Báo Tiền Phong số 22

Những ngày đầu năm 2026, tại khu vực Tây Hồ Tây, dự án cải tạo tuyến kênh Thụy Phương đang được đẩy nhanh tiến độ. Đây là công trình đa mục tiêu, vừa xử lý khẩn cấp việc bổ cập nước cho sông Tô Lịch, vừa giải quyết tình trạng úng ngập cục bộ cho hàng loạt khu đô thị lớn phía Tây và Bắc thành phố như Resco, Ecohome, Ngoại giao đoàn, Tây Hồ Tây và các khu vực lân cận, bao gồm cả Ciputra. Theo thiết kế, tuyến kênh dài 7,7 km, gồm hơn 3 km mương hở và khoảng 4 km đi ngầm qua hệ thống cống hộp hiện trạng, kéo dài từ trạm bơm Thụy Phương đến nút giao Hoàng Quốc Việt. Khi được khơi thông, tuyến kênh sẽ tạo thêm hướng thoát nước mới, giảm áp lực cho hệ thống cống hiện hữu vốn đã quá tải tại khu vực này. Đại diện nhà thầu - Công ty Cổ phần Dịch vụ xây dựng và thương mại 68 - cho biết, đơn vị đã huy động tối đa máy móc, thiết bị và nhân lực, tổ chức thi công đồng loạt trên 4 mũi tại các khu vực đã có mặt bằng. Các hạng mục nạo vét lòng dẫn, kiên cố hóa bờ kênh đang được đẩy nhanh. Mục tiêu đặt ra là thông dòng toàn bộ hơn 3 km mương hở và hoàn thành các hạng mục đầu mối trước mùa mưa bão năm 2026, qua đó chấm dứt tình trạng “cứ mưa là ngập” kéo dài nhiều năm tại khu vực Tây Hồ Tây. Song song với dự án kênh Thụy Phương, trên phạm vi toàn thành phố, nhiều công trình chống ngập trọng điểm khác cũng đang được triển khai nhằm khơi thông dòng chảy và tăng năng lực tiêu thoát nước. Nhiều gói thầu lớn tại các xã, phường khu vực phía Tây Hà Nội đã khởi động. Cụ thể, tại xã An Khánh, dự án xây dựng hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 và Yên Nghĩa 2 với tổng vốn đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng đang trong giai đoạn thi công nền móng. Tại phường Phú Đô, dự án hồ điều hòa Phú Đô, vốn đầu tư khoảng 800 tỷ đồng, cũng đang được đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và triển khai các hạng mục ban đầu. ĐỒNG BỘ GIẢI PHÁP HẠ TẦNG Thời gian qua, nhiều đợt mưa lớn do bão đã khiến Hà Nội xảy ra ngập úng trên diện rộng, gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng và thiệt hại lớn về tài sản, sinh kế của người dân. Trước áp lực này, thành phố đang quyết liệt triển khai gói đầu tư khẩn cấp gần 5.600 tỷ đồng, tập trung xử lý 10 “điểm đen” úng ngập. Chiến lược chống ngập lần này được triển khai đồng bộ trên ba trụ cột: tăng diện tích trữ nước, khơi thông dòng chảy và nâng công suất bơm cưỡng bức. Để bảo đảm tính cấp bách, các dự án được áp dụng cơ chế đặc thù nhằm rút ngắn thủ tục, với mục tiêu cơ bản hoàn thành trong quý II/2026. Việc về đích đúng tiến độ không chỉ giải quyết bài toán hạ tầng đô thị mà còn thể hiện cam kết bảo đảm an sinh xã hội cho người dân Thủ đô. Liên quan nhiệm vụ trọng tâm này, mới đây, trong buổi làm việc với Sở Xây dựng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh yêu cầu phải tìm mọi giải pháp tháo gỡ các “điểm nghẽn” kéo dài, đặc biệt là tình trạng úng ngập, kiên quyết không chùn bước trong quá trình thực hiện. Để giải quyết căn cơ bài toán ngập úng đô thị, Bí thư Thành ủy yêu cầu rà soát toàn diện hệ thống dòng chảy, hồ chứa và mạng lưới thoát nước; xây dựng các tiêu chuẩn, định mức kỹ thuật rõ ràng nhằm nâng cao hiệu quả vận hành các công trình hiện có. Đồng thời, nghiên cứu xây dựng “sa bàn” chống úng ngập của Hà Nội làm cơ sở bổ sung quy hoạch, có thể thí điểm tại những khu vực được xem là “rốn ngập” của Thủ đô. PHÙNG LINH 14 n Thứ Năm n Ngày 22/1/2026 NHỊP SỐNG THỦ ĐÔ HÀNG LOẠT CƠ SỞ VI PHẠM ATTP Nhằm hạn chế nguy cơ ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng chức năng Hà Nội đã đồng loạt kiểm tra đột xuất nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên toàn địa bàn. Kết quả cho thấy, không ít cơ sở vi phạm quy định về ATTP, bao gồm cả những đơn vị có uy tín. Mới đây, ngày 18/1, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an TP Hà Nội) phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) thành phố kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh giò chả Yến Hiền (số 5B phố Nguyễn Thiện Thuật, phường Hoàn Kiếm). Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang sản xuất khoảng 3 tạ giò chả có chứa hàn the - loại phụ gia bị cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm. Tại cơ quan điều tra, bà Nguyễn Bật Yến (SN 1973, trú tại Hà Nội), chủ cơ sở, khai nhận từ năm 2022 đã cho hàn the vào giò, chả nhằm tạo độ giòn và kéo dài thời gian bảo quản. Tổng cộng, cơ sở này đã đưa ra thị trường Hà Nội khoảng 300 tấn giò chả chứa hàn the. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục mở rộng, xử lý theo quy định. Trước đó, ngày 15/1, Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP số 1 của TP Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất siêu thị MM Mega Market Thanh Xuân (số 360 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt). Tại thời điểm kiểm tra, đoàn ghi nhận tem nhãn của 24 khay má đùi gà, 16 khay cá hồi, 6 khay cồi ốc bươu, 19 khay đùi ếch tươi và thân trước ếch chỉ thể hiện ngày đóng gói, không ghi ngày sản xuất. Ngoài ra, trong kho mát và kho đông lạnh còn có một số khay gà không có tem nhãn, không ghi ngày sản xuất và hạn sử dụng. Làm việc với đoàn kiểm tra, đại diện siêu thị chưa xuất trình đầy đủ hồ sơ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ một số loại thực phẩm. TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA ĐỘT XUẤT UBND thành phố đã thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành, tổ chức kiểm tra đột xuất, không báo trước tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Ngay cả chính quyền địa phương cũng không biết trước thời điểm và địa điểm kiểm tra. Theo ông Nguyễn Quang Trung, Phó Chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh ATTP Hà Nội, sau một tháng triển khai, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều cơ sở vi phạm. Cụ thể, phường Thanh Xuân kiểm tra 25 lượt cơ sở, phát hiện 11 đơn vị vi phạm; phường Phương Liệt phát hiện 5 cơ sở vi phạm; phường Khương Đình phát hiện 4 cơ sở vi phạm; xã Quốc Oai phát hiện 9 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống vi phạm. Bên cạnh đó, 3 đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố đã kiểm tra 20 cơ sở, chuyển xử lý 19 cơ sở vi phạm về Ban Chỉ đạo ATTP địa phương và lực lượng quản lý thị trường, đồng thời tạm dừng hoạt động 1 cơ sở. “Lỗi phổ biến nhất là sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, không bảo đảm nhãn mác theo quy định”, ông Nguyễn Quang Trung cho biết. Từ nay đến Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm dự báo tăng mạnh. Do đó, thành phố tiếp tục siết chặt công tác kiểm tra, kiểm soát, đặc biệt là nguồn gốc thực phẩm tại các chợ dân sinh, chợ tạm và cơ sở dịch vụ ăn uống. Các đoàn liên ngành sẽ tiếp tục kiểm tra đột xuất tại 126 xã, phường. Trường hợp phát hiện vi phạm, lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm theo quy định, đồng thời công khai danh tính cơ sở vi phạm để người dân biết và giám sát. TRẦN HIẾU Qua các đợt kiểm tra đột xuất, lực lượng chức năng Hà Nội phát hiện nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (ATTP), trong đó có cả những siêu thị lớn và thương hiệu truyền thống. Hà Nội đang chạy đua với thời gian triển khai 10 công trình chống ngập khẩn cấp, tổng mức đầu tư gần 5.600 tỷ đồng, nhằm khắc phục những bất cập của hạ tầng đô thị, quyết tâm cán đích trước mùa mưa bão năm 2026. “Siết” an toàn thực phẩm dịp Tết Lực lượng chức năng Hà Nội lấy mẫu kiểm tra an toàn thực phẩm Với tổng mức đầu tư 869 tỷ đồng, dự án kênh Thụy Phương đang tập trung máy móc, nhân lực nạo vét, kiên cố hóa dòng chảy nhằm tháo gỡ điểm nghẽn ngập úng cho khu vực Tây Hồ Tây ATTP là một trong 5 “điểm nghẽn” mà Hà Nội đang tập trung giải quyết. Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh ATTP Hà Nội cho biết, để bảo đảm ATTP trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và Lễ hội Xuân 2026, thành phố đã triển khai kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định về ATTP trên toàn địa bàn. HÀ NỘI: Tăng tốc loạt dự án khẩn cấp chống ngập trước mùa mưa 2026

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==