường cơ chế đối thoại trực tiếp, định kỳ hằng năm tổ chức “Tháng nghe dân nói”, triển khai đánh giá độc lập bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh; ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số để kịp thời lắng nghe, mở rộng kết nối, tiếp nhận và phản hồi ý kiến của nhân dân thông qua nền tảng Mặt trận số, để MTTQ phải thật sự là nơi người dân gửi gắm niềm tin, nơi mà mọi tiếng nói của Nhân dân đều được lắng nghe và tôn trọng, MTTQ phải thực sự là sợi dây kết nối giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân, là nơi biến chủ trương đúng thành hành động đúng và kết quả đúng”, bà Hà Thị Nga nêu rõ. Bà Hà Thị Nga cũng lưu ý, MTTQ phải là trung tâm để phát huy, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng dân tộc, tinh thần đổi mới, sáng tạo trong các tầng lớp Nhân dân; tập hợp, thu hút và huy động sức mạnh của các lực lượng công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ, người cao tuổi, nhân sĩ trí thức, đồng bào dân tộc, các tôn giáo, giới doanh nhân và người Việt Nam ở nước ngoài cùng đóng góp công sức, trí tuệ cho sự phát triển của đất nước… TRƯỜNG PHONG - LUÂN DŨNG 4 n Thứ Năm n Ngày 22/1/2026 THỜI SỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC Phát huy sức mạnh đại đoàn kết Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Hà Thị Nga nhấn mạnh, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của tri thức, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế sâu rộng với những cơ hội, thách thức đan xen. Do đó, việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành nhân tố mang ý nghĩa chiến lược, là động lực quan trọng để đất nước vượt qua thách thức, nắm bắt cơ hội và phát triển bền vững. “Khi đó, đại đoàn kết toàn dân tộc chắc chắn sẽ trở thành đòn bẩy quan trọng, thúc đẩy đất nước phát triển và vững vàng trước những biến động mang tính toàn cầu”. Bà HÀ THỊ NGA Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Hà Thị Nga CHUYỆN HÔM NAY Trăm triệu người dân Việt Nam là trăm triệu tấm lòng, nhưng cùng chung một khát vọng, một nguyện ước thiêng liêng. Như lời của Tổng Bí thư Tô Lâm tại lễ khai mạc Đại hội XIV của Đảng: “Chưa bao giờ nguyện ước về một Việt Nam dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc lại gần với chúng ta như hôm nay...”. Người đứng đầu Đảng ta nhấn mạnh bánh xe “đồng hồ lịch sử đang điểm những khung giờ quyết định trước mốc 2030 – thời khắc Đảng ta tròn 100 năm ra đời, chiến đấu, trưởng thành và phát triển”. Và khát vọng phát triển Việt Nam đến năm 2045 – tròn 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong đó Đại hội XIV có “trọng trách lịch sử xác lập những quyết sách mang tính ‘bệ phóng’ để thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước”. Đồng thời “Bộ Chính trị đề xuất Đại hội cho chủ trương Tổng kết 100 năm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2030) với cách mạng Việt Nam, định hướng phát triển đất nước của 100 năm tiếp theo (20302130)”. Từ tầm nhìn xa rộng đó, có thể thấy một ý chí và quan điểm chỉ đạo rất cụ thể và sáng rõ, đó là có khát vọng lớn, nhưng không thể chần chừ, không thể chờ đợi hay chậm trễ. Bởi chúng ta đang ở trong những “khung giờ quyết định”, thời gian và thời đại sẽ không dừng lại để chờ đợi bất kỳ ai! Đồng thời, phấn đấu thực hiện khát vọng nhưng cũng không thể nóng vội, như tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, đó là “Khát vọng lớn, nhưng bước đi phải vững chắc”. Nhìn lại mục tiêu tổng quát mà Đại hội XIV đề ra, có thể thấy rõ tầm nhìn và quan điểm chỉ đạo trên. Đó là “đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, là một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân cho giai đoạn 2026 - 2030 từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD/ năm”. Các chương trình hành động để hiện thực hóa mục tiêu và khát vọng trên cũng rất đã chỉ rõ “chủ thể, lộ trình, nguồn lực, đích đến”. Khát vọng lớn, nhưng khó khăn cũng không hề nhỏ, như lời Tổng Bí thư, đó là “chưa bao giờ chúng ta phải đối mặt với nhiều thách thức, nhiều đòi hỏi gay gắt, nhiều sức ép cạnh tranh như lúc này”. Để thấy rằng muốn đạt được khát vọng chung, thì khát vọng ấy phải được nhân lên thành khát vọng của từng địa phương, từng đơn vị tập thể cho đến mỗi người dân. Nhân dân được xác lập vị trí trung tâm với vai trò chủ thể, tạo nên sức mạnh nội sinh của đất nước. Từ hàng loạt các nghị quyết lớn, các cơ chế, chính sách cùng những mô hình chưa có tiền lệ, như Trung tâm Tài chính quốc tế, Khu Thương mại tự do, thử nghiệm có kiểm soát phần mềm chuyển đổi tài sản mã hóa, tài sản số, tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù,.. tại các đô thị lớn, có thể thấy việc trao niềm tin, sứ mệnh và trách nhiệm cho các địa phương là hết sức đúng đắn, kịp thời. Hôm qua, phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội đã diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến sâu sắc từ đại biểu các ban ngành Trung ương, và các địa phương cả nước. Trong tham luận của mình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy khẳng định “trong nhiều lĩnh vực, văn kiện Đại hội đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của thế hệ trẻ trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chiến lược của quốc gia thời gian tới. Đây là sự ghi nhận của Đảng với thế hệ trẻ, đồng thời cũng đặt lên vai tuổi trẻ sứ mệnh to lớn phải tiếp tục phát huy rõ nét vai trò của mình trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ cách mạng trong kỷ nguyên mới”. Trước ngưỡng cửa lịch sử của đất nước và thời đại, những con số trăm năm không phải dấu mốc của sự tròn trịa, dễ dàng, mà là thành quả của biết bao phấn đấu, hy sinh của bao nhiêu thế hệ đi trước. Suốt hành trình ấy, trăm triệu người dân Việt vẫn sát cánh đồng lòng hòa chung một khát vọng, ước vọng ấm no, hạnh phúc. TRÍ QUÂN Trăm triệu tấm lòng, trăm năm lịch sử

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==