Báo Tiền Phong số 22

10 n Thứ Năm n Ngày 22/1/2026 ĐỜI SỐNG 60 HỘ THAM GIA HIẾN ĐẤT Tuyến đường nối từ trung tâm xã Tuy Phước Bắc (tỉnh Gia Lai) đến giáp tuyến An Nhơn - Tây đầm Thị Nại (ĐT 635) dài hơn 2,1km, đi qua các thôn Định Thiện Đông, Lộc Ngãi và Tri Thiện. Trước đây, hiện trạng tuyến đường chỉ rộng 3-3,5m, nhiều đoạn trũng thấp, cua gấp, hạn chế tầm nhìn khiến việc đi lại và giao thương gặp không ít khó khăn. Hiện nay, tuyến đường được mở rộng 6,5m trở nên rộng rãi, khang trang hơn. Ông Đoàn Văn Điệp - Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Bắc cho biết, để triển khai dự án mở rộng, nâng cấp tuyến đường đã có 60 hộ tham gia hiến đất, với tổng 400m2 đất ở. Theo ông Điệp, tổng kinh phí thực hiện dự án khoảng hơn 8 tỷ đồng, trong đó kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng dự kiến khoảng 1 tỷ đồng, nhưng thực tế giảm đáng kể nhờ sự đồng thuận, ủng hộ của người dân. “Chúng tôi phấn đấu hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng trước Tết Nguyên đán 2026. Đây cũng là công trình chào mừng Đại hội XIV của Đảng”, ông Điệp nói, đồng thời cho biết, tới đây, xã sẽ biểu dương các hộ dân tiêu biểu trong việc hiến đất mở rộng đường. NGƯỜI DÂN ĐỒNG LÒNG Những ngày này, bước chân trên tuyến đường mới sau khi được mở rộng, nâng cấp, người dân vùng quê xã Tuy Phước Bắc không giấu được niềm vui, phấn khởi. Bà Hồ Thị Miền (86 tuổi, thôn Định Thiện Đông), chậm rãi bước trên con đường mới, ánh mắt rạng rỡ, xúc động chia sẻ rằng cứ nghĩ cả đời gắn bó với con đường làng chật hẹp, nhưng nay đường được mở rộng, bằng phẳng. Bà mừng vì việc đi lại an toàn hơn, con cháu thuận tiện làm ăn, quê hương ngày càng khang trang, đổi thay. Theo lời giới thiệu của lãnh đạo địa phương, chúng tôi tìm đến nhà ông Cao Văn Trung (75 tuổi), một trong những hộ tiên phong hiến hơn 50m2 đất ở. Ông cũng chủ động tháo dỡ tường rào, cổng ngõ từ rất sớm, trước cả khi nhận hỗ trợ. “Tôi xây lại hết 38 triệu đồng. Nhà nước hỗ trợ 30 triệu, bỏ thêm 8 triệu nhưng đổi lại đường sá khang trang, con cháu đi lại an toàn, mình thấy xứng đáng”, ông Trung nói. Cách đó không xa, ông Nguyễn Thanh Hùng (54 tuổi) cũng tự nguyện hiến gần 30m2 đất. Ông Hùng vui vẻ nói: “Hiến chút đất mà có con đường mới rộng rãi, môi trường sống tốt hơn thì cũng rất vui vẻ, hài lòng”. Bà Nguyễn Thị Sen (42 tuổi), trú thôn Định Thiện Đông tự nguyện hiến 20m2 đất để mở rộng đường. Bà Sen cho biết, trước đây do đường chật hẹp, giá đất khu vực này rẻ, ít người quan tâm. Tuy nhiên, khi tuyến An Nhơn - Tây đầm Thị Nại được đầu tư thì giá đất tăng lên 700 - 800 triệu đồng mỗi lô (100 - 150m2 ). “Dù giá đất ngày càng tăng nhưng người dân ở đây rất đồng lòng hiến đất làm đường. Có đường mới rộng rãi, khang trang nên việc đi lại, giao thương cũng thuận lợi hơn nhiều”, bà Sen chia sẻ. LAN TỎA PHONG TRÀO HIẾN ĐẤT Phong trào hiến đất làm đường ở xã Tuy Phước Bắc đã lan tỏa mạnh mẽ. Ngay từ đầu năm 2025, người dân nơi đây đã hiến đất mở rộng nhiều tuyến giao thông nông thôn, tiêu biểu là tuyến liên thôn Phục Thiện - Tri Thiện. Bà Đinh Thị Cần (82 tuổi, thôn Phục Thiện), là tấm gương tiêu biểu khi hiến gần 80m2 đất ở. Phần đất của gia đình bà có giá trị lớn khi nằm gần trung tâm xã, kết nối thẳng ra đường phía Tây đầm Thị Nại. Bà Cần nói, vì sự phát triển chung nên sẵn sàng góp đất. “Đường sá rộng rãi, sạch đẹp thì nhà tôi cũng khang trang hơn, giá trị cao hơn. Mình góp một chút, đổi lại đường sá sẽ rộng rãi, con cháu có ôtô đi về quê thuận tiện”, bà Cần chia sẻ. Theo ông Võ Thanh Lâm - Trưởng thôn Phục Thiện, tuyến đường liên thôn Phục Thiện - Tri Thiện dài 1,2km, mặt đường được mở rộng từ 3,5m lên 6,5m. Điều đáng trân trọng nhất là hơn 50 hộ dân đã tình nguyện hiến đất, tháo dỡ cổng, tường rào mà không đòi hỏi đền bù. TRƯƠNG ĐỊNH Nhờ sự đồng thuận của người dân tự nguyện hiến đất, tuyến đường nối trung tâm xã Tuy Phước Bắc với tuyến An Nhơn - Tây đầm Thị Nại (ĐT 635) được mở rộng gấp đôi, nâng cấp khang trang, đi lại thuận lợi, an toàn. Tuyến đường liên thôn Phục Thiện - Tri Thiện khang trang, sạch sẽ ẢNH: TRƯƠNG ĐỊNH Khi người dân đồng lòng hiến đất mở đường Công khai, minh bạch, người dân sẽ tin Chia sẻ bài học kinh nghiệm trong công tác vận động, bà Huỳnh Thị Thanh Nguyệt - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tuy Phước Bắc cho biết, thành công này đến từ việc Đảng bộ xã thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở. “Chúng tôi quán triệt phương châm ‘dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra’. Khi chủ trương đúng đắn, cách làm công khai, minh bạch thì người dân sẽ tin tưởng và sẵn sàng trở thành chủ thể trung tâm trong xây dựng nông thôn mới”, bà Nguyệt nói thêm. Tặng 2.000 vé xe, quà cho thanh niên công nhân dịp Tết Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TPHCM vừa công bố chương trình “Chuyến xe mùa xuân - Đưa công nhân về quê đón Tết Bính Ngọ 2026”, với 2.000 vé xe miễn phí cùng 2.000 phần quà Tết ý nghĩa, dành tặng công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên 14 tuyến xe về các tỉnh, thành khu vực Tây Nguyên và miền Trung, từ Đắk Lắk đến Thanh Hóa. Năm 2025, thiên tai, bão lũ xảy ra đã để lại hậu quả nặng nề, tác động trực tiếp đến đời sống và sinh kế của người dân tại nhiều địa phương, đặc biệt là lực lượng thanh niên công nhân xa quê. Không ít người lao động đã phải dồn toàn bộ tiền tích lũy gửi về quê để hỗ trợ gia đình khắc phục thiệt hại khiến việc có được một tấm vé trở về quê sum họp bên gia đình trong ngày Tết trở nên khó khăn hơn. Chương trình tiếp nhận hồ sơ tham gia của các đối tượng là công chức, viên chức, thanh niên công nhân, người lao động đang làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM và lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, ưu tiên công chức, viên chức, thanh niên công nhân, người lao động 2 năm liền chưa có điều kiện về quê đón Tết hoặc gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ. Các trường hợp thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Dự kiến các chuyến xe khởi hành vào ngày 12/2 (25 tháng Chạp Âm lịch) tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM (số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn); Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân và Lao động trẻ Bình Dương (đường NA7, Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, phường Chánh Phú Hòa); Nhà Văn hóa Thanh niên Bà Rịa - Vũng Tàu (160 đường Hạ Long, phường Vũng Tàu). NGÔ TÙNG Theo ghi nhận, hoạt động hút cát trên sông Hồng khu vực gần cầu Văn Phú, đoạn qua phường Âu Lâu và phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai đã tạm dừng trong những ngày qua. Ông Cao Quý Duy, Phó Chủ tịch UBND phường Âu Lâu cho biết, khu vực khai thác cát trên sông và khu vực tập kết cát gần cầu Văn Phú thuộc địa bàn phường Âu Lâu hiện được cấp phép cho hai đơn vị. Tuy nhiên, sau phản ánh của báo Tiền Phong, phường Âu Lâu đang yêu cầu các đơn vị này dừng hoạt động khai thác để kiểm tra, bổ sung các hồ sơ thủ tục về mỏ, phương tiện, thủ tục kế toán.... Trong đó, các đơn vị này phải bổ sung ngay phao xác định ranh giới khai thác trên mặt sông. Lãnh đạo UBND phường này cũng cho biết sẽ có văn bản báo cáo UBND tỉnh Lào Cai, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng phối hợp kiểm tra, làm rõ các nội dung theo phản ánh của báo. Liên quan đến phản ánh việc hoạt động hút cát ảnh hưởng đến công trình của người dân, lãnh đạo UBND phường Văn Phú cho biết sẽ yêu cầu các đơn vị chuyên môn tổ chức kiểm định, xác định cụ thể mức độ và nguyên nhân ảnh hưởng. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai cũng cho hay, Sở đã nhận được yêu cầu của UBND tỉnh về việc tổ chức kiểm tra và sẽ tiếp tục thông tin khi có kết quả. Một lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai cho biết, sau phản ánh của báo Tiền Phong, tỉnh Lào Cai sẽ thực hiện rà soát, kiểm tra đồng loạt các hoạt động hút cát dọc tuyến sông Hồng qua địa bàn tỉnh. Trước đó, vào ngày 12/1, báo Tiền Phong phản ánh, sông Hồng qua địa phận phường Văn Phú và Âu Lâu (tỉnh Lào Cai) có nhiều tàu hút cát không biển số, khu vực khai thác không ghi nhận thấy phao ranh giới theo quy định. Một số hộ dân trong khu vực mép sông bị ảnh hưởng, đất sụt lún, tường nhà bị nứt... MINH TRÍ Lào Cai chỉ đạo kiểm tra, xử lý sau phản ánh của báo Tiền Phong Các tàu hút cát đậu ở bờ, không còn hoạt động sau phản ánh của báo Tiền Phong Sau khi báo Tiền Phong phản ánh, hoạt động hút cát trên sông Hồng đoạn qua phường Âu Lâu và phường Văn Phú (tỉnh Lào Cai) đang tạm dừng. UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo kiểm tra, xử lý.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==