11 n Thứ Năm n Ngày 22/1/2026 Tối 20/1, Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép cần sa hoạt động trên không gian mạng. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy 100% các đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Lực lượng chức năng thu giữ hơn 3,2 kg cần sa cùng 139 cây thuốc lá điện tử chứa tinh dầu cần sa. PC04 đang tiếp tục mở rộng điều tra, lập hồ sơ xử lý các đối tượng liên quan. Công an TPHCM khẳng định, với trạng thái sẵn sàng cao nhất, lực lượng chức năng chủ động phòng ngừa, kịp thời xử lý mọi tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối phục vụ Đại hội XIV của Đảng. Trước đó, tại hội nghị chuyên đề về công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy và nâng cao cảnh giác với tội phạm “bắt cóc online” do Công an TPHCM tổ chức ngày 19/1, Thượng tá Bùi Minh Chiến, Phó trưởng Phòng PC04, cho biết, trong năm 2025, đơn vị phát hiện hơn 5.700 vụ với hơn 15.000 người vi phạm pháp luật về ma túy. So với năm 2024, số vụ tăng 22,6% và số bị can tăng 32,29%. Lực lượng chức năng thu giữ hơn một tấn ma túy các loại và gần 500 kg tiền chất ma túy. Đáng báo động, tội phạm ma túy đang có xu hướng trẻ hóa. Trong số hơn 15.000 người vi phạm, có hơn 5.000 người trong độ tuổi từ 18 đến 30. Riêng đối với học sinh, sinh viên, cơ quan chức năng phát hiện 61 trường hợp phạm tội. Ngoài ra, có 10 cán bộ, công chức phạm tội, nhiều người có học thức và giữ chức vụ trong các ban, ngành. Theo lãnh đạo PC04, thủ đoạn của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi. Các đối tượng ngụy trang chất cấm trong bao bì thực phẩm, đồ ăn, thức uống để tránh sự phát hiện của các lực lượng chức năng. BẮT 2 NGƯỜI VẬN CHUYỂN 30.000 VIÊN MA TUÝ Lực lượng Bộ đội Biên phòng bắt quả tang Mùa A Vàng (SN 1984) và Mùa Chống Khua (SN 1996), cùng trú tại bản Khò Hồng, xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La, về hành vi vận chuyển trái phép 30.000 viên ma túy tổng hợp và 10 gói “nước vui” qua biên giới. Theo Bộ đội Biên phòng Sơn La, vào hồi 14 giờ ngày 20/1, tại Tiểu khu 7, xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La, đơn vị chủ trì phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Bắc, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng bắt giữ hai đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 30.000 viên ma túy tổng hợp, 10 gói “nước vui”, 1 xe máy và 2 điện thoại di động. Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận được một người Lào thuê vận chuyển số ma túy nói trên từ bên kia biên giới vào Việt Nam, đưa về xuôi để tiêu thụ, tiền công sẽ được trả sau khi giao hàng thành công. Danh tính đối tượng thuê vận chuyển đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng. AN YÊN-VIẾT HÀ Chỉ trong thời gian ngắn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) - Công an TPHCM bắt giữ và mời làm việc 28 đối tượng, trong đó có người nước ngoài để điều tra, làm rõ các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy. PHÁP LUẬT Các đối tượng liên quan vụ án mua bán cần sa qua mạng NGUỒN: PC04 Triệt phá đường dây mua bán ma túy qua mạng Giả danh ngân hàng, lừa đảo hơn 2.000 người Nhóm đối tượng giả danh ngân hàng, mua dữ liệu cá nhân, tuyển 80 người làm nhân viên, gọi điện chào vay tiền với lãi suất 0%... để chiếm đoạt số tiền gần 4,3 tỷ đồng của hơn 2.000 nạn nhân. Ngày 21/1, TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm, phạt bị cáo Nguyễn Hồng Thạch (32 tuổi, quê Đồng Nai) 16 năm tù; Trần Danh Quân (26 tuổi, quê Thái Nguyên) 12 năm 6 tháng tù và Hoàng Anh Tuấn (30 tuổi, quê Lâm Đồng) 13 năm 6 tháng tù, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo nội dung vụ án, khoảng tháng 6/2022, Thạch mua trên mạng xã hội dữ liệu thông tin cá nhân của khoảng 5.000 người (gồm họ tên, địa chỉ, số điện thoại). Sau đó, bị cáo này thuê nhà trên đường Trần Quang Quá (quận Tân Phú cũ, TPHCM), đầu tư trang thiết bị điện tử, tuyển dụng khoảng 80 nhân viên giả danh ngân hàng và thuê Hoàng Anh Tuấn (anh vợ Thạch), Trần Danh Quân làm quản lý, giám sát. Thạch cung cấp dữ liệu thông tin "khách hàng" cho Tuấn và Quân để phân phát cho nhân viên gọi điện chào mời vay 20-100 triệu đồng với lãi suất 0%, chỉ cần đóng “phí bảo hiểm” từ 1,7-3,8 triệu đồng. Sau khi "khách hàng" đồng ý, nhóm này yêu cầu cung cấp hồ sơ, gửi hợp đồng và thẻ ngân hàng giả qua chuyển phát nhanh, đồng thời nhờ bưu cục thu hộ tiền mặt của nạn nhân rồi chiếm đoạt. Cáo trạng xác định có ít nhất 2.169 người đăng ký vay, trong đó 2.151 người đã nộp phí. Thạch và Tuấn nhận từ các bưu cục gần 4,3 tỷ đồng và chiếm đoạt toàn bộ số tiền của các nạn nhân. TÂN CHÂU Ngày 21/1, Công an tỉnh Gia Lai có văn bản về việc phối hợp điều tra gửi tới các doanh nghiệp, đơn vị vận chuyển hàng hoá liên quan tới vụ cướp Ngân hàng TMCP Vietcombank - Phòng giao dịch Trà Bá (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai). Theo cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai, điều tra ban đầu xác định 2 đối tượng gây án mặc áo khoác màu xanh và đội mũ bảo hiểm màu xanh lá cây có dòng chữ Grab màu trắng ở hai bên, đi xe nhãn hiệu Yamaha Exciter màu vàng đen, BKS: 77G1-313.12. Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị vận chuyển hàng hóa tại tỉnh Gia Lai phối hợp kiểm tra rà soát cung cấp các nội dung liên quan, phục vụ công tác truy tìm đối tượng. Cụ thể, cung cấp thông tin khoảng thời gian từ ngày 1-19/1, các doanh nghiệp, đơn vị vận chuyển hàng hóa có nhận vận chuyển và giao hàng là “áo khoác và mũ bảo hiểm màu xanh lá cây có dòng chữ Grab” cho các khách hàng nào trên địa bàn tỉnh Gia Lai không? Nếu có, cung cấp thông tin người gửi, người đặt hàng và nhận hàng (như họ tên, địa chỉ, số điện thoại, tài khoản xã hội người nhận, phương tiện dùng đi đến nhận hàng...). Nếu phát hiện đối tượng nghi vấn có đặc điểm như trên đến để giao dịch thì thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Gia Lai để phối hợp giải quyết. Thông tin liên hệ Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Gia Lai, địa chỉ số 267 đường Trần Phú (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) hoặc liên hệ trực tiếp điều tra viên thụ lý là Trung tá Lê Hoài Đức, số điện thoại 0963352222. Từ clip ghi lại cho thấy, hai đối tượng cướp ngân hàng này rất chuyên nghiệp, được chuẩn bị, tính toán rất kỹ lưỡng. Điều này đã gây khó khăn lớn cho công tác điều tra, truy bắt đối tượng. Khoảng 15h30 ngày 19/1, hai đối tượng mang theo một túi xách màu xanh đến dừng xe trước Phòng Giao dịch Trà Bá. Sau đó, cả hai đi vào trong khu vực các quầy giao dịch của ngân hàng, đe doạ, khống chế các nhân viên giao dịch, vào quầy giao dịch lấy khoảng 1,8 tỷ đồng rồi ra xe tẩu thoát về hướng ngã ba Hàm Rồng. Công an tỉnh Gia Lai đề nghị quần chúng nhân dân khi có thông tin liên quan đến các đối tượng nêu trên kịp thời thông báo ngay cho Thượng tá Đậu Công Sơn - Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai (số điện thoại 0966791268), hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. TIỀN LÊ Công an rà soát đơn hàng “áo khoác và mũ bảo hiểm in chữ Grab” Công an tỉnh Gia Lai đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh, đơn vị vận chuyển phối hợp, cung cấp thông tin liên quan các đối tượng gây vụ cướp Ngân hàng TMCP Vietcombank - Phòng giao dịch Trà Bá. Hai đối tượng tẩu thoát về hướng ngã ba Hàm Rồng Ba bị cáo tại phiên tòa Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an TPHCM, thủ đoạn của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi. Các đối tượng ngụy trang chất cấm trong bao bì thực phẩm, đồ ăn, thức uống để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==