12 n Thứ Năm n Ngày 22/1/2026 QUỐC TẾ "KHÔNG CHẤP NHẬN LUẬT CỦA KẺ MẠNH" Trong khi nhiều lãnh đạo châu Âu khác cố giữ thái độ chừng mực để tránh gây căng thẳng hơn nữa cho quan hệ xuyên Đại Tây Dương, Tổng thống Macron đã phản công mạnh mẽ. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos ngày 20/1 (giờ địa phương), ông nói rằng Pháp và châu Âu sẽ không “thụ động chấp nhận luật của kẻ mạnh”, cảnh báo rằng làm như vậy sẽ là chấp nhận “thân phận chư hầu”. Nhà lãnh đạo Pháp nhấn mạnh, châu Âu sẽ tiếp tục bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và thượng tôn pháp luật, bất chấp tình trạng mà ông gọi là xu hướng chuyển sang một thế giới không có luật lệ. Ông cho biết điều này có thể bao gồm việc Liên minh châu Âu (EU) đáp trả bằng các biện pháp thương mại mạnh mẽ. “Chúng tôi coi trọng sự tôn trọng hơn là bắt nạt. Và chúng tôi coi trọng thượng tôn pháp luật hơn bạo lực”, ông Macron nói. Bài phát biểu được Tổng thống Macron đưa ra sau khi Tổng thống Trump đe dọa sẽ áp mức thuế rất cao với rượu vang và sâm-panh Pháp, đồng thời đăng tải các tin nhắn riêng tư với ông Macron, dù điều này vi phạm thông lệ ngoại giao. Một tin nhắn có nội dung ông Macron mời ông Trump và các lãnh đạo G7 khác tới Paris sau Davos, nhưng ông Trump từ chối. “Hỡi bạn tôi, chúng ta hoàn toàn đồng thuận về Syria. Chúng ta có thể làm được những điều lớn lao ở Iran. Tôi không hiểu ông đang làm gì với Greenland”, ông Macron viết trong tin nhắn. Cuối tuần qua, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ áp mức thuế quan tăng dần với hàng hoá nhiều nước châu Âu, trong đó có Pháp, cho đến khi Mỹ mua được Greenland. Các quốc gia EU gọi đây là hành vi “tống tiền”. “Việc Washington liên tục áp các mức thuế mới là điều hoàn toàn không thể chấp nhận, đặc biệt khi chúng được sử dụng làm đòn bẩy chống lại chủ quyền lãnh thổ”, Tổng thống Pháp phát biểu tại Davos. Các lãnh đạo EU quyết định triệu tập một hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp tại Brussels vào tối 22/1 để bàn về Greenland. Ông Macron đang thúc đẩy EU sử dụng Công cụ chống cưỡng ép để hạn chế Mỹ tiếp cận các gói thầu công hoặc siết chặt thương mại dịch vụ, bao gồm nền tảng công nghệ. Quan hệ giữa Tổng thống Trump và châu Âu xấu đi nghiêm trọng từ khi nhà lãnh đạo Mỹ đe dọa giành quyền kiểm soát hòn đảo Bắc Cực từ tay Đan Mạch. Tình trạng này đang gây chao đảo ngành công nghiệp châu Âu và rung chuyển các thị trường tài chính. Ông Trump cũng tỏ ra không hài lòng với việc Pháp không thiết tha với Hội đồng Hòa bình mà ông đứng đầu. Khi được hỏi về lập trường của ông Macron với Hội đồng Hòa bình, ông Trump nói với báo chí hôm 20/1: “Tôi sẽ áp thuế 200% lên rượu vang và sâm-panh của ông ta, và ông ta sẽ tham gia, nhưng ông ta không bắt buộc phải tham gia”. Tổng thống Macron xác nhận ông không có kế hoạch ở lại Davos đến ngày 22/1, thời điểm ông Trump bắt đầu đến để dự các sự kiện của diễn đàn. “Tôi không cần thay đổi lịch trình”, Tổng thống Macron nói và cho biết việc ông rời Davos vào buổi tối 21/1 đã được lên kế hoạch từ lâu. ÔNG TRUMP VÀ GREENLAND PHỦ BÓNG WEF DAVOS Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tới Davos, Thụy Sĩ trong ngày 21/1. Nhiều khả năng ông sẽ tận dụng Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) năm nay để nói về vấn đề giành quyền kiểm soát Greenland, bất chấp sự phản đối cứng rắn của châu Âu. Nhà lãnh đạo Mỹ dự kiến sẽ lấn át diễn đàn thường niên, nơi giới tinh hoa toàn cầu thảo luận các xu hướng kinh tế. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 20/1, Tổng thống Trump cho biết sẽ có các cuộc trao đổi về Greenland bên lề Davos, và ông tỏ ra lạc quan sẽ đạt được thỏa thuận. “Tôi nghĩ chúng ta sẽ tìm ra một giải pháp khiến NATO rất hài lòng và chúng tôi cũng rất hài lòng. Nhưng chúng tôi cần điều đó vì mục đích an ninh. Chúng tôi cần vì an ninh quốc gia”, ông nói. Khi được hỏi sẵn sàng đi xa đến mức nào để giành được Greenland, ông Trump trả lời đầy ẩn ý: “Rồi các bạn sẽ biết”. Trong những ngày trước chuyến đi Davos, Tổng thống Trump liên tục khẳng định “chúng tôi cần Greenland” như một tiền đồn an ninh ở Bắc Cực để đối phó với Nga và Trung Quốc, đồng thời đe dọa tăng thuế với hàng hóa của các nước châu Âu phản đối ông. Được tiếp thêm tự tin sau chiến dịch đột kích Venezuela để bắt vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro và giành quyền kiểm soát dầu mỏ của nước này, Tổng thống Trump còn nói đến khả năng hành động với một số nước khác, như Iran. Ông cũng không loại trừ khả năng sử dụng quân đội Mỹ để chiếm Greenland, nơi Mỹ đang có một căn cứ quân sự. Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết, động thái của ông Trump với Greenland gắn với mong muốn để lại “di sản”, bằng cách mở rộng lãnh thổ Mỹ lần đầu tiên kể từ năm 1959, khi hai vùng lãnh thổ Alaska và Hawaii trở thành các bang thứ 49 và 50 của Mỹ dưới thời Tổng thống Dwight Eisenhower. Các lãnh đạo NATO cảnh báo hành động của ông Trump với Greenland có thể gây đảo lộn liên minh. Ông Trump cũng từng gắn vấn đề Greenland với chuyện ông không được trao giải Nobel Hòa bình. Lãnh đạo Đan Mạch và Greenland đã đưa ra nhiều phương án để tăng cường hiện diện của Mỹ trên hòn đảo chiến lược này, nhưng vẫn không thể thuyết phục Tổng thống Mỹ Trump từ bỏ ý muốn giành quyền kiểm soát. Ngày 20/1, ông đăng trên mạng xã hội bức hình ảnh chỉnh sửa cho thấy ông cắm cờ Mỹ ở Greenland. Trước áp lực ngày càng gia tăng, Đan Mạch đã điều thêm binh sĩ tới Greenland để tăng cường phòng thủ cho vùng lãnh thổ tự trị. Ngày 20/1, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tuyên bố Copenhagen sẽ không đàm phán về “chủ quyền, bản sắc, biên giới và dân chủ”. Phát biểu trước Quốc hội Đan Mạch, bà Frederiksen nói rằng những lời đe dọa của ông Trump về tiếp quản Greenland một “chương đen tối”, nhưng cam kết châu Âu sẽ kiên định lập trường trước lời đe dọa áp thuế. “Với tư cách châu Âu, nếu ai đó khơi mào một cuộc chiến thương mại chống lại chúng ta… dĩ nhiên chúng ta phải đáp trả. Chúng ta buộc phải làm vậy”, bà nói. Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết ông sẽ tìm cách gặp ông Trump trong ngày 21/1, đồng thời nhấn mạnh không ai mong muốn tranh chấp thương mại, nhưng “nếu chúng tôi phải đối mặt với các mức thuế mà chúng tôi cho là vô lý, chúng tôi đủ khả năng đáp trả”. Ông Trump sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Davos trong ngày 21/1, dự kiến nhấn mạnh những thành tựu kinh tế trong nước, dù các cuộc thăm dò cho thấy phần lớn người Mỹ không hài lòng với cách ông điều hành kinh tế. “Một loạt sáng kiến nhằm giảm chi phí nhà ở sẽ được Tổng thống Trump công bố, đồng thời nêu bật chương trình kinh tế đã đưa Mỹ dẫn đầu thế giới về tăng trưởng, nhấn mạnh rằng Mỹ và châu Âu cần gạt bỏ tình trạng trì trệ kinh tế cũng như những chính sách gây ra điều đó”, một quan chức Nhà Trắng cho biết. Trong thời gian ở Davos, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến có các cuộc gặp riêng với lãnh đạo Thụy Sĩ, Ba Lan và Ai Cập. Ngày 22/1, ông Trump sẽ chủ trì một buổi lễ kỷ niệm Hội đồng Hòa bình mà chính quyền của ông thành lập nhằm tái thiết Dải Gaza. Ông sẽ trở về Washington vào cuối ngày 22/1. BÌNH GIANG (theo AP, Reuters, PBS News) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố châu Âu sẽ không khuất phục trước các hành vi bắt nạt hay đe dọa, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng áp mức thuế rất cao nếu châu Âu không để Mỹ tiếp quản Greenland. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu ở Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Davos ẢNH: AP Greenland phủ bóng WEF Davos Máy bay Không lực Một của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phải quay đầu và hạ cánh xuống Căn cứ liên hợp Andrews gần Washington sau khi phát hiện “một sự cố điện nhỏ”. Theo CBS News, chiếc Không lực Một phải quay đầu chưa đầy một giờ sau khi cất cánh vào tối 20/1. Sự cố xảy ra khi Tổng thống Trump đang trên đường đến Davos (Thụy Sĩ) để tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Ông Trump sau đó lên một máy bay khác để đến Davos. Phán quyết trên được Tòa án Quận Trung tâm Seoul đưa ra ngày 21/1. Đây là phán quyết đầu tiên của tòa án xác nhận việc tuyên bố thiết quân luật ngày 3/12/2024 là một cuộc nổi dậy. Ông Han (76 tuổi) đã bị bắt giữ ngay sau khi phán quyết được đưa ra. Công tố viên đặc biệt Cho Eunsuk trước đó đề nghị mức án 15 năm tù cho ông Han với các tội danh tiếp tay cho người khởi xướng cuộc nổi dậy, đóng vai trò chủ chốt trong cuộc nổi dậy và khai man. Sau khi Tổng thống Yoon bị Quốc hội luận tội vì lệnh thiết quân luật chớp nhoáng ngày 3/12, ông Han Duck-soo - khi đó là Thủ tướng - đã được bổ nhiệm làm quyền Tổng thống. Nhưng ông Han cũng bị Quốc hội luận tội và buộc phải từ chức vào tháng 1/2025. MINH HẠNH (theo Yonhap, Reuters) ________ Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo ẢNH: REUTERS Cựu Thủ tướng Hàn Quốc lãnh án 23 năm tù Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo bị kết án 23 năm tù với tội danh “đóng vai trò chủ chốt trong một cuộc nổi dậy” bằng cách tiếp tay cho cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol áp đặt thiết quân luật.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==