2 n Thứ Năm n Ngày 22/1/2026 THỜI SỰ Mọi quyết sách phải kết tinh của "Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN" PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN LÀ MỤC TIÊU TỐI THƯỢNG Tham luận tại Đại hội, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho rằng, trước bối cảnh mới, song hành với những cơ hội chưa từng có là những thách thức lớn, đòi hỏi Chính phủ phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa cả về tư duy, phương thức quản trị và năng lực hành động. Trong đó, Chính phủ tiếp tục nỗ lực hết sức mình thực hiện sứ mệnh “kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân”. Trên tinh thần đó, bà Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Cụ thể, tiếp tục đột phá xây dựng và hoàn thiện thể chế, giải phóng mọi nguồn lực cho phát triển, coi đây là “đột phá của đột phá”, lợi thế cạnh tranh quốc gia. Theo bà, thể chế phải được thực sự chuyển đổi từ trạng thái quản lý sang kiến tạo phục vụ phát triển, giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp. Nhiệm vụ quan trọng khác được bà Trà nêu rõ là việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính. Cùng với đó, Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh đến việc đổi mới, hiện đại hóa nền quản trị quốc gia, lấy hiệu quả phục vụ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo, xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, pháp quyền, hiện đại, chuyên nghiệp, đề cao trách nhiệm giải trình. Cũng theo bà Phạm Thị Thanh Trà, Chính phủ sẽ tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, nhất là ở cấp cơ sở, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và chiến lược; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, lấy danh dự là điều thiêng liêng nhất, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân là giá trị cốt lõi, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết. Nhấn mạnh “tinh thần của Đại hội là của niềm tin và khát vọng, của đột phá và hành động, kỷ luật và sáng tạo, đoàn kết và phát triển”, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định đây sẽ là động lực mạnh mẽ, giá trị cốt lõi để Chính phủ tiếp tục nỗ lực hết sức mình, phát huy cao nhất sứ mệnh kiến tạo phát triển, lấy liêm chính làm nền tảng, lấy hành động quyết liệt làm cam kết và lấy phục vụ người dân là mục tiêu tối thượng. HOÀN THIỆN TOÀN DIỆN, ĐỒNG BỘ THỂ CHẾ Trình bày tham luận về tính Đảng, tính nhân dân trong hoạt động của Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, Quốc hội khóa XV đã tập trung toàn bộ công sức, nỗ lực thể chế hóa các chủ trương, quyết sách chiến lược, đột phá của Đảng để tháo gỡ các điểm nghẽn, vướng mắc, từng bước kiến tạo thể chế phát triển. Trong quy trình lập pháp, Quốc hội đặc biệt coi trọng việc lấy ý kiến nhân dân, lắng nghe phản biện xã hội. “Tinh thần “Quốc hội họp mỗi khi đất nước cần, nhân dân cần”, chuẩn bị từ sớm, từ xa là bước phát triển rõ rệt về tính Đảng, tính nhân dân của Quốc hội khóa XV”, bà Thanh nêu rõ. Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, yêu cầu của kỷ nguyên mới đã đặt nhiệm vụ “hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế phát triển nhanh và bền vững đất nước” là nhiệm vụ trọng tâm số 1, cũng là khâu “đột phá của đột phá”. Trong bối cảnh đó, việc nâng cao tính Đảng, tính nhân dân vừa là nguyên tắc chính trị nội tại, vừa là đòi hỏi khách quan của thực tiễn, cũng là điều kiện tiên quyết để Quốc hội thực hiện tốt 3 chức năng cơ bản. Theo đó, bà Thanh khẳng định, Quốc hội sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp theo hướng kiến tạo phát triển; cùng với đó, tiếp tục chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp. Phấn đấu bầu đủ số lượng, bảo đảm cơ cấu nhưng phải ưu tiên hàng đầu về chất lượng, lựa chọn, giới thiệu những người thật sự tiêu biểu về phẩm chất và năng lực. “Các đại biểu là đảng viên phải thực sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức trong sáng, có khát vọng cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi ích chung lên trên hết; có chuyên môn sâu, kỹ năng hoạt động tốt; có tầm nhìn chiến lược và năng lực phân tích, hoạch định chính sách”, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ. KHÔNG CHỈ ĐI TRƯỚC MÀ CÒN MỞ ĐƯỜNG Trong khi đó, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được khẳng định, trong nhiều thập kỷ vừa qua, TPHCM luôn là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng, đổi mới và hội nhập của Việt Nam. Tuy nhiên, trước bối cảnh trong nước và quốc tế đang biến đổi nhanh chóng, chính những thành công ấy cũng đã đặt ra cho thành phố một yêu cầu cao hơn. Theo ông, Trung ương đã đặt TPHCM những kỳ vọng rất đặc biệt: không chỉ tăng trưởng nhanh mà còn tăng trưởng theo cách khác biệt. Không chỉ đi trước mà còn mở đường, và không chỉ thành công cho riêng mình mà phải tạo ra động lực lan tỏa cho sự phát triển chung của cả nước… Để thực hiện các nhiệm vụ đó, TPHCM xác định ba trụ cột tạo nền tảng cho bứt phá thực chất. Trước hết, đột phá về thể chế được coi là điều kiện tiên quyết. “Thể chế hiện vẫn là điểm nghẽn của điểm nghẽn, nhưng cũng là đòn bẩy mạnh mẽ nhất nếu như được tháo gỡ đúng hướng và kịp thời”, ông nói. Cùng với đó, Chủ tịch TPHCM cũng nhấn mạnh, khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao phải trở thành động lực phát triển cốt lõi. Nếu như tiếp tục dựa chủ yếu vào vốn, đất đai và lao động giá rẻ thì TPHCM sẽ sớm chạm trần tăng trưởng. Do đó, TPHCM xác định phát triển hạ tầng là một bước đi trước, đi nhanh để đi xa, không chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt mà phải phục vụ cho mục tiêu phát triển lâu dài. Hạ tầng TPHCM cần được nhìn nhận như là hạ tầng chiến lược quốc gia, bao gồm hạ tầng giao thông, logistics, hạ tầng số, kết nối vùng và hạ tầng kinh tế tri thức…“Một thành phố đáng sống không chỉ được đo bằng quy mô kinh tế mà đo bằng chất lượng cuộc sống, mức độ gắn kết xã hội và niềm tin của người dân. Còn ở việc giữ chân nhân tài, nuôi dưỡng sáng tạo và củng cố niềm tin của xã hội, đó chính là nền tảng của sức mạnh bền và sự phát triển bền vững”, Chủ tịch TPHCM nêu rõ. THOÁT KHỎI TƯ DUY PHÂN MẢNH, MANH MÚN Tham luận về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ Thủ đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho rằng, đất nước đang đứng trước yêu cầu của kỷ nguyên phát triển mới. Vì vậy, Hà Nội không thể tiếp tục phát triển theo tư duy đô thị truyền thống, nặng về quản lý hành chính, phân mảnh không gian, manh mún nguồn lực… Thành phố xác định định hướng phát triển dựa trên việc vừa phải khắc phục được các điểm nghẽn, vừa phát triển bứt phá và phải trả lời được câu hỏi chiến lược mà Tổng Bí thư đã đặt ra đối với Thủ đô: Hà Nội sẽ định hình bản sắc và mô hình phát triển như thế nào để vừa giữ hồn Thăng Long, vừa vươn mình thành đại đô thị sáng tạo, xanh, thông minh, kết nối toàn cầu? Theo ông Phong, để trả lời câu hỏi trên, Hà Nội đã đề ra các định hướng chiến lược để phát triển trong thời gian tới. Cụ thể, phải phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo, lấy khoa học công nghệ và chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng chủ yếu. Thành phố cũng tổ chức lại không gian đô thị, chuyển dịch sang mô hình đa trung tâm, đa cực, đa tầng, đa lớp, xanh, hài hòa, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng sống của nhân dân. Vẫn theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, thành phố lấy văn hóa làm sức mạnh mềm, bảo tồn và phát huy truyền thống văn hiến ngàn năm, lấy con người Hà Nội làm trung tâm cùng với văn hóa Thăng Long - Hà Nội tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt. Hà Nội hướng tới kết nối toàn cầu, xây dựng thành thành phố quốc tế, nơi hội tụ nhân tài, nguồn vốn và tri thức quốc tế... Để quản trị một siêu đô thị, ông Phong nhấn mạnh, Hà Nội phải chuyển từ lãnh đạo bằng mệnh lệnh hành chính sang mô hình lãnh đạo hiện đại, đó là: “Đảng bộ số - Chính quyền kiến tạo - Doanh nghiệp tiên phong - Xã hội đồng thuận”, một mô hình lãnh đạo mới, phù hợp với đặc thù Thủ đô và có khả năng lan tỏa. Để hiện thực hóa mô hình này, Đảng bộ Hà Nội tập trung đổi mới toàn diện các trụ cột của phương thức lãnh đạo. Trong đó, nghị quyết ban hành ngắn gọn, trọng tâm, có tính định lượng cao và rõ lộ trình giám sát. Nghị quyết phải là một cam kết hành động của Thành ủy đối với Đảng bộ và nhân dân Thủ đô... LUÂN DŨNG - TRƯỜNG PHONG Ngày 21/1, thảo luận tại hội trường về các văn kiện đại hội, các đại biểu bày tỏ chung một khát vọng, cùng mục tiêu đổi mới tư duy và hành động, thực hiện sứ mệnh phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân là giá trị cốt lõi. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==