Nhà hát Múa rối Việt Nam ra mắt chương trình Cảm xúc Long Thành, được giới thiệu như một hành trình nghệ thuật tái hiện vẻ đẹp Thăng Long, Hà Nội ngàn năm văn hiến, qua sự kết hợp giữa múa rối truyền thống và sáng tạo đương đại. Đây là một lựa chọn khôn ngoan bởi thực tế khán giả trẻ ngày càng khó ngồi yên trước các hình thức sân khấu “đứng im”. Múa rối có lợi thế kể chuyện bằng hình ảnh, nhịp điệu, giàu tính trình diễn, đủ khả năng kéo người xem vào một câu chuyện lịch sử, văn hóa mà không khiến họ có cảm giác đang được rao giảng. Ở một tuyến khác, điện ảnh đen trắng cũng bất ngờ trở thành điểm hẹn. Tại rạp Ngọc Khánh, chương trình chiếu phim chào mừng Đại hội XIV thu hút nhiều thế hệ khán giả. Tuần phim giới thiệu các tác phẩm kinh điển của điện ảnh cách mạng Việt Nam như Sao tháng Tám, Đến hẹn lại lên, Vĩ tuyến 17 ngày và đêm. Khánh Linh, sinh viên ngành Điện ảnh và Nghệ thuật đại chúng (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội), chia sẻ trải nghiệm xem phim trên màn ảnh rộng khác hẳn xem ở màn hình nhỏ tại nhà. Linh xúc động khi nhắc khoảnh khắc lá cờ đỏ sao vàng được phất cao trong Sao tháng Tám, cảm giác như “một luồng ánh sáng dẫn đường”. Nguyễn Minh Đức, một đảng viên trẻ đang học tại Trường Đại học CMC chủ động tìm tới tuần phim sau khi biết thông tin từ trang web của Viện Phim Việt Nam. Đức muốn “biết thêm về quá khứ để củng cố lòng yêu nước”, mong những bộ phim về đề tài lịch sử sẽ được trình chiếu thường xuyên hơn, không chỉ trong các dịp lễ lớn. ĐẠT NHI 9 n Thứ Tư n Ngày 21/1/2026 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ cầu các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành niêm yết giá công khai, không tăng giá, “chặt chém” khách. Các đơn vị dịch vụ cũng được yêu cầu chú trọng về an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, nâng cấp cơ sở vật chất, làm mới sản phẩm du lịch. Bên cạnh các sản phẩm thế mạnh, An Giang sẽ làm mới các sản phẩm du xuân, du lịch tâm linh đầu năm, du lịch trải nghiệm Tết miền Tây gắn với văn hóa bản địa, làng nghề và ẩm thực truyền thống. Qua đó giữ chân khách, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao trải nghiệm cho du khách khi tới địa phương. Với không gian phát triển mới sau sáp nhập và tầm nhìn gắn du lịch với kinh tế biển, tăng trưởng xanh và hội nhập quốc tế, An Giang đang từng bước khẳng định vị thế trung tâm du lịch tổng hợp của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, hướng tới vươn ra khu vực và thế giới. NHẬT HUY Theo Sở Du lịch An Giang, hiện mỗi ngày có khoảng 176 chuyến bay đến Phú Quốc, trong đó 50% chuyến bay quốc tế. Ngoài các thị trường truyền thống, lượng khách từ Ấn Độ, Malaysia tới đảo ngọc đang tăng nhanh, đặt ra yêu cầu mới về sản phẩm, dịch vụ và hạ tầng phục vụ. Theo tác giả, để có tư liệu cho tác phẩm, ông nhiều lần tới làng Sen quê Bác, gặp gỡ nhân chứng, tìm hiểu các tư liệu của thời gian cách đây hơn 1 thế kỷ. Nhiều khó khăn mà ông không thể hình dung như ngôn ngữ Hán Nôm hay tiếng địa phương xứ Nghệ đã bị thay đổi theo thời gian. “Có những lúc tôi không cầm được nước mắt khi tìm được những tư liệu về những giai đoạn gian khó khăn trong cuộc đời Bác. Những ký ức do nhiều nhân chứng kể lại về giai đoạn nghèo khó của người dân làng Sen, của gia đình người thân của Bác thời kỳ đó đã giúp tôi hình dung rõ nét hơn về hoàn cảnh của Làng Sen thuở trước, qua đó tôi có được những trang viết chân thực hơn”, tác giả kể. Thông qua cuốn sách, tác phẩm nêu bật vai trò của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, cha của Bác Hồ, người đã đóng góp rất lớn trong việc hình thành nhân cách, tư tưởng và con đường của cậu bé Nguyễn Sinh Cung. Trong tác phẩm, hình ảnh cụ Nguyễn Sinh Sắc hiện lên không chỉ là một nhà nho uyên thâm, có tinh thần yêu nước mà còn là người cha luôn che chở, dẫn dắt và truyền lại tinh thần đó cho con, đặt nền tảng cho quyết định ra đi tìm đường cứu nước của chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành sau này. GS.TS Trình Quang Phú cho biết trong những tác phẩm ông viết về Bác Hồ, cuốn Người đi muôn trùng non nước là cuốn sách khiến ông trăn trở và chịu nhiều áp lực nhất. “Trong hơn 100 triệu người Việt Nam, mỗi người đều có một Bác Hồ kính yêu trong lòng mình. Vì thế viết thế nào để người đọc chấp nhận, để không áp đặt hình ảnh lãnh tụ lên tuổi thơ của Bác nhưng vẫn nêu bật được chân dung của Người, đó là điều khó nhất”, tác giả cho biết. Nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM cho rằng đây là một cuốn sách quan trọng với nhiều tư liệu quý, có ý nghĩa trong việc nghiên cứu, tìm hiểu về Bác Hồ. Người đi muôn trùng non nước không chỉ góp phần làm đầy thêm tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn mang đến cho bạn đọc hôm nay một bức chân dung gần gũi, nhân văn về Bác Hồ thời tuổi trẻ, để từ đó, mỗi người tự soi chiếu, học cách sống đẹp, sống có lý tưởng và trách nhiệm với đất nước. Cuốn sách sẽ tiếp thêm cảm hứng cho đội ngũ văn nghệ sĩ ở nhiều lĩnh vực như âm nhạc, sân khấu, văn học… và góp phần “truyền lửa” sáng tạo, làm giàu thêm những trang viết về cuộc đời và sự nghiệp của Bác, tiếp nối tinh thần sáng tác của nhiều thế hệ nhà văn. TRỌNG THỊNH GS Trình Quang Phú và cuốn sách chào mừng Đại hội Đảng Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, GS.TS Trình Quang Phú vừa cho ra mắt cuốn Người đi muôn trùng non nước. Đây là cuốn truyện ký về thời gian Bác Hồ trước khi ra đi tìm đường cứu nước, với hành trình từ Làng Sen đến bến cảng Nhà Rồng. Người đi muôn trùng non nước do NXB Quân đội Nhân dân phát hành. Theo đại diện NXB, 2 cuốn sách viết về Bác Hồ của GS. TS Trình Quang Phú là Người đi muôn trùng non nước và cuốn Theo dấu chân Người sẽ được trưng bày tại không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại 100 Đại sứ quán của Việt Nam trên thế giới. Sân Mỹ Đình ngày 23/1: Kể câu chuyện 40 năm đổi mới bằng sân khấu đại chúng Trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội, chương trình nghệ thuật đặc biệt Tầm nhìn mới, Kỷ nguyên mới dự kiến diễn ra ngày 23/1 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) là điểm rơi mang tính đại chúng nhất. Chương trình chào mừng thành công Đại hội XIV, hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2026). Với địa điểm là sân Mỹ Đình, chương trình được kỳ vọng tạo hiệu ứng xã hội rộng hơn. Đây là loại sân khấu không dành riêng cho người yêu hàn lâm, cũng không chỉ dành cho “giới sân khấu”. Nó là lựa chọn của truyền thông đại chúng với kỳ vọng có thể trở thành một khoảnh khắc tập thể, để công chúng nhìn lại 40 năm đổi mới bằng cảm xúc, thay vì bằng sơ đồ số liệu. Theo thông tin từ Đài Truyền hình Việt Nam, trong thời gian diễn ra Đại hội XIV, khung giờ tối trên kênh VTV1 tập trung phát sóng các chương trình mang tính chính luận, chuyên đề. Do đó, phim truyền hình Lằn ranh - vốn được phát sóng vào khung giờ 21h từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần - sẽ lùi lịch phát sóng trong các ngày từ 19-23/1 và dự kiến quay trở lại sau khi việc điều chỉnh khung giờ kết thúc. Trước đó, Lằn ranh cũng từng hoãn phát sóng tối 1/1/2026, nhường sóng cho chương trình nghệ thuật - chính luận đặc biệt Chào năm mới 2026 - Bản giao hưởng Việt Nam. Việc thay đổi lịch phát sóng liên tiếp khiến không ít khán giả theo dõi bộ phim phải chờ đợi, song được lý giải là cần thiết trong bối cảnh các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Lằn ranh khai thác đề tài chống tham nhũng, hiện thu hút sự quan tâm của người xem. Ở các tập gần đây, mối quan hệ lợi ích đen tối giữa một số lãnh đạo tỉnh và chủ doanh nghiệp dần bị phơi bày, tạo cao trào kịch tính cho câu chuyện. Bộ phim đề cập trực diện đến vấn đề tham nhũng, lạm dụng quyền lực - những vấn đề xã hội nhức nhối, được dư luận quan tâm. Bên cạnh nội dung gai góc, Lằn ranh còn ghi điểm nhờ diễn xuất của dàn nghệ sĩ gạo cội như NSND Trung Anh, NSND Trọng Trinh, NSƯT Phạm Cường cùng các diễn viên Hồng Diễm, Mạnh Trường, Huyền Sâm, Tiến Lộc… Nhiều khán giả đánh giá đây là một trong những bộ phim chính luận - hình sự đáng chú ý trên sóng giờ vàng thời gian gần đây. Theo thông tin từ Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (VFC), Lằn ranh hiện vẫn chưa chốt số tập chính thức. Dự kiến phim nối sóng Lằn ranh là Không giới hạn - tác phẩm khai thác đề tài bộ đội thời bình, với sự tham gia của các diễn viên NSND Quốc Trị, Steven Nguyễn, Tô Dũng… ĐỖ QUYÊN Hoãn phát sóng phim Lằn ranh Vai diễn gây ấn tượng của NSND Trung Anh trong phim Lằn ranh Phim truyền hình “Lằn ranh” tạm thời hoãn phát sóng trong một số ngày cuối tháng 1 do VTV1 điều chỉnh khung giờ buổi tối để ưu tiên các chương trình thời sự khác. Chuyện nhà chị Tín kể lại câu chuyện Bác Hồ đi thăm, chúc Tết các gia đình nghèo trong đêm Giao thừa Xuân Nhâm Dần (1962) để lại nhiều xúc động
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==